Chương 2
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, muốn tìm kiếm dù chỉ là một chút phẫn nộ hay xót xa.
Nhưng Phó Nghiên Từ chỉ liếc qua thùng rác một cái rất hờ hững, đến nửa giây dừng lại cũng không có, ánh mắt lại quay về trên người tôi.
Anh cầm tay tôi kiểm tra từng đầu ngón tay.
"Có bị mảnh vỡ làm xước tay không?"
Tôi ngẩn người: "Anh không giận à?"
"Tại sao phải giận?"
Xác nhận tôi không bị thương xong, anh thuận thế kéo tôi vào lòng, cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu tôi.
“Chỉ là một cái nghiên thôi, vỡ thì vỡ, miễn là em không sao là được.”
Giọng anh rất bình thản, hoàn toàn không có vẻ gì là điên cuồng như con trai vừa kể.
Tôi thở phào trong lòng, nhưng mảnh sứ khắc chữ “Vi” kia vẫn khiến tôi bất an.
Thế là tôi thử thăm dò:
“Nhưng Mãn Mãn bảo, đó là tín vật định tình do bạch nguyệt quang của anh tặng đấy.”
“Nó còn nói anh sẽ vì cái nghiên này mà đuổi em ra khỏi nhà, hại em gặp tai nạn đi đời.”
Phó Nghiên Từ bật cười:
“Thằng nhóc này, chắc dạo này nghịch điện thoại nhiều, lại đọc mấy quyển truyện cẩu huyết rồi.”
“Anh lấy đâu ra bạch nguyệt quang chứ? Ánh trăng của anh chỉ có duy nhất mình em thôi.”
“Còn cái nghiên đó là do Lâm Vi Vi, bạn đại học của anh tặng, anh thấy là đồ cổ nên mới giữ gìn cẩn thận, dù sao cũng là tấm lòng của người ta.”
Nghe xong những lời ấy, tim tôi rốt cuộc cũng trở về chỗ cũ.
Phó Nghiên Từ cúi xuống định hôn tôi, tôi cũng ngửa đầu đón lấy.
Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm nhau, chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên.
Màn hình sáng rực.
Một dòng tin nhắn bật ra.
“Ú nu phơi nắng edit, đứa nào reup là súc sinh!”
4.
Người gửi: Lâm Vi Vi.
Nội dung:
[Nghiên Từ, em về nước rồi.]
[Tối nay gặp ở chỗ cũ nhé, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.]
Không khí trong nháy mắt đông cứng lại.
Động tác của Phó Nghiên Từ dừng lại.
Tôi cũng đờ người ra.
Thật sự là Lâm Vi Vi.
Hơn nữa đúng là hôm nay cô ta về nước.
Giống hệt lời tiên đoán của con trai tôi.
Rõ ràng Phó Nghiên Từ cũng đã thấy tin nhắn đó.
“Cô ta về nước thì liên quan gì tới anh mà nhắn tin? Có bệnh à!”
Tôi cười lạnh đẩy anh ra:
“Cái này còn chưa đủ nói lên vấn đề sao, thế còn ‘chỗ cũ’ thì sao? Xem ra hai người hẹn hò thường xuyên nhỉ.”
“Phó tổng, đã có giai nhân hẹn gặp rồi thì tôi không làm phiền nữa.”
Nói xong, tôi xoay người định đi.
Phó Nghiên Từ vội nắm cổ tay tôi, bất lực thở dài.
“Vợ à, em nói lý chút đi.”
“Anh với cô ta bao nhiêu năm không gặp rồi, chỗ cũ cái gì, anh còn chẳng hiểu cô ta đang nói gì.”
“Không biết?” Tôi chỉ vào điện thoại.
“Người ta gọi anh là Nghiên Từ, thân mật thế cơ mà, còn bảo có chuyện quan trọng cần nói.”
“Sao, định nối lại tình xưa à?”
Phó Nghiên Từ xoa xoa mi tâm, có vẻ đau đầu.
“Anh thật sự không biết, nếu em không tin, bây giờ anh sẽ gọi cho cô ta nói rõ ngay.”
Anh cầm điện thoại định gọi ngay trước mặt tôi.
Đúng lúc ấy, cửa phòng rầm một tiếng bị đẩy bật ra.
Phó Mãn Mãn lao vào như một cơn lốc. Trên tay nó cầm khẩu súng nước đồ chơi, nòng súng chĩa thẳng vào Phó Nghiên Từ.
“Buông mommy của tôi ra!”
Thằng bé gầm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì giận.
“Con biết ngay mà! Con hồ ly tinh kia vừa về là ba thay lòng đổi dạ ngay!"
"Đồ đàn ông phụ bạc! Tôi sẽ thay mặt Siêu nhân Điện quang tiêu diệt ông!"
Xoẹt ——
Một tia nước nhỏ nhắm chuẩn xác bắn thẳng vào đũng quần của Phó Nghiên Từ.
Phó Nghiên Từ: “…”
Tôi: “… Phụt.”
Anh cúi xuống nhìn vệt nước đầy xấu hổ trên quần, mặt đen như đáy nồi.
“Phó Mãn Mãn, con ngứa đòn rồi phải không?”
Phó Mãn Mãn chẳng hề sợ hãi, dáng vẻ chính nghĩa lẫm liệt chắn trước mặt tôi, dang hai tay ngắn ngủn bảo vệ tôi.
“Con không sợ ba!”
“Kiếp trước ba cũng vì Lâm Vi Vi mà đuổi mommy đi!”
“Kiếp này chỉ cần con còn sống, ba đừng hòng bắt nạt mommy!”
Nói xong nó quay đầu hét với tôi:
“Mommy mau chạy đi! Ba đã nhận được tin nhắn của người đàn bà đó rồi đúng không?”
“Kịch bản bắt đầu rồi!”
“Bước tiếp theo ba sẽ đi gặp cô ta, rồi về đòi ly hôn với mommy đấy!”
“Bây giờ chạy vẫn còn kịp!”
5.
Rõ ràng Phó Nghiên Từ cũng bị mấy chữ “kiếp trước”, “ly hôn” làm cho rối mù.
Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy ham muốn được giải đáp.
“Vợ à, thằng bé rốt cuộc đang nói cái gì vậy?”
Tôi nhún vai:
Chắc là nằm mơ thấy thôi.”
“Nó bảo nó trọng sinh rồi, nói anh vì Lâm Vi Vi mà bỏ vợ bỏ con, cuối cùng phá sản lưu lạc đầu đường rồi chec cóng.”
Khóe miệng Phó Nghiên Từ giật giật hai cái.
“Phá sản? Chec cóng? Anh á?”
Ngay sau đó, Phó Mãn Mãn mặt mũi nghiêm túc chỉ vào điện thoại của anh:
“Đừng giả vờ nữa! Có phải người đàn bà đó đã hẹn ba gặp mặt rồi đúng không?”
"Có phải là ở 'chỗ cũ' không?"
Phó Nghiên Từ khựng lại.
Thằng bé sao lại biết nội dung tin nhắn được? Rõ ràng nãy giờ nó ở trong phòng cơ mà.
Anh ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với Phó Mãn Mãn:
“Mãn Mãn, ba không biết vì sao con lại có suy nghĩ như vậy.”
"Nhưng ba có thể khẳng định với con."
"Thứ nhất, ba không ly hôn. Thứ hai, ba không yêu Lâm Vi Vi. Thứ ba, xác suất nhà mình phá sản còn thấp hơn cả xác suất ngày mai con biến thành Siêu nhân Điện quang đấy."
Phó Mãn Mãn hừ lạnh:
"Mồm mép đàn ông, toàn là lừa đảo."
"Kiếp trước ba cũng nói thế, kết quả quay ngoắt cái là đưa cho Lâm Vi Vi hai trăm triệu tệ vốn khởi nghiệp, đó là tiền của nhà mình đấy!"
Hai trăm triệu?
Tôi và Phó Nghiên Từ nhìn nhau.
Con số này có vẻ hơi quá cụ thể rồi.
Phó Nghiên Từ nheo mắt, đứng dậy ngay trước mặt hai mẹ con tôi, bấm thẳng vào số của Lâm Vi Vi và bật loa ngoài.
Chuông reo hai tiếng thì đầu bên kia bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói dịu dàng như nước nhưng lại mang chút điệu đà giả tạo.
“Nghiên Từ? Cuối cùng anh cũng chịu để ý tới em rồi.”
“Em biết mà, trong lòng anh vẫn luôn có em.”
“Cái nghiên mực đó, anh vẫn giữ chứ?”
Phó Mãn Mãn vừa nghe thấy giọng nói này là xù lông ngay lập tức, nó bịt tai hét toáng lên:
“A a a! Chính là cái giọng này! Giọng nói của ác mộng!”
“Mommy mau bịt tai lại, đừng để cô ta mê hoặc!”
“Dừng.” Phó Nghiên Từ cắt ngang.
“Cô Lâm, tôi nghĩ cô có hiểu lầm gì rồi.”
“Thứ nhất, tôi cưới Khương Tảo vì tôi muốn cưới; thứ hai, tôi có yêu cô ấy hay không, không cần báo cáo với cô; thứ ba, nếu cô còn quấy rối tôi, tôi sẽ khiến cô không sống nổi ở Bắc Kinh.”
Nói xong anh dứt khoát cúp máy, tiện tay cho luôn số đó vào danh sách đen.
Làm xong tất cả, anh nhìn Phó Mãn Mãn, nhướng mày:
“Sao rồi? Giờ đã yên tâm chưa?”
Phó Mãn Mãn chớp mắt, rõ ràng là đang nghệch mặt ra.
Cốt truyện hình như... có gì đó sai sai?
Theo ký ức “kiếp trước” của nó, sau khi nhận điện thoại, ba phải lập tức dịu dàng an ủi người dì kia, rồi mặc áo khoác vội vã ra ngoài mới đúng chứ.
“Ba… ba không đi gặp cô ta sao?”
“Không đi.”
Tôi vỗ lưng trấn an thằng bé, ra hiệu cho nó im lặng nghe tiếp.
Phó Nghiên Từ mặt không cảm xúc, giọng lạnh như băng vụn.
“Lâm Vi Vi, nghiên mực vỡ rồi.”
Đầu bên kia rõ ràng hơi khựng lại:
“Vỡ rồi? Đó là thứ em đặc biệt tới buổi đấu giá mua tặng anh mà…”
“Anh chẳng phải luôn rất trân trọng nó sao?”
“Trước đây tôi giữ lại vì nó là đồ cổ, còn có chút giá trị.”
“Giờ vỡ rồi thì chỉ là rác rưởi thôi.”
Phó Nghiên Từ đáp không chút nể nang:
“Còn nữa, sau này đừng gửi mấy tin nhắn kiểu đó cho tôi, vợ tôi sẽ hiểu lầm đấy.”
“Cái gọi là ‘chỗ cũ’ gì đó, tôi không nhớ giữa tôi với cô có chỗ cũ nào.”
“Nghiên Từ… sao anh có thể tuyệt tình như vậy?”
Giọng Lâm Vi Vi bắt đầu nghẹn ngào.
“Chúng ta mới là một cặp môn đăng hộ đối mà!”
“Em biết anh cưới Khương Tảo chỉ để đối phó gia đình, anh căn bản không yêu cô ta…”
Phó Nghiên Từ bế Mãn Mãn lên, tiện tay vỗ một cái vào mông nó.
6.
“So với đi gặp người không quan trọng, thì giải quyết món nợ con làm ướt quần ba còn cấp bách hơn.”
Trên bàn ăn tối.
Phó Nghiên Từ thay bộ đồ ở nhà, đang ngồi bóc tôm cho tôi.
Phó Mãn Mãn ngồi đối diện, vừa chọc chọc cơm trong bát vừa nhìn ba nó bằng ánh mắt cảnh giác.
“Vợ ơi, ăn cái này đi.”
Phó Nghiên Từ bỏ thịt tôm đã bóc vỏ vào bát tôi.
“Tuần sau có một buổi tiệc từ thiện, bên tổ chức là nhà họ Lâm, cũng chính là nhà của Lâm Vi Vi.”
“Em muốn đi không? Không muốn thì anh từ chối.”
Tôi đang định mở miệng, Phó Mãn Mãn bỗng ném mạnh đũa xuống bàn.
“Không được đi! Đó là Hồng Môn yến đấy!”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha