Chương 2
Vừa ngồi xuống, điện thoại lại reo lên thông báo, là một tin nhắn.
“Xin chào, có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Tôi là Lâm Tiêu Dương, bác sĩ khoa Ung bướu Bệnh viện Số 1 thành phố Dương. Anh trai cô bị tai nạn xe trọng thương, đến giờ vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Lúc xảy ra tai nạn, anh ấy đã cứu em gái tôi. Cả nhà tôi vô cùng cảm kích, liên hệ cô cũng là muốn bàn về việc điều trị tiếp theo và tiến hành yêu cầu bồi thường với tài xế gây tai nạn.”
Tôi xem xong, mặt không biểu cảm, bấm xóa luôn. Mấy kiểu lừa đảo này thật sự quá cũ kỹ rồi. Hơn nữa Lý Tinh sao có khả năng ra tay cứu người, đẩy người ta ra đỡ đòn thì còn nghe được.
Giọng điệu lịch sự như thế, chắc chắn không phải bọn cho vay nặng lãi trước kia từng tìm tôi. Có lẽ chỉ là một tên lừa đảo.
Sợ tôi không tin, hắn còn gửi cho tôi mấy tin nhắn đa phương tiện.
Một bức là phòng làm việc trong bệnh viện, một bức là hồ sơ bệnh án ICU của anh tôi, còn một bức là ảnh tự chụp.
Người đàn ông trong ảnh đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nhã nhặn ôn hòa, phong thái đúng chuẩn trí thức cao cấp trong tưởng tượng của tôi. Chỉ là sắc mặt hơi tái, dưới mắt mang vài phần mệt mỏi.
Thời buổi này, đến cả kẻ lừa đảo cũng chịu khó đi trộm ảnh đời thường của người ta sao?
Tôi không trả lời, hắn lại gọi tới. Tôi vừa nén bực cả buổi, không dám chửi khách chứ lừa đảo thì tôi chửi thoải mái.
Còn chưa kịp xổ ra câu nào, đối phương đã nhanh chóng tự giới thiệu.
Giọng người đàn ông tên Lâm Tiêu Dương này trầm thấp dễ nghe, mang theo cảm giác có thể xoa dịu cảm xúc con người.
Như có ma xui quỷ khiến, tất cả lời mắng chửi đều bị tôi nuốt ngược vào bụng.
Nhưng tôi vẫn không tin hắn. Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ ra một cách để kiểm chứng.
Tôi bảo hắn chờ rồi chạy một mạch về sân nhỏ.
Tôi đứng lên giường với tay lấy quyển sách trên nóc tủ. Đó là cuốn sách y khoa dày cộp mà dì Triệu nhặt được khi đi thu ve chai. Nội dung quá khó hiểu và khô khan, tôi chưa từng đọc kỹ nhưng tôi nhớ có một phần viết về khối u.
Lật đến trang đó, tôi hỏi Lâm Tiêu Dương: “Anh nói thử xem, xét nghiệm 5 hạng mục dấu ấn khối u là gì?”
Rõ ràng hắn không ngờ tôi lại có chiêu này nhưng rất nhanh đã phản ứng, nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi. Nội dung y hệt trong sách, thậm chí còn giải thích mở rộng thêm vài ý, tất nhiên là tôi không hiểu.
Tôi hỏi thêm vài câu nữa, anh ta đều trả lời được ngay lập tức.
Tôi ngượng ngùng đóng sách lại, xấu hổ xin lỗi anh ta.
“Không sao, có cảnh giác là chuyện dễ hiểu. Giờ chúng ta có thể nói về chuyện anh trai cô rồi chứ?”
Về chuyện vì sao anh ta liên hệ được với tôi mà không phải bố mẹ tôi, đơn giản vì họ mất tích đã lâu, như bốc hơi khỏi thế gian.
Lâm Tiêu Dương mua cho tôi vé xe đi thành phố Dương, nói sẽ đến đón.
Tôi ít khi ra ngoài, lục tung tủ tìm được một bộ xem như còn mới: một chiếc áo len đỏ và một chiếc quần thể thao rộng thùng thình.
Tới nơi, tôi đi theo biển chỉ dẫn, vừa nhìn đã thấy Lâm Tiêu Dương đứng ở cửa ra.
Ngoài đời anh ta còn đẹp trai hơn cả trong ảnh. Vai rộng eo thon chân dài, áo sơ mi quần tây cắt may gọn gàng. Tôi không biết là hàng hiệu gì, chỉ cảm giác rất đắt.
Tôi cố kéo phẳng vạt áo nhàu nát, bước đến chào anh ta.
Lâm Tiêu Dương thoáng sững sờ khi thấy tôi, nhưng nhờ tu dưỡng tốt mà nhanh chóng thu lại ánh nhìn tò mò: “Lý Mộng Trân phải không? Chào cô, tôi là Lâm Tiêu Dương.”
Anh ta nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc túi vải đã bạc màu trong tay tôi, giữ khoảng cách khoảng 2 nắm tay, dẫn tôi ra bãi đậu xe.
Túi bị nhét đầy, ngoài 1, 2 bộ quần áo, còn lại toàn là táo đỏ tôi hái từ cây xuống.
Anh ta mở cửa ghế phụ cho tôi. Tôi ngồi xuống cài dây an toàn, ghế hơi lệch nhưng tôi không dám chỉnh, đành khom lưng ngồi suốt cả đoạn đường.
Tôi ôm túi, xe vừa qua gờ giảm tốc liền xóc một cái, táo trong túi lăn xuống quá nửa, rớt hết xuống dưới ghế phụ.
Tôi hoảng đến mức muốn khóc, Lâm Tiêu Dương ấn vai tôi, ngăn tôi cúi xuống nhặt.
“Đoạn đường này không được bằng phẳng, cẩn thận kẻo va đầu. Không sao, không vội đâu. Táo này to thật, màu đẹp nữa, là đặc sản bên chỗ cô à?”
“Là tôi tự trồng. Tôi mang theo định coi như tạ lỗi, tôi không nên mắng anh trong điện thoại.”
“Cô còn biết trồng cây ăn quả à? Giỏi thật đấy, lát nữa tôi nhất định sẽ nếm thử. Con gái vốn nên có ý thức phòng bị, tôi không giận đâu.”
Lâm Tiêu Dương đặt một phòng trong khách sạn gần bệnh viện cho tôi. Tôi lén tra giá trên mạng, một đêm 1500 tệ. Tôi đau lòng muốn chết, nếu có thể đưa thẳng số tiền này cho tôi, tôi sẵn sàng đi ngủ ghế đá công viên.
Sắp xếp xong nơi ở, Lâm Tiêu Dương đưa tôi vào bệnh viện thăm Lý Tinh. Anh ta nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, người đầy dây dợ, tôi chẳng chút đau buồn, chỉ muốn cười. Đúng là ông trời có mắt.
Trong đầu tôi còn thoáng nảy ra một ý nghĩ đen tối: Tôi có nên giả vờ rất thân với Lý Tinh để khiến nhà họ Lâm áy náy hơn không? Như vậy tôi có được lợi gì thêm không?
Tôi đứng ngoài cửa khóc nấc lên, không phải khóc vì Lý Tinh mà khóc vì chính mình lại nảy ra loại suy nghĩ đó. Tôi nhớ lời dì Triệu dạy: làm người phải có lương tâm, phải có giới hạn.
Nhưng tôi có lương tâm và giới hạn thì đổi được gì? Số phận đã từng đối xử tốt với tôi chưa?
Nước mắt của tôi quả nhiên khiến Lâm Tiêu Dương hoảng hốt. Ánh mắt anh ta dành cho tôi ngập tràn đồng cảm và áy náy.
Cảm giác ấy đạt đến đỉnh điểm khi Lý Tinh được thông báo tử vong.
Sau này tôi xem lại đoạn video hiện trường tai nạn. Có 5, 6 người đang qua đường, Lý Tinh đi gần em gái của Lâm Tiêu Dương là Lâm Tiêu Nhã. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải mất lái vượt đèn đỏ lao thẳng tới.
Lý Tinh đẩy mạnh Lâm Tiêu Nhã sang bên. Cô ấy loạng choạng ngã ra xa, chỉ bị thương nhẹ, còn Lý Tinh bị hất bay mấy mét. Một người đàn ông ở phía sau cũng bị húc văng.
Gia đình Lâm Tiêu Dương nhờ thế mà tin chắc Lý Tinh là ân nhân cứu mạng.
Trùng hợp là Lâm Tiêu Dương và Lý Tinh bằng tuổi, tôi và Lâm Tiêu Nhã cũng bằng tuổi. Kiểu trùng hợp kỳ lạ này càng khiến bi kịch mang thêm màu sắc của số mệnh.
Tôi không định giải thích, vì Lý Tinh chỉ là theo bản năng đẩy người chắn đường phía trước mà thôi.
Dù sao đến chết anh ta cũng coi như làm được một việc tốt, xem như chết cũng có giá trị.
Trộn lẫn đôi chút sự thật vào trong lời nói dối thì lời nói dối cũng trở thành thật.
Thế là tôi ngồi trong phòng khách biệt thự nhà họ Lâm, vừa khóc vừa kể câu chuyện bố mẹ vay nặng lãi, tôi và anh trai nương tựa nhau, sớm bỏ học đi làm kiếm sống.
Tôi tuy nghèo nhưng có khí phách, chỉ nhận khoản bồi thường mà tài xế gây tai nạn phải trả, kiên quyết từ chối tiền cảm ơn của nhà họ Lâm.
Ngay lúc nước mắt dâng đầy hốc mắt, tôi ngước lên nhìn mẹ Lâm, giọng nghẹn lại: “Lâm Tiêu Nhã và cháu bằng tuổi. Cháu nghĩ lúc anh trai cháu đẩy cô ấy ra, chắc anh ấy rất vui.”
Nước mắt của tôi rơi lã chã xuống nền gạch đá cẩm thạch sáng bóng, ánh đèn pha lê trên trần chiếu xuống phản chiếu thành từng giọt nước lấp lánh.
Tôi đang dùng tất cả hành động để nói với họ rằng: Vì con gái cô, vì em gái anh, tôi đã mất đi người anh trai duy nhất.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha