Chương 2
Bùi Tử Đình tuy nói lời trêu chọc, nhưng chưa từng ép buộc ta.
Hắn luôn nói: "Ta đâu phải thổ phỉ bình thường, ta phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, hài hước dí dỏm như vậy, việc gì phải làm cái chuyện hạ lưu đó? Ta muốn nàng cam tâm tình nguyện làm áp trại phu nhân cho ta."
Đôi khi ta rất bối rối. Ta là một nữ nhân đã thành thân, rốt cuộc hắn thích ta ở điểm nào?
Nghĩ vậy, ta cũng hỏi hắn như vậy.
Bùi Tử Đình nói: "Thích là thích thôi, việc gì phải có nhiều lý do đến thế? Nếu mọi việc đều cần một lý do thì sống cũng quá mệt mỏi rồi."
...
Hạnh Nhi đặt bình hoa lên bệ cửa sổ.
Bùi Tử Đình tùy tiện gạt gạt cánh hoa đào màu hồng, cười với ta: "Hôm nay muốn xuống núi không?"
Ta ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn.
Hai năm ở Hắc Vân trại này, ta cơ bản chưa từng xuống núi.
"Xảy ra chuyện gì sao?"
Bùi Tử Đình nhìn ta, khóe miệng hơi nhếch lên: "Đối với nàng mà nói, có lẽ là một tin tốt. Phu quân Lục Thị lang của nàng, hôm nay đến biệt viện rồi."
Xoảng ——
Chén trà trong tay ta rơi xuống đất.
Cách biệt hai năm, cuối cùng Lục Tầm cũng nhớ tới ta rồi sao?
Thật sự hiếm thấy.
04
Cách biệt viện Đông Giao không xa.
Lục Tầm đưa tay đỡ phu nhân xinh đẹp trong xe ngựa xuống. Phu nhân xinh đẹp còn ôm một đứa trẻ đang bập bẹ tập nói.
"Hà Nhi, cảnh sắc mùa xuân ở Đông Giao này rất đẹp, nàng chưa từng đến xem qua."
Lục Tầm ân cần khoác áo choàng cho Kim Hà, rồi đón đứa trẻ từ tay nàng ta. Một gia đình ba người vui vẻ đầm ấm.
Trên sườn đồi cách đó không xa, ta cưỡi ngựa, đứng song song với Bùi Tử Đình.
Hai năm nay ta cũng không rảnh rỗi, đã học được cách cưỡi ngựa từ người trong trại, thỉnh thoảng sẽ đi xem nông dân làm việc đồng áng.
Ta nhìn Lục Tầm dắt tay Kim Hà, thong dong đi về phía biệt viện.
Kim Hà nép vào bên cạnh hắn ta: "Đại phu nhân vẫn luôn ở biệt viện, chúng ta đã đến đây thì cũng nên đi thăm nàng ấy."
Lục Tầm đồng ý: "Trước đây nàng ta kiêu căng ngạo mạn, cực kỳ ghen tuông, nghĩ lại, giờ chắc cũng đã biết lỗi rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta đi xem nàng ta thôi."
Nhìn xem, ta đã bị thổ phỉ bắt đi hai năm rồi, Lục Tầm vẫn nghĩ ta đang ở biệt viện đóng cửa hối lỗi kia. Có hơi, buồn cười.
Ta không khỏi khẽ thở dài một tiếng.
Bùi Tử Đình quay đầu nhìn ta: "Buồn sao?"
Ta lắc đầu: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy rất đáng tức giận."
Nói rồi, giọng ta hơi dừng lại: "Ta thấy làm Đại phu nhân cho hắn ta còn không bằng làm áp trại phu nhân cho ngươi… Lục Tầm, hắn ta dựa vào cái gì?"
Dựa vào cái gì bắt ta bầu bạn cùng hắn ta mười năm rồi lại một cước đá ta ra?
Dựa vào cái gì mà ta ở Hắc Vân trại nơm nớp lo sợ lâu như vậy, còn bọn họ thì vui vẻ đầm ấm, hân hoan?
Nửa đời trước ta sống đúng mực, nhưng ông trời đối với ta thật sự quá bất công...
Lục Tầm hắn ta không nói tình nghĩa, sủng thiếp diệt thê, nhưng quan lộ ngược lại thuận buồm xuôi gió.
Nếu đã như vậy, ta cũng muốn ly kinh phản đạo một lần…
"Bùi Tử Đình, ta đồng ý làm áp trại phu nhân cho chàng."
Ta lớn tiếng nói: "Chàng giúp ta trói mấy người đó lại đi."
05
Lúc này Lục Tầm đã dắt Kim Hà đi vào biệt viện, sau đó dừng lại ở cửa, không tiến thêm bước nào nữa.
"Lục lang, chỗ này... thật sự có người ở sao?"
Kim Hà dựa sát vào bên cạnh Lục Tầm, nhìn biệt viện tiêu điều, đổ nát trước mặt, trong lòng có chút sợ hãi.
Cho đến tận bây giờ bọn họ mới phản ứng lại, từ lúc xuống xe đến giờ vẫn không có người ra đón bọn họ. Với địa vị của Lục Tầm bây giờ, điều này hoàn toàn không bình thường.
"Sao lại thế này..." Lục Tầm cũng giật mình, "Người đi đâu hết rồi? Kha Tuyết Ngưng đâu?"
Lục Tầm cau mày, "Ta bảo nàng ta đến quản biệt viện, nàng ta quản kiểu gì vậy?"
Lục Tầm tức giận định bước vào, đúng lúc này, một tiều phu đi ngang qua, ông ta nhìn thấy một đoàn người đông đúc dừng lại ở cổng biệt viện cũng có chút kinh ngạc.
"Ơ? Cái viện này đã gần hai năm không có ai ở rồi."
Lục Tầm nghe thấy giọng ông ta, động tác dừng lại, quay đầu nhìn: "Ông nói gì?"
Người tiều phu nói: "Phải đó, hai năm trước có một phu nhân chuyển đến, nghe nói phu quân nàng ta là quan lớn ở kinh thành, nhưng ngay đêm nàng ta chuyển đến, biệt viện này đã bị thổ phỉ cướp bóc sạch sành sanh."
"Người trong biệt viện đều bỏ trốn, có lẽ có người không chạy kịp đã bị giế-t... Ai mà biết được?"
"Kể từ đêm đó, biệt viện này đã trở nên đổ nát rồi."
"Nói ra cũng lạ, phu nhân xảy ra chuyện, phu quân làm quan lớn ở kinh thành lại thờ ơ... Thật là kỳ quái."
Chân Lục Tầm loạng choạng, Kim Hà đỡ lấy cánh tay hắn ta: "Lục lang..."
Lục Tầm quay đầu nhìn biệt viện, vẻ mặt ngây người, lẩm bẩm: "Chế-t rồi? Sao có thể chứ?"
Trong ký ức của hắn ta, đó là một nữ nhân cực kỳ kiên cường. Hắn ta mới vào quan trường phạm lỗi bị giam vào đại lao, nàng một thân nữ nhi lại có thể đi gõ trống Đăng Văn, chịu hình phạt nặng nề từng cấp từng cấp tố cáo để cứu hắn ta ra...
Nàng có thể một mình quản lý cả Lục phủ đâu ra đấy, có thể khéo léo ứng xử giữa đám phu nhân quan lại ở kinh thành...
Một nữ nhân lợi hại như vậy, sao có thể chế-t dễ dàng như thế?
Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Chỉ là nàng không thích, không bằng lòng.
Hắn ta chỉ cố ý muốn mài dũa tính nết nàng một chút thôi. Hắn ta không hề muốn nàng chế-t!
Kim Hà vẫn đang lay cánh tay hắn ta: "Lục lang, chúng ta mau đi thôi, chỗ này âm u quá, ta sợ lắm~ Lục lang~"
Lục Tầm bị nàng ta làm cho đau đầu, theo bản năng hất tay nàng ta ra: "Đừng ồn ào! Để ta nghĩ đã, để ta nghĩ đã..."
"Lục lang..."
Kim Hà không thể tin nổi nhìn hắn ta, thần sắc buồn bã.
Lục Tầm hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của nàng ta, chỉ vội vã quay người đi tìm quản sự đang chỉ huy việc chuyển đồ ở chỗ xe ngựa.
"Mau đến kinh thành, tìm Trung Lang Tướng điều binh đến Hắc Vân trại cứu Đại phu nhân!"
Quản sự giật mình, vội vàng cưỡi ngựa đi. Nhưng đi chưa được một nén hương, ông ta lại vội vã cưỡi ngựa quay về.
Lúc xuống ngựa suýt ngã: "Lão gia! Không xong rồi!"
Lục Tầm và Kim Hà đỡ nhau bước ra: "Làm sao vậy?"
Quản sự lắp bắp: "Đại phu nhân trở về rồi!"
Lục Tầm trong lòng vui mừng: "Trở về rồi? Nàng ấy ở đâu?"
Quản sự run rẩy chỉ tay ra bên ngoài: "Đại phu nhân..."
Ông ta còn chưa nói dứt lời, một tiếng ngựa hí vang dội từ xa vọng lại gần. Mọi người quay đầu nhìn. Chỉ thấy một nữ nhân mặc áo đen, đội mũ che mặt cưỡi ngựa đến.
Gió thổi tung lớp lụa mỏng trước mặt nữ nhân, một khuôn mặt thanh lệ thoát tục xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
"Đại phu nhân?"
Lục Tầm lẩm bẩm: "Kha Tuyết Ngưng?"
Quản sự cuối cùng cũng nói hết câu: "Lão gia mau chạy đi! Đại phu nhân dẫn thổ phỉ đá-nh tới rồi!"
Lời ông ta vừa dứt, một chiếc roi ngựa lập tức vụt xuống, đá-nh ông ta ngã lăn ra đất.
Bùi Tử Đình cưỡi ngựa đến, hơi nhếch cằm, cười ngạo nghễ: "Đại phu nhân cái gì, nàng ấy là áp trại phu nhân của lão tử!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha