Chương 3
Đám thổ phỉ cưỡi ngựa lộn xộn cũng kéo theo tới.
Ta và Bùi Tử Đình đứng song song ở phía trước nhất, ánh mắt lạnh nhạt nhìn những cố nhân ngày xưa. Nụ cười của Lục Tầm đông cứng lại trên mặt.
Bùi Tử Đình hơi nâng tay: "Trói hết lại, không chừa một ai."
...
Biệt viện Đông Giao trở thành ổ thổ phỉ mới. Đoàn người Lục Tầm bị trói quẳng ở tiền sảnh, vô cùng chật vật. Nhưng trên mặt bọn họ lại không có bao nhiêu sợ hãi.
Lục Tầm trừng mắt nhìn ta, trong mắt đầy thất vọng: "Kha Tuyết Ngưng, ngươi còn cần mặt mũi nữa không! Ngươi một nữ nhân đã có chồng, lại dám lăn lộn cùng tên thổ phỉ này!"
Ta đứng trước mặt hắn ta, cúi đầu nhìn hắn ta: "Nếu không thì sao? Ta một nữ nhân yếu đuối bị hắn bắt đi, không người đến cứu, ta ngoài việc giao thân mình cho hắn còn có thể làm gì?"
"Ngươi đáng lẽ nên đi chế-t chứ!" Kim Hà đã hét lên trước Lục Tầm, "Trinh tiết của nữ nhân là quan trọng nhất! Nếu ngươi đã không có cách nào thoát khỏi thì phải tìm cách giữ gìn trinh tiết của Đại phu nhân Lục gia! Ngươi có thể cắn lưỡi tự vẫn, có thể đâm đầu vào tường, có thể thắt cổ..."
Lục Tầm cũng kích động: "Lời Hà Nhi nói chí lý!"
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của bọn họ, ta đột nhiên bật cười: "Ta cố tình không, ta cố tình muốn sống tốt."
Ta ném thư hòa ly đã viết sẵn xuống chân Lục Tầm.
"Ký tên đóng dấu đi.
Từ nay về sau Kha Tuyết Ngưng ta và Lục Tầm ngươi không còn chút quan hệ nào nữa."
Lục Tầm nhìn thư hòa ly bay trên đất, ngẩn người.
"Dựa vào cái gì? Kha Tuyết Ngưng ngươi gả vào Lục gia ta thì sống là người nhà ta, chế-t là ma nhà ta!"
"Ồn ào!" Bùi Tử Đình đột nhiên rút đao kề vào cổ Lục Tầm, "Ký hay không ký?"
Lục Tầm kinh hãi trợn tròn mắt, không nói gì.
Thấy hắn ta vẫn không nhúc nhích, Bùi Tử Đình hừ lạnh một tiếng, trở tay rạch một nhát vào cánh tay trái hắn ta. Má-u tươi ngay lập tức nhuộm đỏ thư hòa ly trước mặt. Lục Tầm kêu thảm một tiếng ngã lăn ra đất.
Ta hơi kinh ngạc nhìn Bùi Tử Đình, từ trước đến nay, hắn đối với ta quá hòa nhã dễ chịu, lâu dần, ta suýt quên mất, hắn vẫn là Đại đương gia Hắc Vân trại quyết đoán, là thủ lĩnh thổ phỉ lừng danh một phương.
Lục Tầm bắt đầu sợ hãi, hắn ta run rẩy đứng dậy.
"Ta ký..."
Hắn ta nghiến răng, đưa tay quệt một chút má-u trên lưỡi đao Bùi Tử Đình, rồi ấn lên thư hòa ly.
Bùi Tử Đình đá hắn ta sang một bên, nâng thư hòa ly đến như dâng báu vật: "Phu nhân! Của nàng!"
Ta cất thư hòa ly đi, ngước mắt nhìn Lục Tầm với vẻ mặt nhục nhã.
"Từ nay về sau, ngươi và ta đã không còn quan hệ gì nữa, Đại phu nhân Lục phủ Kha Tuyết Ngưng sau khi hòa ly với Lục Thị lang trên đường rời kinh không may bị ngã xuống vách núi, thi thể không còn..."
Từ nay về sau, kinh thành không còn Kha Tuyết Ngưng nữa.
Lục Tầm nhìn ta, mắt hơi đỏ: "Ngươi nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?"
"Tuyệt tình?" Ta nghe xong bật cười, "So với ngươi, ta còn chưa được tính là gì."
Nói xong, ta quay người trực tiếp rời khỏi tiền viện.
Bùi Tử Đình ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt Lục Tầm.
"Lục đại nhân, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn làm theo lời phu nhân ta nói." Hắn dừng lại, bật cười khẽ, "Nếu không, ta không ngại tốn chút công sức dán đầy đường lớn ngõ nhỏ kinh thành bằng chứng ngươi hối lộ Vương Thượng thư để mua chức quan cho biểu chất ngươi đâu..."
Lục Tầm kinh hãi thốt lên: "Sao ngươi... ?"
Hắn ta không thể tưởng tượng được, tại sao bí mật như vậy lại bị một tên đầu lĩnh thổ phỉ biết được!
Bùi Tử Đình nhếch môi: "Ngươi ngoan ngoãn ở yên, tự nhiên sẽ không có chuyện gì."
Lúc rời khỏi biệt viện Đông Giao, trời đã chập tối. Đoàn người Lục Tầm chật vật lên xe ngựa trốn về kinh thành.
Bùi Tử Đình cười bên cạnh ta: "Phu nhân à, ta còn chuẩn bị cho nàng một phần sính lễ."
...
Bên này Lục Tầm vừa về phủ đã lén lút đi đến phòng chứa đồ.
Kim Hà vội vàng đi theo: "Lục lang, sao vậy?"
Lục Tầm vừa kiểm tra bạc trong kho, vừa nhanh chóng nói: "Tên đầu lĩnh thổ phỉ đó là kẻ tham lam vô độ, hắn còn muốn ta đưa năm trăm lượng bạc đến Hắc Vân trại mới chịu thôi..."
Động tác kiểm tra sổ sách của Lục Tầm dừng lại, sau đó hắn ta có chút không thể tin nổi lật đi lật lại. Sắc mặt Kim Hà cũng ngày càng tái nhợt.
Nàng ta nghe thấy Lục Tầm hỏi: "Hà Nhi, bạc trong phủ chúng ta... sao còn chưa được một nửa so với hai năm trước?"
06
Gần đây kinh thành xảy ra hai chuyện lớn. Một là, phát thê của Hộ bộ Thị lang Lục Tầm, Lục đại nhân là Kha Tuyết Ngưng đã hòa ly với hắn ta, duyên phận đôi bên đã hết, trên đường về quê, xe ngựa của Kha Tuyết Ngưng bị đá lăn trên núi làm kinh động, mất kiểm soát rơi xuống vách núi, Kha Tuyết Ngưng không còn thi thể...
Hai là, Lục đại nhân đã phạt tiểu thiếp Kim thị vốn được hắn ta sủng ái vô cùng đến Kim Phổ tự để niệm kinh cầu phúc cho Đại phu nhân đã qua đời...
Khi tin tức này truyền đến Hắc Vân trại, ta có chút kinh ngạc.
Cười khẩy: "Lục Tầm lại nỡ lòng nào."
Bùi Tử Đình nói: "Kim Hà đã làm hắn ta tiêu hao gần hết nửa gia sản, nàng nói hắn ta có nỡ không?"
Theo lời hắn giải thích, từ khi ta rời khỏi Lục phủ, chi tiêu tiền bạc trong Lục phủ đều do Kim Hà quản lý thay. Bao gồm cửa hàng ở thành Đông, trà lâu ở thành Tây, và mấy trăm mẫu ruộng đất ở ngoại ô.
Nhưng Kim Hà lại lợi dụng chút quyền lực trong tay này đưa hết những người thân nghèo khó ở quê nhà nàng ta lên kinh thành, sắp xếp vào những cơ nghiệp này của Lục gia.
Những người thân nghèo khó đó của nàng ta làm sao có thể làm việc được? Sổ sách càng làm giả, ngày thường chuyện cáo mượn oai hùm cũng không ít, lâu dần, việc kinh doanh của các cửa hàng, tiệm trà đều trở nên tồi tệ.
Lục Tầm giờ đây đã tra ra, tự nhiên giận không thể tả...
Ta nhếch khóe miệng, không nói gì nữa.
Bùi Tử Đình tò mò hỏi: "Nàng không vui sao?"
"Không có gì đáng để vui." Ta nói, "Ta và bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa rồi."
Nói xong, ta gõ gõ vào mấy tờ giấy trước mặt: "Đây chính là sổ sách mấy năm nay của Hắc Vân trại các chàng sao?"
Bùi Tử Đình lộ vẻ xấu hổ: "Phải."
Nhìn biểu cảm của hắn, ta biết ngay mấy tờ giấy này chắc vẫn là hắn bảo người ta tạm thời viết ra để đối phó với ta.
Ta xoa xoa thái dương: "Bùi Tử Đình, ta đã đồng ý làm áp trại phu nhân của chàng thì tiền bạc của Hắc Vân trại nên do ta quản lý."
"Đó là đương nhiên, ta lo việc ngoài, nàng lo việc trong."
Ta lại nói: "Quy tắc cần lập cũng phải lập, Hắc Vân trại nhiều người như vậy, dù sao cũng phải có quy tắc ràng buộc."
Bùi Tử Đình gật đầu: "Không quy củ không thành khuôn khổ, nàng nói đúng."
Hắn dường như luôn chiều theo ý ta. Nhất thời ta cũng không nghĩ ra điều gì khác, chỉ lặng lẽ xếp mấy tờ giấy trước mặt lại, ngồi ngay ngắn. Nhưng Bùi Tử Đình dường như không có ý định rời đi.
Hắn thấy ta không động đậy, nhướng mày hỏi: "Phu nhân nói xong chưa?"
"Nói xong rồi."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha