Chương 2: C2
4
Không ra bao lâu đã trôi qua, cho đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, tôi mới tỉnh lại.
Tiếng gõ cửa rất dồn dập.
"Trong đó có ai không? Chúng tôi sắp mở cửa!!"
Mở cửa?
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là đã có người phát hiện ra hành vi bẩn thỉu của Trương Quân!
Đã báo cảnh sát rồi!
Nhưng vừa nghĩ đến cảnh sát, tôi lại có chút sợ hãi.
Trong mấy chục giây tôi đang do dự, một tiếng "cạch" vang lên, cửa nhà vệ sinh mở ra.
Vài người mặc đồng phục, đồng thời xuất hiện trước mặt tôi.
Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp!
"Thưa anh, con gái anh tên là Chu Uyển phải không?"
Ngay tức khắc, tay chân tôi trở nên lạnh buốt.
Xong rồi!
Cảnh sát không phải đến để bắt Trương Quân, mà là đến bắt tôi!
Bởi vì vài ngày trước, khi mẹ và bố dượng tìm thấy tôi, tôi đã giết người.
Hung khí dùng để giết người lúc đó, vẫn còn nằm trong túi áo lót của tôi.
Bây giờ bị bắt đi, sao tôi có thể giết Trương Quân được nữa!
Tôi đã sớm biết cuộc đời này của mình đã trở thành vũng bùn rồi, nhưng tôi không thể kéo Nguyệt Nguyệt chết chìm cùng
Vì vậy, tôi mới để mẹ và Trương Quân tìm thấy tôi.
Ban đầu tôi đã lên kế hoạch, trước khi cảnh sát bắt được tôi, nhất định phải giết chết Trương Quân trước, sau đó giết mẹ.
Để lại cho em gái tôi một môi trường an toàn, nơi không còn ai có thể vấy bẩn con bé được nữa.
Nhưng rõ ràng, mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay của tôi.
Tôi nghiến răng, trong đầu tôi hiện lên cảnh bàn tay Trương Quân sờ soạng vào váy em gái tôi.
Khốn kiếp!
Không được!
Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa, lần này tôi đã đưa ra quyết định.
Đằng nào cũng đã như vậy rồi.
Thà giết Trương Quân ngay bây giờ còn hơn.
Tôi nhanh chóng đưa tay thò vào trong ngực để lấy con dao làm bếp.
Nhưng khi tôi đưa tay vào trong áo lót, không chạm được vào con dao, mà chỉ chạm phải một lớp lông ngực rậm rạp như lông heo!
"Thưa ông, ông có ổn không?"
Mặt một nam cảnh sát phóng đại trước mắt tôi.
Thưa ông?
Anh ta đang gọi tôi sao?
Một ý nghĩ khủng khiếp chợt lóe lên trong đầu tôi như tia sét bổ xuống giữa đêm không trăng.
Tôi quay phắt về tấm gương treo trên tường nhà vệ sinh.
Cảnh tượng trước mắt còn khiến tôi hoảng loạn hơn cả lúc nhìn thấy cảnh sát.
Trong tấm gương đó, không phải khuôn mặt của tôi, mà là khuôn mặt của Trương Quân.
Còn thân xác của chính tôi thì đang nhắm nghiền mắt, nằm vật vã bên cạnh bồn cầu.
Chuyện gì đang xảy ra thế này!
Tôi đã biến thành Trương Quân, còn Trương Quân lại biến thành tôi!
5
"Thưa anh?"
Tôi giật mình tỉnh táo lại.
"Anh có ổn không ạ?"
Giọng viên cảnh sát lại vang lên, lần này rõ ràng hơn.
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, như thể không có gì xảy ra.
"Tôi... tôi rất tốt!"
"Con gái anh tên là Chu Uyển phải không?"
"Khụ! Đúng vậy!"
Đột nhiên giọng nói trở nên trầm đục khiến tôi có chút khó chịu.
Đúng lúc ấy, một nữ cảnh sát bước đến, cô ấy cúi xuống bên cạnh thân xác của tôi đang nằm vật trên sàn.
Lấy ra một bức ảnh, cẩn thận đối chiếu.
Trong quá trình đó, Trương Quân trong cơ thể tôi cũng từ từ tỉnh lại, khoảnh khắc ông ta mở mắt, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
"Tôi... sao tôi lại đứng ở đó?"
Trương Quân, người đã biến thành tôi, giọng nói đầy kinh ngạc và khó hiểu, còn tôi thì rất dễ hiểu.
Cảnh sát chau mày, dường như không hiểu lời ông ta nói.
"Là cô Chu Uyển đúng không?"
"Cái gì?"
Trương Quân đáp, rồi véo mạnh vào đùi mình.
Khuôn mặt tôi, vốn đã tái nhợt vì suy dinh dưỡng nhiều năm, giờ lại càng trắng bệch hơn nữa!
"Không phải mơ, đây... đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Nữ cảnh sát vỗ vai Trương Quân.
Rồi lấy từ túi đeo ra một thiết bị hình chữ nhật, lần lượt đặt ngón tay của "Chu Uyển" lên đó.
Xong xuôi mọi thao tác, nữ cảnh sát quay đầu gật nhẹ với mấy cảnh sát khác.
Cô ấy đứng dậy, nói với tôi:
"Thưa anh, đây là thẻ cảnh sát của tôi! Bây giờ tôi xin đại diện tổ điều tra, chính thức thông báo cho anh biết, con gái anh Chu Uyển có liên quan đến một vụ án hình sự, cần cô ấy hỗ trợ điều tra. Chúng tôi sẽ xuống tàu ở ga gần nhất, nhưng vì nghi ngờ cô Chu Uyển có vấn đề về thần kinh, với tư cách là người nhà, anh và vợ anh có thể đi cùng!"
Xem ra, thi thể ở bãi rác đã bị phát hiện!
Một ý nghĩ may mắn chợt nảy ra trong đầu: dường như việc tôi biến thành Trương Quân cũng không phải là một chuyện tồi tệ đến vậy?
Dù Trương Quân có bẩn thỉu đến đâu, thì ông ta vẫn chưa từng vấy máu ba mạng người trên tay như tôi.
Ông ta không cần chết!
Nghĩa là tôi không phải chết!
Có suy nghĩ này, tôi đối phó với cảnh sát trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Ngay lập tức, tôi bắt chước dáng vẻ người bố nhân hậu mà Trương Quân thường thể hiện trước mặt người ngoài.
Hoảng loạn túm lấy cánh tay cảnh sát.
"Con gái tôi, sao con gái tôi lại có thể liên quan đến vụ án hình sự chứ? Các anh nhất định đã nhầm lẫn rồi!"
Cảnh sát chưa kịp phản ứng, thì từ dưới đất, Trương Quân trong thân xác tôi đã bật dậy, la hét.
"Tao mới là Trương Quân! Mày phải nói chuyện với tao!"
Sau đó, ông ta chỉ vào tôi.
"Mày là ai? Mày cướp cơ thể tao làm gì?"
Trước đây tôi chưa từng nhận ra, giọng nói của tôi lại sắc đến thế, the thé như rạch vào màng nhĩ.
Tiếng hét đó, nhanh chóng thu hút rất nhiều người.
Trong số đó, có cả mẹ tôi.
"Chu Uyển!!"
Giọng mẹ tôi cũng the thé.
Xem ra nhiều người nói tôi giống bà ta, quả nhiên không sai!
Vài bước dài, bà đã sấn tới.
"Bốp bốp bốp"
Giơ tay lên tát Trương Quân mấy cái liền.
Lập tức khóe miệng trắng bệch trên mặt tôi rỉ máu.
Cảnh sát tiến lên định can ngăn, nhưng tôi lại giữ tay họ lại, thì thầm:
"Đứa trẻ này bị bệnh, nếu không có vợ tôi ra tay can ngăn, lát nữa sẽ không kiểm soát được đâu!"
Cảnh sát hơi chần chừ, còn mẹ tôi lại tát thêm mấy cái nữa vào mặt Trương Quân.
"Con đĩ thối, mày dám đánh ông?"
Trương Quân chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, dưới cơn mưa tát của mẹ tôi, ông ta không còn bận tâm đến chuyện cơ thể bị chiếm giữ nữa, lập tức điên tiết mà lao thẳng vào mẹ tôi.
Tôi biết, trong mắt mẹ, tôi luôn là một con chó ngoan, chỉ biết cúp đuôi chịu trận.
Bà ta chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó con chó này sẽ quay lại cắn bà ta, vì vậy bà ta không chút đề phòng, bị Trương Quân đẩy ngã sõng soài trên sàn tàu.
Hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau, hai kẻ dơ bẩn, hai kẻ ghê tởm, cuối cùng cũng tự cắn xé lẫn nhau.
Nhìn cảnh tượng đó, tôi thực sự không kìm được, bật cười phá lên.
Các cảnh sát nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một kẻ thần kinh, từ ngạc nhiên sang hoài nghi rồi thành rợn tóc gáy.
"Cả gia đình này, hình như đều không bình thường!"
Nữ cảnh sát bên cạnh nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ.
Tôi siết chặt vòng tay, ôm lấy em gái đang sợ đến ngây người vào lòng.
Đúng vậy, vốn dĩ gia đình chúng tôi đều là những kẻ điên!
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha