Chương 8: C8 - Hết
"Con muốn hận, thì nên hận bố con ấy!"
"Đúng, chính vì ông ta bỏ rơi chúng ta, mẹ mới đối xử với con như vậy! Mẹ không ghét con, mẹ chỉ hận người đàn ông đó quá thôi! Thật sự không cố ý đâu!!"
Tôi không trả lời, vẫn cười tủm tỉm nhìn bà ta.
"Sao mẹ biết con chưa từng tìm ông ta?"
Mẹ tôi kinh hoàng nhìn tôi.
Tôi rướn cổ lên, hạ giọng nói: "Con nói cho mẹ biết một bí mật nhé, ông ta chết từ lâu rồi, chết ở con mương cuối thành phố, đang nuôi cá đấy, mẹ có vui không?"
"Đồ điên, mày điên thật rồi!!!"
Điên?
Thì ra bà ta cũng biết, tôi vốn dĩ không điên!
Tôi vung dao chém xuống!
Không ngờ, bản năng cầu sinh khiến mẹ tôi bỗng trở nên nhanh nhẹn.
Bà ta lách người né tránh.
"Cứu mạng!!"
Bà ta lăn lê bò lết chạy ra ngoài!
Tôi lao tới, đè mẹ tôi xuống dưới thân.
Sau khi biến thành đàn ông, sức lực cơ thể tôi và phụ nữ có sự chênh lệch lớn, mẹ tôi không có chút sức phản kháng nào.
Nhìn khuôn mặt kinh hoàng của bà ta.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được, hóa ra mỗi lần bà ta bạo hành tôi là cảm giác này, quả thật rất dễ gây nghiện!
"Mẹ ơi, từ nay chúng ta đừng gặp lại nữa nha!"
Tôi nhấc con dao làm bếp lên, dùng hết sức chém xuống.
19
Máu bắn tung tóe lên mặt tôi!
Thế giới của tôi nhuộm một màu đỏ!
Chết hết đi!
Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi nhắm mắt lại.
Lật lưỡi dao, đưa về phía cổ mình!
Nhưng ngay trước khoảnh khắc con dao chạm vào cổ, cơ thể tôi đột nhiên đông cứng!
Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt lên tay tôi.
Lấy đi con dao làm bếp trong tay tôi.
Tôi chợt quay đầu lại, không biết từ lúc nào Tiểu Nguyệt đã ra khỏi căn phòng khóa kín ở phía sau!
Để ngăn con bé nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, tôi đã cố tình khóa mấy lớp cửa, làm sao một đứa trẻ vài tuổi lại có thể ra ngoài được?
"Đừng nhìn!!"
Tôi muốn che mắt Tiểu Nguyệt, nhưng cơ thể lại không thể cử động.
"Chậc chậc chậc! Con đã nói rồi, kẻ dùng dao giết người là đồ ngốc! Kẻ tự sát càng là đồ đại ngốc!"
Ai?
Tôi khó khăn quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, sau lưng Tiểu Nguyệt đang đứng là cô con gái trong cặp mẹ con kỳ lạ trên tàu.
Cô ấy ôm búp bê, vẻ mặt thản nhiên đứng sau Tiểu Nguyệt.
Cảnh tượng đẫm máu như vậy, cô ấy lại không hề sợ hãi chút nào sao?
Tôi lại nhìn Tiểu Nguyệt, phát hiện con bé cũng không sợ hãi chút nào, còn cười tủm tỉm nữa!
Người phụ nữ này đã làm gì Tiểu Nguyệt vậy!
Tôi nổi giận!
"Tôi không cần biết cô là thứ quỷ quái gì! Không được làm hại Tiểu Nguyệt!"
Cô gái cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Tiểu Nguyệt.
Khi cô ấy và Tiểu Nguyệt đứng cạnh nhau, tôi mới phát hiện ra, chẳng trách tôi thấy cô ấy quen mắt, cô ấy rõ ràng là Tiểu Nguyệt phiên bản lớn hơn.
Tôi đột nhiên nghi ngờ mình đã chết, nếu không thì sao tôi lại nhìn thấy Tiểu Nguyệt của tương lai!
Ngay lúc đó, cả hai người, một lớn một nhỏ, cùng lúc cất tiếng.
"Mẹ ơi, chúng con đều là Chu Nguyệt mà!"
Chuyện gì thế này?
Đột nhiên trong đầu tôi tràn vào một đoạn câu chuyện với kết cục hoàn toàn khác.
Trong đoạn ký ức đó, tôi và mẹ lại trở về trên chuyến tàu.
Trên chuyến tàu đó, đối diện tôi không có đôi mẹ con kỳ lạ nào cả, chỉ có một ông lão dẫn theo một người thanh niên.
Tôi đã giết Trương Quân trong nhà vệ sinh, nhưng mẹ tôi lại chạy thoát.
Tôi bị bắt đi và bị kết án tử hình.
Đêm trước khi thi hành án tử, Tiểu Nguyệt đến thăm tôi.
Con bé nói giờ nó đã vào trại trẻ mồ côi, nơi đó có một viện trưởng kỳ lạ có thể dùng búp bê để giúp người chết sống lại.
Vừa nói, con bé lén lút đưa cho tôi một con búp bê.
Bảo tôi nhất định phải mang theo con búp bê khi thi hành án tử.
Tôi làm theo lời con bé.
Sau khi bị thi hành án tử, tôi rơi vào trạng thái hôn mê dài.
Khi có ý thức trở lại, tôi đang ở trong một con búp bê.
Tiểu Nguyệt đã lớn rồi, con bé đưa tôi đến Thái Lan.
Năm đó, con bé cũng dùng cách tương tự để giữ lại chị gái tôi!
Nhưng vì chị gái đã chết rất lâu mới được làm phép, chị ấy chỉ còn lại một sợi linh hồn mỏng manh, nên cuối cùng, cả hai chúng tôi cùng trú ngụ trong một con búp bê.
Những ngày tháng trong búp bê thật khó khăn, chúng tôi không thể nói chuyện, chỉ có chút phản ứng dưới sự kích thích nhất định.
Tiểu Nguyệt nhờ sự giúp đỡ của cao nhân Thái Lan, giúp tôi có thể sống tạm thời trong cơ thể của mình.
Nhưng lâu dần, hồn vẫn sẽ bay vào búp bê.
Cơ thể của chính tôi vì linh hồn rời đi quá lâu, dần dần không thể sử dụng được nữa, còn cần phải thay cơ thể của người khác.
Vì vậy, tôi ngày càng căm hận mẹ tôi!
Trong lòng có chấp niệm, nhất định phải tự tay giết bà ta!
Tôi và Tiểu Nguyệt trở về nước, tìm mẹ tôi khắp nơi, nhưng không có bất kỳ tin tức nào.
Cho đến vài tháng trước, Tiểu Nguyệt có một người bạn trai.
Người đàn ông này lại không biết điều, muốn làm hại Tiểu Nguyệt.
Tôi và Tiểu Nguyệt đã lập kế hoạch để giết ngược cả gia đình họ…
Tôi có được một cơ thể mới để thay thế, nhưng vẫn luôn mắc kẹt trong nỗi đau không thể báo thù.
20
Ký ức dần dần trở lại.
"Mẹ ơi, mẹ nhớ ra rồi chứ?"
Môi tôi run rẩy: "Con là Nha Tái, vậy người mẹ đi cùng con…"
Con bé tiến lên ôm lấy tôi.
"Người đó chính là mẹ đó!!"
Vừa nói, người mẹ của con bé từ ngoài cửa bước vào.
Bà ấy tháo kính râm ra, đó là một khuôn mặt xa lạ.
Khoảnh khắc tôi và bà ấy nhìn nhau, không khí xung quanh dường như đông cứng lại!
Trời đất quay cuồng!
Đến khi mở mắt ra, tôi lại trở về trên chuyến tàu.
Nhưng lần này, tôi và con gái ngồi cùng nhau.
Đối diện là một đôi cha con, họ đang sôi nổi thảo luận về việc sẽ sống như thế nào khi chuyển đến thành phố khác!
Qua cặp kính râm, tôi nhìn họ.
Khóe mắt tôi bỗng ướt đẫm.
Con gái nắm lấy tay tôi.
"Cách trở về dòng thời gian song song cũng là do viện trưởng chỉ cho con, xin lỗi mẹ, trận pháp này rất phức tạp, phải chuẩn bị quá lâu."
"Giờ mới cho mẹ cơ hội tự tay giết kẻ thù!"
Tôi không trả lời con gái.
Con gái bĩu môi.
"Điểm chưa hoàn hảo là, con người mẹ ở thời không đó, chỉ có thể sống nhờ vào thân xác thối rữa của Trương Quân!"
"Thật đáng tiếc, chúng ta ở các thế giới song song khác không thể thao tác quá nhiều, sự giúp đỡ có thể dành cho mẹ cũng rất hạn chế, chỉ có thể giúp xử lý thi thể mụ già đó."
"Trương Quân, trong thân xác mẹ, đã bị xử tử hình rồi."
"Mẹ đã thay đổi một trong vô vàn kết cục của cuộc đời mẹ, cuối cùng mẹ cũng có thể ngủ ngon rồi phải không?"
Tôi có chút cảm động, nhưng lại không nói nên lời.
Con gái đã tốn nhiều công sức như vậy, chính là vì biết tôi ngày đêm bị cơn ác mộng mang tên mẹ đeo bám, không khi nào được giải thoát.
Con bé đã cho tôi một cơ hội để tự tay kết thúc mọi thứ.
Chuyến tàu nhanh chóng đến ga cuối, khi chuẩn bị xuống tàu, đôi cha con đối diện đột nhiên dừng lại.
Người đàn ông dáng vóc vạm vỡ, lông ngực thậm chí còn lòi ra khỏi áo sơ mi, nhưng cử chỉ lại có vẻ nhẹ nhàng.
Người đàn ông nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời nói:
"Chào cô, không hiểu sao tôi thấy cô rất quen, chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?"
Tôi khẽ mỉm cười, phất tay.
"Có lẽ là anh đã gặp tôi trong mơ đấy!"
"Mẹ!!"
Con gái người đàn ông đang gọi anh ta.
Nhưng một người đàn ông to lớn bị gọi là mẹ, khiến không ít ánh mắt xung quanh đổ dồn tới.
Trong chốc lát, dường như anh ta có chút hoảng loạn!
Vội vàng gật đầu với tôi: "Xin lỗi! Tôi không có ý định bắt chuyện. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy cô, trong lòng tôi có một tiếng nói, cứ bảo tôi phải nói lời cảm ơn cô!"
Tôi giả vờ không hiểu gì, nhìn anh ta.
Anh ta lập tức nói lời xin lỗi, rồi vội vã xuống tàu.
"Mẹ, anh ta nhận ra mẹ rồi sao? Hay là, chính mẹ đã tự nhận ra mình?"
Tiểu Nguyệt nhìn tôi, nụ cười nghịch ngợm
Tôi lắc đầu, nhưng đôi mắt đã ầng ậc nước.
Bởi vì lúc này, trong lòng tôi cũng có một tiếng nói yếu ớt vang lên.
"Uyển Uyển, đừng khóc…"
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa