Chương 1
1
"Thời Nguyệt, cậu nhắm mắt lại đi, bây giờ tôi sẽ cạo lông mày cho cậu, đảm bảo hôm nay chụp ảnh cậu sẽ xinh đẹp lắm đó nha."
Giọng nói trong cơn ác mộng vang lên bên tai, tôi như bị đánh một gậy vào đầu mà lập tức tỉnh táo lại ngay.
Tôi đã được trọng sinh rồi!
Chưa kịp vui mừng, Vương Khả Hân đã cầm dao cạo lông mày đi về phía tôi. Tôi kinh hoàng lùi lại, chiếc ghế kéo trên sàn phát ra tiếng cọt kẹt.
Cô ta nhíu mày khi thấy phản ứng của tôi dữ dội thế: "Thời Nguyệt, cậu đang làm gì thế?"
Tôi lo lắng nhìn về chiếc dao cạo lông mày có máu trong tay cô ta: "Không cần phải làm phiền cậu đâu, tôi không muốn cạo."
Cô ta không để ý đến sự từ chối của tôi, vẫn tự ý bước tới gần, dùng một tay ấn vai tôi xuống.
Tôi quay tay gạt tay cô ta ra, chiếc dao cạo lông mày rơi xuống sàn.
Bí thư đoàn kiêm trưởng phòng Diệp Hoan nghe thấy tiếng động, bèn thốt lên một câu phán quyết đầy chính nghĩa.
"Thời Nguyệt, cậu không nhận ý tốt của người ta thì cũng thôi đi, sao còn tự ý động tay động chân thế hả? Cậu mau xin lỗi Tâm Tâm đi."
Hai mắt Vương Khả Hân nhanh chóng đỏ lên, trông vô cùng buồn tủi.
Ba năm làm bí thư đoàn, cô ta đã dùng chức vụ để mưu lợi cho bản thân rất nhiều lần, để kéo gần quan hệ với cô ta, Vương Khả Hân còn tặng rất nhiều món quà mà mình nhận được.
Hai người này có thể nói là những người cùng chí hướng, kiếp trước khi tôi bị bạo lực mạng, Diệp Hoan đã ra sức châm dầu vào lửa rất nhiều lần.
Bạn cùng phòng khác là Thẩm Kiều Vi đột nhiên kinh hô: "Sao cái, cái dao cạo lông mày này toàn máu thế?"
Ánh mắt của Vương Khả Hân né tránh, cô ta hoảng hốt nói: "Vừa nãy tôi tự cạo cho mình, không cẩn thận làm đứt tay thôi ấy mà."
Tôi cười lạnh: "Nếu như kỹ thuật của cậu như vậy thì tôi không dám để cậu cạo đâu, mọi người thu dọn xong thì mau khởi hành đi, đừng để thợ chụp ảnh đợi lâu."
Cô ta uất ức liếc tôi một cái, lại vào toilet đợi rất lâu, mới chậm chạp thu dọn xong.
2
Thời tiết tháng 9 không lạnh không nóng mà còn rất dễ chịu, làn gió nhẹ mang theo hương hoa quế tấn tới, những sinh viên mới nhập học trông tươi tắn và tràn đầy sức sống đang đuổi bắt nhau ở sân vận động.
Kiếp trước sau khi nhiễm AIDS, tôi đã cẩn thận đến mức không dám tham gia bất cứ hoạt động thể thao nào, thế mà trên tay vẫn có rất nhiều vết thương nhỏ.
Được sống lại một đời, cuối cùng tôi cũng có thể tự do phát triển như họ.
Năm cuối mới bắt đầu học kỳ, các phòng khác đều định đợi đến tháng 6 năm sau mới chụp ảnh tốt nghiệp, một tuần trước Vương Khả Hân đột nhiên đề xuất chụp ảnh tốt nghiệp sớm, sợ tới lúc gần tốt nghiệp mới chụp sẽ buồn.
Giờ nghĩ lại mới thấy tất cả đều là cái cớ, cô ta chỉ muốn tìm cơ hội truyền bệnh mà thôi.
Chụp xong vài bộ ảnh bốn người, Vương Khả Hân và Diệp Hoan tự ý độc chiếm thợ chụp ảnh để chụp ảnh đơn.
Thẩm Kiều Vi thấy khá bất mãn, nhỏ giọng lầm bầm: "Bốn đứa mình đều hùng số tiền bằng nhau, tại sao họ lại có thể chụp thêm mấy tấm riêng cơ chứ?"
Cô ta không chịu được khi lợi ích của bản thân bị tổn hại, nhưng lại sợ làm mích lòng họ, hằng ngày cô ta thường xúi tôi đứng ra tranh thủ lợi ích, rồi bản thân sẽ giả vờ vô tội lên án tôi là cái đồ tính toán chi li.
Tôi nói to: "Tâm Tâm à, các cậu chụp xong chưa, Vi Vi không đợi nổi được nữa rồi."
Hai người họ nghe xong thì xụ mặt, trừng mắt nhìn Thẩm Kiều Vi.
Thẩm Kiều Vi vô cùng hoảng loạn liên tục vẫy tay, không muốn làm mích lòng hoa khôi trong làng xã giao và bí thư đoàn.
Sau khi chụp ảnh xong, Vương Khả Hân đề xuất đi ăn cùng nhau, tôi dùng lý do bị loét miệng chỉ có thể uống cháo để từ chối.
Về đến phòng, tôi vừa vào toilet đã lập tức thấy khá ngạc nhiên, tại sao bàn chải đánh răng của tôi lại ướt?
Miền Nam ẩm ướt dễ mốc nên mỗi lần dùng xong tôi đều lau khô nó.
Liên tưởng đến ác ý của Vương Khả Hân với tôi, tôi thận trọng đeo khẩu trang và găng tay, quan sát đầu bàn chải, trên đó có vết máu!
Gần đây tôi bị loét miệng rất nặng, miệng đau dữ dội, họ đều biết cả.
Trước khi ra ngoài, chỉ có Vương Khả Hân ở trong toilet rất lâu.
3
Ánh mắt liếc đến khăn mặt, tôi cẩn thận mở ra, tỉ mỉ sờ soạng, ngón tay sờ được một vật cứng, khi rút ra mới thấy thứ đó là một cây kim nhuốm máu.
Tôi hít vào một hơi lạnh, tiếp tục kiểm tra sữa tắm cũng bị đổ chất lạ vào, chất lỏng màu trắng sữa không rõ thành phần nổi trên mặt nước, có mùi protein.
Xem ra cô ta quyết tâm kéo tôi xuống nước, một kế không thành thì lập tức bày ra những kế khác.
Cùng sống dưới một mái nhà nên không thể không phòng thủ, chủ nhật không kiểm tra phòng, tôi định trước tiên đêm nay sẽ tạm ở khách sạn, mai đi tìm cố vấn học tập làm thủ tục học mà không cần ở trong ký túc xá.
Vì an toàn, tôi không thể dùng những thứ này được nữa, tôi chụp ảnh lưu lại rồi chỉ dùng ba lô đựng giấy tờ tùy thân, máy tính và đồ đạc.
Ở khách sạn, sau khi rửa mặt xong, tôi thoải mái nằm trên giường xem phim.
Tin nhắn WeChat liên tục hiện ra, tôi bấm vào, Vương Khả Hân đăng rất nhiều ảnh chụp đôi với trai đẹp trong group.
Cô ta @tôi: [Thời Nguyệt, hôm nay cậu không đến đúng là tiếc quá, có mấy anh từ trường thể thao tới đấy. Tuy cậu không có sức hút bằng tôi, nhưng nếu thời đại học mà không yêu đương là không trọn vẹn rồi.]
Tôi thấy mấy người này có vẻ quen quen, bèn bấm vào hai lần để phóng to ảnh.