Chương 6
Tôi mặc kệ họ phá phách căn nhà. Họ nói đúng, tôi cao quý hơn họ được bao nhiêu? Tôi cũng chỉ là một đứa trộm cắp đáng xấu hổ mà thôi.
Tôi đi nấu cơm.
Tôi bước vào bếp, máy móc làm vài món.
Tôi lấy từ tủ ra thuốc ngủ, nghiền nát rồi rải hết vào trong đồ ăn.
Tất cả chết đi cho rồi, một lần dứt hẳn, đừng ai được yên.
Có lẽ họ lâu lắm rồi không được ăn bữa cơm tử tế. Cảnh tượng họ ăn ngấu nghiến trông thật buồn cười.
Dù tôi không ăn một miếng nào, họ cũng không chút nghi ngờ, thậm chí còn tranh cãi ầm ĩ xem con bào ngư đó thuộc về ai.
Ăn uống no nê xong, hai người để lại một đống bừa bộn rồi vào phòng ngủ của tôi, thoải mái nằm lên chiếc giường lớn trong phòng chính.
Tôi nhìn thời gian, đoán thuốc bắt đầu có tác dụng mới vào phòng, cả hai đã ngủ mê man.
Tôi xuống bếp lấy con dao lọc xương.
Khi tôi do dự không biết nên xuống tay với ai trước, Lâm Tiêu Dương phá cửa lao vào.
Anh nhìn tôi đầy lo lắng, giọng run lên: “Chân Chân, đừng làm liều. Những người như vậy không đáng để em hủy hoại mình. Giao cho anh, để anh xử lý được không?”
Lợi dụng lúc tôi hoảng hốt, anh từ từ tiến lại gần, ôm lấy tôi từ phía sau, lấy con dao khỏi tay tôi rồi ném xuống đất.
Tôi rơi vào vòng tay ấm áp đầy cảm giác an toàn của anh, bỗng cảm thấy vô cùng kiệt sức.
Lâm Tiêu Dương nắm tay tôi dẫn ra ngoài, lúc đó tôi mới thấy vali trong phòng khách và chìa khóa còn cắm ở cửa.
Căn hộ này là nhà họ Lâm mua cho tôi, việc anh có chìa khóa cũng chẳng lạ.
Anh mở cánh cửa đối diện, tôi mới biết thì ra anh chính là người hàng xóm mà tôi chưa từng gặp mặt.
Lâm Tiêu Dương bế tôi vào phòng ngủ, đặt xuống giường.
“Em mệt rồi, ngủ một lát đi. Anh đi giải quyết chuyện này, có thể cần chút thời gian. Nhưng anh đảm bảo với em, từ nay họ sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Ngoan, đừng làm chuyện dại dột nhé.”
Đầu tôi vẫn vô cùng hỗn loạn, cố gắng hiểu ý anh rồi đờ đẫn gật đầu.
Anh vẫn chưa yên tâm, vào bếp rót cho tôi ly sữa nóng. Nhìn tôi uống xong, anh bật máy khuếch tán tinh dầu, đắp lại chăn.
“Tỉnh dậy mà anh chưa về thì gọi cho anh.”
Trước khi đi, Lâm Tiêu Dương đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
Sáng hôm sau tỉnh lại, anh ngồi trên sofa không xa, quầng mắt thâm đen trông như cả đêm không ngủ. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến tấm ảnh anh từng gửi cho tôi để chứng minh thân phận.
Lâm Tiêu Dương thấy tôi tỉnh lập tức bước tới ôm lấy tôi. Anh xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói: “Mọi chuyện giải quyết xong rồi, Chân Chân. Họ sẽ không xuất hiện nữa. Em phải bước tiếp.”
Tôi không hỏi anh đã xử lý hai người đó thế nào, anh cũng không nói.
Rồi Lâm Tiêu Dương tỏ tình với tôi.
“Anh yêu em, Chân Chân, anh yêu em. Anh nhìn thấu lời nói dối vụng về của em, những trò trẻ con ngốc nghếch của em, cả quá khứ tệ hại ấy, anh vẫn yêu em. Yêu sự sống kiên cường của em, yêu sự ngây thơ từng trải của em.”
Tôi không biết phải đáp lại thế nào.
Năm 20 tuổi, Lâm Tiêu Dương như thần thánh giáng xuống thế giới tăm tối vô biên của tôi. Tôi đã dùng mọi cách có thể nghĩ ra để níu lấy anh ấy.
Năm 23 tuổi, Lâm Tiêu Dương nói rằng anh yêu tôi.
Anh ôm tôi nói rất nhiều.
Trước cả khi gặp tôi, Lâm Tiêu Dương đã biết rõ mọi chuyện. Anh đã điều tra Lý Tinh, điều tra tôi, điều tra cả gia đình tôi rõ ràng chi tiết.
Chỉ có tôi ngu ngốc ngây thơ, còn tưởng mình che giấu thành công.
Ban đầu anh thật sự thương hại tôi nên không vạch trần lời nói dối, cũng không nói thật với bố Lâm.
Những gì họ định cho tôi còn nhiều hơn rất nhiều so với thứ tôi muốn. Nhà họ Lâm vẫn luôn làm từ thiện, cứu một người là cứu, cứu hai người cũng vậy. Thế là họ thuận theo ý tôi, hoàn thành tâm nguyện của tôi.
Tôi chỉ có chút tâm cơ buồn cười và vài hành động tưởng như đã che giấu kỹ càng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những chuyện nhỏ chẳng đáng kể. Ngược lại, chính dáng vẻ nhẫn nhịn và dè dặt dò xét của tôi khiến nhà họ Lâm thêm phần thương xót thật lòng.
Chuyện ầm ĩ đến vậy tất nhiên kinh động đến bố Lâm. Ông lại tìm tôi nói chuyện.
Trên đường đến nhà hàng, tôi nghĩ, ông sẽ làm gì? Cho tôi 5 triệu rồi bắt tôi rời khỏi con trai ông hay chửi tôi té tát là đồ vô ơn?
Ông không sỉ nhục tôi, cũng không ném tiền bắt tôi cuốn gói.
Với tư cách một người bố, ông yêu cầu tôi đối diện với khoảng cách giữa tôi và Lâm Tiêu Dương.
Ông nói: “Mộng Chân, con nghĩ mình có tư cách trở thành nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Lâm không? Học vấn, giáo dưỡng, năng lực, con nghĩ mình có điểm nào xứng với Lâm Tiêu Dương không? Con đúng là có chút thông minh, hai bác cũng rất thích con, bọn bác có thể nuôi con cả đời. Nhưng nhà họ Lâm tuyệt đối không cần một nàng dâu chỉ biết lấy lòng người khác.
Cuối buổi nói chuyện đó, tôi bỏ chạy. Tôi không có gì để phản bác bố Lâm.
Tôi nói với Lâm Tiêu Dương rằng tôi muốn về nhà, trở về cái sân nhỏ ở Giang Thành.
Anh lái xe đưa tôi về.
Sau khi tôi được nhà họ Lâm nhận nuôi, họ thuê một ông bác khác trông nom phần mộ. Tôi đứng ngoài sân nhìn từ xa, cuối cùng cũng không bước vào.
Tôi chỉ vào hai cây táo trĩu quả nói với Lâm Tiêu Dương: “Lúc đó mang táo cho anh chính là hái từ đây. Ngọt lắm!”
Tôi mua hoa và đồ cúng, đến trước mộ dì Triệu, lau sạch bụi phủ trên bia.
Những chuyện tôi từng cố giấu kỹ giờ lần lượt phơi ra trước mặt anh. Tôi không hề thấy xấu hổ như tưởng tượng, Lâm Tiêu Dương cũng không hề nổi giận vì bị lừa dối.
Tôi vẫn hay nghĩ, giá như tôi và Lâm Tiêu Dương gặp nhau theo cách đàng hoàng hơn. Nhưng hiện thực khiến tôi tỉnh táo, giữa chúng tôi có một khoảng cách không thể vượt qua. Nếu không vì biến cố quá lớn ấy, chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nhau.
Tôi ngồi xuống đất, kể với dì Triệu những chuyện xảy ra trong 3 năm qua. Kể đến cuối cùng, tôi tựa vào bia mộ của dì òa khóc.
Lâm Tiêu Dương vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Tôi không có chỗ để đi, Lâm Tiêu Dương đưa tôi đến khách sạn Khải Minh.
Khi tôi và dì Triệu mới tới Giang Thành, chúng tôi rất thích đến nơi này vì nó đủ sang, sang đến mức có chút nhân văn.
Quản lý đại sảnh để đuổi chúng tôi đi thường bố thí cho chúng tôi nhiều thứ: lúc thì đồ dùng vệ sinh chưa bóc trong phòng khách sạn vừa dọn, lúc thì các loại trái cây bánh kẹo lỗi bị cho ra.
Khi Lâm Tiêu Dương làm thủ tục nhận phòng, tôi đứng cạnh. Vị quản lý đại sảnh ấy vẫn làm ở đây. Lúc ánh mắt bà chạm vào tôi, bà hơi cúi đầu, nở nụ cười chuẩn mực và lịch sự.
Tôi đứng trước cửa sổ sát đất của phòng suite nhìn xuống toàn bộ Giang Thành. Thì ra cảnh đêm của nó đẹp như thế.
Tôi quay đầu nhìn Lâm Tiêu Dương, nói rõ lòng mình.
Chúng tôi gặp nhau trong một hoàn cảnh không cân xứng như vậy, rất khó để nói rõ tôi yêu anh hay yêu việc anh làm người cứu rỗi đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu anh một cách bình đẳng. Tôi biết ơn nhà họ Lâm, biết ơn anh đã trao cho tôi tất cả, trao cho tôi cơ hội tái sinh. Nhưng nếu tôi ở bên anh như thế này, hưởng những thứ vốn không thuộc về mình, tôi không thể thanh thản.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha