Chương 1: C1
Trên chuyến tàu về quê cùng bố dượng và mẹ.
Ba ghế sát nhau.
Tôi ngồi trong cùng, bố dượng ôm em gái 4 tuổi, ngồi ở ngoài cùng với mẹ.
Lúc này, bố dượng đang ôm em gái tôi vào lòng, đùa giỡn không ngớt.
"Bố ơi, haha, nhột quá! Haha…"
Bàn tay to lớn của ông ta không ngừng chọc lét bụng con bé, khiến em cười khúc khích.
Trong mắt người ngoài, đây có thể là cảnh tượng bố con vui vẻ và ấm áp.
Nhưng chỉ có tôi biết, người đàn ông bên cạnh tôi là một con quỷ như thế nào.
Nơi tay áo của ông ta, cùi chỏ không ngừng khẽ khàng va chạm vào tôi.
Tay kia, ông ta còn bận rộn gửi tin nhắn wechat cho tôi.
[Đi nhà vệ sinh! Nhanh lên, bố không đợi được nữa!]
Tôi cho tay vào túi áo.
Trong đó có một con dao dính máu.
Tôi cố nặn ra một nụ cười: "Dạ vâng, bố, con đến ngay."
1
[Đi nhà vệ sinh! Nhanh lên, bố không đợi được nữa!]
Tôi không trả lời.
[Ba phút!]
[Nếu con không đến, bố sẽ dẫn Nguyệt Nguyệt đi!]
Nguyệt Nguyệt chính là em gái tôi, là đứa bé thơ ngây vẫn chưa hiểu được ranh giới giữa cái chạm tình thân và cái chạm của quỷ dữ.
Thấy hai chữ Nguyệt Nguyệt, tôi ngẩng đầu, mắt chạm mắt với ông ta.
Nhưng ông ta lại không chút e dè nhìn tôi cười.
Và bàn tay kia, lặng lẽ lần theo đường cong nhỏ bé bên hông váy của Nguyệt Nguyệt, định luồn vào váy con bé!
"Mẹ!"
Giọng tôi run rẩy, tay chân lạnh ngắt.
Thật ra, nhiều năm rồi, tôi sớm biết gọi bà ta cũng chẳng có ích gì, nhưng trong khoảnh khắc nguy cấp này, tôi vẫn theo bản năng mà gọi bà ta.
Qua khuôn mặt dâm đãng của bố dượng, mẹ tôi quay đầu lại.
Bà là một nhà giáo dục có tiếng, lúc này đang khoe khoang cuốn sách mới xuất bản của mình với hành khách bên cạnh, và hướng dẫn mọi người cách dạy dỗ con cái.
Những hành khách xung quanh ai nấy đều khen ngợi bà.
Điều đó khiến bà rất đắc ý.
Tôi cắn chặt môi.
Lấy hết can đảm, tôi chỉ vào bố dượng và hét lên: "Mẹ ơi, Trương Quân đang giở trò đồi bại, ông ta sàm sỡ em gái!"
Lời vừa dứt, không gian đông đúc phút chốc hóa tĩnh lặng.
2
Đôi mẹ con ngồi đối diện chúng tôi là những người đầu tiên nhìn sang.
Cặp mẹ con không biểu cảm, ánh mắt khác hẳn với những hành khách đang hóng chuyện xung quanh.
Trên đường đi, tôi vẫn luôn quan sát họ.
Hành lý của họ rất lạ, là một lô búp bê với đủ hình thù khác nhau.
Những con búp bê này có con không có đầu, có con có một lỗ hổng ở ngực, có con thì cụt tay cụt chân.
Em gái tôi trên đường cứ muốn chạm vào búp bê, nhưng cô con gái trong cặp mẹ con lại ngăn tay em tôi lại.
"Không phải búp bê của em đâu, không được chạm vào đâu nhé!"
Trên mặt cô ấy nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, thần sắc khó hiểu.
Tôi có chút ngượng ngùng kéo em gái lại.
Chắc là do em gái tôi không hiểu chuyện đã làm phiền họ rồi.
Tôi lo lắng thầm nghĩ, liệu giờ họ có giúp mình không?
"Bốp!!" Một tiếng giòn tan vang lên bên tai tôi, cái tát giáng xuống, má tôi rát bỏng.
Ngay lập tức, nửa khuôn mặt tôi trở nên sưng tấy.
Mẹ tôi trợn mắt nhìn tôi đầy giận dữ.
"Đồ điên này! Mày lại lên cơn rồi phải không!"
Trong miệng tôi có vị tanh nhẹ của máu lan ra.
Cũng đúng, đã đến lúc này rồi, tại sao tôi còn phải mong đợi sự giúp đỡ từ người khác cơ chứ?
Tôi không còn tâm trí nhìn đôi mẹ con kia nữa, chỉ đỏ mắt nhìn mẹ.
Nhưng mẹ tôi đã quay người đi rồi.
"Xin lỗi đã làm phiền mọi người, con bé này nhà tôi dậy thì sớm, bé tí tuổi đã yêu đương rồi bị lừa, đầu óc sinh bệnh, thỉnh thoảng lại phát điên!"
Mẹ tôi nhẹ nhàng giải thích với những người xung quanh.
"Là đồ điên hả? Ôi trời, sao lại để con điên này lên tàu thế? Lỡ nó lên cơn làm bị thương người khác thì sao?"
Một người phụ nữ vừa nói vừa kéo con mình vào bên trong ngồi.
"Đúng đấy, nguy hiểm quá!"
Mọi người xì xào bàn tán, bàn luận ồn ào.
Mẹ tôi hắng giọng, tiếp tục nói.
"Mọi người đừng lo, tuy đầu óc con gái tôi có bệnh, nhưng rất ngoan, tát một cái là tỉnh lại ngay! Con gái, không phải con với em gái muốn đi vệ sinh sao? Để bố đi cùng hai đứa nhé!"
Trong lúc mọi người xung quanh tò mò nhìn tôi như nhìn một kẻ điên, bố dượng đã đứng dậy.
Ông ta đứng đó, nhìn tôi từ trên cao xuống, trên mặt đầy nụ cười đắc ý.
Giống hệt như lần đầu tiên ông ta đè tôi xuống cách đây năm năm.
Mẹ tôi nghiêng người nhường chỗ cho tôi.
Đầu bà ta vừa vặn ngang tai tôi.
Giọng bà ta đầy mỉa mai vang lên bên tai tôi.
"Không muốn con tạp chủng kia bị chọc ghẹo thì ngoan ngoãn đi theo ông ta! Mày không biết đâu, khoảng thời gian mày đi vắng, thằng bố Trương Quân của mày nhớ mày lắm đấy!"
Toàn thân tôi run rẩy.
Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm vào mẹ tôi.
Nhưng mẹ tôi đã quay đầu lại, nói chuyện với người phụ nữ ngồi ở ghế cạnh lối đi về những khó khăn mà bà ta đã trải qua suốt những năm qua.
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của em gái, và ánh mắt của bố dượng đang nhìn sang.
Tôi đứng dậy.
Sát ý dâng trào như sóng biển!
Nếu tất cả đã mục rữa từ gốc rễ, vậy thì cứ để mọi thứ nát tan đi!
Dù sao, giết một người hay giết hai người, cũng chẳng có gì khác biệt, phải không?
Tôi cho tay vào túi áo.
Trong đó có một con dao dính máu.
Khóe môi cố gắng rướn thành một nụ cười méo mó: "Dạ vâng, bố, con đến ngay."
3
Ngay khoảnh khắc tôi quay người, đôi mẹ con kỳ dị ngồi đối diện im lặng nãy giờ bỗng động đậy.
Cô con gái nhét vào lòng tôi một con búp bê.
"Đây là búp bê của chị!"
Tôi khó hiểu nhìn cô ấy.
Cô ấy lại nở nụ cười hiền lành vô hại.
Tại sao lại tặng tôi búp bê?
Tôi không cần búp bê.
Giờ đây trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: giết ông ta, nhất định phải giết ông ta!
Tôi muốn trả lại con búp bê cho cô gái đó.
Nhưng chưa kịp làm gì, cô ấy đã đứng dậy ngăn hành động của tôi.
Và thì thầm vào tai tôi: "Kẻ dùng dao giết người là đồ ngốc!"
"Gì, gì cơ?"
Tôi sững lại, tim lạc mất một nhịp, trong một khoảng khắc, cô gái đó đã xoay tôi lại rồi đẩy một cái.
Vừa vặn đẩy tôi đến trước mặt Trương Quân.
Ông ta nhe hàm răng ố vàng, cười như kền kền vồ xác, một tay choàng qua vai tôi.
Tiếng nói của ông ta rền rĩ, đầy thương xót, miệng lẩm bẩm không ngừng.
"Con bé này bị bệnh thần kinh, đi vệ sinh cũng phải có người lớn đi cùng, ôi!"
Mọi người đều bị dáng vẻ người bố từ ái này của ông ta làm cảm động, mấy bà cô bên cạnh còn nói vài lời an ủi.
Còn tôi, từ khi con búp bê đó nằm trong tay, cứ như thể bị bỏ bùa mê.
Cả người tôi cứ mơ màng, như thể bị ru ngủ bằng thứ nhạc cụ ma quái không âm thanh.
Trong lúc mơ hồ, tôi thấy cửa nhà vệ sinh được mở ra.
Trương Quân bảo em gái đứng đợi ở cửa.
Ông ta đẩy tôi, hai người trước sau bước vào trong nhà vệ sinh.
Sau khi cửa nhà vệ sinh đóng lại, Trương Quân ôm tôi một cách ghê tởm, cái miệng hôi nồng phả sát ra tôi, đôi môi chu ra.
Đột nhiên tôi mất đi ý thức.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha