Chương 1
Ta ngồi trên xe ngựa đi tới biệt viện Đông Giao, vẫn có thể nghe thấy những lời bàn tán thì thầm từ hai bên đường phố.
"Kia chẳng phải xe ngựa của Lục gia sao? Đại phu nhân đây là đi đâu thế?"
"Nghe nói tiểu thiếp mới vào phủ của Lục gia không hợp với Đại phu nhân, nhưng trớ trêu thay tiểu thiếp lại đang mang thai, nên Lục đại nhân mới tạm thời đưa Đại phu nhân đi biệt viện để cầu cho gia trạch yên ổn."
"Sủng thiếp diệt thê à! Haiz!"
Đại phu nhân trong miệng bọn họ, chính là ta.
Ta là nữ nhi của thương nhân buôn muối, Lục Tầm xuất thân từ gia đình nghèo khó. Từ năm mười bốn tuổi đính hôn, đến mười bảy tuổi thành thân, rồi đến nay đã hai mươi bốn tuổi, ta - Kha Tuyết Ngưng vẫn luôn tồn tại với tư cách là thê tử của Lục Tầm.
Ta đã đồng hành cùng hắn ta mười năm, chứng kiến hắn ta từ lúc sa sút đến khi vẻ vang. Nhưng trong mắt hắn ta, ta chỉ là hòn đá cản đường, ngăn cản hắn ta theo đuổi tự do và tình yêu.
Lục Tầm không thích ta, hắn ta có một người trong lòng. Nàng ta là nữ tử hái sen bên hồ Minh Châu. Lục Tầm nói nàng ta ngây thơ hồn nhiên, nói nàng ta tự do phóng khoáng. Hắn ta nói nàng ta và một người cổ hủ vô vị như ta chẳng khác nào một trời một vực.
Vào năm thứ ba sau khi thành hôn với ta, cuối cùng Lục Tầm cũng thi đỗ công danh, cũng cuối cùng có được chức quan. Hắn ta thẳng lưng trước mặt nhà mẹ đẻ ta, nên năm sau đó đã cưới người trong lòng hắn ta về nhà.
Cô nương đó tên là Kim Hà, quả thực xinh xắn đáng yêu. Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào cửa, nàng ta đã coi ta là kẻ thù lớn nhất. Nàng ta tìm mọi cách khiêu khích và chọc giận ta, rồi khi ta thực sự nổi giận, nàng ta lại chạy đến bên Lục Tầm để tìm kiếm sự che chở.
Nước mắt yếu đuối đáng thương rơi xuống, trong mắt Lục Tầm, ta lập tức trở thành kẻ tội ác tày trời.
Cùng với việc chức quan Lục Tầm ngày càng cao, tình cảm giữa ta và hắn ta cũng ngày càng nhạt. Từ chỗ tương kính như tân biến nhìn nhau thấy chán ghét.
Cho đến bốn tháng trước, Kim Hà được chẩn đoán là đã mang thai. Nàng ta càng thêm muốn làm gì thì làm, chỉ cần chạm mặt ta là lập tức kêu đau bụng. Ai cũng có thể nhìn ra nàng ta đang giả vờ, nhưng chỉ riêng Lục Tầm là không nhìn ra. Bởi vì hắn ta sủng ái nàng ta.
Để Kim Hà có thể yên ổn dưỡng thai, Lục Tầm bảo ta dọn ra khỏi Lục phủ, đi đến biệt viện Đông Giao.
...
Tiếng thở dài bên tai không ngớt. Ngay cả người ngoài không liên quan cũng cảm thấy bất bình thay cho ta. Nha hoàn thân cận bên cạnh ta thì nguyền rủa Kim Hà suốt cả đoạn đường. Nhưng nội tâm ta lại chẳng có chút gợn sóng nào.
Ban đầu, ta khá thích Lục Tầm, nhưng nhiều năm trôi qua, hết lần này đến lần khác thất vọng và nguội lạnh, chút thích này sớm đã tiêu tan hết. Hơn nữa, ta cũng không muốn tiếp tục đấu đá với Kim Hà nữa. Không đáng.
Từ sau khi cha mẹ ta lần lượt qua đời cách đây một năm, kinh thành đã không còn thứ gì khiến ta lưu luyến nữa. Chuyển đến biệt viện đối với ta mà nói, rất tốt.
Nhưng ta vạn lần không ngờ, ngày thứ hai ta chuyển đến biệt viện, Đông Giao lại xuất hiện một đám thổ phỉ...
02
Tính ra, năm nay là năm thứ hai ta bị Bùi Tử Đình bắt lên núi rồi.
"Phu nhân, người xem!"
Nha hoàn Hạnh Nhi tay ôm mấy cành hoa đào chạy vào.
"Sáng sớm nay nô tỳ nhìn thấy ở bệ cửa sổ."
