Chương 2
Kiếp trước bởi vì chuyện AIDS, sinh viên đại học thành phố S đều làm xét nghiệm bốn loại truyền nhiễm, trường thể thao bên cạnh cũng có người trúng, họ chính là vài người trong số đó!
Tôi siết chặt điện thoại.
Là đứa trẻ lớn lên trong gia đình tri thức, bố mẹ hạnh phúc, tuy biết lòng người khó đoán, nhưng tôi chưa từng cảm nhận được ác ý như thế này.
Kiếp trước, vào hai tuần sau khi chụp ảnh tốt nghiệp, tôi sốt cao mãi không giảm xuống, cô ta cố tình đưa tôi đến bệnh viện khám.
Kết quả cho ra là dương tính, tôi như bị sét đánh mà không thể tin được. AIDS ở người trưởng thành được lan truyền rộng rãi nhất là qua quan hệ tình dục, nhưng tôi chưa từng có quan hệ tình dục.
Các bạn cùng lớp đến xem hóng hớt đều nhìn nhau, chỉ sau vài ngày chuyện tôi bị bệnh đã lan ra khắp trường.
Trường bố trí cho cả phòng chúng tôi đi xét nghiệm, Vương Khả Hân cũng bị dương tính, lúc đó tôi lập tức hiểu là do cô ta truyền cho tôi.
Nhưng cô ta lại đảo ngược tình thế lên trên mạng khóc lóc rằng tôi làm tình bậy bạ mà còn hại cô ta, nhóm Diệp Hoan bọn họ cũng làm chứng cho cô ta.
Dân mạng lập tức phẫn nộ, khắp nơi đều có lời chửi mắng tôi.
Suất bảo lưu nghiên cứu sinh Thanh Hoa của tôi bị hủy, offer thực tập công ty lớn tan tành, thậm chí còn bị trường đuổi học.
Bố mẹ bị tôi liên lụy, chịu đủ sự chế giễu trong đơn vị làm việc.
Dưới những đòn giáng liên tiếp khiến tinh thần hoảng loạn, tôi bị xe đâm chết, trường bù đắp cho ba người họ được bảo lưu tập thể, Vương Khả Hân còn nhận được khoản quyên góp lớn từ dân mạng tốt bụng.
Sau khi nhớ lại xong, giờ địch ở ngoài sáng tôi ở trong tối, tôi muốn xem kiếp này Vương Khả Hân không có tôi làm bàn đạp thì cô ta định sẽ ra khỏi vũng lầy như thế nào đây.
4
Một đêm ngủ không mơ.
Tôi vừa đến lớp đã lập tức thấy ba người họ tới với trạng thái rất mệt mỏi, cổ lẫn vai đầy dấu cắn.
Chậc chậc, xem ra đêm qua rất kịch liệt.
Bảo sao đêm qua tôi ra ngoài ở khách sạn, Diệp Hoan không dùng tư cách bí thư đoàn để chất vấn, điều tra hành tung của tôi.
Tôi lấy lý do thực tập để xin cố vấn học tập đăng ký đi học mà không cần ở ký túc xá, sau giờ học tôi đi ký tên.
Chuông reo, tôi còn chưa đứng dậy thì đã bị ba người họ vây quanh.
Vương Khả Hân bày ra vẻ mặt nhục nhã nói: "Thời Nguyệt, tôi biết cậu học giỏi được bảo lưu Thanh Hoa, nhưng dù cậu có coi thường chúng tôi đến mấy, cũng không thể im lặng xin thầy chủ nhiệm chuyển ra ngoài được!"
Diệp Hoan bèn nói hùa theo: "Cậu còn nói dối mình sẽ ra ngoài thực tập, cậu có thực tập gì, sao tôi không biết?"
Các bạn học định ra khỏi lớp đều tụ lại hóng hớt chuyện, chỉ chỉ chỏ chỏ bàn tán xôn xao.
Một tiếng trước tôi mới xin cố vấn học tập thôi, sao họ biết được?
Không kịp thắc mắc, tôi thờ ơ đáp lại.
"Tuy trong ba năm tôi đã một mình gánh vác vệ sinh phòng, tự mình hoàn thành bài tập của cả nhóm, chịu đựng các cậu nói chuyện vào lúc nửa đêm và tự ý đưa bạn trai về phòng không xin phép, nhưng tôi chưa từng khinh thường các cậu.”
"Chỉ là khi các cậu bận giao lưu với nhau, tôi đã nhận được offer thực tập từ Huawei, cho nên thuê nhà ở bên ngoài tiện cho tôi hơn."
Tất cả tiếng bàn tán cứ thế im bặt.
Ba người họ đứng sững sờ ngay tại chỗ, đáy mắt đầy ghen tị.
Sau khi đã thuận lợi làm xong thủ tục, tôi bắt đầu liên hệ với môi giới để anh ta chú ý những nhà trọ phù hợp với yêu cầu giúp mình.
Hôm nay là ngày làm việc, đúng lúc có chuyên gia khám, tôi định đi bệnh viện làm xét nghiệm bốn loại truyền nhiễm.
Sau khi lấy máu xong, tôi lo lắng chờ kết quả xét nghiệm.
Như thể đã trải qua cả thế kỷ, tôi cầm phiếu kết quả mà kích động đến mức tay run bần bật, toàn bộ đều âm tính!
Tôi ngẩng đầu cố nén nước mắt đừng rơi, tuyệt vời quá, mọi thứ vẫn còn kịp.
Đi qua khoa truyền nhiễm, tôi dừng lại.
Vương Khả Hân đang chờ gọi số, lúc ở trong phòng cô ta chưa từng có triệu chứng của bệnh truyền nhiễm, xem ra là cô ta luôn luôn uống thuốc kiểm soát nó.
Tôi không chào hỏi gì mà giả vờ không thấy, đổi đường đi ra khỏi bệnh viện.
Bận rộn cả ngày, vừa về khách sạn, WeChat đã hiện lên thông báo mấy chục tin nhắn thoại và cuộc gọi nhỡ.
Trước khi chưa hoàn toàn xé mặt nhau thì tôi vẫn phải duy trì vẻ thân thiện.
Thế là tôi bèn gọi lại.
Vương Khả Hân nũng nịu: "Thời Nguyệt à, sáng nay chúng tôi đã hiểu lầm cậu rồi. Thầy vừa thông báo bài tập nhóm đó, cậu làm đi, quy tắc cũ, hễ có gặp vấn đề gì thì cứ lại hỏi chúng tôi nhé, nhớ viết tên cả bốn đứa mình vào đó đấy."
5
He he, lại là quy tắc cũ rồi. Quy tắc cũ là tôi viết PPT, tôi tìm hiểu tài liệu, tôi nghĩ cách kiếm tài nguyên, cuối cùng cả người lên sân khấu thuyết trình cũng là tôi, nhưng điểm số thì thuộc về cả bốn người.
Ba cô ấy, một đứa bận yêu đương, một đứa gánh trọng trách không rảnh được, ồ, còn một đứa nói không biết dùng máy tính.
Hỏi thêm hai câu nữa là bị coi là kỳ thị bạn cùng phòng có hoàn cảnh khó khăn ngay.
Sự im lặng của tôi khiến Vương Khả Hân khá lo lắng, cho nên cô ta liên tục gọi tên tôi.
Diệp Hoan cầm lấy điện thoại, giọng nói lộ ra chút bất mãn: "Tần Thời Nguyệt, sao cậu không trả lời, cậu không muốn chung nhóm với chúng tôi à?"
Tôi tức giận đến mức cười ngược lại: "Tại sao tôi phải muốn cùng nhóm với lũ ký sinh trùng học thuật như các cậu, hưởng lợi ba năm mà chưa từng biết ơn người ta bao giờ cả!"
Cô ta hơi nóng giận, đe dọa: "Tần Thời Nguyệt, cậu bị điên rồi à! Cậu không muốn tốt nghiệp à?"
"Tôi có thể tốt nghiệp hay không, không phải do cậu quyết định."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha