Chương 6
Ta ngây người nhìn hắn.
Bùi Tử Đình nhận thấy ánh mắt của ta, đưa tay khẽ búng vào trán ta: "Sao? Phu nhân đây là xót ta rồi sao?"
Giọng điệu hắn vẫn nhẹ nhàng, vui vẻ như mọi khi.
Nhưng ta lại có chút không cười nổi, chỉ lặng lẽ nói: "Hơi xót."
Bùi Tử Đình ngẩn ra, ngay cả nụ cười khóe miệng cũng cứng lại.
Ta thăm dò đưa tay nắm lấy bàn tay thô ráp, rộng lớn của hắn, tim đập như trống dồn: "Bùi Tử Đình, đợi về kinh, ta cùng chàng tiếp tục tố cáo."
"Nhất định sẽ tố cáo thắng." Ta có chút đắc ý nói, "Trước đây, ta từng gõ trống Đăng Văn rồi đó."
Bùi Tử Đình nhìn ta, trở tay nắm chặt tay ta trong lòng bàn tay, miệng phát ra một tiếng thở dài nhẹ: "Ta làm sao nỡ."
10
Mùa đông năm Đông Nguyên thứ mười bốn, Hắc Vân quân, đội quân tạp nham không tiền không thế chỉ có danh tiếng này cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt của bệ hạ cao cao tại thượng.
Ông ấy phái sứ thần đến chiêu an, phong Bùi Tử Đình làm Phi Hồng Tướng quân, bảo hắn dẫn Hắc Vân quân đi chi viện Yến Nam mười ba thành.
Trước Tết, lương thảo của người Hồ không đủ, binh lực suy yếu, quân đội Đông Ly một mạch đá-nh đuổi bọn họ ra khỏi lãnh thổ Đông Ly.
Quân đội triều đình phái đi đã chiếm lĩnh thành Đế Lăng, nhưng lại nhận được sự phản công mạnh mẽ của người Hồ, chiến sự giằng co. Hiện tại, chỉ còn thiếu thành Đế Lăng, Yến Nam là có thể hoàn toàn thu phục.
Bùi Tử Đình đến thành Đế Lăng sau nửa tháng. Cách thành Đế Lăng ba dặm, hắn gặp Hồ Kinh Phong trên đường hẹp.
Hồ Kinh Phong không nhận ra hắn, chỉ đầy mặt mừng rỡ: "Ngươi chính là Phi Hồng Tướng quân sao? Quả nhiên như lời đồn ý khí phong phát!"
Bùi Tử Đình không để ý đến hắn ta, chỉ nhìn đội quân phía sau hắn ta, sắc mặt trầm xuống: "Ngươi bỏ thành rồi?"
Vẻ mặt Hồ Kinh Phong cứng lại: "Phi Hồng Tướng quân không biết, người Hồ lại có thêm một vạn đại quân áp sát thành, bọn ta giữ thành chỉ có bốn nghìn binh mã, thật sự là có lòng mà không có sức! Giữ được núi xanh..."
Bùi Tử Đình cắt ngang lời hắn ta, chỉ ngước mắt hỏi hắn: "Vậy nên, Tướng quân lập tức chưa đá-nh đã chạy? Lính đào ngũ theo quân pháp xử lý là phải chém đầu."
Sắc mặt Hồ Kinh Phong thay đổi, giận dữ mắng: "Ngươi cái thằng nhãi ranh ngông cuồng này, còn dám coi mình là cái gì rồi sao?"
Tiếng chém giế-t càng lúc càng lớn truyền đến từ thành Đế Lăng, vẫn còn một số tướng sĩ đang thề sống chế-t chống địch trong thành. Hồ Kinh Phong sợ mình không đi kịp nữa, hắn ta căn bản chưa từng nghĩ đến việc thành này có thể giữ được. Chênh lệch binh lực lớn như vậy, hắn ta bị ngu mới ở lại!
Hắn ta không thèm để ý đến tên mãng phu trước mặt nữa, quất roi ngựa, cưỡi ngựa phóng về phía xa
Bùi Tử Đình quát lớn vào đội quân của hắn: "Các ngươi thật sự muốn không đá-nh đã chạy sao?! Hiện tại quay đầu lại cùng ta đi Đế Lăng giế-t địch, vẫn là hảo nhi lang của Đông Ly!"
Có người trong đội quân đó vốn đã sợ hãi, bọn họ vượt ngàn dặm từ quê hương đến Yến Nam, không phải để làm lính đào ngũ, là để đến làm anh hùng bảo vệ đất nước...
Có người đã kìm dây cương lại. Có người chậm tốc độ lại. Hồ Kinh Phong mắng chửi bọn họ, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn quay đầu ngựa chạy về phía Hắc Vân quân.
Bùi Tử Đình nhìn sâu vào Hồ Kinh Phong một cái, quay người đối diện với thành Đế Lăng, quất roi ngựa.
"Các tướng sĩ! Theo ta xông lên!"
Trận chiến Đế Lăng kéo dài đúng một tháng.
Lúc ta đưa lô lương thảo cuối cùng đến tiền tuyến, ta đi tìm Bùi Tử Đình cáo biệt.
"Ta về kinh trước, dọn đường cho chàng."
Ta tin hắn có thể trở về an toàn. Hắn cũng yên tâm giao lưng cho ta.
Ngày ta rời đi, hắn cưỡi ngựa đến tiễn ta, mấy ngày trước hắn bị thương, trên mặt có thêm một vết sẹo dữ tợn, nhưng lại không hề khó coi chút nào.
Để về kinh nhanh nhất, ta không ngồi xe ngựa. Cưỡi ngựa giống như các tướng sĩ cùng đi.
Đi qua ba thành Thanh Sơn, Cốc Đảo, Trường Lĩnh, bọn ta nghỉ lại ba đêm. Ta biên soạn chuyện tích của Bùi Tử Đình thành thoại bản, gửi đến các tần lầu sở quán lớn nhỏ, trả tiền, bảo người kể chuyện kể liên tục mấy ngày.
Hiện giờ đang loạn lạc, bách tính sùng bái nhất chính là anh hùng. Thoại bản này nhanh chóng được lưu truyền trong dân gian. Danh tiếng của Bùi Tử Đình hoàn toàn được tuyên dương rộng rãi.
Dân gian đều nói, Nam có Phi Hồng, có thể định Yên Lũng.
11
Ta quay về kinh thành sau nửa tháng. Cách biệt gần ba năm, cảnh vật Hắc Vân trại dường như không có gì thay đổi. Từ xa nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ truyền đến từ Đông Giao, ta nghe tiếng nhìn qua.
Có huynh đệ Hắc Vân trại đi theo giải thích: "Phu nhân, hiện giờ biên ải liên tiếp có tin thắng trận, các gia đình quan lại ở kinh thành lại nghĩ đến việc vui chơi rồi, hiện tại chắc đang hẹn nhau đến đây đạp thanh đó."
Ta thu lại ánh mắt: "Mặc kệ bọn họ, chúng ta về trại trước."
Nơi này cách Hắc Vân trại không quá xa, ở giữa sẽ phải vượt qua hai ngọn núi.
Đội ngũ bọn ta vừa vượt qua một ngọn núi, lập tức nghe thấy tiếng kêu cứu và tiếng binh khí chạm nhau truyền đến từ quan đạo dưới núi.
"Cứu mạng! Á! Đừng chạm vào ta!" Nữ nhân kêu gào thảm thiết, "Đây là bạc các ngươi cầm lấy! Đừng chạm vào ta!"
Ta nghe thấy cau mày.
Trước đây thế đạo loạn, giặc cướp cũng nhiều hơn trước không ít. Chắc là nữ quyến nhà ai đó xui xẻo bị thổ phỉ để mắt tới.
Ta quay đầu ngựa: "Đi, giúp một tay."
Mấy năm nay không học được gì khác, tài cưỡi ngựa của ta có thể luyện được không thua kém ai. Ít nhất là trong mấy năm theo Bùi Tử Đình chinh chiến Nam Bắc này, gặp nguy hiểm ta đã không kéo chân hắn.
Bọn ta nhanh chóng đến chân núi, tiếng kêu cứu đã không còn, chỉ thấy mấy nam nhân vạm vỡ trên lưng vác mấy cái bao tải, đang cười gằn đi về phía núi. Người trong bao tải vẫn đang giãy giụa...
"Ra tay."
Ta ra lệnh một tiếng, người dưới trướng chia bốn mặt bao vây lại...
Trận chiến kết thúc rất nhanh, đám tráng hán trông mạnh mẽ nhưng không có tác dụng căn bản không thể so được với các huynh đệ Hắc Vân trại vừa từ chiến trường trở về này, bọn họ đã quen nhìn thấy má-u rồi.
Các bao tải bị vứt lung tung trên mặt đất. Ta ngồi xổm xuống rút da-o găm bên hông cắt đứt dây thừng trên bao tải. Người bên trong lăn ra ngoài. Ta vừa đỡ nàng ta dậy, động tác lập tức khựng lại.
Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, đây chẳng phải Kim Hà sao?
Lúc này ta mặc áo ngắn của nam giới, tóc được buộc sau gáy bằng dải vải, vẫn là một bộ dạng nam tử.
Nàng ta không nhận ra ta, nắm lấy cánh tay ta lập tức bắt đầu khóc: "Đại ca cứu ta, hu hu hu... ta sợ quá."
Tâm trạng ta có chút phức tạp: "Ngươi đã an toàn rồi."
Ta rút cánh tay ra khỏi tay nàng ta, có chút nghi hoặc hỏi: "Kim Hà à, ngươi thật sự không nhận ra ta sao?"
Kim Hà có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn ta, nàng ta nhìn chằm chằm vào mặt ta, sau đó trợn tròn mắt.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha