Chương 5: C5
"Không biết! Tôi có thể đi vệ sinh được không?"
Cảnh sát dừng lại một chút, rồi gật đầu: "Đương nhiên!"
Nói rồi, cô ấy chỉ cho tôi hướng nhà vệ sinh.
Tôi quay người định đi, không ngờ cảnh sát đột nhiên gọi tôi lại.
"Anh cầm những thứ này vào nhà vệ sinh sao?"
Cô ấy chỉ vào con búp bê và gói đồ trong lòng tôi.
Trong gói toàn là đồ ăn, cầm vào nhà vệ sinh quả thật kỳ lạ.
Tôi đưa đồ ăn cho cô ấy, nhét con búp bê vào túi áo khoác của mình.
Nữ cảnh sát thấy hành động này của tôi, đột nhiên mỉm cười với tôi, thái độ cũng trở nên hòa nhã.
Chỉ ôn hòa nhắc tôi nhanh lên, rồi không đi theo nữa.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, nhanh chóng đóng chặt cửa buồng.
Đôi mẹ con kia đã nhét cho tôi một tờ giấy khi xuống xe!
Bây giờ là thời điểm tốt nhất để xem.
Có lẽ bí mật về việc tôi và Trương Quân hoán đổi thân xác nằm trong tờ giấy này.
Từ túi quần tôi lôi ra tờ giấy nhàu nát, tôi rất khó khăn mới làm phẳng được tờ giấy.
Đối diện với ánh đèn yếu ớt trong nhà vệ sinh, tôi nhìn rõ thông tin trên tờ giấy.
Nhưng chỉ liếc một cái, suýt chút nữa tôi đã ném ngay tờ giấy đó đi!
Trên đó là một địa chỉ.
"Thành phố Lâm Hải, đường Đồng Nam, số 55-2, tầng hầm"
Đây là địa chỉ giấu xác của tôi!
Bên trong đó, là thi thể của chị gái tôi!
11
Ngày tôi tìm thấy chị gái, chị đã là một cái xác lạnh tanh.
Mặt chị ấy bầm tím, chỗ xanh chỗ vàng.
Trên người chi chít những vết dao đâm ngang dọc.
Khi chồng chị ấy ném chị ấy vào bãi rác ngoại ô, tôi chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn.
Chị ấy ngửa mặt nằm trên đống rác, vết dao lớn nhất trên ngực, rất nổi bật.
Tôi nhìn thấy những khúc xương trắng hếu bên trong.
Thì ra xương người có màu này.
Chồng chị ấy ném xác xong, hoảng hốt quay người định chạy.
Khoảnh khắc anh ta quay lại, tôi nhìn rõ mặt anh ta.
Đây là một người đàn ông rất ti tiện, chị gái tôi xinh đẹp như vậy, sao lại nỡ gả đời mình cho một thứ nhơ nhuốc như anh ta chứ?
Tôi rất tò mò.
Thế là tôi nhảy ra, chặn đường anh ta.
Tôi thề, vì nể mặt chị gái, tôi đã rất lịch sự với anh ta.
Thậm chí còn cố nặn ra một nụ cười.
"Anh rể, anh có tài năng gì đặc biệt không?"
Rõ ràng, sự xuất hiện của tôi đã khiến người đàn ông sợ chết khiếp.
Anh ta rất vô lễ chỉ vào tôi mà chửi rủa: "Đồ điên chết tiệt từ đâu ra!! Cút đi!! @#¥%#%¥……%!!"
Tôi chẳng để tâm đến lời anh ta nói, nhưng lại bị hàm răng của anh ta thu hút.
Rất đen!
Chị tôi từng nói với tôi, răng cũng là xương người, răng của anh ta đen như thế, vậy xương có phải là màu đen không?
Tôi lại tò mò.
"Anh rể, anh có thể lột da đầu ra, cho em xem màu xương sọ của anh không?"
"Mẹ kiếp! ¥%%……&……%&!"
Anh ta nói gì tôi vẫn không nghe thấy.
Vì tôi bị mẹ chửi rủa trong thời gian dài, nên khi những lời chửi rủa tích tụ đến một mức độ nhất định, tai tôi sẽ tự động bị điếc chọn lọc.
Có lẽ, do mẹ không ngừng chửi rủa tôi, nên tôi đã thực sự bị bệnh chăng.
Trước mắt tôi lúc đó chỉ còn lại miệng anh rể mấp máy không ngớt, và hành động không ngừng ném rác vào tôi.
Mỗi lần anh ta cúi xuống nhặt rác ném vào tôi, da đầu anh ta lại hướng về phía tôi một lần.
Lúc này, tôi mới nhận ra, anh ta và chị gái tôi đều là những người khẩu xà tâm phật.
Giống như chị gái tôi, dù chị ấy đã làm tôi bị thương, ngoài mặt thì cứng rắn, nhưng lại tránh tất cả những chỗ hiểm trên cơ thể tôi.
Thậm chí sợ tôi bị chết cóng, còn cởi chiếc áo khoác bông duy nhất trên người mình cho tôi.
Đêm đó tuyết rơi dày như vậy, chị ấy chỉ mặc chiếc áo sơ mi mà chạy ra khỏi huyện của chúng tôi, chạy về phía bố mẹ ruột của chị ấy.
Trên đường đi, chắc chị ấy lạnh lắm nhỉ?
Đúng lúc tôi đang chìm đắm trong hồi ức, đầu anh rể lại hướng về phía tôi.
Người khẩu xà tâm phật, tôi quyết định giúp đỡ anh ta.
Tôi nhặt một con dao làm bếp bị rỉ sét trên mặt đất, trực tiếp bổ vào đầu anh ta.
Thật đáng ghét, chị gái lại lừa tôi, xương sọ của anh ta cũng trắng như xương ức của chị ấy vậy!
Tôi lục tìm tiền mặt và điện thoại trên thi thể anh ta, rồi cõng chị gái từ đống rác lên.
Đi về ngôi nhà mà tôi đã chuẩn bị riêng cho chúng tôi.
Ngôi nhà này, tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Kể từ khi tìm ra tung tích chị gái, từ lúc thấy anh rể tát chị ấy đến bật máu.
Tôi đã mất cả nửa năm trời để dọn dẹp, thu xếp, quét mạng nhện, cuối cùng cũng sửa sang xong xuôi!
Nhưng chị gái lại chết rồi!
Thành phố Lâm Hải, đường Đồng Nam, số 55-2, tầng hầm.
Đây là một tòa nhà bỏ hoang.
Tôi đã ở đó, xây dựng một ngôi nhà cho riêng chúng tôi.
12
Trên suốt đoạn đường đi về, tôi lải nhải kể lể luyên thuyên mãi không thôi, chiếc giường trong nhà nhặt từ bãi rác nào, xoong nồi bát đũa lại trộm từ bãi phế liệu nào.
Lưng tôi cõng chị, từng bước từng bước, xác chị đung đưa theo mỗi nhịp chân, tôi nghĩ chị ấy đang hồi đáp tôi!
Tôi rất vui.
Về đến nhà, tôi dùng chiếc chăn rách của mình từ từ bọc chị ấy, lớp này chồng lớp khác.
Lần này, chị ấy sẽ không còn lạnh nữa.
Sau khi bọc xong cho chị gái, tôi lấy điện thoại của anh rể ra.
Loay hoay một lúc lâu, tôi mới tìm được hai cái tên "Bố vợ" và "Mẹ vợ".
Đây là bố mẹ ruột của chị gái tôi phải không?
Năm đó, chị gái đã bỏ rơi tôi để trở về bên họ.
Tôi thực sự rất tò mò, muốn xem họ là người như thế nào.
Tôi chụp lại khuôn mặt đã chết hẳn của chị gái, rồi gửi cho cả hai người.
Và kèm theo một đoạn tin nhắn.
"Con gái ông/bà không cẩn thận bị tôi đánh chết rồi, làm sao bây giờ?"
Nửa tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ "Mẹ vợ".
Tôi bấm nghe.
Bên trong vọng ra tiếng khóc lóc lẫn lộn của đàn ông lẫn đàn bà.
"Đồ súc sinh trời đánh! Bình thường mày đánh nó một chút thì thôi đi, sao lại đánh chết con bé thế hả? Tao nói cho mày biết, chuyện này không có 50 vạn, đừng hòng xong chuyện!!"
"Đúng, mày phải đưa cho chúng tao 50 vạn, không thì chúng tao sẽ báo cảnh sát!!"
Tôi không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Rồi dùng tin nhắn gửi cho họ một câu.
"50 vạn, gửi đến đâu?"
...
Cuối cùng, bố mẹ ruột của chị gái cũng đoàn tụ với anh rể ở bãi rác.
Ba người họ nằm thành hàng.
Điều đáng tiếc duy nhất là, thi thể của anh rể đã không còn nguyên vẹn.
Bị những con mèo hoang, chó hoang xung quanh gặm mất quá nửa…
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha