Chương 3: C3
6
"Con đĩ thối tha!"
"Đồ tiện nhân!"
"Loại rác rưởi chỉ đáng bị chà đạp!!"
Những từ ngữ này vốn từng dành cho chị tôi, còn giờ đây, chúng trở thành tên gọi của tôi.
Ngày ấy, chị tôi vẫn còn sống.
Cũng như giờ khi tôi đang cố che chở cho em gái, cẩn thận từng li từng tí một bảo vệ tôi.
Mỗi khi mẹ tôi nổi điên, cơn cuồng nộ của bà đổ lên người tôi như vũ bão, chính chị là người dang tay ôm tôi vào lòng.
Theo từng nhát đánh của mẹ, xương sườn chị ấy luôn nhô lên cấn vào người tôi đau nhói.
Nhưng chính nỗi đau đó, đã giúp tôi hết lần này đến lần khác thoát khỏi bão tố do mẹ gây ra.
Trước năm bảy tuổi, tôi chưa bao giờ được ăn thịt.
Không phải vì nhà không có tiền ăn, mà là vì mẹ tôi nói, phụ nữ sinh ra vốn tiện, không xứng để ăn thịt.
Nhưng bà ta lại lén lút tự ăn một mình.
Có lần tôi không kìm được hỏi bà ta: "Mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ không phải phụ nữ sao?"
Câu hỏi đó khiến cơn thịnh nộ của bà ta bùng nổ, bà ta nhấc ấm nước nóng vừa đun sôi trong bếp, định dội thẳng lên đầu tôi.
Nếu không nhờ chị lao đến kịp thời ôm tôi đi, có lẽ ngày hôm đó tôi đã chết rồi!
Nhưng lưng chị tôi lại vì thế mà để lại một vết sẹo lớn!
Bây giờ nghĩ lại, nếu hôm ấy chết thật, chẳng phải cũng là một điều tốt sao?
Lần đầu tiên tôi biết đến mùi vị của thịt, là từ lớp mỡ bám trên rìa cái bát vàng của Đại Hoàng.
Đại Hoàng là con chó Trương Quân nuôi.
Lúc đó Trương Quân vẫn chưa trở thành bố dượng của tôi, ông ta là bạn trai của mẹ tôi.
Nhìn thái độ của mẹ đối với Trương Quân, tôi biết, mẹ đang lấy lòng người đàn ông này!
Đến mức con chó ông ta nuôi còn cao hơn chúng tôi trong nhà.
Lần đầu Đại Hoàng được đưa đến nhà, mẹ tôi đã đặt nguyên cái đùi gà béo ngậy vào bát chó của nó, tôi ngồi ở góc, nhìn đùi gà mà nước bọt trào ra nơi khóe môi.
Trương Quân thấy tôi như vậy, bật cười khúc khích.
"Con bé này, nhìn đáng yêu thật đó!"
Rồi ông ta lấy cái đùi gà từ bát chó ra, ném vào bát của tôi.
Tôi chưa đã từng thấy thịt bao giờ, vô thức mỉm cười vui mừng với Trương Quân!
Không ngờ, mẹ thấy tôi cười, lập tức nổi giận.
Bà ta cầm đũa lên đánh mạnh vào đầu tôi.
"Đồ tiện nhân! Chưa đến lượt mày đâu! Đã trưng ra cái vẻ lẳng lơ này rồi!"
Tôi bị đánh đau điếng, không dám ngẩng đầu lên nữa.
Chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cơm thiu trong bát.
Trương Quân cũng không nói chuyện với tôi nữa, ngược lại bắt đầu hỏi han chị tôi đủ thứ chuyện.
Còn nói gì thì tôi hoàn toàn không nhớ.
Tôi chỉ nhớ rõ cái đùi gà bị ném trở lại vào bát chó.
Còn tôi, liếm lớp mỡ bám quanh mép bát, rất thơm.
Đó là lần gần nhất tôi được gần thịt trong bảy năm qua!
Tối hôm đó, sau khi Trương Quân rời đi, mẹ tôi cầm cây chổi trong nhà ra đánh tôi.
Cây chổi đó đã gãy rụng cả chùm lông, chỉ còn lại cái cán, mẹ tôi vẫn đánh không tiếc tay.
Mẹ bảo chị tôi đi tiễn Trương Quân, không ai quản tôi.
Khi chị tôi quay về, lưng tôi đã rướm máu, áo dính bết vào da, tay không còn sức để gồng lên nữa.
Nhưng chị tôi nhìn thấy tôi như vậy, lại không ôm tôi như mọi lần.
Chị đứng đó, ánh mắt chị ấy đờ đẫn, quần áo xộc xệch.
7
Mẹ tôi vừa nhìn thấy chị tôi, càng tức giận hơn, bà ta không đánh tôi nữa, mà chuyển sang đánh chị tôi.
Chị tôi không tránh, mặc kệ bà ta đánh!
"Đồ lẳng lơ, một đứa là lẳng lơ! Hai đứa đều là lẳng lơ! Tụi mày đều là lũ đĩ con!!"
Trán chị tôi bị bà ta đánh rách một đường dài.
Máu be bét cả mặt chị.
Lần đầu tiên tôi sợ hãi, vừa khóc vừa quỳ lạy mẹ, nói rằng tôi sẽ không bao giờ ăn đùi gà nữa.
Nhưng mẹ tôi vẫn không dừng tay, bà ta bắt tôi và chị quỳ ở cửa, mãi đến rạng sáng mới cho chúng tôi vào ngủ.
Từ đó về sau, Trương Quân bắt đầu thường xuyên đến nhà tôi.
Mỗi lần ông ta đến, mẹ tôi đều tươi cười chào đón, và để chị tôi chơi game riêng với ông ta.
Nhưng đợi ông ta đi rồi, mẹ tôi sẽ túm lấy cổ áo chị tôi, xé toạc phần thân trên, sau đó là những cái tát giáng xuống không thương tiếc.
"Mày thấy sướng lắm đúng không? Hả? Có phải vừa rồi sướng phát điên lên đúng không?"
"Nói đi! Không phải bình thường mày thích giả bộ đoan chính lắm sao? Sao? Gặp đàn ông là không giấu được à?"
Chị tôi luôn im lặng chịu đựng.
Cho đến lần đó, mẹ tôi đánh quá nặng tay, chị tôi nôn ra một ngụm máu lớn.
Tôi bị cảnh tượng đó làm cho hoảng sợ.
Ngay cả người mẹ đang đang trong cơn điên loạn cũng khựng lại!
Chị tôi bỗng nhiên bật cười, cái cười khô khốc, ghê rợn, máu nhuộm kín hàm răng, ánh mắt lạnh băng như vực sâu.
Lần đầu tiên chị phản kháng lại những lời tục tĩu của mẹ!
Và cũng là lần duy nhất!
"Đồ buôn người, mẹ đẻ không được con, chồng thì bỏ chạy, giờ thấy tôi được người ta để mắt, trong lòng cay cú đến phát điên phải không?"
8
Mẹ tôi sững lại một chút, rồi lập tức nổi cơn thịnh nộ, bà ta một tay túm tóc chị tôi, một tay cầm gạt tàn thuốc lá đập chị.
Ngay lập tức, tiếng la hét và chửi rủa trong nhà vang lên không ngớt.
Tôi hoàn toàn không tìm được cơ hội để giúp đỡ, cuối cùng nhìn sang con Đại Hoàng đang sủa gâu gâu.
Tôi cởi dây xích của Đại Hoàng, cầm lấy bát chó của nó, đổ chỗ cá ươn còn lại lên người mẹ.
Mẹ bị Đại Hoàng xông vào làm ngã, tôi kéo chị gái chạy ra khỏi nhà.
Ngày hôm đó tuyết rơi rất dày.
Chị em tôi giẫm lên lớp tuyết trắng xóa, bước thấp bước cao trong đêm tối.
"Chị ơi, kẻ buôn người là gì ạ?"
Đột nhiên chị gái tôi dừng lại.
Xoay người nhìn tôi.
Ánh đèn đường hắt xuống, khuôn mặt chị chìm trong một mảng bóng tối sâu hoắm.
Chỉ có bàn tay giơ lên là trắng đến lạnh người.
Chị ấy phủi tuyết trên đầu tôi: "Tiểu Uyển, hai chị em mình đắp người tuyết nhé!"
Tôi vui vẻ gật đầu, trong tuổi thơ tối tăm và lạnh lẽo ấy của tôi, có lẽ chỉ có những lần đắp tuyết cùng chị là ánh sáng ấm áp duy nhất!
Chị nói đắp người tuyết, tôi hoàn toàn quên mất câu hỏi ban nãy.
"Chị ơi, chúng mình đắp một người tuyết thật to, to hơn năm ngoái luôn nhé!"
Tôi quay người đi gom tuyết, nhưng không nhận được câu trả lời của chị.
Khi tôi vừa định quay đầu lại nhìn, một cơn đau dữ dội ập đến.
Cảm giác như có thứ gì đó nổ tung ở sau gáy tôi.
Tôi choáng váng, ngã thẳng xuống giữa trời tuyết mênh mông.
Lần này, nhờ ánh tuyết bàng bạc, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt của chị.
Khuôn mặt chị ấy đẫm lệ.
"Em không sai, nhưng con của kẻ buôn người thì cũng đáng chết!"
Đêm đó, chị tôi cầm từng viên gạch đập vào đầu tôi.
Cứ như thể muốn trả lại tất cả những trận đòn roi mà chị ấy đã đỡ thay tôi suốt những năm qua!
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha