Chương 3
Nó kích động đứng bật dậy nhảy lên ghế.
“Kiếp trước chính tại buổi tiệc này Lâm Vi Vi đã bỏ thuốc ba.”
“Sau đó cô ta dìu ba vào phòng, cố ý để phóng viên chụp được, ép mommy phải ly hôn!”
“Mommy mà đi thì sẽ bị đám tiểu thư danh viện cười nhạo là ăn mặc quê mùa, còn bị hắt rượu vang lên người nữa!”
“Ba không những không giúp mommy, còn tuyên bố trước mặt mọi người Lâm Vi Vi mới là chân ái!”
Tôi: “…”
Phó Nghiên Từ đặt đũa xuống, đầy hứng thú nhìn con trai mình.
“Ồ? Chi tiết vậy cơ à?”
“Thế con nói xem, bây giờ con đã tiết lộ kịch bản cho ba rồi, liệu ba còn uống ly rượu đó nữa không?”
Phó Mãn Mãn gãi đầu, rõ ràng bị hỏi đến cứng họng.
Phó Nghiên Từ lại nhìn sang tôi.
“Vợ à, nếu con trai đã lo như vậy, thì chúng ta càng phải đi.”
“Anh cũng muốn xem, ai dám bỏ thuốc anh, ai dám hắt rượu vào em.”
Tôi nhìn Phó Nghiên Từ rồi bật cười.
Đúng vậy, tôi không nên nghi ngờ bản lĩnh giữ chồng của mình, càng không nên nghi ngờ tình cảm giữa hai chúng tôi.
“Được, em cũng muốn xem cái cô bạch nguyệt quang khiến Mãn Mãn sợ đến thế rốt cuộc trông như thế nào.”
Đêm khuya.
Phó Mãn Mãn được tôi dỗ ngủ say.
Ú nu edit.
Trước khi ngủ, nó còn nắm chặt tay tôi, dặn đi dặn lại.
“Mommy, nếu thật sự phải đi, nhớ giấu một cây kéo trong váy.”
“Nếu ba dám làm bậy, mommy cứ xoẹt một phát cho con.”
Tôi dở khóc dở cười mà gật đầu cho qua.
Trở về phòng ngủ chính, Phó Nghiên Từ đang tựa vào đầu giường đọc sách.
Thấy tôi vào, anh đặt sách xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Tôi vừa nằm xuống đã bị anh cuốn cả người lẫn chăn vào lòng.
“Vẫn còn nghĩ tới lời Mãn Mãn nói à?”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Anh không thấy lạ sao? Rất nhiều chi tiết thằng bé nói, ví dụ như cái nghiên mực, rồi hai trăm triệu, cả tin nhắn tối nay, đều trùng khớp.”
Phó Nghiên Từ im lặng một lát.
“Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.”
Sau đó anh đột ngột xoay người ép tôi dưới thân, ánh mắt nóng rực.
"Nhưng dù có là thật đi chăng nữa."
“Khương Tảo, em chỉ cần nhớ một điều.”
"Trong kịch bản của anh, nữ chính chỉ có duy nhất mình em."
“Nếu thật sự có cái kịch bản vớ vẩn nào muốn chia rẽ chúng ta, anh sẽ xé nát nó.”
Nụ hôn của anh rơi xuống, gấp gáp và mãnh liệt.
Tôi đáp lại anh, chút bất an trong lòng dần bị hơi ấm cơ thể làm tan chảy.
Nhưng ngay lúc chúng tôi đang mơ màng hỗn loạn.
Điện thoại trên tủ đầu giường lại sáng lên.
Một thông báo tin tức hiện ra.
7.
[Hot hot hot! Thái tử gia Bắc Kinh Phó Nghiên Từ đêm khuya gặp riêng tình đầu Lâm Vi Vi, nghi vấn hôn nhân rạn nứt!]
[Hai người ôm nhau ở sảnh khách sạn, có ảnh làm chứng!]
Động tác của Phó Nghiên Từ khựng lại, anh vội chộp lấy điện thoại.
Ảnh chụp rất rõ nét. Người đàn ông mặc vest xám đậm trong hình đang ôm chặt Lâm Vi Vi chính là anh.
Thời gian hiển thị là năm giờ chiều nay.
Cũng chính là một tiếng trước khi anh về nhà.
Tôi nhìn tấm ảnh, lập tức đẩy Phó Nghiên Từ ra, ánh mắt lạnh xuống ngay tức thì.
"Chẳng phải lúc nãy anh nói không biết 'chỗ cũ' là chỗ nào sao? Không phải nói không đi gặp cô ta sao?"
"Tấm ảnh này, anh giải thích thế nào đây?"
Phó Nghiên Từ nhìn ảnh, chân mày nhíu chặt.
“Khương Tảo, em nghe anh giải thích đã.”
“Chiều nay anh đúng là có tới khách sạn Hilton, nhưng là đi gặp khách hàng, căn bản không hề gặp Lâm Vi Vi!”
“Không gặp?” Tôi chỉ vào bức ảnh.
“Vậy đây là ma chắc?”
"Đây là do góc chụp thôi!" Phó Nghiên Từ cuống cuồng ngồi bật dậy.
“Lúc đó anh đứng ở sảnh chờ người, có một phụ nữ đột nhiên lao tới.”
“Anh theo phản xạ đỡ một chút rồi lập tức đẩy ra, hoàn toàn không nhìn rõ là ai!”
“Lao tới? Trùng hợp vậy sao?” Tôi cười lạnh.
“Phó Mãn Mãn nói đúng, miệng đàn ông, toàn quỷ lừa người.”
Không phải tôi không tin anh.
Mà là mọi chuyện thật sự quá trùng hợp.
Lời tiên đoán chuẩn xác của con trai, Lâm Vi Vi đột ngột về nước, tin nhắn mập mờ, giờ lại thêm tấm ảnh này.
Đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ bị đẩy hé ra một khe nhỏ.
Phó Mãn Mãn ôm con khủng long đứng trong bóng tối, giọng âm u truyền tới.
“Mommy, mẹ thấy chưa, con đã nói rồi mà.”
“Sức mạnh của kịch bản rất đáng sợ.”
“Hay là… mình vẫn nên chạy đi thôi.”
Phó Nghiên Từ nhìn Phó Mãn Mãn bằng ánh mắt hung dữ.
Thằng nhóc này, còn cố tình thêm dầu vào lửa!
Anh quay sang nhìn khuôn mặt đang "hầm hầm" của tôi, tự giác xuống giường, lôi cái bàn phím trong ngăn kéo ra rồi quỳ lên đó.
Sáng hôm sau, anh bước ra với hai quầng thâm mắt, đầu gối hơi run run.
Phó Mãn Mãn vui vẻ nhìn ba nó:
“Kẻ xấu thì phải chịu trừng phạt!”
Phó Nghiên Từ vừa nghiến răng vừa nhai trứng chiên:
“Con trai, có phải con hiểu lầm ba hơi sâu rồi không?”
“Ba con thật sự là đàn ông tốt đấy.”
“Tấm ảnh đó là do chụp lệch góc! Ba đã bảo phòng quan hệ công chúng gửi thư luật sư rồi!”
“Con không nghe, con không nghe!” Phó Mãn Mãn bịt tai.
“Dù sao tối nay mọi chuyện sẽ rõ ràng!”
“Mommy, kéo của mẹ giấu kỹ chưa?”
Tôi bình thản uống một ngụm sữa:
“Giấu rồi, yên tâm.”
Phó Nghiên Từ nhìn tôi một cái, ánh mắt u oán như oán phụ chốn khuê phòng.
Để đề phòng bất trắc, anh không chỉ điều động lực lượng an ninh của cả công ty, còn dẫn theo toàn bộ vệ sĩ trong nhà.
Anh đã thề phải biến buổi tiệc từ thiện tối nay thành hiện trường “giải oan” của mình!
8.
Bảy giờ tối, khách sạn Marriott.
Nhà họ Lâm lần này vì muốn nâng đỡ Lâm Vi Vi, đã mời gần nửa giới thượng lưu Bắc Kinh đến dự.
Cả nhà ba người chúng tôi vừa xuống xe, đèn flash đã chớp nháy liên hồi.
Phó Nghiên Từ một thân âu phục đen đặt may cao cấp, một tay dắt tôi một tay bế Phó Mãn Mãn.
Khí chất ngút ngàn.
Tôi mặc chiếc váy nhung đỏ đô, vừa cổ điển vừa kiêu sa.
Riêng Phó Mãn Mãn, nó khăng khăng đòi mặc bộ vest phiên bản giới hạn "Siêu nhân Điện quang", lại còn đeo thêm cái núm vú giả trước cổ.
Nó bảo là để đánh lạc hướng kẻ địch.
Vừa bước vào đại sảnh, tôi đã nhìn thấy Lâm Vi Vi được vây quanh như siêu sao.
Phải công nhận nhan sắc cô ta khá "đỉnh".
Một bộ váy đuôi cá trắng tinh, tóc dài xõa vai, trên mặt treo nụ cười dịu dàng vô hại.
Đúng chuẩn một đóa "bạch liên hoa" chính hiệu.
Thấy chúng tôi bước vào, ánh mắt Lâm Vi Vi sáng lên, lập tức nhấc váy bước tới.
“Nghiên Từ, anh tới rồi.”
Giọng cô ta mềm như nước, hoàn toàn phớt lờ tôi và Phó Mãn Mãn, ánh mắt dán chặt vào Phó Nghiên Từ.
Phó Nghiên Từ nhíu mày, theo bản năng lùi lại một bước.
“Cô Lâm, xin gọi tôi là Phó tổng, hoặc Phó tiên sinh.”
“Chúng ta không thân đến vậy.”
Nụ cười của Lâm Vi Vi cứng lại.
Đúng lúc ấy, Phó Mãn Mãn “xuất chiêu”.
Nó trượt từ trên người Phó Nghiên Từ xuống, bước bằng đôi chân ngắn tới trước mặt Lâm Vi Vi, ngẩng đầu nhìn cô ta đầy ngây thơ.
“Cô ơi, cô chính là tiểu tam muốn phá hoại gia đình người khác đó hả?”
Cả sảnh lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Lâm Vi Vi cảm giác như cả người muốn nứt ra:
"Bé... bé con, con nói gì thế? Dì là bạn tốt của ba con mà..."
“Xạo!” Phó Mãn Mãn lớn tiếng ngắt lời.
“Ba nói rồi, ba với cô chỉ là bạn đại học bình thường.”
“Hơn nữa cô còn chụp ảnh mượn góc đăng tin giả, đúng là đồ 'trà xanh' tâm cơ."
“Còn nữa, nước hoa cô dùng khó ngửi quá, toàn mùi hồ ly tinh.”
“Phụt——”
Không biết là ai không nhịn nổi bật cười trước, ngay sau đó xung quanh liền vang lên một tràng cười khe khẽ.
Mặt Lâm Vi Vi đỏ bầm như gan heo, lại không thể nổi giận với trẻ con, chỉ đành gượng cười.
“Trẻ con nói năng không kiêng kỵ, trẻ con nói năng không kiêng kỵ…”
“Nghiên Từ, anh xem đứa nhỏ này…”
Phó Nghiên Từ lạnh lùng nhìn cô ta:
“Tôi thấy nó nói khá đúng.”
Nói xong anh nắm tay tôi, chẳng thèm nhìn Lâm Vi Vi lấy một cái mà đi thẳng vào sảnh.
Phó Mãn Mãn làm mặt quỷ với cô ta, lon ton chạy theo sau.
Tôi lén giơ ngón cái với thằng bé.
“Làm tốt lắm, con trai.”
Phó Mãn Mãn đắc ý đẩy đẩy kính râm.
“Thao tác cơ bản thôi, đừng quá ngưỡng mộ con.”
9.
Tiệc tối tiến hành được một nửa.
Một nhân viên phục vụ vô ý làm đổ rượu lên người Phó Nghiên Từ.
“Đến rồi đến rồi!”
Phó Mãn Mãn kéo váy tôi.
“Cốt truyện kinh điển tới rồi! Hễ thay quần áo là chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!”
“Trong phòng đó kiểu gì cũng có Lâm Vi Vi đang phục sẵn, còn đốt cả hương mê tình nữa!”
Trong lòng tôi cũng bắt đầu đánh trống.
Phó Nghiên Từ nhìn bộ vest bị ướt, sắc mặt tối sầm.
“Anh đi xử lý một lát, sẽ quay lại ngay, em và Mãn Mãn đừng chạy lung tung nhé.”