Chương 4
Đích mẫu nhất thời nghẹn họng.
Nhưng người kia nói năng có lý có cứ, lại phong thái đường hoàng.
Trước mặt bao người, bà ta cũng không tiện nổi giận, đành để mặc người của phủ Kinh Triệu Doãn bắt chưởng quỹ Bích Hoa Quán đi.
Ta không khỏi đưa mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Thân hình cao lớn, dáng ngọc đứng thẳng.
Một thân cẩm y, đầu đội ngọc quan.
Dưới đôi mắt phượng có một nốt ruồi son, kết hợp với nụ cười như có như không càng khiến dung mạo thêm phần phong lưu quyến rũ.
Bắt gặp ánh mắt dò xét của ta, hắn bỗng nhăn mũi, cố ý trợn mắt trừng ta đầy hung dữ.
Ta vội vàng cúi đầu xuống.
Màn náo kịch kết thúc.
Ta và Bội Nhi rời khỏi Liễu phủ.
Bội Nhi không cam lòng nói:
“Phải làm sao đây cô nương? Nhìn dáng vẻ rụt rè của Kinh Triệu Doãn vừa rồi, lại thêm thế lực của lão gia trong triều, liệu ông ta thật sự có thể trả lại công bằng cho chúng ta không?”
“Người vừa rồi tuy đã nói giúp cô nương vài câu, nhưng e rằng cũng chỉ thuận miệng mà thôi, đợi tang lễ kết thúc, chưa chắc đã chịu giúp chúng ta.”
Ta ngồi xuống bậc đá, đưa mắt ngắm rừng trúc xanh tốt trước phủ đệ mới.
Không hiểu vì sao trong đầu lại hiện lên gương mặt phồng má đầy giận dỗi của người vừa rồi.
Một màu xanh biếc trải dài khiến lòng người thư thái.
“Cho nên... chúng ta phải đi tìm một người.”
“Ai vậy?”
“Thiên kim của phủ Đại tướng quân Cố Phi Lâm... Cố Chi.”
11
Ban đầu, người gác cổng nhất quyết không chịu cho ta vào.
Cho đến khi ta cất lời:
“Nếu ta nói... ta có thể chữa khỏi bệnh cho Cố tiểu thư thì sao?”
Nghe vậy, tên sai vặt lập tức vào trong bẩm báo.
Một lúc sau, một giọng thiếu niên lười nhác vang lên:
“Để tiểu gia xem thử lại là lang băm nào tới nữa.”
Bốn mắt vừa chạm nhau, cả hai chúng ta đều sững người.
Chính là người đã đứng ra nói giúp ta trong tang lễ.
Hắn khẽ nhíu mày.
“Là cô?”
Ta khẽ cúi người hành lễ.
“Ra mắt Cố công tử.”
Hàng mày hắn càng nhíu chặt hơn.
“Cô quen biết ta sao?”
Ta mỉm cười.
“Khắp thiên hạ đều biết Cố đại tướng quân có một trai một gái, tỷ đệ tình cảm vô cùng khăng khít. Nay Đại tướng quân còn đang trấn thủ biên cương, lại nghe nói không lâu trước có một vị công tử tuấn tú vừa vào kinh, nghĩ đi nghĩ lại, e rằng chỉ có thể là Cố công tử.”
Vành tai Cố Trạch Chi lập tức ửng đỏ.
Hắn khựng lại một lát rồi mất tự nhiên nói:
“Nếu để tiểu gia phát hiện cô tới đây để kiếm chác thì ta sẽ ném cô xuống hào hộ thành cho cá ăn.”
Xuyên qua hành lang, đi qua hoa sảnh, Cố Trạch Chi dừng lại trước một tiểu viện.
Hắn khẽ hất cằm.
“Tỷ ta ở trong đó, vào đi.”
Ta chậm rãi bước vào.
Khuê phòng của Cố Chi vô cùng tĩnh lặng.
Khói đàn hương lững lờ lan tỏa.
Trên chiếc án kê dưới ô cửa chạm hoa đặt một bình sứ trắng như ngọc.
Trong bình cắm một cành sen còn e ấp chưa nở.
Đang quan sát, giọng nói mềm mại dịu dàng của Cố Chi vọng ra từ sau tấm màn.
“Là vị đại phu mới tới phải không? Làm phiền rồi.”
Ta đặt tay lên cổ tay nàng, cẩn thận bắt mạch.
Quả nhiên vẫn giống hệt kiếp trước.
Một lúc sau, ta chậm rãi lên tiếng:
“Cố tiểu thư, cô có hỷ rồi.”
Bàn tay đang đặt trên thành giường của Cố Chi khựng lại.
Dường như ngay cả hơi thở cũng ngừng trong chốc lát.
12
Kiếp trước, Cố Chi lâm bệnh.
Phụ thân nàng là Cố Phi Lâm đưa nàng đến kinh thành tìm đại phu chữa trị.
Vị đại phu ấy không biết Cố Chi vẫn chưa thành thân.
Sau khi bắt mạch xong, ông ta liên tục chúc mừng Cố Phi Lâm.
Nói rằng nàng đã mang thai được hai tháng.
Nghe xong, Cố Phi Lâm nổi trận lôi đình, mắng ông ta là lang băm, dám bôi nhọ thanh danh của nữ nhi mình.
Ông còn sai người đập nát xe thuốc, giec luôn cả con ngựa của vị đại phu ấy.
Đến mức bảng hiệu của cả gia tộc làm nghề y cũng bị liên lụy.
Kể từ đó, cho dù các đại phu khác có bắt được hỷ mạch của Cố Chi, cũng chỉ dám nói y thuật nông cạn, không nhìn ra nàng mắc bệnh gì.
Cứ như vậy, bụng Cố Chi ngày một lớn.
Đến khi Cố Phi Lâm trở về, ông đã chẳng hiểu ra sao mà lên chức ngoại tổ phụ.
Cả phủ Đại tướng quân gà bay chó sủa.
Tên thị vệ tư thông với Cố Chi vừa hay tin đã sớm bỏ trốn.
Cuối cùng, Cố Chi treo cổ tự vẫn trên xà nhà.
Nghĩ đến đó, ta thành thật nói:
“Cố tiểu thư, đứa bé này không thể giữ lại được. Người đó sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Nhân lúc thân thể cô vẫn còn chịu được, chúng ta phải sớm bỏ đứa bé.”
Một lúc lâu sau, Cố Chi khẽ thở dài.
“Ta biết, ta đã không còn liên lạc được với hắn nữa.”
“Vậy thì làm phiền nữ lang rồi.”
Sau khi mọi việc xong xuôi, Cố Chi hỏi ta muốn nhận phần thưởng gì.
Ta lặng lẽ xé lớp mặt nạ da người xuống, quỳ sụp trước mặt nàng.
“Trường Ninh mang nỗi oan thấu trời, mong cô nương thương xót.”
Ta dùng vài ba câu ngắn gọn kể lại toàn bộ những gì mình đã trải qua.
Cố Chi vô cùng kinh ngạc.
“Lại là cô sao?”
Ngay sau đó, nàng đỡ ta đứng dậy, ánh mắt kiên định.
“Cô đã giúp ta một việc lớn, ta nhất định sẽ không phụ lòng cô.”
Nói rồi, nàng gọi Cố Trạch Chi tới.
Sau khi thuật sơ qua chuyện của ta, Cố Chi dặn dò:
“Ngày mai khi vào cung diện kiến Hoàng thượng và Thái hậu, đệ nhất định phải nói rõ mọi chuyện này, hiểu chưa?”
Cố Trạch Chi liếc nhìn ta một cái, rồi mất tự nhiên gãi gãi đầu.
“Biết rồi tỷ, đệ biết phải nói thế nào.”
Nói xong, hắn bước đến trước mặt ta, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
“Tỷ ta đã bảo người thu dọn một gian phòng dành cho khách. Để an toàn, mấy ngày tới cô cứ ở lại phủ họ Cố đi, hơn nữa sức khỏe của tỷ ta cũng còn cần cô điều dưỡng.”
Ta khẽ cúi người hành lễ.
“Vậy thì làm phiền Cố công tử.”
13
Nhờ sự giúp đỡ của Cố Trạch Chi, vụ án của ta một lần nữa được đưa ra xét lại.
Vụ án cũng được chuyển từ phủ Kinh Triệu Doãn sang Đại Lý Tự, Hình bộ và Ngự sử đài.
Tam ty hội thẩm.
Thế nhưng đích mẫu vốn làm việc kín kẽ không để lộ sơ hở.
Bởi vậy, vụ án nhất thời rơi vào thế giằng co.
Cố Chi không khỏi thở dài.
“Đến nước này, cả nhân chứng lẫn vật chứng đều không có, e rằng chẳng bao lâu nữa đích mẫu của cô sẽ rửa sạch hiềm nghi.”
Ta rót thêm cho nàng một chén trà mới, ngắm chiếc họa phường đang chầm chậm trôi theo làn sóng biếc ngoài cửa sổ.
Thần sắc vô cùng ung dung.
“Ta có.”
Đó là Bình Nhi.
Nha hoàn đã bị đích mẫu siết cổ sau khi phóng hỏa.
Sau khi đích mẫu lại một mực chối tội, Bình Nhi bất ngờ xuất hiện.
“Ba tháng không gặp, đại nương tử vẫn còn nhớ nô tỳ chứ?”
Nhìn rõ người trước mặt, đích mẫu trợn tròn hai mắt.
“Bình Nhi... ngươi... ngươi chẳng phải...”
Vừa dứt lời, bà ta như chợt nhận ra điều gì, lập tức ngậm miệng.
Nhưng Bình Nhi không chịu bỏ qua.
“Nô tỳ chẳng phải đã chec rồi, đúng không? May nhờ đại nương tử ban phúc, đêm đó không siết chec được nô tỳ, để nô tỳ may mắn giữ lại được cái mạng này.”
Bình Nhi bắt đầu thuật lại toàn bộ những gì đích mẫu đã sai nàng làm vào đêm hôm ấy.
Từ việc bà ta cấu kết với chưởng quỹ Bích Hoa Quán vu oan cho ta.
Đến việc phóng hỏa thiêu chec ta.
Rồi sau đó lại định giec người diệt khẩu.
Mọi chuyện đều được kể rõ ràng rành mạch, không bỏ sót lấy một chi tiết.
Ngay cả chuyện đích mẫu thường ngày ngược đãi ta, động một chút là đánh chửi ta, nàng cũng kể hết ra.
Để chứng minh thân phận của mình, Bình Nhi nghiêm giọng nói:
“Trên ngực đại nương tử có một nốt ruồi son. Nếu không tin, cứ cho người kiểm tra là rõ.”
Sau khi xác nhận thân phận của Bình Nhi.
Đích mẫu lập tức ngồi phịch xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu.
Đám người đứng xem ai nấy đều căm phẫn.
Có người còn trực tiếp ném trứng thối vào người bà ta.
Vốn dĩ tội của đích mẫu chưa đến mức phải chec.
Nhưng khi Cố Trạch Chi cầm theo thánh chỉ xuất hiện.
Mọi chuyện đã không còn đường cứu vãn.
“Hoàng thượng có chỉ, vụ việc này tính chất quá nghiêm trọng. Nếu không xử trí nghiêm minh, e rằng các thế gia sẽ không còn yên ổn, xã hội cũng vì thế mà rối loạn.”
“Bởi vậy, người sai ta đến truyền chỉ. Đại nương tử Liễu phủ bị xử thắt cổ, thi hành vào sau mùa thu.”