Chương 5
Tôi không đẩy anh ra, cũng không đáp lại, chỉ nằm yên trên giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Tiêu Dương.
Anh rõ ràng không ngờ tôi phản ứng như vậy, hơi lúng túng rời khỏi tôi.
Tôi đứng dậy, đóng cửa khoá lại, cởi áo khoác, chỉ còn quần đùi và áo hai dây.
“Nếu anh không thoả mãn, có thể ngủ với em. Em sẽ không nói với ai, cũng không quấy rầy anh.”
Lâm Tiêu Dương tức giận, nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. Tôi thấy anh không nói gì cũng không cử động, biết anh không muốn làm gì lúc này nên tôi mặc lại quần áo.
“Nếu không có gì, em có thể tiếp tục thu dọn hành lý không?”
Anh cười khẩy, bước tới nắm cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Lý Mộng Chân, em thật biết điều.”
Nói xong anh quay đi đóng sầm cửa.
Cằm đau, môi đau, tim cũng đau, nhưng tôi vẫn thu dọn đồ đạc, tài xế nhà họ Lâm dưới lầu vẫn đang chờ tôi. Hôm nay tôi nhất định phải rời đi.
Anh sẽ không bao giờ hiểu, một cuộc sống yên ổn, không lo sợ, không bị người khác sắp đặt, không bị người khác chi phối quan trọng với tôi đến mức nào.
Tôi không nói dối, trong công ty thực sự có nhiều chàng trai theo đuổi tôi, Tiêu Viễn là một trong số đó.
Trong những người theo đuổi, anh ấy có ngoại hình và gia thế không nổi bật nhưng tính cách tốt, bao dung, hòa nhã, nói chuyện chậm rãi, năng lực cũng xuất sắc, tốt nghiệp trường danh giá, tự mình gây dựng sự nghiệp.
Người khác tặng tôi trang sức, anh ấy ngày nào cũng nghĩ cách mang bữa sáng đến. Người khác rủ đi nơi sang trọng, anh ấy lo tôi đi giày cao gót có bị đau chân không.
Điều quan trọng nhất, Tiêu Viễn có mối quan hệ đơn giản, từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn, anh ấy sống với mẹ, mẹ mất 5 năm trước. Bố mẹ tôi để lại cho tôi bóng ma tâm lý rất sâu, tôi rất sợ đối mặt với mối quan hệ gia đình.
Mấy năm qua, tài sản nhà họ Lâm đưa đã đủ cho tôi sống nửa đời còn lại, cộng thêm nhờ thế lực nhà họ Lâm, giờ tôi cũng có khả năng và mối quan hệ để tự nuôi sống bản thân.
Tôi ở bên Tiêu Viễn hơn 2 tháng, anh ấy trưởng thành, chín chắn, dù tôi đôi lúc nói dối, làm những chuyện khó hiểu, anh ấy cũng rất bao dung.
Tôi muốn một tình cảm đơn giản, ổn định, bình dị, Tiêu Viễn là lựa chọn tốt nhất. Còn tôi có yêu anh ấy hay không không quan trọng.
Tôi nói thẳng ý nghĩ này với Tiêu Viễn, anh ấy chỉ cười nói: “Mộng Chân, không sao đâu, em chịu cho anh cơ hội đã khiến anh rất vui rồi, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, anh cũng có thể chờ em từ từ mở lòng với anh.”
Tiêu Viễn trở thành bạn trai tôi.
Chúng tôi cùng mời người nhà họ Lâm ăn cơm, Lâm Tiêu Dương im lặng, chỉ lo uống rượu.
Giữa bữa tôi đi vệ sinh, vừa ra liền bị lôi vào một phòng tối om.
Tôi ngửi thấy mùi quen thuộc trên người anh, không giãy giụa.
“Em thật sự không muốn tiến tới với anh sao?”
“Em không hiểu anh nói gì, anh là anh của em, mọi người vẫn đang chờ ngoài kia, xin anh đừng làm chuyện xấu hổ, được không?”
Trong những giọt nước mắt chưa rơi hết, Lâm Tiêu Dương chịu thua. Anh buông tôi ra, đi về phòng trước.
Ngày tháng bên Tiêu Viễn rất bình lặng, anh ấy biết tôi chưa hoàn toàn chấp nhận nên giữ khoảng cách vừa phải, hành động gần nhất chỉ là nắm tay và ôm.
Tôi biết ơn sự chu đáo ấy của anh, cũng bắt đầu tự thuyết phục bản thân rằng mình không hề có chút ý nghĩ nào với Lâm Tiêu Dương.
Số phận không buông tha tôi, thanh kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu tôi lại lần nữa chém xuống.
Cho dù tôi cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn, khiêm nhường hết mức, chưa từng cùng nhà họ Lâm tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào, tôi vẫn bị bố mẹ ruột tìm thấy.
Họ xuất hiện trước mặt tôi không chút báo trước, chặn tôi ở cổng khu chung cư lúc tôi đang về nhà. Mục đích của họ vô cùng rõ ràng: đòi tiền, đòi nhà lớn, đòi tôi phải phụng dưỡng họ.
Họ dùng những lời độc địa nhất mắng tôi là đồ vô ơn, dùng mạng sống của anh trai đổi lấy giàu sang, sao người chết không phải là tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi điên cuồng đẩy họ ra rồi chạy vào trong khu. Bảo vệ quen tôi, nhìn thấy tôi như vậy liền hết sức chặn họ lại, không cho đuổi theo.
Họ quay đầu chạy đi tìm nhà họ Lâm nhưng người nhà họ Lâm đâu dễ gặp như thế. Huống hồ gần đây nhà họ Lâm đi du lịch nước ngoài, hoàn toàn không có trong nước. Thất bại liên tiếp, cuối cùng họ lại tìm đến Tiêu Viễn.
Họ khóc lóc kể lể trước mặt Tiêu Viễn, tố cáo đủ loại tội lỗi của tôi nhưng Tiêu Viễn không tin. Anh ấy nói thẳng rằng nếu họ còn tiếp tục quấy rối, anh ấy sẽ báo cảnh sát.
Bố mẹ tôi tất nhiên không chịu bỏ qua. Đến thứ hai, họ đến dưới lầu công ty giăng một tấm biểu ngữ, trên tấm vải trắng là dòng chữ đen: Lý Mộng Chân lòng dạ độc ác nuốt tiền mua mạng của con trai tôi, Tiêu Viễn cấu kết làm chuyện xấu, uy hiếp hai ông bà già khổ sở.
Còn có vài tấm báo lớn bịa đặt đủ thứ chuyện thê thảm.
Tiêu Viễn chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, tức đến mức không nói nổi một câu, đứng dưới lầu gọi cảnh sát.
Vào đồn cảnh sát rồi, những chuyện năm xưa không thể giấu được nữa. Tôi như trần trụi đứng trước mặt bao người, mặc cho họ đánh giá, mặc cho họ vạch trần từng vết thương trên người tôi, những vết thương đến giờ vẫn chưa lành.
Tôi không nhớ cuối cùng kết thúc thế nào, chỉ nhớ tôi và Tiêu Viễn được thả ra trước. Anh ấy ôm tôi một cái để an ủi, mấy lần định mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Khi về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn chia tay của Tiêu Viễn: [Mộng Chân, xin lỗi. Anh chỉ là một người bình thường, chuyện này khiến anh chấn động quá lớn, anh nhất thời không thể tiêu hóa nổi. Em là cô gái tốt, anh biết em cũng là nạn nhân. Nhưng anh không làm được. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chúng ta dừng lại tại đây nhé. Sau này nếu em cần giúp đỡ, anh vẫn sẽ giúp em với tư cách bạn bè.]
Tôi trả lời: [Xin lỗi đã kéo anh vào một tai họa không liên quan.]
Quả nhiên là sống yên ổn quá lâu, tôi lại dám mơ mình có thể có một mối tình.
Tôi trốn trong nhà không ăn không uống, bố mẹ tôi kéo biểu ngữ ngồi ngay bên kia đường đối diện khu chung cư. Chỗ đó không thuộc phạm vi khu quản lý, bảo vệ cũng đành bó tay.
Trong nhóm cư dân toàn những người hóng chuyện, ban đầu họ còn giữ ý không nói thẳng. Nhưng về sau bố mẹ tôi càng làm càng quá, thậm chí không biết từ đâu kiếm được một bộ loa, hai người thay nhau kể chuyện.
Tinh thần tôi gần như sụp đổ.
Tôi đứng dậy, vì lâu không ăn uống nên đầu choáng váng dữ dội, phải vịn bàn hồi lâu mới đỡ. Tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Tôi bước đến trước mặt họ, lạnh nhạt mở miệng: “Các người thắng rồi. Muốn nhà và tiền đúng không? Đi theo tôi.”
Họ hớn hở đứng bật dậy khỏi mặt đất, trông như vừa đánh thắng trận.
“Sớm làm thế không phải tốt rồi sao, bọn tao là bố mẹ mày, đây là chuyện cả đời cũng không thay đổi được. Làm con cái sao có thể không hiếu thuận bố mẹ?”
Họ theo tôi vào nhà, đảo mắt đánh giá khắp căn hộ.
“Tốn nhiều tiền lắm nhỉ, nhà đó đối xử với mày thật tốt. Đừng quên, tất cả những thứ này đều đổi bằng mạng con trai tao.
Đồ vô ơn, mình thì sống sung sướng thoải mái, sao không nghĩ đến chuyện tìm bố mẹ?”
Ông ta ngồi xuống ghế sofa, xoay người tìm tư thế dễ chịu rồi thoải mái gác chân lên bàn trà.
“Đồ tốt nhà mày đúng là không ít.” Bà ta mở hộp đồ bổ của tôi, bốc một nắm nhét vào miệng.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha