Chương 4: C4
Cơn tuyết như đổ tràn cả bầu trời, hòa cùng nước mắt của chị.
Vừa lạnh, vừa ấm, vừa thấm vào da thịt, vừa đốt cháy từng khớp xương của tôi!
Sau này tôi mới biết, chị tôi là đứa trẻ bị mẹ tôi trộm về!
Vì bà ta không sinh được con, bố ruột tôi muốn ly hôn với bà ta, bà ta không muốn ly hôn, nên nghe người ta nói trộm một đứa trẻ về nuôi sẽ “gọi vía”, giúp bà mang thai.
Thế nên bà ta đã trộm chị tôi về, rồi sau đó sinh ra tôi.
Nhưng thật đáng tiếc tôi lại là con gái, bố ruột tôi vẫn không chấp nhận bà ta.
Ngày hôm đó tôi không chết được, nhưng chị tôi hoàn toàn biến mất khỏi gia đình chúng tôi.
Cứ thế nhiều năm trôi qua, mẹ tôi kết hôn với Trương Quân, gia đình lại có thêm em gái, đúng lúc tôi nghĩ rằng đời này mình sẽ không bao giờ nhìn thấy chị nữa, thì nửa năm trước, tôi bất ngờ có tin tức về chị.
Chính nhờ tin tức đó, tôi đã tìm thấy chị ấy!
Cứ tưởng đây sẽ là một cuộc trùng phùng xúc động rơi nước mắt, nhưng tôi lại giết cả nhà chị ấy!
Và biến thành một sát nhân, mang trên lưng mấy mạng người.
9
Cảnh sát phải tốn rất nhiều sức lực mới tách được mẹ tôi và "Chu Uyển" đang nằm lăn lóc dưới đất ra.
Cũng vừa lúc đó, chúng tôi đã đến ga cần xuống.
Mẹ tôi và "Chu Uyển" đều thảm hại vô cùng!
Nhìn hai khuôn mặt đầy vết thương đó, trong lòng tôi càng thêm hả hê.
Đúng lúc cảnh sát dẫn cả gia đình chúng tôi xuống tàu, em gái tôi bất chợt thoát khỏi vòng tay tôi.
"Con đi đâu vậy?"
Em gái tôi quay đầu lại hồn nhiên nói: "Chị đang ở trong đó gọi con!"
Nói rồi, nó chạy vụt về phía nhà vệ sinh, lát sau quay lại, trên tay con bé đã có thêm con búp bê mà cặp mẹ con kia đã tặng tôi lúc trước.
Biến cố xảy ra dồn dập khiến tôi gần như quên béng mất sự tồn tại của món đồ chơi nhỏ bé ấy.
Em gái tôi thì lại khác, nó vẫn một mực nhớ rõ, khi còn trên tàu, nó cứ mân mê đòi con búp bê mãi, nên nhớ nhung cũng là chuyện bình thường.
"A Quân, anh làm gì thế?"
Giọng mẹ tôi chợt vang lên bên tai, sự dịu dàng đó khiến toàn thân tôi khó chịu.
Tôi cứng đờ nặn ra một nụ cười.
"Cảnh sát gọi anh kìa!"
Vừa nói, bà ta tiến đến khoác tay tôi.
Tôi khẽ run, toàn thân khó chịu như bị một lớp gai nhọn bủa vây.
Nhưng dường như mẹ tôi không hề nhận ra cơ thể tôi đang run rẩy.
Bà ta nhón chân, giả vờ thân mật chỉnh tóc cho tôi, thực chất là ghé sát tai tôi thì thầm:
"Em vừa nghe hết rồi, cảnh sát nói, con tiện nhân kia có lẽ đã gây ra án mạng rồi! Lát nữa xuống tàu, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách thoát thân!"
Tôi không hiểu vì sao, lúc ấy lại buột miệng hỏi.
"Vậy còn con bé thì sao?"
Mẹ tôi sững lại một chút, rồi nhếch miệng cười, đôi mắt đảo quanh nhìn tôi từ trên xuống dưới.
"Trương Quân, hôm nay anh lạ thật đấy!"
?
Tôi bỗng lạnh sống lưng, nhanh như vậy bà ta đã phát hiện ra tôi không phải Trương Quân rồi sao?
Trong lòng tôi hoảng hốt.
Đang định nghĩ cách che giấu, đột nhiên mẹ tôi bật cười khúc khích.
"Không ngờ, anh cũng có tình có nghĩa với con đĩ đó thật đấy!"
Nói xong, bà ta lắc mông bước xuống tàu, để lại tôi đứng đơ như tượng.
Tôi nuốt nước bọt, kéo tay em gái theo sau mẹ.
Nhưng chưa đi được hai bước, tôi cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt lạ thường.
Cúi đầu nhìn xuống, tôi giật mình phát hiện trong tay mình không biết từ bao giờ đã xuất hiện một bàn tay nhỏ nhắn, trắng đến phát sáng.
Chỉ là, khi tôi còn chưa kịp định thần, nó đã nhanh chóng rút lại.
Đồng thời, trong lòng bàn tay tôi có thêm một mảnh giấy.
Tôi do dự quay đầu lại nhìn, thì thấy đôi mẹ con kỳ lạ kia đang đi theo phía sau tôi.
Cô con gái trên lưng đeo một chiếc túi lớn.
Họ cũng xuống xe sao?
Khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy cười và đặt con búp bê trong vòng tay em gái vào lòng tôi.
Đây là ý gì?
Bây giờ, trong mắt mọi người, tôi là Trương Quân mà!
Mặc dù tôi cũng không biết, tại sao tôi lại trở thành Trương Quân.
Dường như cô con gái đã nhìn ra sự bối rối của tôi, cô ấy tinh nghịch nháy mắt với tôi.
"Chị gái tốt bụng à, đây là búp bê của chị, nhất định phải giữ kỹ búp bê của chị nhé, nếu không, chị sẽ chết đấy!"
Cô ấy gọi tôi là chị gái!!
Chẳng lẽ chuyện tôi biến thành Trương Quân, cô ấy biết sao?
Hay là, chính cô ấy đã dùng phép thuật gì đó?
Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, nhưng cô ấy đã cùng mẹ mình đi về phía toa xe tiếp theo.
"Đồng chí Trương Quân, xin anh di chuyển nhanh hơn một chút! Chúng tôi sẽ dẫn anh đi lối đi đặc biệt!"
Đúng lúc tôi muốn đuổi theo để hỏi cho ra lẽ, một viên cảnh sát đã bước đến trước mặt tôi.
10
Xuống tàu, chúng tôi theo cảnh sát đến đồn cảnh sát địa phương.
"Chu Uyển" bị đưa đi thẩm vấn riêng.
Nhưng tôi lại nghĩ, họ chắc sẽ không thẩm vấn được gì đâu.
Bởi vì suốt dọc đường, "Chu Uyển" đều vô cùng tức giận.
Cô ta không ngừng hét lớn: "Các người nhầm rồi, tôi là Trương Quân, tôi thật sự là Trương Quân mà! Sao các người lại không tin tôi chứ!!!"
Quả nhiên, nửa tiếng sau, cảnh sát bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
Vẻ mặt nghiêm trọng.
Sau khi họ ra ngoài, họ hỏi tôi và mẹ.
"Hai người phát hiện Chu Uyển thần kinh không bình thường từ khi nào?"
Trên đường đến đây, mẹ tôi đã thao thao bất tuyệt với cảnh sát chuyện tôi có vấn đề về thần kinh.
Hành động này, mẹ tôi làm một cách dễ như trở bàn tay.
Nhiều năm qua, mỗi khi tôi đến một môi trường mới, gặp một người mới, bà ta đều lặp lại chuyện đó.
Đến nỗi, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người xung quanh tôi đều nghĩ tôi bị bệnh.
Thế là, tôi thực sự bị bệnh.
"Nó từ nhỏ đã kỳ quái rồi! Biết nói là đã bắt đầu nói dối rồi…"
Mẹ tôi chưa nói xong, cảnh sát đã ngắt lời bà ta.
"Tôi hỏi, bà phát hiện cô ấy mắc bệnh tâm thần và đi bệnh viện xác nhận là khi nào!"
"Còn cần bệnh viện xác nhận gì nữa! Tôi không nói rồi sao! Từ khi nó mới biết nói đã nói dối rồi! Là một kẻ tâm thần bẩm sinh!"
Cảnh sát hỏi chuyện thở dài, rồi quay sang nhìn tôi.
"Anh là bố dượng của Chu Uyển?"
"Vâng!"
"Chu Uyển muốn nói vài câu với anh!"
"Chu Uyển tìm anh ta làm gì cơ chứ?"
Mẹ tôi khó hiểu, chen ngang một câu.
Cảnh sát không để ý đến câu hỏi của mẹ tôi, mà trực tiếp dẫn tôi đi về phía phòng thẩm vấn.
Có lẽ vì đây là đồn cảnh sát, mẹ tôi cũng không dám làm càn.
Chỉ có tôi và cảnh sát một trước một sau đi về phía phòng thẩm vấn.
"Anh và mẹ Chu Uyển đến với nhau từ khi nào?"
"Khoảng khi Chu Uyển bảy tám tuổi thì phải!"
"Anh có biết Uông Nam không?"
Uông Nam là tên cũ của chị gái tôi.
Nghe thấy cái tên này, trái tim tôi lập tức nhói đau như bị kim đâm.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha