Chương 7
Tôi rời khỏi Giang thành. Tôi nói với Lâm Tiêu Dương rằng tôi muốn học cách yêu bản thân trước rồi mới yêu anh.
Những thầy cô mà Lâm Tiêu Dương tìm cho tôi người sau còn giỏi hơn người trước. Tôi chỉ học được chút ít nhưng thế cũng đủ dùng. Tôi tìm được một công việc làm sale không cần bằng cấp, chỉ cần thực lực.
Chúc Dịch và Lâm Tiêu Nhã thường xuyên trò chuyện với tôi. Từ họ, tôi biết được rất nhiều chuyện mà Lâm Tiêu Dương sẽ không bao giờ nói với tôi.
Anh từ chối toàn bộ các buổi xem mắt. Anh cãi nhau to với bố Lâm rồi dọn ra khỏi nhà chính, rất nhiều đồ đạc anh đều không mang theo, chỉ có hơn chục chậu lan tôi trồng là được anh cẩn thận đóng gói gửi về nhà mới.
Sinh nhật tôi năm đó, Lâm Tiêu Dương bất ngờ xuất hiện, đi chơi với tôi suốt một ngày, buổi tối lại vội vàng lên chuyến bay đêm quay về. Lâm Tiêu Nhã nói với tôi, để có được một ngày đó, anh đã phải trực liên tiếp mấy ca đêm.
Anh luôn để ý đến từng bài đăng của tôi. Mỗi lần tôi tiến bộ, anh lại đặt một chiếc bánh kem để chúc mừng tôi. Anh từng nhiều lần đến thành phố tôi đang sống, có lúc gặp tôi một lần, có lúc chỉ dừng lại thật nhanh rồi đi, chưa từng nói với tôi.
Thậm chí, anh từng dao động niềm tin phải làm bác sĩ. Nếu nhà họ Lâm đồng ý tôi, anh có thể tiếp quản công ty, thực hiện kỳ vọng bao năm của bố Lâm.
Công ty tôi đang làm gặp đúng thời cơ của ngành, quy mô mở rộng rất nhanh, cơ hội hợp tác cũng nhiều hơn. Không bao lâu sau chúng tôi tiếp cận được kênh hợp tác mới. Nếu chốt được vụ này, coi như đứng vững trong ngành.
Vì vậy tôi gần như ở luôn trong công ty, thức trắng đêm làm kế hoạch. Bên A là công ty con của nhà họ Lâm. Tôi rất sợ chuyện riêng ảnh hưởng đến thầu nên đề nghị với sếp tôi làm kế hoạch, còn việc đối ngoại để người khác làm.
Sếp không đồng ý. Ông nói ai trồng cây người đó hưởng bóng mát, không có lý gì để người khác nhận công. Hơn nữa ông cũng không chắc thắng, đối thủ cạnh tranh phần lớn là những công ty lâu năm mạnh hơn chúng tôi. Lần đầu tiếp xúc dự án lớn thế này, cứ xem như đi học.
Tôi không ngờ bố Lâm đích thân đến chi nhánh dự họp. Ông không chào tôi, trong trường hợp này tôi cũng coi như không quen biết.
Sau hơn 2 năm rèn luyện, vốn dĩ tôi không căng thẳng, nhưng bố Lâm ngồi ở vị trí đầu khiến áp lực đè nặng đến mức tay tôi túa mồ hôi. Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh trình bày xong toàn bộ kế hoạch.
Kết quả không ngoài dự đoán: Dù chúng tôi giao bản kế hoạch hoàn thiện nhất, thành ý lớn nhất nhưng vẫn không thể thắng đội ngũ đứng đầu ngành.
Nhưng chưa đến mấy ngày sau, người phụ trách lại chúc mừng chúng tôi. Họ quyết định dùng mô hình hai nhà cung ứng: công ty lâu năm chiếm 65%, chúng tôi chiếm 35%.
Hôm đi ký hợp đồng, tôi lại gặp bố Lâm. Lần này không có người ngoài. Ông bước đến vỗ vai tôi, lần đầu tiên nhìn tôi với chút tán thưởng: “Con chăm chỉ hơn ta tưởng. Có thời gian thì về nhà xem sao.”
Cuối năm, tôi quay lại Dương thành. Khi tôi vừa ra khỏi ga, trận tuyết đầu mùa rơi xuống, Lâm Tiêu Dương cầm ô đứng bên đường đợi tôi.
Khi anh lái xe, tôi chú ý chiếc móc hoa lan treo trên chìa khóa đã phai màu và sứt góc.
Năm thứ 3 rời khỏi Lâm Tiêu Dương, tôi cuối cùng cũng trở thành quán quân doanh số.
Sau khi giúp sếp ký một hợp đồng lớn, ông ấy thoải mái thưởng tôi 1 khoản tiền cộng thêm 5 ngày nghỉ.
Tôi đăng ký 1 tour du lịch ngoài trời, theo đoàn đi leo núi. Khi đứng trên đỉnh núi nhìn xuống vạn vật, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: Phong cảnh đẹp như thế này, đáng lẽ nên xem cùng Lâm Tiêu Dương.
Kỳ nghỉ kết thúc, tôi định nghỉ việc để quay về tìm anh.
Không ngờ đơn nghỉ việc còn chưa nộp, sếp đã gửi thông báo điều chuyển. Ông ấy mở chi nhánh ở Dương thành và cử tôi về đó trông nom.
Tôi vốn thích công việc này. Nay một công đôi việc nên lập tức đồng ý.
Tôi không nói với Lâm Tiêu Dương chuyện mình sắp trở về. Hôm đó tôi mua một hộp thuốc, để tránh bị phát hiện nên nhờ đồng nghiệp dùng thông tin của cô ấy để đặt số khám của anh vào khung giờ cuối.
Khi tôi bước vào, anh đang cúi đầu viết gì đó. Tôi đặt hộp thuốc lên bàn đẩy về phía anh.
Anh nói: “Từ chối trình dược viên chào hàng, mời đi ra.”
Lời còn chưa dứt, anh ngẩng đầu và chạm mắt tôi.
Anh cất hộp thuốc vào ngăn kéo, ngoan ngoãn nhận hối lộ.
Tôi đứng ngoài đợi anh. Sau khi khám xong bệnh nhân cuối, anh thu dọn đồ rồi bước ra.
Tôi hỏi: “Nếu bây giờ em đáp lại lời tỏ tình 3 năm trước của anh, liệu có quá muộn không?”
Anh ôm tôi vào lòng nói: “Cuối cùng anh cũng đợi được ngày này.”
Tôi hỏi Lâm Tiêu Dương vì sao mọi người gọi tôi là Mộng Chân, chỉ riêng anh gọi tôi là Chân Chân.
Anh mở điện thoại, tìm ra một bức ảnh, là bức thư tay tôi từng viết cho anh. Trong đó có 1 câu: “Anh là giấc mộng đẹp nhất em từng có.”
Anh nói: “Chân Chân, anh không phải là một giấc mộng của em. Anh tồn tại thật, ngay bên cạnh em.”
Cũng xem như tỉnh khỏi một giấc mộng dài, để rồi mộng đẹp thành thật.
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa