Chương 3
Kiếp này, ta không chỉ muốn rửa sạch oan khuất cho bản thân.
Mà còn muốn tất cả những kẻ đã hại ta phải trả giá xứng đáng.
Nghe xong, Bội Nhi cũng yên lòng hơn đôi chút.
Đúng lúc ấy, Nhược Thu, nha hoàn thân cận bên cạnh đích mẫu, đến truyền lời.
Đích mẫu và phụ thân sau khi từ quê thăm tổ mẫu trở về, bảo ta lập tức đến tiền sảnh.
8
Khi ta đến, đích tỷ đang ngồi một bên, nước mắt lưng tròng.
Tạ Hoài An ngồi đối diện nàng, gương mặt lạnh lùng.
Các bậc tộc lão trong gia tộc và những vị quan trong triều có giao tình với phụ thân chia nhau ngồi hai bên.
Dưới đất, chưởng quỹ của Bích Hoa Quán đang quỳ.
Ta quy củ hành lễ xong, đích mẫu liền uy nghiêm lên tiếng.
“Chưởng quỹ, hãy lặp lại những lời vừa rồi trước mặt chúng ta... cho Tứ tiểu thư nghe.”
Chưởng quỹ hoảng hốt liếc nhìn ta một cái, rồi vội lau mồ hôi nói:
“Chính là vị cô nương này, đêm trước cung yến mừng thọ Thái hậu, cô ấy tìm đến tiểu nhân, đưa cho tiểu nhân một trăm lượng bạc, dặn rằng sau này sẽ dẫn người đến hỏi về bộ nghê thường vũ y, khi đó tiểu nhân chỉ cần nói khuy áo vốn có vấn đề trong thiết kế là được.”
“Sau đó cô nương ấy quả nhiên đã đến, lúc ấy vị công tử này cũng có mặt.”
“Vậy rốt cuộc khuy áo có vấn đề hay không?”
Tạ Hoài An ngồi ngay ngắn ở ghế trên, hàn ý trong mắt như muốn nuốt chửng người khác.
Ban đầu ta còn có chút thấp thỏm, giờ thì hoàn toàn yên tâm.
Đích mẫu và đích tỷ đây là muốn đóng đinh tội danh lên đầu ta, để hoàn toàn gột sạch thanh danh cho đích tỷ.
Đâu ngờ chính cách làm này lại hoàn toàn đúng với ý ta.
Chưởng quỹ lập tức đáp:
“Không hề. Nếu không có người cố ý động tay động chân thì khuy áo tuyệt đối không thể tự bung ra, khuy áo của Bích Hoa Quán trước nay đều được làm vô cùng tinh xảo, cho dù người đặt may sau này có đầy đặn hơn, cũng không dễ dàng bị bật ra.”
Nghe được câu trả lời ấy, sắc mặt Tạ Hoài An lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Chàng là người đầu tiên đứng dậy rời đi.
Khi đi ngang qua ta, bước chân chàng khựng lại.
Một phong thư bị chàng ném thẳng vào người ta.
Đôi mắt đen như mực chỉ còn lại vẻ lạnh lùng.
“Nàng thật sự... khiến ta quá thất vọng.”
Ngay sau đó, bóng dáng chàng đã khuất hẳn ngoài cửa.
Không cần mở ra xem, ta cũng biết đó là thư từ hôn.
Thấy vậy, đích tỷ cũng ngừng khóc, nhìn ta bằng ánh mắt đầy đắc ý.
Ta nghĩ, không thể để nàng vui mừng vô ích được.
Vì thế, ta mở thư từ hôn ra, òa lên khóc, liên tục kêu oan.
Nhưng ta không có chứng cứ.
Thấy vậy, những người còn lại cũng đều tin rằng chính ta đã động tay động chân vào khuy áo của đích tỷ.
Chỉ để lại một câu “Mọi việc tùy phu nhân xử trí”, rồi lần lượt đứng dậy rời đi.
Phụ thân vốn chẳng có chút tình cảm nào với đứa thứ nữ như ta, đương nhiên càng không đứng ra nói đỡ, cũng phất tay áo bỏ đi.
Đợi mọi người đi hết, đích mẫu lập tức giáng thẳng một cái tát lên mặt ta.
Gương mặt bà ta hiện rõ vẻ dữ tợn.
“Cho dù khuy áo thật sự tự có vấn đề thì đã sao?”
“Không chịu đứng ra giúp đích tỷ của ngươi thì thôi, còn dám thuê tiên sinh kể chuyện truyền khắp nơi chuyện này. Xem ra ngươi thật sự chán sống rồi.”
“Người đâu, nhốt Tứ tiểu thư vào Thủy Yên Các. Không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được thả nó ra.”
Ta giả vờ khóc lóc thảm thiết, để mặc cho đám hạ nhân lôi đi nhốt.
Đúng khoảnh khắc cánh cửa bị khóa chặt, ta đã mỉm cười.
9
Kiếp trước, sau chuyện ấy, ta được Thái hậu hết mực yêu mến.
Thanh danh cũng vì thế mà vang dội.
Những quý nữ từng bị đích tỷ châm chọc nhân cơ hội ấy không ngừng thêm mắm dặm muối, bỏ đá xuống giếng.
Đích tỷ từ một quý nữ cao không với tới, trở thành trò cười cho khắp kinh thành.
Đích mẫu hận ta không chịu đứng ra gánh tội thay nàng, liền lén phóng một mồi lửa, thiêu chec ta ngay trong Thủy Yên Các này.
Đối ngoại, bà ta còn tung tin rằng ta vì mang tội nên tự vẫn.
Đích tỷ nhân cơ hội ấy xóa sạch ảnh hưởng của chuyện vũ y.
Ai nấy đều thương xót nàng bị ta – một thứ muội lòng dạ độc ác – hãm hại, vì thế càng thêm tung hô nàng.
Danh vọng của nàng thậm chí còn cao hơn cả trước khi xảy ra chuyện.
Còn ta mang theo nỗi oan khuất mà chec, mãi mãi nằm lại nơi này.
Đáng tiếc...
Kiếp này sẽ không thể như ý bọn họ nữa.
Ngay khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên.
Ta và Bội Nhi dời chiếc giường sang một bên, chui xuống mật đạo rồi thoát ra ngoài.
Không một ai biết, mật đạo năm xưa ta lén đào để trốn tránh những trận đòn roi của đích mẫu, hôm nay lại trở thành nơi cứu mạng.
Còn trong khuê phòng của ta đã đặt sẵn hai thi thể nữ nhân từ trước.
Ta và Bội Nhi đứng bên ngoài bức tường viện.
Chưa đầy một tuần hương, khuê phòng của ta đã khói đen cuồn cuộn, chẳng còn lại một viên ngói lành.
Hai chúng ta nhìn nhau mỉm cười, rồi ung dung rời đi ngay dưới mí mắt của tất cả mọi người.
Giống hệt kiếp trước, đích mẫu lấy lý do ta mang tội tự vẫn để tuyên bố tin chec của ta.
Người của phủ Kinh Triệu Doãn thẩm vấn tất cả những ai có liên quan đến ta.
Thấy lời khai hoàn toàn trùng khớp với lời đích mẫu, bọn họ liền qua loa khép lại vụ án.
Dĩ nhiên ta và Bội Nhi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đích mẫu.
Ban ngày, hai chúng ta cải trang, giả làm người thân bên phía tiểu nương đến Liễu phủ đòi công bằng.
Ban đêm, lại giả quỷ dọa chưởng quỹ Bích Hoa Quán.
Vốn dĩ trong lòng hắn đã có quỷ.
Ngày nào cũng lén đến linh đường của ta dâng hương.
Đêm trước khi ta nhập liệm, nhân lúc tinh thần hắn suy sụp, ta lặng lẽ xé lớp mặt nạ da người xuống rồi xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Hắn sợ đến mức run như cầy sấy, trợn trắng mắt rồi ngất lịm tại chỗ.
Đến khi tỉnh lại, gặp ai hắn cũng gào lên là gặp ma.
Phụ thân ta là một kẻ ngụy quân tử.
Sau khi ta chec, ông ta suốt ngày than thở rằng mình yêu thương ta biết bao, đau lòng biết bao.
Bởi vậy, trong tang lễ của ta, tất cả đồng liêu thân thiết lẫn đối địch của ông ta đều có mặt.
Có người thấy chưởng quỹ Bích Hoa Quán có biểu hiện kỳ lạ nên giữ hắn lại tra hỏi.
Vốn dĩ hắn đã bị ta dọa đến bên bờ sụp đổ.
Vừa bị hỏi vài câu, hắn lập tức bật khóc.
“Đại nhân, Tứ tiểu thư không hề hãm hại Đại tiểu thư.”
“Chính Đại tiểu thư và Liễu phu nhân ép ta vu oan cho Tứ tiểu thư.”
“Khi Đại tiểu thư đến tìm ta may vũ y, ta đã dặn nàng phải giữ gìn vóc dáng, nếu cân nặng tăng lên thì khuy áo sẽ có nguy cơ bị bung.”
“Sau đó quả nhiên vũ y bị bung khuy, Đại tiểu thư vì muốn cứu vãn thể diện nên bắt ta nói dối rằng khuy áo không hề có vấn đề, tất cả đều là do Tứ tiểu thư hãm hại nàng.”
Lời hắn nói trước sau lộn xộn.
Nhưng mọi người vẫn lập tức nắm được mấu chốt.
Đám đông nhất thời xôn xao.
Đứng đối diện linh đường, Tạ Hoài An siết chặt bàn tay đến trắng bệch các khớp ngón, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng về phía đích tỷ.
Sắc mặt đích tỷ lập tức trắng bệch.
Những quý nữ vừa rồi còn vây quanh an ủi nàng cũng đồng loạt buông tay nàng ra.
10
Quả nhiên đích mẫu là người đã quen làm chuyện trái lương tâm.
Ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi.
Nhìn chưởng quỹ Bích Hoa Quán đang bò lăn bò toài dưới đất, bà ta bình tĩnh nói:
“Chư vị đại nhân, vị chưởng quỹ này trước đó đã có biểu hiện không bình thường, nay lại phát điên, những lời hắn nói hoàn toàn không thể tin được.”
Nói xong, bà ta lập tức đổi giọng:
“Người đâu, kéo kẻ đến gây rối này ra ngoài cho ta.”
Có người lập tức lên tiếng chất vấn:
“Nhưng vì sao hắn lại chọn đúng tang lễ của Tứ tiểu thư để nói ra những lời này?”
Đích mẫu vẫn không hề đổi sắc mặt.
“Tự nhiên là có kẻ đứng sau sai khiến, muốn nhân cơ hội vu khống Liễu phủ.”
Người kia gật gù như có điều suy nghĩ.
“Nếu đã vậy, người của phủ Kinh Triệu Doãn càng nên bắt hắn về tra khảo cẩn thận, trả lại sự trong sạch cho Liễu phủ.”
“À phải rồi, nhớ đừng để hắn chec, nếu không Liễu phủ có lý cũng khó mà nói rõ được.”