Chương 5
Tôi: “???”
“Sao còn phải chạy nữa?”
Phó Mãn Mãn bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.
“Mommy, Lâm Vi Vi chỉ là tiểu BOSS thôi. Đại phản diện thật sự sắp xuất hiện rồi.”
“Kiếp trước, kẻ luôn đứng sau tài trợ cho Lâm Vi Vi, hại nhà mình sụp đổ là một đại lão thần bí tên Thẩm Yến.”
“Ngày mai chú ấy sẽ về nước!”
“Người đàn ông đó lòng dạ độc ác, hơn nữa còn là tình đầu của mommy.”
“Vì yêu sinh hận, lần này chú ấy về là để cướp mommy đó!”
“Thẩm Yến? Con có nhầm không vậy, mẹ có tình đầu kiểu đó hồi nào?”
Phó Nghiên Từ đang tháo cà vạt chợt khựng lại, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.
“Bà xã, giải thích chút đi, Thẩm Yến là ai?”
Tôi hoàn toàn ngơ ngác.
Lần này kịch bản đảo chiều, nhắm thẳng vào tôi rồi!
13.
Ngày Thẩm Yến về nước, bầu trời Bắc Kinh trông đặc biệt u ám.
Phó Mãn Mãn nói đó là “khí tràng tự mang của đại phản diện”.
Để nghênh đón vị “BOSS cuối” này, Phó Nghiên Từ đã hủy hết mọi cuộc họp, ngồi trên sofa phòng khách lau cây gậy đánh golf của anh.
“Bà xã, em thật sự không nhớ người tên Thẩm Yến này sao?”
Đây là lần thứ 18 anh hỏi tôi.
Tôi cũng lần thứ 18 giơ tay thề thốt:
“Thật sự không nhớ! Có lẽ trước đây từng quen, nhưng bây giờ hoàn toàn không có ấn tượng!”
Phó Mãn Mãn ở bên cạnh thở dài:
“Mommy, mất trí nhớ là tiêu chuẩn của nữ chính, mẹ không cần giải thích đâu, tụi con đều hiểu.”
“Nhưng tình yêu của chú Thẩm Yến dành cho mẹ thì khắc cốt ghi tâm lắm đó.”
“Kiếp trước chú ấy bày mưu mọi chuyện, chính là để đoạt được mẹ về tay.”
“Đáng tiếc trời không chiều lòng người, mẹ lại gặp tai nạn xe.”
“Nếu không chắc chắn chú ấy đã nhốt mẹ trong lồng sắt hành hạ tám trăm lần rồi.”
“Dừng!”
Tôi nghe mà nổi hết da gà.
Phó Nghiên Từ cười lạnh:
“Anh cũng muốn xem thử, hắn có thể mọc ba đầu sáu tay không.”
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Quản gia run rẩy chạy vào:
“Thiếu gia, thiếu phu nhân, bên ngoài có một vị Thẩm tiên sinh xin gặp.”
Phó Nghiên Từ siết chặt cây gậy, ném cho tôi một ánh mắt “đừng sợ, có chồng em ở đây”, rồi trầm giọng.
“Cho hắn vào.”
Hai phút sau, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, đeo kính râm, nhuộm tóc màu xám bạc bước vào.
Phía sau còn có hai trợ lý xách đầy túi lớn túi nhỏ toàn đặc sản.
“Ôi chà! Đây chính là biệt thự của Phó tổng sao? Quả nhiên là hoành tráng!”
Thẩm Yến tháo kính râm, lộ ra đôi mắt đào hoa, cười đến mức thấy răng không thấy mắt.
Hắn đi thẳng tới trước mặt tôi, nhiệt tình đưa tay ra.
“Chào chị dâu! Ngưỡng mộ đã lâu!”
“Tôi là Thẩm Yến, bạn cùng phòng đại học kiêm bạn chí cốt của Phó tổng!”
Cả phòng chec lặng.
Phó Nghiên Từ buông tay, cây gậy rơi trúng chân nhưng anh chẳng thấy đau.
“Lưu Yến, cậu đổi họ từ lúc nào vậy?”
Tôi: “… Hả?”
Cặp kính râm nhỏ của Phó Mãn Mãn trượt xuống sống mũi:
“Bạn cùng phòng đại học?”
Thẩm Yến hoàn toàn không nhận ra bầu không khí quái dị, tự nhiên như ở nhà ngồi phịch xuống sofa, cầm quả táo lên cắn.
“Haiz, bạn của ông bây giờ số đỏ lắm.”
“Ông già mê cờ bạc của tôi tạch rồi, mẹ tôi lấy đại tài phiệt, tôi liền theo họ Thẩm luôn.”
“Hôm đó thấy tin đồn của cậu trên báo, tưởng cậu xảy ra chuyện nên vội vàng về nước.”
“Lần này tôi về chính là để chống lưng cho cậu!”
“Cái nhà họ Lâm kia là cái thá gì, tôi đã cho người phong tỏa nhà bọn họ rồi!”
Khóe miệng Phó Nghiên Từ giật giật, chuyện này đúng là loạn thật.
Phó Mãn Mãn hoàn toàn rối tung.
Nó chỉ vào Thẩm Yến, giọng run run hỏi.
“Chú… chú không thích mommy cháu sao? Không phải chú vì yêu sinh hận à? Không phải chú muốn nhốt mommy vào phòng tối sao?”
Thẩm Yến bị nghẹn miếng táo ở cổ họng, ho đến kinh thiên động địa.
“Khụ khụ khụ! Nhóc con, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy nha!”
“Chú đối với chị dâu chỉ có sự kính trọng thuần khiết! Hơn nữa…”
Thẩm Yến đột nhiên cười e thẹn, lôi từ trong túi ra một tấm ảnh.
“Chú đã có vị hôn phu rồi, tháng sau sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn.”
Vị… hôn phu?
Tôi và Phó Nghiên Từ nhìn nhau, cảm giác tam quan sụp đổ.
Phó Mãn Mãn càng chịu đả kích khổng lồ, ngồi phịch xuống thảm lẩm bẩm.
“Không thể nào… không đúng… kịch bản không phải thế này… ký ức trọng sinh của mình loạn rồi sao?”
14.
Chúng tôi tiễn vị Thẩm Yến nhiệt tình ra về, hẹn hôm khác gặp lại.
Cả nhà ba người chúng tôi ngồi trong phòng khách “mở cuộc họp”.
Bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Đặc biệt là Phó Mãn Mãn, nó cúi đầu bứt bứt ngón tay.
“Mãn Mãn.”
“Con có thể nói cho ba biết, những ký ức kiếp trước của con rốt cuộc từ đâu mà có không?”
Phó Nghiên Từ dịu giọng hỏi.
Tôi cũng ngồi xổm trước mặt nó:
“Đúng đó bảo bối.”
“Con xem, Lâm Vi Vi đã bị đánh bại, nhà mình không phá sản, chú Thẩm cũng không phải người xấu.”
“Lời tiên đoán của con hình như không chuẩn lắm nha.”
Phó Mãn Mãn hít mũi, chậm chạp lôi từ balo ra một quyển vở.
《Tổng tài bá đạo yêu tôi trọng sinh trở về》.
Tôi cầm lên xem.
Trời đất ơi.
Đây là một cuốn tiểu thuyết viết tay.
Nét chữ non nớt, chữ Hán lẫn với pinyin, cốt truyện lên xuống, máu chó đầy trời.
Nam chính bên trong tên là Lục Bắc, nữ chính Bạch Tuyết, con trai Lục Thần, phản diện Thẩm Kiều Kiều, còn có nam phụ thâm tình Tư Dạ Hàn.
“Cái này… là con viết hả?” tôi kinh ngạc.
Phó Mãn Mãn lắc đầu:
“Là Tiểu Mỹ lớp bên cho con mượn, chị của bạn ấy viết, nói đọc cái này mới khôn ra được.”
“Chị bạn ấy mấy tuổi rồi?”
“8 tuổi!”
Tôi dở khóc dở cười, bảo sao còn dùng pinyin.
“Xem tiểu thuyết thì thôi đi, nhưng sao con biết Lâm Vi Vi sẽ về nước? Còn con số hai trăm triệu? Cả 'chỗ cũ' nữa?"
"Vô lý nhất là Thẩm Yến, cái tên này con lấy ở đâu ra?"
Phó Mãn Mãn chỉ vào Phó Nghiên Từ.
“Mấy cái đó là do con tự suy luận.”
“Trong sách nói ba dấu hiệu tra nam thay lòng chính là: người cũ về nước, chuyển khoản khổng lồ, chỗ cũ bí mật!”
“Mấy hôm trước con chơi iPad trong thư phòng, tận tai nghe thấy ba gọi điện!”
“Ba nói ‘Lâm Vi Vi về nước rồi’, còn nói ‘chuẩn bị hai trăm triệu’ để đi đến ‘chỗ cũ’!”
“Ba dấu hiệu đều trùng khớp!”
“Nếu đã trùng hết, vậy kết cục nhà mình chắc chắn sẽ giống như trong sách.”
“Mà đúng lúc mẹ làm vỡ nghiên mực, giống hộp nhạc bị vỡ trong truyện.”
“Đứa nhỏ trong đó là trọng sinh, nên con cũng là trọng sinh!"
"Còn chú Thẩm Yến, chú ấy nổi tiếng thế mà, trên mạng với ngoài phố đầy rẫy quảng cáo của chú ấy."
Phó Nghiên Từ hít sâu một hơi, bất lực đỡ trán.
“Con trai ngốc, hôm đó ba đang bàn với trợ lý về 1 vụ thu mua!”
“Lâm Vi Vi về nước gây thanh thế, nửa cái Bắc Kinh đều biết, ba chỉ thuận miệng nhắc đến thôi.”
“Còn cái 'chỗ cũ' đó là chuỗi nhà hàng 'Quán Ăn Quê Chỗ Cũ' mà chúng ta định thu mua!”
“Hai trăm triệu là vốn thu mua, chứ không phải đưa cho cô ta!"
Tôi: “…”
Phó Mãn Mãn: “…”
Thì ra cái gọi là trọng sinh, chỉ là một màn hiểu lầm do học sinh tiểu học nghe lén cơ mật thương mại dưới sự chỉ đạo của lý luận văn học Mary Sue.
Cặp kính râm nhỏ của Phó Mãn Mãn hoàn toàn trượt xuống.
“Vậy tất cả chỉ là hiểu lầm? Con không cần chạy sang Thái Lan nữa?”
Phó Nghiên Từ cười lạnh rút chiếc thắt lưng ra.
“Thái Lan thì khỏi đi, nhưng cái mông của con hôm nay e là phải chịu chút tội rồi!”
15.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết, cuộc sống của chúng tôi trở lại bình yên.
Phó Nghiên Từ còn dính người hơn trước kia, chắc là bị trận hiểu lầm kia dọa sợ.
Bây giờ mỗi ngày anh đều phải xác nhận tình yêu với tôi một lần, sợ tôi có chút cảm giác bất an nào.
Còn tôi thì tịch thu luôn cuốn “thần tác” của Phó Mãn Mãn, đổi thành [Truyện cổ Andersen].
Cuối tuần nọ.
Cả nhà ba người đi dã ngoại ở công viên.
Phó Mãn Mãn đang đuổi theo một con bướm chạy khắp bãi cỏ.
Phó Nghiên Từ nằm trên thảm, gối đầu lên chân tôi, tay nghịch miếng ngọc trên cổ tôi.
Đó là món đồ anh mới mua, còn đắt hơn cái nghiên mực.
Bốn mắt nhìn nhau, tình cảm chẳng biết từ đâu mà đến.
Tôi ôm cổ anh hôn xuống, đang định tiến thêm bước nữa thì…
Phó Mãn Mãn đột nhiên lao tới.
“Ba, mommy! Lần này con muốn tự viết truyện!”
“Truyện gì?”
"Con là siêu nhân điện quang Daigo tái thế! Ba là quái vật Decimania, còn mami là Rena bị bắt đi!"
Nghe vậy tôi và Phó Nghiên Từ nhìn nhau, đồng thanh hét lớn.
“Con trai, đừng nghịch nữa!!”