Chương 4
Bùi Tử Đình đứng dậy tự mình bắt đầu cởi quần áo.
Ta ngẩn người: "Chàng làm gì vậy?"
"Phu nhân..." Bùi Tử Đình liếc ta một cái, "Đêm khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi."
Ta đột nhiên đứng dậy, nắm chặt tà váy bên cạnh. Nhưng Bùi Tử Đình hành động cực nhanh, ta còn chưa kịp phản ứng hắn đã quay người lại ôm ngang eo ta lên, chỉ trong chớp mắt, ta đã bị đặt xuống giường.
Tiếng kêu kinh ngạc của ta bị tay Bùi Tử Đình che kín trong lòng bàn tay.
Hắn cười: "Phu nhân yên tâm, đã nói là muốn nàng cam tâm tình nguyện, lời này vẫn giữ nguyên."
"Chỉ là... chúng ta đã quá lâu không viên phòng, các huynh đệ trong trại đều nói ta không được." Giọng hắn mang theo chút cầu xin, "Phu nhân, vì thể diện của Đại đương gia ta, nàng thương xót ta đi được không?"
Ta: "..."
Ta thật sự không đỡ nổi vẻ mặt vô lại này của hắn.
Thấy ta không nói gì, Bùi Tử Đình nhanh chóng trèo lên giường. Hắn cuộn chăn quanh người ta, ôm ta từ phía sau, không lâu sau hơi thở đã trở nên đều đặn.
Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng quạ kêu. Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực truyền đến từ phía sau, tim ta đập có hơi nhanh.
Một đêm không ngủ.
07
Vào tháng thứ ba làm áp trại phu nhân ở Hắc Vân trại, các huynh đệ trong trại nhặt được một người từ dưới núi về. Toàn thân đầy má-u, tay nắm chặt một túi vải, bẻ cũng không mở ra được.
"Nhặt về từ đâu?"
Lúc ta đến, người này đã bất tỉnh.
Bùi Tử Đình nói: "Lúc bọn ta gặp hắn ta, hắn ta đang bị đám Bạch Hổ trại ở ngọn núi phía trước truy sát. Đám đó không nói đạo nghĩa, thấy tiền sáng mắt, bọn ta tiện tay cứu hắn ta."
Đang nói chuyện, người nằm dưới đất hít một hơi sâu đột ngột mở mắt.
Hắn ta nắm chặt góc áo Bùi Tử Đình, run rẩy đưa túi vải thấm đẫm má-u vào tay hắn.
"Yến Nam mười ba thành bị phá rồi! Người Hồ tấn công quy mô lớn, kinh thành nguy..." Hắn ta nắm chặt tay Bùi Tử Đình, "Hảo hán, xin ngươi đưa chiến báo này đến kinh thành..."
Nam nhân này là trinh sát của Yến Nam, hắn ta bị thương quá nhiều, hiện tại còn có thể nói chuyện đã là hồi quang phản chiếu. Lời vừa dứt, tay hắn ta cũng nặng nề buông xuống đất. Nam nhân không còn sự sống, cả đại sảnh cũng không một tiếng động.
Yến Nam mười ba thành là một trong những lá chắn quan trọng nhất của Đông Ly để chống lại sự xâm lược của các nước khác. Nơi đó từ trước đến nay luôn có Yến Nam quân tinh nhuệ nhất canh giữ, mấy chục năm nay, Đông Ly có thể yên bình như vậy, Yến Nam mười ba thành công không nhỏ.
Cho đến mười năm trước, đường đệ của Hồ Quý phi đương triều là Hồ Kinh Phong nhậm chức ở Yến Nam...
Nơi đó lập tức không còn được yên ổn như trước nữa.
Nếu quả thật như lời nam nhân này nói, thì e rằng quân địch sắp tấn công vào kinh thành rồi.
Bùi Tử Đình nhìn túi vải trong tay hắn ta, ngước mắt nhìn ta một cái. Ta nhanh chóng bước tới, giật lấy túi vải mở ra, lấy chiến báo bên trong.
Trước đây quân lương của Yên Bắc quân đều do Lục Tầm - Hộ bộ Thị lang này tính toán và phát ra, ta từng thấy ấn chương của tướng giữ Yên Bắc trong thư phòng hắn ta. Hiện tại, ấn chương trên chiến báo này không phải giả mạo.
Ta trong lòng lo lắng: "Ai chạy nhanh? Mau đưa chiến báo này đến kinh thành."
Ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Bùi Tử Đình, ta hơi cau mày: "Mọi người tuy là thổ phỉ, nhưng rốt cuộc vẫn là con dân của Đông Ly quốc, giờ phút sinh tử tồn vong, không lẽ Đại đương gia vẫn không phân rõ được sao?"
Bùi Tử Đình nhìn ta chằm chằm mấy giây, sau đó lấy chiến báo từ tay ta: "Phu nhân bớt giận, chiến báo này, ta tự mình đi đưa."
...
Lúc Bùi Tử Đình trở về trời đã tối. Ta nôn nóng muốn biết tình hình kinh thành, lập tức trực tiếp tìm đến.
Thấy trong phòng có đèn sáng, ta không nghĩ nhiều, đưa tay đẩy cửa vào: "Hôm nay..."
Giọng nói đột ngột dừng lại.
Trong phòng hơi nước lượn lờ, Bùi Tử Đình đang nhắm mắt nằm trong bồn tắm. Tóc dài nửa ướt buông bên ngoài, vết nước trên mặt chưa khô, chảy dọc xuống cổ hắn, chảy qua lồng ngực vạm vỡ, cuối cùng chìm vào mặt nước.
Nghe thấy tiếng, hắn ngước mắt nhìn qua, trong mắt không có chút hoảng hốt nào. Ngược lại là ta, hiếm khi lắp bắp.
"Xin lỗi, chàng... chàng tắm trước đi."
Ta lùi lại một bước định ra ngoài, nhưng bị vấp phải ngưỡng cửa ngã xuống đất.
Bùi Tử Đình dường như muốn đứng dậy, ta không ngẩng đầu lên vội vàng ngăn lại: "Chàng tắm của ngươi đi, đừng quản ta!"
Ta hoảng loạn bò dậy khỏi mặt đất, đóng sầm cửa lại.
Cách biệt cảnh tượng bên trong phòng, ta cảm thấy hô hấp của mình cũng thông suốt hơn nhiều. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, ta vuốt lại váy áo, lại khôi phục vẻ thản nhiên.
Dường như là ảo giác của ta, lúc rời khỏi cửa, hình như ta nghe thấy Bùi Tử Đình đang cười ta.
08
Đêm khuya, ta đứng ở sân nhỏ sau núi ngắm trăng. Rất tròn, rất sáng. Trước đây ở kinh thành, ta chưa từng được yên bình ngắm trăng như thế này.
Sau lưng truyền đến một tràng tiếng bước chân. Bùi Tử Đình đi tới, khoác áo choàng lên người ta.
"Đêm lạnh."
Hắn vừa tắm xong, trên người vẫn còn hơi nước thoang thoảng.
Ta ho khan một tiếng, quay đầu nhìn hắn: "Bùi Tử Đình, ta nhớ ra đã gặp chàng ở đâu rồi."
Trên mặt Bùi Tử Đình lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó rất nhanh biến thành nụ cười: "Cứ tưởng đời này nàng sẽ không nhớ ra nữa chứ."
Rất lâu trước đây, ta đã từng gặp Bùi Tử Đình. Lúc đó ta vừa cập kê, còn chưa gả cho Lục Tầm, ta không muốn ngày nào cũng ở nhà nên thỉnh thoảng sẽ đi theo cha ta xuống Giang Nam làm ăn.
Lại một lần trên đường về kinh. Cha ta đi mua đồ, người đá-nh xe vừa hay đi vệ sinh, chỉ còn lại một mình ta trên xe. Có kẻ buôn người để mắt tới ta, lén lút bắt ta đi. Trong lúc ta cố gắng giãy giụa dần dần tuyệt vọng, có người đã cứu ta.
Đó là một thanh niên đầu tóc bù xù, võ công rất giỏi, nhưng lại còn thê thảm hơn cả ăn mày. Hắn cứu ta, rồi lại kề da-o vào cổ ta.
Hắn nói: "Đưa ta ra khỏi thành, ta sẽ không cần ngươi lấy thân báo đáp nữa."
Ta giấu hắn trong xe ngựa, rồi tìm cơ hội đá-nh lạc hướng cha.
Khi người thanh niên đó rời đi, hắn giật lấy miếng song ngư bội đeo bên hông ta.
Hắn có chút vô lại: "Nếu có duyên ta sẽ trả lại cho ngươi, nếu vô duyên, ngươi tự mình đến tiệm cầm đồ Hồi An ở kinh thành mà chuộc, ta chắc sẽ cầm ở đó..."
Ta: "..."
Ta chưa từng thấy người nào mặt dày đến thế, nhất thời kinh ngạc đến nỗi không biết nói gì.
Sau này, ta thành thân. Chuyện này lập tức dần dần quên đi. Miếng ngọc bội song ngư đó không đáng giá, ta lập tức lười không muốn mất công đi tìm lại. Cho đến tận bây giờ—
Bùi Tử Đình lấy miếng ngọc bội đó từ trong lòng ra, đưa cho ta: "Trả lại cho nàng."
Ta nhìn miếng ngọc bội, bật cười: "Có phải nếu ta không nói, chàng sẽ không định trả lại cho ta không?"
"Không phải." Bùi Tử Đình nói, "Vốn dĩ định trả lại cho nàng, chỉ là trùng hợp, nàng nói ra thôi."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha