Chương 1
Trong lúc đang dọn dẹp, tôi lỡ tay làm vỡ một cái nghiên mực.
Thằng con trai 5 tuổi của tôi ngay lập tức nhét sạch toàn bộ vàng thỏi trong nhà vào ba lô, rồi thở dài thườn thượt:
“Mommy, mau theo con sang Thái Lan chuyển giới đi, chậm nữa là không kịp đâu.”
Tôi: “?”
“Đừng không tin, con là người trọng sinh trở về. Bạch nguyệt quang mà papa mê đắm suốt mười năm sắp về nước rồi."
“Cái nghiên mực này chính là tín vật định tình cô ta tặng cho papa.”
“Kiếp trước mommy cũng vì làm vỡ nó mà bị đuổi khỏi nhà, vừa ra cửa đã bị xe tải đ//â//m chec.”
“Còn con thì bơ vơ không nơi nương tựa, cuối cùng chec cóng dưới gầm cầu.”
Vừa dứt lời, ông chồng cao lãnh cấm dục của tôi liền đẩy cửa bước vào.
Chưa kịp để anh ta mở miệng, con trai tôi đã rút súng nước ra xịt thẳng vào đũng quần bố nó.
"Lùi lại đồ tra nam! Tránh xa mommy của tôi ra!”
Chồng tôi cúi đầu nhìn cái quần ướt sũng, đột nhiên phát ra tiếng cười điên dại:
"Ha ha ha ha, nếu các người biết rồi, vậy thì cùng chec hết đi!!"
1.
Việc trâu bò nhất tôi từng làm trong đời, chính là kéo vị thái tử gia Bắc Kinh vốn thanh tâm quả dục xuống khỏi thần đàn, còn sinh cho anh ta một cục cưng 5 tuổi.
Cuộc sống vốn dĩ rất hoàn mỹ, cho đến chiều nay khi đang dọn dẹp.
Tôi trượt tay làm vỡ cái nghiên mực trên bàn làm việc của Phó Nghiên Từ.
Bình thường anh ta còn chẳng cho tôi chạm vào, chắc hẳn đây là món đồ rất quan trọng.
Trong lúc tôi còn đang phân vân nên để mèo nhận tội hay để chó đổ vỏ, thì sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Phó Mãn Mãn 5 tuổi mặc bộ đồ ngủ khủng long nhỏ, tay cầm nửa cái bánh Oreo, đứng ở cửa nhìn tôi với vẻ mặt kinh hoàng.
“Vẫn… vẫn không thay đổi được kết cục sao?”
Tôi nghe mà ngớ người, tự nhiên nó thốt ra câu gì vậy?
“Mãn Mãn?”
"Cái này thật ra là tai nạn..."
Phó Mãn Mãn không nói gì.
Thằng bé nhét luôn nửa miếng Oreo vào miệng, chẳng thèm nhai mà nuốt chửng.
Sau đó, nó quay người bước từng bước nặng nề về phòng trẻ con.
Mười phút sau, nó đi ra.
Bộ đồ ngủ dễ thương đã được thay thành vest đen nhỏ, lưng đeo ba lô vịt vàng, trên sống mũi còn gác thêm một chiếc kính râm.
Phó Mãn Mãn đi đến trước mặt tôi, nhét một chiếc thẻ ngân hàng vào tay tôi — đó là tiền lì xì năm mới của nó.
“Mommy, đi thôi.”
Tôi ngơ ngác: “Đi đâu?”
Phó Mãn Mãn thở dài, kéo kính râm xuống lộ ra đôi mắt đỏ hoe.
“Đi đâu cũng được, miễn không phải là Phó gia.”
“Nhân lúc ba chưa về, mình mau chạy đi.”
“Đến Thái Lan rồi, mommy tốt nhất nên làm phẫu thuật chuyển giới, đợi con lớn sẽ báo thù cho mẹ.”
Tôi: “?”
Mọc thêm cái thứ đó rồi thì lúc con lớn lên nó cũng tự biến mất được à?
Tôi đưa tay sờ trán nó:
"Không sốt mà, sang Thái Lan làm gì?"
Phó Mãn Mãn gạt tay tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt “hận sắt không thành thép”.
“Mommy! Thứ mommy làm vỡ không chỉ là cái nghiên mực, mà là tín vật định tình mà bạch nguyệt quang tặng cho ba đó!”
"Đó là đồ Lâm Vi Vi tặng!"
Tôi khựng lại một chút.
Lâm Vi Vi?
Tôi từng nghe Phó Nghiên Từ nhắc qua, đó là bạn học đại học của anh ấy, nhưng đã ra nước ngoài lâu rồi mà.
Sao Mãn Mãn lại biết cô ta?
Thấy tôi không nói gì, Phó Mãn Mãn sốt ruột, đôi chân ngắn cũn giậm mạnh xuống đất.
“Mommy còn chưa hiểu sao? Con không còn là đứa nhóc chỉ biết ăn kẹo như trước nữa đâu.”
“Con đã trọng sinh trở về!”
"Giờ con tên là Ái Tân Giác La · Phó Mãn Mãn!"
2.
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng, phải cố lắm mới kìm được khóe miệng đang nhếch lên.
“Được được được, Ái Tân Giác La · Phó Mãn Mãn, vậy con nói mommy nghe, tại sao chúng ta phải chạy?”
Thằng bé hít sâu một hơi, dùng giọng điệu nhìn thấu hồng trần mà nói.
“Kiếp trước chính vì mommy làm vỡ cái nghiên này, ba đã nổi trận lôi đình.”
“Đúng hôm đó Lâm Vi Vi về nước, ba lập tức đuổi mommy ra khỏi nhà để đi đón cô ta.”
“Mommy tức quá lái siêu xe đuổi theo, kết quả gặp t//a//i n//ạ//n trên đường ven sông, rồi đi luôn!”
“Ba chẳng thèm quan tâm đến sống chec của mommy, quay đầu liền cưới Lâm Vi Vi.”
“Người đàn bà xấu xa đó vào cửa không những không cho con ăn cơm, còn bắt con mặc áo mỏng giặt đồ giữa trời tuyết.”
“Cuối cùng… hu hu hu…”
“Cuối cùng ba phá sản, Lâm Vi Vi ôm tiền bỏ trốn, con với ba phải lưu lạc đầu đường xó chợ.”
“Ba bệnh chec, con trở thành 1 đứa ăn mày chỉ biết giành cơm với chó hoang.”
"Rồi vào một đêm mưa gió sấm chớp, con bị chec rét dưới gầm cầu vượt..."
Nói tới đoạn cuối, Phó Mãn Mãn đau thương trào dâng, oa một tiếng khóc òa, còn thổi ra hai cái bong bóng mũi.
“Cho nên mommy, lần này chúng ta phải ra tay trước!”
“Nhân lúc ba chưa vì người đàn bà đó mà phát điên, mình mau ôm tiền chạy đi!”
“Con đã nhét hết vàng thỏi trong nhà vào cặp rồi!”
Ban đầu tôi nghe còn thấy buồn cười, nghĩ chắc thằng bé gặp ác mộng nên nói nhảm.
Cho tới khi nghe đến câu cuối.
Mí mắt tôi giật giật, túm lấy cái ba lô của nó.
Khóa kéo chưa đóng chặt, ánh vàng lấp lánh suýt làm mù mắt tôi.
Khá lắm.
Mười thỏi vàng trong két bảo hiểm, đều bị thằng nhóc này cuỗm sạch.
“Phó Mãn Mãn!”
Tôi hít sâu, hai tay chống nạnh.
“Con lập tức đem đồ trả về chỗ cũ cho mẹ! Bớt mấy cái trò mê tín dị đoan này đi!"
“Trọng sinh với chả không trọng sinh, từ nay thời gian dùng điện thoại giảm thêm ba tiếng nữa!"
Tiếng khóc của Phó Mãn Mãn chợt khựng lại, nấc nghẹn.
“Con không có… Đây là sự thật mà... Mommy sao mẹ không tin con..."
“Tin cái đầu con ấy!”
Tôi lôi từng thỏi vàng trong ba lô nó ra.
“Ba con mà biết con không những trù ổng phá sản, còn trù ổng bệnh chec, xem ổng có đánh cho m//ô/n//g con nở hoa không.”
Phó Mãn Mãn tuyệt vọng nhìn tôi, như đang nhìn một kẻ ngốc sắp nhảy vào hố lửa.
"Mommy, mẹ tiêu đời rồi, mẹ thực sự tiêu đời rồi, yêu đương mù quáng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."
Tôi lườm nó một cái rồi xách cổ nó về phòng, tịch thu luôn kính râm và ba lô.
Nghiêm túc cảnh cáo nó không được nói linh tinh nữa.
Phó Mãn Mãn ngồi bệt trên thảm ôm con khủng long nhỏ, ánh mắt u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trời muốn đổ mưa, ba muốn cưới dì ghẻ, mẹ thì chẳng tin con, số Mãn Mãn khổ quá mà..."
3.
Xử lý xong thằng con, tôi quay lại phòng sách, nhìn đống mảnh vỡ trên sàn mà trong lòng cũng bắt đầu thấy bất an.
Phó Mãn Mãn tuy là "ông cụ non", nhưng cũng không thể nào tự bịa ra nhiều tình tiết đến thế.
Đặc biệt là việc nó biết cả cái tên Lâm Vi Vi.
Chắc chắn là do Phó Nghiên Từ đã từng nhắc đến.
Mà cái nghiên mực này quả thật là bảo bối trong lòng anh ta.
Bình thường đến tôi còn không được đụng vào.
Lẽ nào thật sự là do Lâm Vi Vi tặng?
Tôi ngồi xuống bắt đầu dọn mấy mảnh sứ.
Ở dưới đáy một mảnh vỡ khá lớn, tôi chợt thấy một dòng chữ khắc cực nhỏ.
Nét chữ rất thanh tú, nhìn là biết bút tích của phụ nữ.
“Tặng người tôi yêu, Vi.”
“Vi”?
Lâm Vi Vi?
Trong khoảnh khắc đó, tim tôi như bị thứ gì đó bóp chặt.
Hóa ra những gì con trai nói… không hoàn toàn là nhảm nhí?
Cái nghiên mực này thật sự do Lâm Vi Vi tặng?
Còn khắc cả câu “tặng người tôi yêu”?
Tôi ngồi bệt trên thảm, siết chặt mảnh sứ trong tay.
Năm năm kết hôn, Phó Nghiên Từ đối với tôi trăm bề chiều chuộng, tôi cứ tưởng mình đã nắm chắc anh trong lòng bàn tay.
Không ngờ vẫn còn thứ tôi hoàn toàn không hay biết.
Đúng lúc ấy, dưới lầu vang lên tiếng động cơ tắt máy.
Ngay sau đó là tiếng cửa lớn bị đẩy ra.
Phó Nghiên Từ về rồi.
Tôi vội gom mấy mảnh sứ quét vào thùng rác, nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì bóng dáng cao gầy của anh đã xuất hiện ở cửa phòng sách.
Một thân âu phục chỉnh tề.
Dưới cặp kính gọng vàng là ánh mắt có phần mệt mỏi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tôi liền hóa thành một vũng nước xuân dịu dàng.
“Vợ ơi?”
Anh sải bước tới kéo tôi dậy:
“Sao lại ngồi dưới đất thế này? Lạnh lắm.”
Tôi né tay anh.
Tay Phó Nghiên Từ khựng lại giữa không trung, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.
“Sao thế? Ai làm em không vui à? Hay là Mãn Mãn lại gây họa gì rồi?”
Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy chỉ vào thùng rác.
"Phó Nghiên Từ, em làm vỡ cái nghiên mực quý báu nhất của anh rồi."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha