Chương 3
Điểm số của tôi đứng top 3 toàn khoa, chưa bao giờ nghỉ học, mọi bài tập đều hoàn thành đúng hạn và đúng chất lượng, đủ tín chỉ và GPA cao.
Chỉ cần không bị bọn họ âm mưu hãm hại mang tiếng xấu là được.
Bên kia đầu dây vẫn đang chửi mắng, tôi cúp máy luôn, từ giờ thế giới đã yên tĩnh rồi.
Sau khi xé nát mặt nhau, dù là lúc ở trong lớp hay ở căng tin, cả ba người bọn họ đều cố tình ngồi cạnh tôi để cười đùa, chửi mắng, muốn cô lập tôi khiến tôi xấu hổ.
Nhưng những hành động ấu trĩ như vậy không thể khiến lòng tôi có bất kỳ dao động nào cả, tôi đang lo lắng chờ đợi xác nhận một chuyện.
Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, hôm nay đúng nửa tháng trước khi chụp ảnh tốt nghiệp, kiếp trước tôi cũng bắt đầu sốt từ hôm nay.
Cuộc gọi đã được dự đoán từ trước chợt reo lên, Vương Khả Hân lo lắng đến mức bật khóc: "Thời Nguyệt, cậu mau đi mua ít thuốc hạ sốt về ký túc xá đi! Hai người Diệp Hoan bị sốt rồi."
Phỏng đoán đã được xác minh, đêm đó hai người đó đã bị lây bệnh.
Kiếp trước tôi cũng tham gia bữa tiệc đó, tôi tránh xa mấy nam sinh viên trường Thể thao ra, cứ la lên muốn về, cho nên hai người đó mới thoát khỏi tai họa.
Khi bệnh này ở giai đoạn cấp tính, uống thuốc hạ sốt thông thường không có tác dụng gì cả, tôi đã trải nghiệm sâu sắc điều này ở kiếp trước.
Tôi thẳng thừng từ chối yêu cầu của cô ta, bảo cô ta đưa nhóm người Diệp Hoan đi bệnh viện luôn đi.
"Thời Nguyệt, không ngờ cậu lại là người lạnh lùng đến thế, bạn cùng phòng bị bệnh nặng thế này, mà cậu còn không chịu giúp mua thuốc nữa chứ."
Cô ta cố tình kéo bạn cùng phòng xuống bùn lầy, thế mà lại nói tôi lạnh lùng ư?
"Vương Khả Hân, cậu không đi diễn phim đúng là phí của trời thật đấy.”
6
Một tuần sau, Diệp Hoan và Thẩm Kiều Vi kết thúc nghỉ ốm, bọn họ đều xuất hiện trong lớp với vẻ mặt hồng hào.
Diệp Hoan đi đến trước mặt tôi, ngạo mạn nói: "Tần Thời Nguyệt, uổng công trước kia tôi còn coi cậu là bạn cùng phòng, có gì hay ho đều nghĩ đến cậu. Lần này tôi ốm mà cậu còn không chịu mua thuốc giúp tôi! May mà nhờ có Hân Hân thông minh, tìm người chạy việc mua thuốc cho, nếu không thì..."
Tôi ngắt lời cô ta: "Chỉ mua thuốc thôi à! Hai người các cậu không đi bệnh viện, chỉ uống thuốc hạ sốt là khỏi rồi à?"
Vẻ mặt của Diệp Hoan vô cùng âm u: "Cậu nói vậy là có ý gì!"
Vương Khả Hân lo lắng kéo tay áo Diệp Hoan, liếc tôi một cái như đang cảnh báo rồi nói nhỏ: "Thôi, cậu đừng chung chạ với cậu ta, cậu ta là người nhà giàu có cơ thể yếu, ốm có chút xíu cũng phải chạy đến bệnh viện."
Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, tôi cảm thấy trong này chắc có điều gì đó kỳ lạ.
Nếu chỉ là sốt thường, tại sao Vương Khả Hân không đưa họ đi bệnh viện, lúc nãy vẻ mặt của cô ta còn căng thẳng đến thế?
Chỉ là, họ uống thuốc hạ sốt bình thường thì làm sao có thể có tác dụng được?
Những ngày tiếp theo, Vương Khả Hân như phòng trộm vậy, cô ta luôn đề phòng tôi, chỉ cần tôi đến gần họ, cô ta sẽ vội vàng kéo hai người kia đi.
Có phải cô ta cũng trọng sinh rồi không?
Điện thoại reo lên, môi giới tìm được mấy căn hộ phù hợp nên bảo tôi đến xem.
Tôi thuê một căn hộ một phòng ngủ ở khu chung cư đối diện công ty, giao thông thuận lợi, sinh hoạt tiện nghi, ban quản lý có trách nhiệm, khá thân thiện với phụ nữ độc thân.
Bận rộn mấy ngày mới xong, lớp trưởng gửi điểm nhóm lần trước vào group.
Điểm của tôi vẫn là xuất sắc như thường lệ, ba người bọn họ đều bị không đạt giống y như những gì tôi đã dự liệu.
Tin nhắn group ký túc xá điên cuồng tăng lên, chỉ mới có một lúc mà đã 99+ rồi, tôi bấm vào xem qua loa, toàn là những lời xấu.
Họ nghiêm khắc lên án tôi, cho rằng vì tôi không chịu cứu giúp mới dẫn đến việc họ không đạt.
Tôi thoát group luôn, không tranh cãi với kẻ ngu.
7
Sóng này chưa yên, sóng khác lại dậy.
Lớp trưởng lại ném một tin nặng vào group, danh sách sinh viên được miễn thi vào thạc sĩ của trường.
Điện thoại vừa yên lặng được chút lại bị oanh tạc bằng cuộc gọi thoại, khi tôi thấy là ba người cô ấy thì lập tức cúp luôn.
Lưu Đình phòng bên? Sao cô ấy cũng gọi cho tôi, tôi có hơi thắc mắc.
Điện thoại vừa được kết nối đã nghe thấy giọng Lưu Đình đầy vẻ lo lắng: "Thời Nguyệt, cậu mau đi về ký túc xá đi, Hân Hân đang đứng trên ban công nói nếu như cậu không về thì cô ấy sẽ nhảy lầu đó!"
Tôi khẽ thở dài, Vương Khả Hân đã dựng sẵn sân khấu, tôi không đến thì vở kịch này không thể tiếp tục.
Vừa đến dưới tòa ký túc xá, thấy xung quanh đã tụ tập rất nhiều người.
Tôi chen qua đám đông lên tầng tám, thấy tôi xuất hiện thì đôi mắt của Lưu Đình lập tức sáng lên, cô ấy lo lắng kéo tôi đi về phía ban công.
Vương Khả Hân ngồi trên ban công, hai tay nắm chặt lấy lan can, mặt mày xanh xao, đôi mắt sưng húp vì khóc.
Diệp Hoan và Thẩm Kiều Vi đứng ở một bên mỗi người kéo một tay của cô ấy, sợ cô ấy rơi xuống.
Lưu Đình lớn tiếng: "Hân Hân, Thời Nguyệt đến rồi, cậu mau đi xuống đi."
Diệp Hoan sắp không giấu được nụ cười ở trên khóe miệng nữa rồi: "Hân Hân, chắc chắn Thời Nguyệt sẽ không ép cậu nhảy lầu đâu, cậu có khó khăn gì mau nói ra đi, nhanh lên."
Ép cô ta nhảy lầu? Tôi không gánh tội danh này nổi đâu.
Tôi nhìn hành lang chật cứng người, học sinh ở toàn bộ tầng tám đều tụ tập ở đây cầm điện thoại quay phim.
"Gần đây tôi và ba người các cậu không có bất kỳ giao tiếp trực tiếp hay gián tiếp nào, cậu chỉ mới vừa lên tiếng là đã ụp cái nồi to như thế này lên đầu tôi rồi đấy à?"
Vương Khả Hân dùng mắt để ra hiệu cho Diệp Hoan, cô ta dùng đôi mắt lệ nóng doanh tròng, trông vô cùng thảm hại nhìn tôi.
"Thời Nguyệt, bây giờ chỉ có cậu mới cứu được mình thôi, cậu có thể từ bỏ suất bảo lưu nghiên cứu sinh rồi nhường nó cho mình không?"
Tôi nghi ngờ mình vừa nghe nhầm gì đó.
"Tôi cứu cậu bằng cách gì cơ? Còn nữa, chuyện này có liên quan gì đến suất bảo lưu của tôi? Diệp Hoan, hai người kéo chặt cô ta lại đi, tôi nghi ngờ tâm thần của Hân Hân có dấu hiệu bất thường để, tôi báo cảnh sát trước."
Diệp Hoan hoảng hốt, cô ta lập tức chạy đến ngăn tôi: "Báo cảnh sát làm gì! Có chuyện thì nói với nhau là được rồi, tại sao phải làm ầm lên cơ chứ?"
Vương Khả Hân nghe tôi muốn báo cảnh sát, lo lắng vội vã nhờ Thẩm Kiều Vi giúp đỡ mình nhảy xuống từ ban công.
Tôi quay đầu nhìn Lưu Đình: "Cô ấy không nhảy nữa rồi, nếu không có gì nữa thì tôi đi trước đây."