Ta còn chưa kịp nói, giọng nam sang sảng đã truyền đến từ bên ngoài: "Ta bảo người bẻ từ rừng đào chùa Phổ An về đó, nghe nói hiện giờ không ít phu nhân tiểu thư thích ngắm hoa ở đó."
Ta ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy một nam nhân thân hình cao lớn, vạm vỡ bước vào.
Hạnh Nhi giật mình, hoảng hốt lùi lại: "Đại... Đại đương gia, nô tỳ đi tìm bình hoa cắm hoa đã."
Ở Hắc Vân trại được hai năm, Hạnh Nhi vẫn rất sợ Bùi Tử Đình. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều như chuột gặp mèo vậy.
Ban đầu Hạnh Nhi còn run rẩy che chắn trước mặt ta, nhưng thời gian trôi qua, Hạnh Nhi cũng nhìn ra, Bùi Tử Đình này đối với ta căn bản không có ý định dùng vũ lực ép buộc. Điều hắn muốn là ta cam tâm tình nguyện.
Sau khi Hạnh Nhi vội vã lui xuống, Bùi Tử Đình chậm rãi đi tới.
Hắn cũng không vào cửa, cứ lười biếng tựa vào bên cửa sổ, quay mặt vào trong cười nói: "Cành đào đó còn tươi lắm, có thể cắm được mấy ngày đấy."
Hôm nay hắn cạo râu, mặt mày càng thêm anh tuấn. Không giống một tên thổ phỉ hung thần ác sát mà lại giống một thiếu gia nhà giàu có ở kinh thành. Bộ dạng này của hắn cũng khiến ta nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn.
...
Lúc đó biệt viện hỗn loạn cả lên.
"Thổ phỉ đến rồi! Thổ phỉ Hắc Vân trại đến rồi!"
Nha hoàn, gã sai vặt hoảng hốt bỏ chạy. Ta kéo Hạnh Nhi định đi ra cửa sau, một tiếng ngựa hí vang dội nổ tung bên tai. Một con tuấn mã đen giơ cao chân trước, bị nam nhân trên lưng ngựa siết chặt dây cương.
Con ngựa dừng lại, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Nam nhân ngồi trên lưng ngựa lọn tóc trước trán hơi rối, ngũ quan cứng cỏi đẹp đẽ, chiếc cằm hơi nhếch lên càng lộ vẻ bất cần.
"Nghe nói phu nhân Lục Thị lang đã chuyển đến biệt viện, ta đến xem."
Lời nói thẳng thừng lại vô lễ.
Ta theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Nhưng Bùi Tử Đình bật cười khẽ, cúi người tùy tiện đưa tay ôm một cái, lập tức vòng tay quanh eo ta, ôm cả người ta lên ngựa.
"Xem qua rồi, phu nhân cực kỳ xinh đẹp, ta đã để mắt tới rồi."
03
Ta bị bắt lên sơn trại, nhưng cũng không chịu khuất phục ngay lập tức.
Sau một thời gian dài với những màn một khóc hai làm loạn ba đòi tự tử, Bùi Tử Đình nói muốn đá-nh cược với ta.
"Ta không chạm vào nàng, ta cũng sẽ không thả nàng đi như thế. Nếu Lục Thị lang phái người đến cứu ngươi trong vòng ba ngày thì ta sẽ thả nàng."
Lúc đầu ta thấy người này có vấn đề về đầu óc. Ta bị sơn phỉ bắt đi, đương nhiên Lục Tầm sẽ đến cứu ta, thậm chí không cần đến ba ngày...
Nhưng ta đã đá-nh giá quá cao vị trí của ta trong lòng Lục Tầm. Ba ngày đã trôi qua, Lục Tầm thậm chí còn không biết ta xảy ra chuyện. Nha hoàn, gã sai vặt ở biệt viện làm mất phu nhân sợ bị truy cứu trách nhiệm, đêm hôm đó đã thu dọn tài vật bỏ trốn. Hiện giờ, biệt viện Đông Giao đã không còn một bóng người. Tự nhiên cũng không có ai đi thông báo cho Lục gia.
Còn về Lục Tầm, hắn ta cũng sẽ không nhớ ra mà hỏi thăm tình hình của thê tử tào khang như ta.
Khoảnh khắc đó, ta như thể bị cả thế giới bỏ rơi.
"Ây? Đừng khóc mà!" Bùi Tử Đình trêu ghẹo tiến đến trước mặt ta, "Lục Tầm cái gã đó không có mắt nhìn, nhưng ta có mà! Hắc Vân trại bọn ta còn thiếu một áp trại phu nhân, nàng cân nhắc một chút không?"
Ta vừa thẹn vừa giận, vơ lấy chén trà bên tay ném qua.
Ngay cả ta cũng không ngờ mình có thể sống ở Hắc Vân trại ròng rã hai năm.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha