Chương 7: C7
"Chị ơi, đợi em giết con đàn bà độc ác kia xong, em sẽ giết luôn Trương Quân trước mặt chị! Chị nói đúng thật, con của kẻ buôn người trời sinh đã là quỷ dữ, là giống đáng phải chết."
Đúng lúc tôi đang tỉ mỉ ngắm nhìn chị gái, con búp bê trong lòng tôi rơi ra, vừa vặn đập vào mặt chị ấy.
Tôi tức giận.
Vung tay hất con búp bê sang một bên.
Và lúc này, tôi mới phát hiện, diện mạo của con búp bê đã khác so với lúc tôi mới nhận được nó.
Nó nằm cạnh chị tôi, đầu tựa đầu.
Khuôn mặt đó, đã biến thành gương mặt của chị gái!
Tại sao lại như vậy?
Tôi biết chuyện này rất kỳ lạ, có thể là ma quỷ gây ra, nhưng tôi không quan tâm.
Người trên thế giới này, còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều.
"A Quân?"
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên ngoài cửa.
Tôi chỉnh lại tóc cho chị gái.
"Chị ơi, mẹ đến thăm chúng ta rồi!"
"Kẽo kẹt," cánh cửa gỗ cũ kỹ được đẩy ra.
Mẹ tôi xuất hiện ở cửa.
"A Quân! Chỗ quái quỷ gì thế này!"
Tôi mỉm cười bước ra đón bà ta.
Tiểu Nguyệt bên cạnh bà ta như một con thỏ nhỏ, chạy đến chỗ tôi.
Tôi thuận thế ôm bé vào lòng.
Mẹ tôi ngạc nhiên: "Cái con nhãi này bám anh ghê thật đấy!"
Tôi cười cười, không nói gì.
Chỉ nghiêng người nhường lối cho bà ta vào, mẹ tôi vừa vào đã bịt mũi nhìn quanh.
Ánh mắt tràn đầy vẻ ghét bỏ.
"Chỗ quái gì thế này! Như ổ chó vậy!"
Tôi không để ý đến bà ta, quay lại khóa chặt cửa phòng.
Rất nhanh, bà ta phát hiện ra chị gái đang nằm trên giường.
Vì tôi đã trang điểm cho chị gái, nên lúc này trông chị ấy như đang ngủ.
"Trương Quân! Con khốn này là ai? Hai đứa con gái của em đều cho anh chơi rồi, anh còn ra ngoài hú hí? Anh có còn lương tâm không hả? Chả trách mỗi lần em nói chia tiền anh đều không chịu! Đồ chó má! Anh đối xử với em như vậy đấy à?"
Mẹ tôi vừa nhìn thấy chị gái, lập tức nhảy dựng lên giận dữ xé áo tôi!
Bà ta đã quá lâu không gặp chị gái, quên mất dáng vẻ của chị ấy rồi.
Tiểu Nguyệt trong lòng tôi bị mẹ tôi dọa cho giật mình.
Con bé sợ hãi kêu lớn.
"Không được đánh mẹ cháu!!"
Mẹ tôi sững lại, nhìn Tiểu Nguyệt từ trên xuống dưới.
"Mày vừa gọi ai là mẹ?"
Tiểu Nguyệt ôm cổ tôi, thút thít nói.
"Bà ngoại, bà đừng đánh mẹ cháu!"
17
Đúng vậy, Tiểu Nguyệt không phải em gái tôi.
Mà là con gái tôi.
Nhưng bây giờ tôi cũng rất sốc, từ trước đến nay, tôi luôn gọi con bé là em gái, chưa bao giờ nói với con bé rằng nó là con của tôi và Trương Quân.
Con bé biết tôi là mẹ nó từ khi nào?
Hơn nữa, bây giờ tôi còn đang đứng trước mặt nó trong hình hài của Trương Quân!
Mẹ tôi lại định giở trò, tôi vội vàng ngăn bà ta lại.
"Bà đừng la nữa, lát nữa cảnh sát kéo đến, chúng ta đều toi đời!"
Bà ta hung hăng lườm tôi một cái.
"Không cho tôi làm ồn cũng được, đưa phần của tôi đây!"
"Bà chờ một chút!"
Tôi dẫn Tiểu Nguyệt trong lòng đi vào căn phòng nhỏ bên trong.
Vào cửa, tôi chỉ vào cửa sổ phía sau, nói với Tiểu Nguyệt.
"Những gì mẹ nói tiếp theo, con nhất định phải nhớ kỹ! Từ đây ra ngoài, đi dọc theo con đường nhỏ, đừng quay đầu lại. Đến ngôi nhà màu đỏ ở ngã tư để cầu cứu, ở đó con sẽ có cơm ăn!"
Đó là một trại trẻ mồ côi, tôi đã quan sát rất lâu.
Họ đối xử với bọn trẻ rất tốt!
Tiểu Nguyệt lại lắc đầu.
"Không! Mẹ! Con muốn ở bên mẹ!"
Tôi nhíu mày: "Mẹ không phải mẹ con!"
"Mẹ là Chu Uyển! Là mẹ của con!"
Con bé thực sự biết!
"Mẹ…"
Đối mặt với đôi mắt to tròn trong veo của Tiểu Nguyệt, tôi muốn phản bác, nhưng chẳng thể mở miệng!
Bất giác, trên má có thứ gì đó ấm nóng lướt qua.
Tôi đưa tay lên sờ, hóa ra là nước mắt!
Đã bao nhiêu năm rồi, tôi chưa từng rơi lệ.
Tiểu Nguyệt giơ bàn tay nhỏ bé của con bé lên, định lau cho tôi.
Nhưng tôi lại né tránh.
Không được quyến luyến, không được mềm lòng, những kẻ tạp nham bẩn thỉu này, hôm nay, tôi sẽ kết thúc tất cả!
Tôi không dám nhìn con bé, cắn chặt răng, quay đầu đi.
"Từ nay về sau, con không còn là Trương Nguyệt nữa, con tên là Chu Nguyệt! Tên gọi thân mật là Nha Tái, là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ! Còn nữa, con nhìn kỹ đây, bố là Trương Quân, không phải mẹ con! Mẹ con là kẻ giết người, đã bị bắn chết rồi!"
Nha Tái là cái tên tôi vẫn luôn muốn đặt cho con gái, nhưng suốt bao năm qua, tôi không thể gọi thành tiếng vì mang thân phận là chị của con bé…
"Nhưng chuyện này, nếu có ai hỏi, con cứ nói là không nhớ!"
Nói xong, tôi gần như bỏ chạy ra khỏi phòng, dùng sức khóa chặt cửa căn phòng nhỏ.
Trên con đường trốn thoát của Tiểu Nguyệt, không nên có thêm máu tanh nữa!
Con gái tôi, không thể bị vấy máu!
Thà để con làm một đứa trẻ mồ côi trong sạch còn hơn phải làm con của quỷ dữ!
18
Khi tôi quay lại, mẹ tôi đang đứng bất động, nhìn chằm chằm vào thi thể của chị gái.
Dường như bà ta đã phát hiện ra điều gì đó.
Tôi đột nhiên bước tới.
"Đang làm gì thế?"
"A!"
Mẹ tôi giật bắn người, bà ta kinh hoàng quay đầu lại.
"Trương… Trương Quân, người phụ nữ này, hình như không thở nữa rồi!"
Ánh mắt bà ta trở nên co rúm lại.
Bà ta đang sợ hãi!
Người phụ nữ đã tạo ra hơn 20 năm ác mộng cho tôi, đang sợ hãi tôi!
Không biết tại sao, một cảm giác khoái cảm khó tả lại dâng trào trong lồng ngực tôi.
Haha!
Tôi không kìm được bật cười.
Nhìn thấy tôi cười đến nỗi không đứng thẳng người được, mẹ tôi càng thêm hoảng sợ.
"Anh… anh anh cười cái gì vậy? Em, em đi trước đã! Chuyện chia tiền, vài hôm nữa hẵng tính!"
Nói xong, bà ta quay người định đi ra ngoài!
Nhưng có lẽ vì quá hoảng, bà ta vô tình đá đổ cái nồi méo mó bên cạnh.
Mẹ tôi suýt ngã, tôi cười tủm tỉm đỡ bà ta.
"Mẹ! Nhỏ tiếng thôi, chị đang ngủ mà!"
"A?… Mẹ…? Anh gọi ai vậy?"
"Mẹ chưa từng nghĩ rằng, Trương Quân đang ở sở cảnh sát kia mới là Trương Quân thật à? Thếthì tôi chẳng phải là Chu Uyển sao!"
"Gì, gì cơ? Anh đừng có dọa em!"
Tôi chỉ vào chị gái.
"Cảnh sát nói tôi đã giết cả nhà chị gái, nhưng lại không tìm thấy thi thể chị gái, kìa! Chẳng phải chị gái đang nằm ở đó sao?"
"Mày…"
"Chị ơi chị ơi, chị đừng về nhà nữa, nhà không còn gạo không còn mẹ…"
Nghe thấy tiếng hát đó, nỗi kinh hoàng trong mắt mẹ tôi gần như tràn ra ngoài, tròng trắng gần như lấn át cả lòng đen.
Tôi biết, khoảnh khắc này, bà ta đã tin!
Bà ta tin tôi là Chu Uyển!
Tôi vừa hát vừa giơ cao con dao làm bếp.
"Mẹ ơi, hãy chuộc tội đi!"
Mặt bà ta bỗng tái nhợt như tờ giấy!
"Tiểu Uyển…"
"Uyển Uyển, mẹ sai rồi, mẹ cũng không dễ dàng gì mà!"
"Con thì đúng là thảm thật đấy, nhưng con không nên hận mẹ! Ít nhất mẹ cũng nuôi con mà!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha