Chương 4
8
Vừa quay người, phía sau truyền đến tiếng "phịch" một cái, tiếng la hét của học sinh xung quanh và tiếng máy ảnh hòa lẫn vào nhau.
"Thời Nguyệt, chúng ta là bạn cùng phòng, cậu không thể thấy chết mà không cứu được."
Vương Khả Hân quỳ trên đất cắn môi đỏ mắt, vẻ mặt đầy nhục nhã và oan ức nhìn tôi.
"Mẹ tôi vừa gọi điện nói tôi là đồ vô dụng, thậm chí sinh viên thạc sĩ cũng không giành được suất bảo lưu, không bằng tìm người nào đó để gả quách tôi đi. Mẹ tôi đã vì một triệu tiền thách cưới mà muốn gả tôi cho con trai khuyết tật của trưởng làng quê tôi rồi.”
"Thanh Hoa là trường tốt nhất, chỉ cần cậu chịu nhường suất bảo lưu cho tôi, mẹ tôi sẽ không ép tôi gả đi nữa."
Diệp Hoan nói với giọng điệu vô cùng kỳ quái: "Thời Nguyệt, cậu học giỏi thế thì chỉ cần thi thẳng vào thạc sĩ là được rồi, không cần với tranh giành với Hân Hân làm gì."
Thẩm Kiều Vi cũng bày ra vẻ mặt đầy oán giận: "Đúng rồi, nếu không phải cậu không chịu ghi tên chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ không bị đánh rớt trong lần bài tập nhóm này.”
Lưu Đình bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, ánh mắt của cô ta nhìn tôi vô cùng gay gắt, giống như đang bắt tôi mau ba mặt một lời.
Các bạn học xung quanh rất thông cảm với hoàn cảnh của Vương Khả Hân, thế là họ lập tức thuận thế vây kín cầu thang, sợ tôi chạy mất.
Tôi cảm thấy ngực có một cảm giác nghẹn ngào hơi ngột ngạt, thế là bèn cười lạnh.
"Tại sao? Chỉ tại lúc cậu bận rộn với nhiều người về đêm thì tôi ở thư viện học bài à?"
"Phì." Có bạn học không nhịn được cười phì.
Vương Khả Hân xấu hổ nín nhịn nước mắt.
Tôi lạnh giọng: "Hơn nữa lúc đầu chúng ta đăng ký trại hè Thanh Hoa cùng nhau, chỉ là cậu không có đủ điều kiện vào trại, dù tôi từ bỏ cũng không đến lượt cậu trở thành người được dự bị cho suất bảo lưu đó đâu."
Nói xong tôi hơi liếc mắt Lưu Đình, kẻ quen làm người tốt, đứng nói người khác nên không biết đau lưng.
"Lần này danh sách bảo lưu của trường mình có cậu nữa đúng chứ, không bằng cậu từ bỏ suất bảo lưu của mình rồi xem xem liệu cậu có thể để Vương Khả Hân làm người dự bị không? Đều là bạn học với nhau, chắc cậu sẽ không thấy chết mà không cứu đâu nhỉ!"
9
Ánh mắt Vương Khả Hân lóe lên một tia sáng, cô ta quỳ gối bò đến trước mặt Lưu Đình, túm lấy ống quần của đối phương, ánh mắt khao khát nhìn về phía Lưu Đình.
Lưu Đình dùng sức rút chân ra rồi lùi lại mấy bước, như thể vừa bị dính phải thứ gì bẩn thỉu vậy.
Cô ta dùng sức quá mạnh, khiến Vương Khả Hân ngã ngồi xuống đất.
Trên mặt Lưu Đình không còn vẻ thương hại như trước nữa, cô ta tức giận nói: "Tại sao tôi phải nhường suất học mà tôi đã khổ công học tập để có được cho cô ta, tôi có bị điên hay gì đâu?"
Vừa nói xong, cô ta mới sực tỉnh ra, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên, bèn viện cớ có việc gấp để vội vã trốn về phòng ký túc xá.
Có vẻ chỉ khi hào phóng bằng thứ của người khác thì cô ta mới bao dung, rộng rãi, đến lượt bản thân thì không có bất kỳ từ bi nào cả.
Tôi lại liếc mắt nhìn các bạn cùng lớp xung quanh mình, mấy bạn trong danh sách bảo lưu học bổng đều né tránh ánh mắt tôi.
"Vương Khả Hân, nếu như cậu muốn có gì thì nên tự mình nỗ lực giành lấy chứ đừng dùng dư luận để ép buộc người khác, như vậy chỉ tự làm nhục mình mà thôi."
Thấy lối cầu thang đã không còn chướng ngại nữa, tôi dứt khoát rời khỏi nơi thị phi này.
Sau cơn bão tố đó, tôi có được vài ngày yên tĩnh hiếm có.
Tôi đi siêu thị xong, xách túi mua sắm về nhà, từ xa đã thấy dưới ánh đèn đường trước cổng khu phố có một bóng người quen thuộc.
Vương Khả Hân, đúng là ma ám mãi không bỏ mà.
Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy thù hận: "Tần Thời Nguyệt, mày cũng được trọng sinh phải không? Cho nên hôm đó mày mới không dám cho tao tỉa lông mày của mày."
Lòng tôi thót lên một cái, nhưng mặt không lộ ra vẻ nghi ngờ nào cả, hỏi: "Trọng sinh gì cơ? Vương Khả Hân, đừng nói là cậu đã thật sự bị điên rồi đấy nhé, tôi không ngờ cậu còn nói được cả chuyện vô căn cứ như trọng sinh cơ đấy."
Cô ta nhíu mày nhìn tôi, muốn tìm ra lỗ hổng trong phản ứng của tôi.
"Tao không quan tâm mày có trọng sinh hay không, tao nói với mày, hôm nay chuyện này chưa xong đâu! Tại sao mày có gia cảnh tốt, bố mẹ còn yêu thương mày như vậy, mà mẹ tao lại có thể bán tao chỉ vì một triệu tệ? Mày học giỏi, rõ ràng có thể thi lên cao học, nhưng lại phải tranh cướp đường sống của tao."
Cô ta dừng lại một chút, rồi cười điên cuồng.
"Số phận bất công quá, tại sao lại để tao trọng sinh vào lúc không thể cứu vãn được nữa! Ha ha ha, nếu đã đến nước này rồi, thế thì cứ để mọi người xuống địa ngục cùng nhau nhé."
Nhìn vẻ điên cuồng của cô ta, tôi lùi lại mấy bước, nhanh chóng đi vòng qua cô ta để chạy vào khu phố.
Cô ta muốn đuổi theo, nhưng cổng vào cần quét mặt.
10
Bạn cùng lớp thân thiết nhắn riêng cho tôi, bảo tôi mau lên diễn đàn trường xem, có chuyện lớn rồi.
Vừa đăng nhập, tôi lập tức thấy bài viết hot được ghim đầu.
[Hoa khôi xinh đẹp xuống từ xe sang, là đạo đức sa đọa hay nhân tính biến thái?]
Ảnh đính kèm là tôi trong chiếc váy đỏ, cười tươi tắn bước xuống từ chiếc Lamborghini màu cam.
Các bạn cùng trường nghe tin đã bình luận với hàng nghìn lượt thích.
[Ngày thường cô ta luôn tỏ vẻ tránh người ngàn dặm, cứ tưởng cô ta trong sạch lắm, hóa ra chỉ là không ưa những nam sinh đại học bình thường như chúng ta mà thôi, có trời mới biết bên dưới cô ta đã chơi bời tới cỡ nào.]
[Đạo đức ngày nay sa sút quá, lòng người không còn như xưa, phụ nữ bây giờ thực tế ghê, thà ngồi trong xe sang mà khóc còn hơn ngồi sau yên xe đạp chúng ta mà cười.]
Lòng người đã bẩn rồi thì có thấy gì cũng bẩn thỉu thôi.
Chiếc xe này là của dì tôi, dì ấy đưa tôi đi du lịch mùa hè, lúc kết thúc hành trình thì tiện thể đưa tôi về trường.