Chương 2
5
Lư Tử Bân mang đến cho ta rất nhiều châu báu, còn có cả thuốc trị thương.
Hắn không còn vẻ âm hiểm của ngày hôm đó.
Trên mặt hiện rõ vẻ chân thành.
Hắn nói: "Nguyễn Miên, ngày ấy là ta đường đột.
"Ta cứ ngỡ dưới khăn voan là Nguyễn Linh nên có chút nóng lòng, nhưng khi thấy là nàng, ta cũng rất vui mừng.
"Bất kể là nàng hay Linh nhi, có thể làm thê tử của ta, ta đều nguyện ý, đều vui sướng.
"Dù ta biết lòng nàng có oán hận, nhưng xin hãy tin rằng, chuyện nhầm kiệu ta hoàn toàn không hay biết.
"Vương gia môn đệ cao hơn Lư gia, để nàng gả cho ta là ta trèo cao.
"Nhưng ta cam đoan, chỉ cần nàng buông bỏ khúc mắc, gả cho ta làm thê, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng cả đời.
"Phụ mẫu ta đã biết rõ chi tiết chuyện này, cũng thấu hiểu cho sự bốc đồng của nàng ngày hôm đó.
"Họ cũng sẵn lòng tiếp nhận nàng, đối xử tốt với nàng.
"Nguyễn Miên, Lư gia ta thành tâm cầu cưới nàng."
Ta ngồi trên giường, không thốt ra một lời.
Tạm thời ta chưa có sức để ban cho hắn một nhát kéo.
Vết thương trên mặt hắn đã lành, để lại một vết sẹo đỏ hỏn.
Hắn chạm tay vào vết sẹo, cười nhạt: "Tính tình nàng thật là liệt, sau này thành thân rồi, không được chê vết sẹo này đâu đấy."
"Cút!
"Cút ra ngoài!"
Hắn không đi.
Ngược lại còn nhích tới trước mặt ta.
Hắn cố gắng mỉm cười, cố nặn ra một bộ dạng ưa nhìn.
Hắn bước đi rất chậm, tim ta đập thình thịch.
Khi hắn tiến sát đến trước mặt.
Ta đã tích đủ sức lực, thọc tay xuống dưới gối.
Kế mẫu đã phái người thu dọn hết những vật sắc nhọn có thể gây thương tích trong phòng ta.
Nhưng Người ta không biết, trong vỏ gối của ta vẫn còn giấu một cây kéo.
Hắn đột nhiên chồm tới, đôi môi thâm dày hướng về phía môi ta mà vồ lấy, ta nghiêng đầu, hắn không hôn trúng môi, nhưng cái lưỡi thò ra đã liếm lên mặt ta.
Cảm giác ghê tởm khiến ta suýt chút nữa thì nôn mửa.
May thay, tay đã chạm được vào kéo.
Ngay khoảnh khắc hắn lại cúi đầu định cưỡng hôn lần nữa.
Ta rút phắt cây kéo, dùng hết sức bình sinh, đâm thẳng vào mắt Lư Tử Bân.
Ta thề phải khiến hắn thành kẻ độc nhãn.
Đáng tiếc, hắn vẫn có lòng đề phòng ta.
Hắn nhanh chóng thu thân, né tránh.
Kéo không đâm trúng con ngươi.
Chỉ rạch rách mí mắt.
Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để dọa hắn mất mật.
Đặc biệt là khi hắn thấy hung khí vẫn là cây kéo đó.
Hắn hoảng hốt tột độ.
Tay bịt mắt, vừa gào thét vừa tháo chạy ra ngoài.
Ta cố gắng hít thở.
Hồi lâu sau, khí tức mới dần bình ổn.
Tổ mẫu dẫn theo nha hoàn đi vào.
Lần này, Người không mắng ta.
Người phẩy tay cho nha hoàn lui ra, ngồi xuống bên giường ta.
Tay ta vẫn còn nắm chặt cây kéo.
Người xòe tay về phía ta.
Ta không buông.
Hai bên giằng co nửa ngày trời.
Trong mắt Người hiện lên vẻ bất lực và thỏa hiệp, lúc ấy ta mới giao cây kéo ra.
Người nói: "Con thật sự chướng mắt Lư gia đến thế sao.
"Vậy thì đi Vương gia đi."
"Con muốn của hồi môn của nương con."
Ta đanh mặt lại, chỉ có duy nhất một câu này.
Người nói: "Điều này không thể nào.
"Nếu rước của hồi môn từ Vương gia về, Nguyễn Linh cũng chẳng thể nán lại đó được nữa.
"Con đã không còn đường lui, không thể hủy hoại tương lai của nó thêm nữa."
Trong mắt Người là vẻ kiên định không thể lay chuyển.
Ta hiểu rồi.
Ở chỗ Người, chuyện này đã không còn đường thương lượng.
Người nói: địa vị của con và Linh nhi ngang hàng.
"Đều là chính thê, hai đứa ở hai viện riêng biệt, con cái sinh ra đều là đích xuất, con cũng nắm một nửa quyền quản gia.
"Đây là con đường tốt nhất mà tổ mẫu có thể tranh đấu cho con.
"Về phần của hồi môn, ta sẽ bù đắp cho con một phần, không ít hơn những gì nương con để lại đâu."
Người nhìn ta, trong mắt có sự từ ái nhưng càng nhiều hơn là áp chế.
Nếu ta không đồng ý.
Người sẽ thực sự từ bỏ ta.
Người tưởng đây là muốn tốt cho ta sao?
Ta nhìn Người, tia hy vọng cuối cùng trong lòng tan biến, kéo theo đó là sự luyến lưu và tình yêu dành cho Người cũng tiêu tan.
Ta nghiến răng, nhả ra từng chữ một: "Con, chọn, lên, núi."
Tổ mẫu Ngườing hoàng.
Sau đó Người nổi trận lôi đình: "Sao con lại cố chấp, không biết biến thông như thế? Sao con không thể nghĩ cho đại cục? Sao con không thể nghĩ cho Nguyễn gia một chút, ngoài con và Nguyễn Linh, Ngườing chi của Nguyễn gia còn bao nhiêu cô nương chờ gả?
"Con thế này, ai còn dám đến Nguyễn gia cầu thân?"
Ta quẹt vết máu bên khóe miệng, lạnh lùng nói: "Kẻ gieo rắc tai họa là con trai người, con không hiền là lỗi của mẹ.
"Nếu con gái Nguyễn gia khó bề gả đi, đừng đổ lên đầu con, hãy trách chính người."
"Đồ súc sinh."
Người giáng cho ta hai cái tát nảy lửa.
"Sao ta có thể thương con bao nhiêu năm nay, sao có thể nuôi ra hạng bạch nhãn lang như con chứ?
"Hôm nay ngươi cút khỏi Nguyễn gia cho ta!
"Ta sẽ gạch tên ngươi ra khỏi tộc phả, từ nay về sau, ngươi và Nguyễn gia ân đoạn nghĩa tuyệt."
Người tức đến mức môi run, tay run, toàn thân run rẩy.
Ta lảo đảo bò xuống giường.
Dưới ánh nhìn giận dữ của Người, ta dập đầu: "Tạ tổ mẫu thành toàn.
"Để con có thể thoát khỏi cái Nguyễn gia như thế này.
"Con sẽ đi ngay lập tức.
"Nhưng, ngày sau, con sẽ quay lại đòi lại của hồi môn của mẫu thân con.
"Mong tổ mẫu sớm chuẩn bị sẵn sàng."
Nói xong, ta loạng choạng bước ra ngoài.
Chết, ta cũng phải rời khỏi nơi này.
6
Ta cứ ngỡ mình sẽ chết ngay trước cổng Nguyễn gia.
Ta bị đánh đập dã man, lại bị cắt đứt cơm nước.
Nhưng mạng ta lớn, không chết được.
Vương Vân Ký phái người cứu ta về một tiểu viện.
Khi tỉnh lại, hắn đã cho ta uống thuốc.
Ánh mắt hắn tràn đầy sự xót xa.
Hắn nói: "Miên Miên, nàng không được chết.
"Gả cho ta đi, ta cưới nàng làm thê."
Ta đẩy hắn ra.
Hắn đau khổ nhìn ta.
Mặt ta bình thản như mặt nước lặng.
Mạng không chết, ta không muốn chết nữa.
Ta đón lấy ánh mắt nghi hoặc của hắn, đáp: "Đói rồi."
Hắn nghe xong, mừng rỡ đến mức toét miệng cười: "Được, ta sắp xếp ngay."
Hắn sắp xếp một nha hoàn trong tiểu viện hầu hạ ta.
Lại tìm đại phu giỏi nhất thành đến khám.
Ta không còn tỏ thái độ lạnh nhạt với hắn nữa.
Hắn rất vui lòng.
Ngày nào cũng đến thăm ta.
Ta ngoan ngoãn uống thuốc, ăn cơm đầy đủ.
Thân thể thấy rõ là tốt lên từng ngày.
Không còn thổ huyết, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận.
Hắn nhìn ta, mỗi lần đều nhìn đến ngẩn ngơ.
Hắn lẩm bẩm: "Miên Miên, nàng thật đẹp.
"Đợi nàng khỏe lại, chúng ta liền thành thân.
"Lần này, ta đích thân phủ khăn voan cho nàng, đích thân đỡ nàng lên kiệu, tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn nữa."
Ta nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cơn buồn nôn cuộn trào.
Hắn là người mà khi nương ta còn sống đã định thân cho ta.
Gia phong Vương gia rất tốt.
Nam tử chỉ cưới thê không nạp thiếp.
Trừ phi quá tuổi tứ tuần mà thê tử vẫn chưa có người nối dõi, được thê tử cho phép mới có thể nạp thiếp.
Nương ta đã dùng đủ mọi cách mới trèo kéo được với Vương lão phu nhân.
Định hạ môn hôn sự này cho ta.
Sau khi biết ta là nương tử tương lai của hắn.
Vương Vân Ký từ sớm đã thường xuyên tìm đến ta.
Chúng ta có thể coi là thanh mai trúc mã, trải qua rất nhiều chuyện.
Hắn luôn che chở cho ta.
Ta cứ ngỡ hắn là lang quân như ý của mình.
Nhưng hắn không phải.
Hắn biết lòng ta có vết sẹo, chủ động giải thích: "Nàng và Linh nhi vốn dĩ rất giống nhau, ngày ấy, lòng ta vui sướng, uống quá nhiều rượu, nên mới nhìn nhầm nàng ta thành nàng mà viên phòng.
"Nếu ngày ấy ta có thể nhận ra nàng ta , ta sẽ không làm vậy.
"Miên Miên, ta không biết là nàng ta tính kế nàng, sau khi biết chuyện ta đã cãi nhau với nàng ta rồi, nàng ta nói chỉ vì quá ái mộ ta, mẫu thân nàng ta vì muốn thành toàn cho nàng ta mới làm ra chuyện như vậy, nàng ta hoàn toàn không hay biết.
"Miên Miên, nàng đừng giận nữa.
"Trong lòng ta từ trước đến giờ chỉ có nàng.
"Chỉ là hiện tại Nguyễn Linh cũng là thê tử của ta, với tư cách phu quân, ta sẽ dành cho nàng ta vài phần thương hại.
"Nhưng nàng yên tâm, đợi nàng gả sang đây, ta nhất định sẽ lấy nàng làm trọng.
"Miên Miên, ta chỉ yêu nàng, ta sẽ chỉ cho nàng ta một đứa con. Những đứa con khác, ta đều sinh cùng nàng.
"Miên Miên, từ ngày đó đến giờ, ta vẫn luôn mơ hồ, không biết phải nói gì, làm gì, mãi đến khi nương ta và Nguyễn lão phu nhân định xong xuôi, để ta cưới nàng làm thê, ta mới tỉnh táo lại được."
Nói đến chỗ xúc động, hắn định nắm lấy tay ta, giống như vô số lần trước đây.
Ta tránh đi.
Hắn lập tức lộ vẻ buồn bã: "Miên Miên, nàng vẫn còn giận ta phải không?
"Đây chỉ là một sai lầm.
"Không ai mong muốn cả.
"Cũng may giờ đây mọi chuyện đều viên mãn, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau."
Ánh mắt hắn đầy vẻ nôn nóng: "Miên Miên, chuyện này ta biết có chút khó lòng chấp nhận, nhưng nàng phải biết giữ lấy cái đại cục mà bỏ qua cái nhỏ nhặt, đại cục là chúng ta không hề chia lìa, còn nhỏ nhặt là trong nhà có thêm một Nguyễn Linh thôi.
"Vốn dĩ nàng ta cũng ở cùng một phủ với nàng, lại là muội muội của nàng, thật ra cũng không đến mức quá khó chấp nhận đúng không?"
Ta cúi đầu uống thuốc viên.
Ngoài thuốc thang, đại phu còn bào chế cho ta thuốc viên, có tác dụng an thần.
Hắn thấy vậy.
Thở dài: "Miên Miên, nàng muốn ngủ rồi, vậy cũng tốt.
"Khéo mà tĩnh dưỡng, chớ có nghĩ đến chuyện lên núi nữa.
"Nàng biết đấy, trong ni cô am, mùa đông không than, mùa hạ không băng, mỗi ngày đều vô cùng thanh khổ. Mà nàng thì đông sợ lạnh, hạ sợ nóng, nàng chịu không nổi đâu.
"Nương đã hứa với ta, sẽ mở phủ riêng ở bên ngoài, hai ta sống riêng.
"Mỗi tháng ta về bên kia một lần, đợi Nguyễn Linh sinh hạ hài tử, ta sẽ không đến chỗ nàng ta nữa.
"Ngày tháng của chúng ta sẽ tốt đẹp thôi.
"Chúng ta sẽ có thật nhiều con cái.
"Giống như những gì chúng ta từng nghĩ trước đây, con trai giống ta, con gái giống nàng."
Ta nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Đại phu bảo mỗi ngày uống một viên, ta đã uống liền ba viên.