Chương 4
“Em đi cùng anh.” Tôi kéo anh lại.
“Không được!” Phó Mãn Mãn ngăn tôi lại.
“Nếu mommy cũng ở hiện trường, lỡ bị phóng viên chụp được, sẽ thành cảnh chính thất bắt gian tiểu tam.”
“Lâm Vi Vi chắc còn mừng không kịp ấy!”
“Cho nên chúng ta phải dùng trí.”
Nói rồi thằng bé lôi từ balo nhỏ ra một cái bộ đàm.
"Chim Ưng gọi Đại Bàng! Chim Ưng gọi Đại Bàng!"
"Mục tiêu đang di chuyển lên tầng hai, yêu cầu chi viện! Yêu cầu chi viện!"
Sau tiếng rè rè của sóng điện từ, trong bộ đàm vang lên một giọng non choẹt.
"Đại Bàng nghe rõ! Tôi là Bàn Hổ!”
“Tôi và Sấu Hầu đã mai phục ở đầu cầu thang tầng hai! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
Tôi: “???”
Phó Nghiên Từ: “???”
Hai chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác.
Bàn Hổ? Sấu Hầu?
Chẳng phải đó là hai người bạn cùng lớp mẫu giáo của Mãn Mãn sao?
Tụi nó lẻn vào đây từ lúc nào vậy?
“Yên tâm đi.” Phó Mãn Mãn vỗ ngực bồm bộp.
"Con đã thuê lực lượng chiến đấu mạnh nhất trường mẫu giáo rồi.”
“Chỉ cần Lâm Vi Vi dám bén mảng đến căn phòng đó, Bàn Hổ với Sấu Hầu sẽ xử đẹp cô ta.”
Tôi nhìn nó mà cạn lời, hai đứa nhóc tì thì làm được gì chứ?
Thế là sau khi Phó Nghiên Từ lên lầu, tôi cũng lén đi theo sau.
Quả nhiên.
Anh vừa vào phòng chưa đầy hai phút, Lâm Vi Vi đã xuất hiện với vẻ mặt lấm lét.
Cô ta dáo dác nhìn quanh, thấy không ai để ý liền định đẩy cửa bước vào.
Đúng lúc ấy, từ góc tường bỗng lao ra hai thằng nhóc mập mặc quần yếm.
"Yêu quái chạy đâu cho thoát! Ăn một gậy của Lão Tôn đây!"
Sấu Hầu cầm cái chày hơi đồ chơi gõ bộp một phát vào chân Lâm Vi Vi.
Bàn Hổ thì lăn luôn ra đất, ôm chặt đùi cô ta bắt đầu gào khóc thảm thiết.
“Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con với em mà!”
“Dù ba là thằng nghèo, nhưng mẹ cũng không thể vì tiền mà bỏ trốn theo lão già khác chứ!"
Lâm Vi Vi bị biến cố đột ngột này dọa cho đờ người.
“Bọn nhóc các người làm cái gì! Ai là mẹ các người! Cút ra!”
Cô ta tức đến phát điên muốn hất cái “vật trang sức” trên chân ra, nhưng Bàn Hổ ôm chặt sống chec không buông.
“Con không buông! Mẹ mà không về nhà với tụi con, con sẽ nói cho tất cả mọi người biết mẹ bị hôi chân!”
Nhân viên và khách khứa xung quanh bị tiếng động thu hút kéo tới.
“Trời ạ, người phụ nữ này là kẻ bỏ chồng bỏ con sao?”
"Trông sang chảnh thế mà đời tư hỗn loạn vậy à."
“Còn bị hôi chân nữa? Ớn quá…”
Lâm Vi Vi hoàn toàn sụp đổ, lớp trang điểm tinh xảo cũng không che nổi biểu cảm méo mó.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
10.
Phó Nghiên Từ đã thay xong quần áo bước ra ngoài.
Lâm Vi Vi thấy anh liền vội vàng cầu cứu:
“Nghiên Từ! Không biết mấy đứa trẻ hoang này ở đâu ra vu khống em! Anh mau giúp em với!"
Phó Nghiên Từ nhìn bộ dạng chật vật của cô ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Giúp cô?”
“Lâm tiểu thư, tôi chỉ nhìn thấy hai đứa trẻ đang khát khao tình mẹ thôi.”
“Tôi khuyên cô nên đối xử với chúng cho tử tế đi.”
Nói xong anh trực tiếp lướt qua Lâm Vi Vi, đi về phía tôi đang đứng cách đó không xa.
Lâm Vi Vi tuyệt vọng đưa tay ra: “Nghiên Từ…”
“A! Thối quá!”
Thấy nhiệm vụ hoàn thành, Bàn Hổ đang ôm đùi lập tức buông tay bịt mũi hét lớn.
“Thật sự bị hôi chân! Còn xì hơi nữa!”
Cả hội trường cười ầm lên.
Lâm Vi Vi "nhục nhã đến chec", ôm mặt khóc lóc chạy mất dạng.
Tôi và Phó Nghiên Từ trở lại sảnh tiệc thì thấy Phó Mãn Mãn đang ngồi trên sofa, tiếp nhận báo cáo của Bàn Hổ và Sấu Hầu.
“Lão đại! Nhiệm vụ hoàn thành! Con đàn bà xấu xa đó khóc lóc chạy vào nhà vệ sinh rồi!”
Phó Mãn Mãn hài lòng gật đầu:
“Làm tốt lắm, lần sau mời hai đứa ăn KFC.”
Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà dở khóc dở cười.
Đây đâu phải kịch bản trọng sinh gì.
Rõ ràng là “Giang hồ ân oán của đại ca nhà trẻ”.
Nhưng mọi chuyện không kết thúc đơn giản như thế.
Đột nhiên đèn trong đại sảnh tắt phụt.
Màn hình lớn trên sân khấu bỗng sáng lên.
Trong video là một căn phòng khách sạn mờ tối.
Một nam một nữ đang quấn lấy nhau trên giường.
Dù đã bị làm mờ, nhưng dáng người, chiếc đồng hồ, bóng lưng của người đàn ông đều giống hệt Phó Nghiên Từ.
Còn mái tóc dài và dáng người phụ nữ kia, nhìn y hệt Lâm Vi Vi.
Hiện trường lập tức xôn xao.
“Trời ơi! Cái gì thế này? Phim cấp ba à?"
"Người đàn ông kia là Phó tổng đúng không? Cái đồng hồ đó là bản giới hạn toàn cầu mà!"
“Quá bùng nổ rồi! Đúng là không uổng công tới đây.”
Trong đầu tôi ong một tiếng, quay phắt sang nhìn Phó Nghiên Từ.
11.
Sắc mặt anh cũng thay đổi, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.
“Đó không phải anh.”
Anh siết chặt tay tôi, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.
“Khương Tảo, em phải tin anh.”
“Em biết không phải anh.”
“Chiếc đồng hồ đó tuy là cùng mẫu với anh, nhưng trên cổ tay trái của người kia không có nốt ruồi.”
“Còn anh thì có.”
Nhưng khách khứa đâu biết những chi tiết ấy.
Cha của Lâm Vi Vi lao lên sân khấu, vẻ mặt đau đớn chỉ thẳng vào Phó Nghiên Từ.
“Phó Nghiên Từ! Cậu làm ra chuyện này với con gái tôi, vậy mà còn không chịu trách nhiệm!”
“Cậu đặt thể diện của nhà họ Lâm chúng tôi ở chỗ nào hả!”
Chiêu cuối tới rồi, đây chắc hẳn là Kế hoạch B.
Dù video là giả, nhưng chỉ cần dư luận lan ra, danh tiếng của Phó Nghiên Từ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Khi cổ phiếu Phó thị lao dốc, để tự bảo vệ mình, ly hôn với tôi chính là lựa chọn tốt nhất.
Thủ đoạn thương chiến thật độc ác.
Phó Nghiên Từ đột nhiên buông tay tôi, từng bước đi lên sân khấu.
Anh cầm lấy micro, lạnh lùng nhìn Lâm Bắc:
“Vu khống là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
“Tôi đã thông báo cho pháp vụ công ty tiến hành lấy chứng cứ, kết quả giám định sẽ có ngay thôi.”
Lâm Bắc vẫn giữ vẻ mặt bi thương:
“Phó Nghiên Từ, sự thật rành rành trước mắt mà cậu còn chối cãi, Vi Vi đúng là đã yêu lầm người.”
Dưới sân khấu bàn tán xôn xao, không ít người đang chờ xem kịch hay.
Ngay lúc giằng co không dứt, Phó Mãn Mãn bỗng giật khỏi tay tôi, chạy lên sân khấu bằng đôi chân ngắn ngủn.
Thằng bé giật lấy micro trong tay Phó Nghiên Từ, giọng nói non nớt nhưng rành rọt.
“Mọi người đừng để bị lừa! Video này là giả!”
“Bằng chứng ở ngay chỗ cháu!”
Tất cả đều sững người.
Nó lôi từ balo nhỏ ra một chiếc máy tính bảng.
Mãn Mãn thành thạo kết nối với hệ thống trình chiếu của màn hình lớn.
Giây tiếp theo, đoạn video không đứng đắn biến mất.
Thay vào đó là một đoạn camera giám sát.
Bối cảnh chính là vườn sau của nhà họ Lâm.
Thời gian hiển thị là một tiếng trước.
Trong hình, Lâm Vi Vi đang cầm điện thoại gào lên.
“Đáng chec, ở đâu ra hai thằng nhóc con phá đám.”
"Cả tên Phó Nghiên Từ kia nữa, anh ta ghét bỏ mình đến thế sao? Rõ ràng mình ưu tú hơn con tiện nhân Khương Tảo kia gấp trăm lần!”
“Hừ, cứ ân ái đi!”
“Đợi tao tung cái video này ra, tất cả chúng mày sẽ tiêu đời hết!"
Cả hội trường ồ lên.
Sắc mặt Lâm Bắc lập tức trắng bệch, chân mềm nhũn quỳ sụp xuống sân khấu.
Lâm Vi Vi vừa từ hậu trường bước ra đúng lúc nhìn thấy cảnh này.
Cô ta hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.
Phó Nghiên Từ phất tay, hai vệ sĩ lập tức đuổi theo khống chế cô ta lại.
Sau đó anh quay sang nhìn con trai với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
12.
“Mãn Mãn, đoạn camera này… con lấy ở đâu ra?”
Phó Mãn Mãn kiêu ngạo hất cằm: “Hừ, con đã sớm hack vào hệ thống giám sát ở đây rồi.”
“Đừng quên, con là Ái Tân Giác La · Phó Mãn Mãn.”
“Trọng sinh trở về, việc đầu tiên chính là đăng ký khoá học hacker cấp tốc!”
“Tuy chỉ học được chút da lông, nhưng đối phó với cái hệ thống rách nát dùng mật khẩu [123456] này thì vẫn dư sức!”
Tôi: “…”
Khóa học hacker cấp tốc?
Tôi nhớ lại tuần trước nó cứ nằn nì đòi tôi đăng ký cho cái “lớp lập trình thiếu nhi”.
Thì ra nó đã sớm mưu tính hết rồi.
Phó Nghiên Từ cúi xuống bế bổng Phó Mãn Mãn, hôn mạnh một cái lên mặt thằng bé.
Ú nu phơi nắng edit.
“Con trai làm tốt lắm! Đúng là giống hệt ba!”
Phó Mãn Mãn ghét bỏ lau đi nước miếng trên mặt.
“Đừng tưởng vậy là con tha thứ cho ba nhé!”
“Nếu không phải vì mommy, con mới chẳng thèm cứu cái đồ móng giò thối như ba đâu!”
Hiểu lầm được hóa giải, nhà họ Lâm thân bại danh liệt.
Phó Nghiên Từ được minh oan, ngày hôm sau cổ phiếu Phó thị tăng kịch trần.
Ngay lúc chúng tôi tưởng rằng mọi thứ cuối cùng cũng đã lắng xuống.
Về đến nhà, Phó Mãn Mãn lại bắt đầu thu dọn balo nhỏ của mình.
Lần này ngoài vàng thỏi, nó còn nhét cả hộ chiếu của tôi vào.