Chương 5
Ngày trở về khi tôi xuống xe có gặp Vương Khả Hân và các cô bạn cùng phòng, lúc đó tôi còn cố tình giải thích với họ.
Không ngờ cô ta còn giữ lại hòn đá này, ném đá giấu tay.
Dù lòng đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi nhìn thấy những lời lẽ ô uế này, tôi cảm thấy tức giận không thôi.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc tốt nhất để phản công.
Ngày hôm sau vừa bước vào trường, các sinh viên đi ngang qua đều nhìn tôi một cách rõ ràng hoặc lén lút, còn thì thầm với bạn đồng hành bên cạnh mình.
Tôi đón nhìn ánh mắt khinh bỉ của mọi người rồi bước vào phòng học, phòng học vốn ồn ào bỗng im lặng ngay sau khi tôi bước vào.
Kèm theo vài tiếng ho giả tạo, rồi họ lại bắt đầu thảo luận học tập như một cách để che đậy hành vi của mình vừa nãy.
Một nam sinh ném mạnh sách xuống bàn, la to: "Mấy người sợ cái gì? Cô ta nghe thấy thì sao chứ, người như cô ta có nhân phẩm không tốt, học giỏi cỡ nào cũng đáng khinh mà thôi."
Tôi có chút ấn tượng với người này, ba năm trước trong tình huống tôi hoàn toàn không biết gì đã bị người ta kéo vào giữa trái tim làm bằng nến, sau đó anh ta cầm hoa tỏ tình với tôi.
Anh ta tưởng trong tiếng hò hét của mọi người tôi sẽ nửa từ chối nửa đón nhận để đồng ý, kết quả tôi chỉ nhìn thẳng rồi bỏ đi luôn.
Dì quản ký túc xá còn mắng anh ta một trận thậm tệ.
Tôi bước lên bục giảng, nhìn thẳng vào anh ta rồi lạnh lùng cười:
"Ném sách mạnh vậy, cũng không sợ làm rơi ra chút kiến thức ít ỏi trong đầu à. Vốn dĩ thành tích của cậu đã đứng cuối lớp rồi, sau này chưa biết cậu sẽ ở rãnh cống nào mà chèo thuyền đâu."
Anh ta tức đến mức đỏ mặt, bức xúc tức giận nói: "Cô đừng coi thường người khác, bây giờ tôi học kém không có nghĩa sau này tôi không có thành tựu gì, đừng khinh thường thiếu niên nghèo!"
Tôi như ngộ ra rồi gật đầu: "Tôi hiểu, đàn ông có lớn đầu cỡ nào vẫn là thiếu niên mà thôi."
Cả lớp cười ầm lên, anh ta xấu hổ tức giận, vốn còn muốn nói gì thì giáo viên đến.
11
Họa vô đơn chí, nhà dột lại gặp mưa đêm.
Một bài viết hot nổ hơn đã thay thế bài được ghim trên diễn đàn.
Bài cầu cứu này có tên [Nghi ngờ bạn cùng phòng có thai], ảnh đính kèm là que thử có hai vạch.
Chủ thớt đăng ẩn danh, cho biết từ khi vào trường, tuy bạn cùng phòng của mình có nhiều người theo đuổi nhưng chưa bao giờ hẹn hò với ai, nên hôm nay phát hiện que thử này thì cô rất thắc mắc, muốn cầu cứu các bạn cùng trường.
[Đàn chị nào tư tưởng cởi mở vậy, còn đang học mà đã có thai rồi!]
[Trên kia là người của thời đại nào rồi, đại học có thai thì có gì lạ đâu, nhưng tốt nhất vẫn nên chuyển ra ngoài ở để không ảnh hưởng người khác.]
Đang khi mọi người tranh cãi nảy lửa về việc nữ sinh đại học có thai có phù hợp không thì một bạn cùng trường có avatar mặc định đặt ra nghi vấn.
[Các bạn không thấy phòng phía sau ảnh này quen lắm sao, không phải chiếc váy đỏ treo trên tủ quần áo chính là của nữ chính trong bài viết nổi tiếng hôm trước sao?]
Có bạn cùng trường làm ảnh so sánh, thật sự giống y hệt.
[Không sai đâu, chính là Tần Thời Nguyệt đó. Còn hoa khôi trong sạch gì nữa, cô ta được nhà giàu bao nuôi, giờ còn có cả con, tôi khinh!]
Các anh em nam càng phẫn nộ, hoa khôi ghét nghèo yêu giàu ham phú quý thà bị ông già có tiền nuôi còn hơn chọn những cổ phiếu tiềm năng này như họ, chuyện này đã đụng chạm vào lòng tự trọng của họ.
Dưới sự lên án tích cực của họ, bài viết lại cộng thêm vài nghìn lượt thích nữa.
Lúc này vị thám tử thứ ba với avatar mặc định lại phát hiện ra điểm mù, đẩy sự việc này lên đỉnh cao.
[Không ai phát hiện que thử này có vấn đề sao, đây hoàn toàn không phải que thử thai, mà là que xét nghiệm AIDS!]
Chủ thớt vốn luôn lặng lẽ lại ẩn danh trả lời: [Thật hay giả vậy! Dạo gần đây cô ấy thật sự có hay lén uống thuốc đó, mọi người xem đi.]
Ảnh đính kèm là viên Efavirenz và viên Lamivudine.
Các bạn cùng trường đã xác định:
[Không sai, đây chính là thuốc điều trị HIV!]
[Hay đi bờ sông, có mấy ai mà không ướt giày, này thì cho cô ta ham phú quý, đáng đời!]
Tôi trả tiền nhờ người điều tra địa chỉ IP của chủ thớt và hai tài khoản phát hiện điểm mù, đều là 802, phòng ký túc xá của tôi.
Vương Khả Hân và hai người kia đúng là phối hợp ăn ý với nhau quá, mới nói qua nói lại một lượt thôi mà đã thành công tạt nước bẩn lên người tôi rồi.
12
Tin nhắn WeChat sáng lên, tôi nhấn vào, là tin nhắn Vương Khả Hân gửi tới.
[Tần Thời Nguyệt, dù có sống lại thêm một lần nữa thì mày cũng không đấu nổi tao đâu, phần hay vẫn còn đang ở phía sau đấy!]
Ba người Vương Khả Hân và hai người khác thừa thắng xông lên, bọn họ livestream trên TikTok.
Ba cô ấy mặt mày tiều tụy, bày ra vẻ đầy sầu khổ ngồi trước bàn học trong ký túc xá, vẻ mặt bất lực.
Vương Khả Hân cầu cứu các cư dân mạng với đôi mắt đỏ hoe.
"Bạn cùng phòng của em bị AIDS, nhưng giờ em hoàn toàn không liên lạc được với cô ấy. Em sợ lắm, chúng em sống chung với nhau lâu như vậy, giờ em thật sự không biết phải làm sao."
Nói xong cô ta che mặt khóc.
Nhìn cô ta diễn đạt lủng củng, làm các cư dân mạng nhiệt tình lo lắng.
[Em gái à trước tiên em đừng khóc, em mau cầu cứu cố vấn học tập đi! Tốt nhất để cô ấy ở một mình một phòng.]
[Trên kia, bệnh nhân cũng có nhân quyền, không nên bị phân biệt đối xử, việc cấp bách là mau đưa ba em đi bệnh viện kiểm tra!]
Diệp Hoan thừa thế tiến công, ấp úng khóc lóc kể khổ:
"Bạn cùng phòng của em có tính tình lạnh lùng, vốn khó gần, chúng em có làm cái gì cũng nhường cô ấy, không ngờ sắp tốt nghiệp lại gặp phải chuyện này."