Chương 4
Qua một thời gian, anh tự mình kiểm tra kết quả học của tôi, sau đó sắp xếp tôi vào làm văn thư ở công ty của một người bạn anh.
Đây là lần đầu tôi có cơ hội bước vào một công ty đúng nghĩa có quy mô lớn. Nhất là khi biết đồng nghiệp đều có học vấn cực cao, tôi càng nghiêm túc, dồn hết tinh thần vào công việc.
Tôi tuyệt đối không nhắc tới quan hệ với nhà họ Lâm, cũng không hề phô trương vẻ ta đây là người quen. Tôi đối xử hòa nhã với tất cả mọi người, tích cực tham gia hoạt động, giúp những việc trong khả năng. Quan hệ với đồng nghiệp xung quanh rất hòa thuận nhưng tôi không bao giờ thân quá mức với ai.
Tôi sợ thân thêm một chút sẽ lộ tẩy, để người ta nhìn thấy bộ não rỗng tuếch chẳng có gì của mình, nhìn thấy linh hồn nhạy cảm và tự ti của mình.
Dù nhà họ Lâm đã tốn rất nhiều tiền lên người tôi, dẫn tôi đi mở mang nhiều thứ, tôi vẫn là kẻ từng trôi dạt khắp nơi ấy.
Tháng đầu tiên đi làm, tôi nhận được 7000 tệ tiền lương, định mua quà cho mọi người. nhà họ Lâm không thiếu thứ gì nên tấm lòng mới là quan trọng nhất.
Bố Lâm ở nhà thỉnh thoảng nói vài câu tiếng địa phương, giọng cực giống dì Triệu. Tôi nghe các bác giúp việc kể rằng ông xuất thân nghèo khó, tay trắng dựng nghiệp. Lúc làm ăn hơi khởi sắc thì hợp tác với bố của mẹ Lâm, đối phương rất thưởng thức ông, giới thiệu con gái cho biết mặt. Hai người vừa gặp đã hợp nhau rồi thành duyên tốt.
Dì Triệu từng dạy tôi khâu giày đế nghìn lớp, nghe nói là đặc sản quê nhà, còn là di sản phi vật thể. Tôi ra chợ mua nguyên liệu tốt nhất, về nhà đo theo đôi giày ông thường mang, thất bại mấy lần mới làm được một đôi coi được.
Mỹ phẩm của mẹ Lâm toàn loại đắt đến cả nghìn cả vạn, tôi dĩ nhiên không tặng cái đó. Tôi mua 2 thỏi son Christian Louboutin dạng quyền trượng, màu sang trọng rất hợp với bà.
Dạo gần đây, chuỗi hạt cầu phúc 18 hạt của chùa Linh Vân nổi đình đám trên mạng. Lâm Tiêu Nhã cũng nói đến 2 lần nhưng quy trình mua cực phiền, phải điền một đống thứ, còn giới hạn thời gian, số lượng và lượt mua.
Tôi dậy từ 3 giờ sáng đi xếp hàng, kịp đợt đầu tiên, lấy được suất mua đầu tiên. Nghĩ đến việc Tiêu Nhã dạo này ôm điện thoại cười bí ẩn, tôi lại bỏ thêm tiền nhờ sư thầy thêm 1 viên thạch anh hồng đã khai quang.
Tới lượt Lâm Tiêu Dương, tôi thật sự hơi đau đầu, cuối cùng quyết định tặng anh 1 bức thư tay.
Viết rồi lại viết, càng viết càng không buông bút xuống được. Trong bức thư dài tới 8000 chữ ấy, thật có, giả có. Lần đầu tiên tôi mở lòng bày ra tâm tư với người khác.
Tôi dành cho Lâm Tiêu Dương một loại cảm xúc phụ thuộc khó nói rõ.
Bức thư kể hết lòng dạ thiếu nữ của tôi, chan chứa nhưng được tôi kiềm chế xếp chúng dưới danh nghĩa biết ơn.
Tối hôm đó ăn xong, tôi lấy quà ra tặng từng người, một lần nữa nghiêm túc bày tỏ lòng cảm ơn.
Ngay cả Bố Lâm cũng hơi xúc động, liên tục khen tôi là đứa trẻ tốt.
Sau khi biết một phần những bí mật khó nói của tôi, Lâm Tiêu Dương càng chú ý tới tôi hơn.
Anh từng du học ở Pháp, nói tiếng Pháp cực chuẩn. Giọng anh trầm thấp, kết hợp tiếng Pháp nghe lười biếng lại mê người. Tôi năn nỉ anh dạy tôi.
Lâm Tiêu Dương không từ chối. Dù anh bận kín lịch làm việc nhưng tối nào cũng dành chút thời gian để ở riêng với tôi.
Câu tiếng Pháp đầu tiên anh dạy tôi là: Cinq tests pour les marqueurs tumoraux.
Anh đọc 1 lần, tôi đọc theo 1 lần, cuối cùng cũng lắp bắp đọc trôi chảy. Tôi hỏi: “Câu này nghĩa là gì mà dài thế, không giống xin chào hay cảm ơn gì cả?”
Khóe môi Lâm Tiêu Dương cong lên. Anh nhìn vào ánh mắt ham học của tôi, đưa tay xoa đầu tôi rồi nói: “Câu này dịch sang tiếng Trung là 5 xét nghiệm dấu ấn khối u.”
Mặt tôi đỏ bừng, quăng bút đứng bật dậy giả vờ đánh anh, nhưng mới đứng lên đã mất thăng bằng, cả người lao thẳng xuống.
Lâm Tiêu Dương nhanh tay kéo tôi lại, kết quả là cả hai cùng ngã. Tôi đè lên người anh, anh làm cái đệm thịt.
Dưới đất có thảm dày nên không sao. Nhưng tư thế này thật sự quá mờ ám.
Anh hừ một tiếng, cả không khí đông cứng lại, chỉ còn tiếng tim tôi đập loạn xạ.
Trên mặt tôi là sự bối rối luống cuống. Trời đất chứng giám, tôi đúng là có nghĩ tới việc tiến xa hơn với anh nhưng tuyệt đối không phải theo kiểu này.
Tôi cuống quýt tìm điểm chống xuống, chống tay lên vai anh để ngồi dậy rồi lập tức nhận ra động tác ấy càng tệ hơn.
Gần đây Tiêu Nhã mê phong cách Mỹ bad girl nên kéo tôi theo. Phong cách tóm gọn là trên ngắn, dưới cũng ngắn. Hôm nay tôi mặc áo thun ngắn ôm sát với chiếc váy xếp ly nâu đậm dài trên gối 2 đốt tay.
Tôi đang dạng chân ngồi trên bụng anh. Vì động tác của tôi, áo cuộn lên để lộ gần hết eo, váy thì dồn lên tận đùi.
Anh vội quay đầu sang hướng khác nhưng vành tai đỏ lên, lồng ngực khẽ run và một vài thay đổi khó nói vẫn để lộ cảm xúc thật của anh. Tôi leo xuống khỏi người anh, chạy thẳng ra khỏi thư phòng, chui vào chăn trùm kín.
Tôi đương nhiên thích Lâm Tiêu Dương. Anh xứng đáng với tất cả lời ca ngợi quang minh chính đại nhất thế gian.
Nhưng tôi chưa từng dám mơ tới anh. Anh là vầng trăng sáng treo trên cao, còn tôi chỉ là đoạn cành mục trong bùn. Ánh trăng chiếu xuống tôi đã là ân huệ, tôi nào dám kéo trăng rơi xuống bùn.
Tôi làm tất cả điều này chỉ vì muốn họ và tôi có sợi dây tình cảm chặt hơn để bảo vệ tôi cả đời này.
Tiếng gõ cửa cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn loạn. Tôi định giả chết không trả lời nhưng người ngoài cửa rất kiên nhẫn: gõ 3 cái, ngừng vài giây lại gõ tiếp, kiểu tôi không mở thì người đó không bỏ cuộc.
Tôi mở cửa, bên ngoài là Lâm Tiêu Dương.
Anh bước vào, ép tôi lùi mãi cho đến khi ngồi bệt xuống sofa. Anh kéo 1 chiếc ghế lại, ngồi đối diện tôi.
Vành tai anh vẫn còn ửng đỏ. Anh khẽ ho 2 tiếng rồi nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt tha thiết: “Chân Chân, làm bạn gái anh nhé.”
Não tôi sập nguồn rất lâu, lâu tới mức sự nồng nhiệt trong mắt anh cũng dần phai đi.
Tôi lắp bắp nói: “Em… Em có thích anh, nhưng anh tốt quá, tốt đến mức với em giống như không thật. Anh có thể… cho em chút thời gian suy nghĩ không?”
Lâm Tiêu Dương vui vẻ đồng ý. Tuy nói là cho tôi thời gian nhưng anh lại càng thân mật với tôi hơn. Sự thân mật ấy rất nhanh đã khiến bố Lâm chú ý.
Ông ấy tất nhiên không thể cho phép Lâm Tiêu Dương và tôi ở bên nhau, chỉ cần đụng đến giới hạn của bố Lâm, mọi ân tình đều không còn.
Ông ấy mời tôi nói chuyện, tôi hiểu ý ngoài lời của ông nên nhân lúc mọi người chưa nói thẳng, tôi lấy lý do công ty cách nhà hơi xa, muốn chuyển ra ngoài sống.
Tôi còn nói gần đây có một chàng trai theo đuổi tôi, tôi cũng có cảm tình với anh ấy nhưng tôi nhìn đời còn non, chưa hiểu nhiều chuyện, hy vọng ông có dịp giúp tôi xem xét con người anh ấy.
Ông ấy thấy tôi hiểu chuyện liền mua cho tôi 1 căn hộ gần công ty, bảo để tôi và chàng trai đó tiếp xúc trước, khi tình cảm ổn định sẽ gặp nhau, nếu thật sự có duyên, nhất định sẽ có một khoản sính lễ hậu hĩnh.
Ngày tôi chuyển nhà, Lâm Tiêu Dương không đi làm, anh dựa vào khung cửa nhìn tôi xếp quần áo từng cái vào vali.
Khi tôi xếp xong gần hết, anh đột nhiên đi tới đá thẳng vali, thô bạo nắm cổ tay tôi đè lên giường.
Những nụ hôn dày đặc rơi xuống, phong thái quý phái, thư sinh trước đây của Lâm Tiêu Dương biến mất, anh mang theo cơn giận rõ ràng, không màng răng làm trầy môi tôi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha