Chương 6: C6
13
"Trương Quân!!"
"Trương Quân, anh xong chưa? Có cần giúp đỡ không?"
Hai cảnh sát nam đẩy cửa buồng vệ sinh, ánh mắt cảnh giác quét qua tôi.
Tôi cười một cách vô hại.
"Xin lỗi, tôi bị đau bụng."
Hai người không nói thêm gì nữa, mà lập tức kéo tôi đi vào phòng thẩm vấn.
"Chu Uyển" đang ngồi trên ghế thẩm vấn.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức kích động.
"Con tiện nhân, mày đã làm gì? Mau đổi lại đi, trả lại thân xác cho tao!!"
Tôi giả vờ kinh hãi, trên mặt hiện lên nỗi buồn mà một người bố từ ái nên có.
Việc này tôi rất giỏi, bởi vì Trương Quân mỗi lần ra ngoài với mẹ tôi đều diễn như vậy.
"Uyển Uyển, rốt cuộc con bị làm sao vậy? Con đừng làm bố sợ chứ!"
"Con tiện nhân kia, mày còn giả vờ à? Cảnh sát, tôi thực sự không nói dối, các người phải tin tôi, người phụ nữ này!"
Ông ta hung hăng chỉ vào tôi, sau đó cảm thấy không đúng, lại chỉ vào chính mình.
"Người phụ nữ này, cô ta từ nhỏ đã quái dị, cô ta có thể nhìn thấy ma, còn có thể nói chuyện với ma, cô ta thực sự có vấn đề. Tôi nói cho các người biết, nhất định là cô ta đã giết người, nên mới hoán đổi thân xác với tôi! Cô ta muốn tôi chết thay cho cô ta!!"
Tôi đau buồn nhìn ông ta, ánh mắt bi thương như phủ một lớp sương buốt lạnh.
Trong lòng thầm nói, ừm, ông nói đều đúng.
Nhưng tôi biết, trong mắt những cảnh sát này, ông ta càng giống kẻ điên hơn!
Điều này cũng giống như trước đây, mỗi lần họ cố tình kích thích tôi đến mức khản cả giọng, rồi lại thể hiện trước mặt người ngoài vậy!
"Chúng tôi nghi ngờ con gái ông có biểu hiện của chứng rối loạn đa nhân cách!"
Tôi đau khổ gật đầu.
"Tôi và mẹ nó đã phát hiện từ sớm, vì thế, chúng tôi đã chuyển trường cho nó mấy lần rồi! Những chuyện này, anh có thể hỏi hàng xóm, hoặc thầy cô ở trường!"
Nữ cảnh sát vừa giúp tôi cầm đồ lúc nãy, lúc này đứng ra.
"Tôi đã điều tra ở trường của Chu Uyển, quả thật cô bé có một số vấn đề!"
"Không phải, đó là do con tiện nhân Vương Lệ Lệ cố ý! Cô ta cố tình làm cho người khác nghĩ Chu Uyển có vấn đề, để dễ dàng kiểm soát con bé, kiểm soát con bé…"
"Chu Uyển" đột nhiên dừng lại.
Cảnh sát nhíu mày: "Kiểm soát cái gì?"
"Chu Uyển" nghẹn lời.
Tôi thở dài, rất chân thành nói với cảnh sát: "Hay là, để tôi và con gái tôi nói chuyện riêng vài phút được không!"
Mấy cảnh sát nhìn nhau, rồi đồng ý với ý kiến của tôi.
Sau khi họ ra ngoài, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại tôi và "Chu Uyển".
14
"Chu Uyển" hung hăng nhìn chằm chằm vào tôi.
"Con bé này, sao lại nhìn bố như vậy?"
"Đồ tiện nhân! Mày giả vờ cái gì!"
Tôi lại gần Trương Quân.
Vò vò tóc ông ta, ngay lập tức một thiết bị nghe lén rơi ra từ đó.
Tôi rất vô ý giẫm lên, rồi tiện tay bật chức năng phát nhạc trên điện thoại.
Nhân lúc này nói chuyện với Trương Quân.
"Ông nói xem, nếu tôi chủ động tự thú, nói rằng tôi đã cưỡng hiếp ông khi ông 13 tuổi, còn sinh ra một đứa con gái thì sao? Đến lúc đó, dù có đổi lại, ông cũng là kẻ tù tội rồi! Nếu là tôi, thà ngoan ngoãn chờ chết, biết đâu chết rồi, lại đổi lại được! Thực ra, bây giờ tôi chỉ muốn dùng sự tự do của thân xác này, để trừ khử Vương Lệ Lệ thôi! Ông làm tôi hài lòng, tôi tự nhiên sẽ trả lại thân xác cho ông!"
Tôi không lừa ông ta, mặt sau của tờ giấy ghi rất rõ ràng.
[Sống hướng về cái chết!]
"Mày muốn giết mẹ mày à?"
Trương Quân kinh hãi nhìn tôi.
Lúc này cảnh sát đẩy cửa bước vào.
Họ nhặt lại thiết bị nghe lén đã bị giẫm nát trên sàn: "Trương Quân, anh tắt điện thoại đi!"
Tôi rất hợp tác tắt điện thoại.
Liên tục nói xin lỗi.
Nữ cảnh sát nhanh chóng kiểm tra "Chu Uyển".
"Chu Uyển, con có ổn không?"
Chỉ có sự im lặng trả lời cô ấy.
"Chu Uyển?"
Ngay khi cảnh sát lại gọi tên Chu Uyển lần nữa, cô ta như sống lại, hét lớn.
"Người là tôi giết!!"
Rõ ràng, mấy cảnh sát bị lời cô ta nói làm cho ngớ người.
"Bây giờ cô nói cho chúng tôi biết, cô là ai?"
"Tôi là Chu Uyển, tôi đã giết người, xin hãy trừng phạt tôi, hãy giết tôi đi!!"
"Trương Quân, anh vừa nói gì với Chu Uyển!"
Cảnh sát lại quay sang phía tôi.
Tôi bày ra khuôn mặt người bố từ ái.
"Tôi không nói gì cả, thật đấy! Chỉ xoa đầu con bé, mở nhạc an ủi nó một chút, nó bỗng dưng lại như vậy! Tôi đã nói con bé này đầu óc không được minh mẫn mà!"
Nhạc tôi mở, họ ở bên ngoài nghe rất rõ.
Chỉ là một bản nhạc ru con bình thường thôi.
Qua ánh mắt nghi ngờ của họ, tôi biết, họ chắc chắn cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng lại không biết sai ở đâu!
Cuối cùng, họ cũng chỉ có thể thả tôi đi.
15
Tôi ôm em gái nhỏ, cùng mẹ rời khỏi đồn cảnh sát.
Mẹ tôi cứ đi được vài bước lại quay đầu nhìn về phía sau, vẻ mặt không giấu nổi lo lắng.
"A Quân, hình như có người đang theo dõi chúng ta!"
Dĩ nhiên là có người theo dõi, tôi hành động quái dị như thế, không bị nghi ngờ mới lạ.
Nhưng tôi chỉ quay đầu nhìn một cái, thản nhiên nói:
"Cứ để vậy đi, chúng ta tách ra, dễ đánh lạc hướng hơn!"
Mẹ tôi nhìn tôi một cách do dự.
"Hay là cứ đi cùng nhau đi!"
Tôi lập tức đoán được ý nghĩ của bà ta, thứ bà ta muốn vẫn còn trong tay Trương Quân.
"Yên tâm, tôi chỉ có tài khoản, không có mật khẩu, không lấy đi được đâu!"
Mẹ tôi nghĩ một lát, rồi bế em gái từ trong lòng tôi đi.
"Để con bé cho em dẫn đi! Lỡ may anh chạy mất, em còn có thể dùng ADN của con bé để tìm bố!"
Tôi cười không quan tâm.
"Được thôi!"
Miễn sao bà ta chịu tách ra trước mặt cảnh sát, thế là đủ.
"Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?"
"Người ta vẫn bảo, dưới ánh đèn là nơi tối nhất! Nếu cảnh sát thành phố Lâm Hải đang truy bắt chúng ta, vậy thì chúng ta cứ về Lâm Hải đi. Tối mai 10 giờ, ở thành phố Lâm Hải, đường Đồng Nam, số nhà 55-2, ở đó có một tầng hầm, chúng ta gặp nhau ở đó."
"Đó là nơi quỷ quái nào vậy?"
"Chỗ anh ở trước đây!"
"Anh từng ở đó khi nào?"
"Hồi nhỏ! Nhanh lên đi, anh xem bên kia lại có thêm hai cảnh sát nữa!"
Mẹ tôi nhìn về hướng tôi chỉ, phát hiện có hai người đang tiến lại gần!
Thế là bà ta không nói thêm lời nào.
Chúng tôi nhanh chóng đi về hướng ngược lại, ẩn mình vào đám đông ồn ào.
16
Tối hôm sau, 10 giờ.
Tôi trở về ngôi nhà của tôi và chị gái.
Chị gái vẫn được bọc trong chăn bông cũ, những vết thương trên mặt chị ấy đã chuyển sang màu đen.
Tôi lấy miếng dán cá nhân từ gói đồ Trương Quân mang theo, cẩn thận dán lên cho chị ấy.
Trông vậy là đẹp hơn nhiều rồi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha