Chương 2
Bình luận cứ thế mà mỉa mai chúng tôi.
Lời nói chân thành và nặng nề này khiến tôi ngây ra, không biết phải nói gì.
Tim tôi bỗng đập liên hồi.
Trình Ly từ từ tiến lại gần, "Những năm qua, không lúc nào là tôi không nghĩ về em. Hay là, chúng ta thử quen nhau đi."
Tôi ngẩn người, dù trước đó đã đoán được phần nào, nhưng khi thực sự nghe thấy lời này, tôi vẫn bị sốc.
Bây giờ, tôi chỉ muốn hét lên cảm ơn ông trời vì đã cho tôi cơ hội Tống lại.
Hoá ra trước đây tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều.
Trình Ly thấy tôi im lặng lâu thì lập tức lên tiếng, "Được rồi, đừng buồn nữa. Giờ tôi đã là 'bạn trai' của em thì tất nhiên tôi sẽ làm tròn trách nhiệm. Những tin đồn không tốt trên mạng về em, tôi sẽ giúp em xử lý sạch sẽ."
Anh ấy đúng là nói được làm được.
Sau khi Trình Ly lái xe đưa tôi về nhà, tôi mở mạng xã hội ra kiểm tra.
Ban đầu tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị mắng xối xả, nhưng khi nhìn kỹ, chỉ có mấy anti-fan lẻ tẻ còn lại bình luận.
Phần lớn mọi người đều bàn tán về buổi tuyên bố tình yêu gây sốc của tôi.
Suy nghĩ một lúc, tôi lại vào trang cá nhân của vài người thường xuyên mắng tôi nhất, nhưng hôm nay họ cũng chẳng có động tĩnh gì.
Ồ, hoá ra là bị khóa tài khoản.
Bảo sao khu bình luận hôm nay lại yên tĩnh như vậy, quả thật, cách duy nhất là khoá tài khoản và xử lý sạch sẽ.
Cảm giác được bảo vệ trỗi dậy trong tôi, trong lòng tôi bỗng cảm thấy ngọt ngào.
Khi tôi định cảm ơn Trình Ly, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh, Thẩm Diệu Diệu bước vào với vẻ mặt tức giận.
Lớp make up của Thẩm Diệu Diệu vẫn y như cũ, chắc là sắp đi chơi với Trần Lăng đây mà.
Tiếc là tôi đã làm hỏng trò vui của nó, Thẩm Diệu Diệu chỉ biết giận dữ quát tôi:
"Rõ ràng là chị thích Trần Lăng cơ mà, sao lại vớ đại một người tỏ tình thế kia? Chị làm mất mặt cả nhà mình rồi!"
Tôi xoay ghế lại, nửa cười nửa không, "Nếu em cảm thấy việc yêu Trần Lăng là một thứ gì đó rất tự hào thì cứ thử làm đi, chị có cấm em đâu."
"Chị... Chị đừng nói lung tung! Em có ý tốt khuyên chị tỏ tình mà chị lại vu khống cho em như thế."
"Có phải là vu khống hay không, tự em hiểu rõ. Thẩm Diệu Diệu à, nhường người đàn ông mà mình đã chán ngấy cho người khác, em không thấy ghê tởm sao."
Tôi bình tĩnh nói.
"Được thôi, chính chị nói đấy nhé!" Thẩm Diệu Diệu giận đến đỏ mặt, nó không thèm giả vờ nữa.
"Đợi đến khi em lấy Trần Lăng và trở thành siêu sao nổi tiếng rồi thì chị cứ liệu mà cút khỏi giới giải trí với tên đàn ông vô dụng của chị đi!"
Nói xong Thẩm Diệu Diệu vặn eo bước ra khỏi phòng ngủ.
Điện thoại reo lên, chị Tống gửi cho tôi một tin nhắn:
"Trời ạ, vừa rồi Ánh Sáng Mê Hải liên hệ với công ty chúng ta, chỉ đích danh muốn hợp tác với em. Đó là một trong mười thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới đấy! Bây giờ các lãnh đạo cấp cao trong công ty đang sôi sục cả lên rồi, họ cố giữ kín tin tức này đến nỗi ngày mai khi em đi làm, chắc chắn sẽ không ai dám hé lộ một lời nào. À, họ còn đang cược xem em đã gặp may mắn kiểu gì."
Tôi không nhịn được cười, hình ảnh Trình Lê điển trai hiện lên trước mắt tôi.
"Là vận đào hoa."
Sáng hôm sau khi tôi đi làm, các lãnh đạo cấp cao đã tập trung đông đủ.
Họ đều là nghệ sĩ, giờ dần dần lui về hậu phương tự làm ông chủ.
Quy mô công ty không lớn, chẳng cùng đẳng cấp gì so với Tập đoàn Giải Trí Dực Tinh.
Nhưng xưởng nhỏ cũng có lợi thế của xưởng nhỏ.
Ví dụ như lúc này, ba ông chủ vừa thấy tôi thì mắt sáng cả lên, gấp gáp kéo tôi vào văn phòng.
Ông chủ lớn vỗ vai tôi, thở phào nhẹ nhõm, "Tôi biết là Thanh Thanh sẽ làm được mà, không hổ danh là 'bông hoa bạo lực' mà công ty chúng ta nuôi dưỡng. Chúng tôi có thể trụ lại được đều nhờ vào cô cả."
Ông chủ thứ hai không chịu thua, thì thầm hỏi, "Bạn trai của cô là công tử của giới nào thế? Vừa nhìn khí chất đã thấy không tầm thường rồi, hỏi xem anh ta có thể sáp nhập… à không, là tối ưu hóa công ty chúng ta không?"
Ông chủ thứ ba còn chưa kịp mở miệng, tôi đã giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, "Anh chị tha cho em đi, bạn trai em chỉ là một người bình thường, gia đình nhỏ bé, tài sản cộng lại còn chẳng bằng giá trị của em nữa."
Họ nhìn nhau ngơ ngác.
Một lúc sau, ông chủ thứ ba lên tiếng, "Có khi nào, bốn chúng ta cộng lại còn không đáng một ngón tay của người ta không?"
Tim tôi đập mạnh, bất giác hỏi, "Sao sếp biết?"
Ba người lập tức nhảy dựng lên:
"Dính câu rồi, dính câu rồi!"
"Anh ta họ Trình, là nhà họ Trình ở Hải Thành hay nhà họ Trình ở Bắc Kinh?"
"Trời ạ, Thanh Thanh, cô câu được một con cá lớn rồi, cho tôi cắn miếng với!"
"..."
Còn Trần Lăng sau khi nhận được một cuộc gọi thì sắc mặt bỗng tái nhợt, dưới ánh đèn sân khấu, không ai để ý sự thay đổi đó.
Các phóng viên đã có được tin nóng mà họ cần nên vui vẻ rời đi.
Thẩm Diệu Diệu không cam lòng, muốn tìm lý do để nói chuyện với tôi, nhưng tôi làm như không thấy, khoác tay Trình Ly bước ra khỏi hội trường.
Bên ngoài trời đã tối.
Cơn gió lạnh của đêm khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn, tôi buông tay anh ra và xin lỗi:
"Xin lỗi, hôm nay mọi chuyện có chút gấp gáp, tôi không nghĩ ra cách nào hay hơn. Một lát nữa tôi sẽ lên Weibo làm rõ mọi chuyện..."
Nhờ những giọt nước mắt mà anh ấy rơi xuống vì tôi ở kiếp trước, đã cho tôi sự dũng cảm to lớn lúc này.
Nếu đã giúp tôi vượt qua khó khăn, thì đương nhiên tôi sẽ báo đáp.
Lỡ Trình Ly đã có người mình thích, và kiếp trước chỉ là vì tình cảm thuở nhỏ mà rơi nước mắt, thì chuyện hôm nay chẳng phải sẽ làm anh ấy khó xử sao?
Ánh mắt Trình Ly tối sầm, anh không nói gì, nhưng lại nắm chặt tay tôi đang định rút lại.
Hai bàn tay chạm vào nhau, da thịt tiếp xúc, tôi bỗng cảm thấy lòng mình rối loạn, không biết phải làm sao.
"Thẩm Thanh Thanh, dùng xong rồi thì định chạy à?"
Hơi ấm từ hơi thở của anh ấy vây quanh tai tôi, tôi lập tức cảm thấy mặt nóng bừng, đỏ ửng.
Không khí mờ ám lan tỏa khắp không gian.
Tim tôi đập thình thịch, anh ấy đang muốn nói gì đây?
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, cắt đứt bầu không khí mập mờ.
Tôi như tìm được cứu tinh, vội vàng lùi lại vài bước, ấn nút nhận cuộc gọi.
Là chị Tống, quản lý của tôi.
"Chị thật sự phục em luôn, tiểu tổ tông ơi, không nói không rằng đã gây ra một đống ồn ào như vậy. Dù Trần Lăng không phải người tốt, nhưng em cũng không thể tùy tiện kéo một người bình thường lên làm bia đỡ đạn như vậy chứ? Không tiền không quyền không khả năng bảo vệ em, trên mạng người ta mắng em thế đấy, mấy con anti thì vui vẻ nhảy múa, em định làm thế nào đây?"
Giọng điệu trách móc của chị Tống làm tôi ngẩn người, không biết phải đáp lại ra sao.
Bình thường, tôi chẳng quan tâm đến những lời chỉ trích từ bên ngoài, nhưng lúc này lại nghe chị nói về Trình Ly, tôi bỗng cảm thấy... không ổn.
Người bình thường?
Không tiền không quyền không khả năng?
Chẳng phải những điều này đều không liên quan gì đến Trình Ly sao!
4
Một tay Trình Ly tựa vào lan can bên Tống, một tay chỉnh lại tóc tôi đang rối bù, vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng có gì to tát.
Anh rõ ràng đã nghe thấy những lời của chị Tống trong cuộc gọi, nhưng chỉ khẽ cười một tiếng, "Có tôi ở đây, em sẽ không phải chịu thiệt đâu."
Tôi cúp máy, cảm thấy hơi nóng ở tai, "Cảm ơn anh, nhưng tôi có thể tự giải quyết tốt chuyện này."
"Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn như trước, đều muốn tự mình gánh vác mọi chuyện. Hôm nay em tìm tôi giúp, tôi rất vui."
Lời nói của Trình Ly khiến tôi chìm vào ký ức xưa.
Khi còn nhỏ, tôi bị bọn buôn người bắt cóc, lang thang khắp nơi, bị nhiều người nhận nuôi và bán đi, cuối cùng vào cô nhi viện. Ở đó, tôi đã gặp Trình Ly.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã biết anh không phải là một đứa trẻ bình thường, anh luôn kiêu ngạo, quý phái, nhưng không hiểu sao lại không chịu tiết lộ gia đình mình ở đâu.
Tôi rất tò mò, sau vài lần tôi chủ động làm quen, anh ấy dần dần cởi mở hơn. Không lâu sau, tung tích của Trình Ly bị lộ, và rất nhanh có người đến đón anh về nhà.
Khi anh rời đi, cậu bé nhỏ tuổi đó nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói: "Thanh Thanh, đợi anh lớn lên sẽ cưới em."
Sau đó gia đình tôi cũng tìm được tôi, và chúng tôi dần dần mất liên lạc.
Bố mẹ tôi rất ân hận vì việc tôi bị bắt cóc, họ cố gắng bù đắp cho tôi những thiếu sót trong thời gian thơ ấu. Cái lời hứa đó, đương nhiên, chẳng ai còn nhớ.
Nhưng chính vì thế mà Thẩm Diệu Diệu luôn cho rằng tôi đã cướp đi tình yêu của bố mẹ, nó nhìn tôi như thể nhìn kẻ thù không đội trời chung và luôn tìm cách hãm hại tôi.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cười khổ: "Cuộc Tống của anh ở nhà họ Trình thế nào? Sao còn phải cẩn thận giấu kín mọi thứ như vậy?"
Trình Ly là người thông minh, chỉ cần anh muốn là sẽ làm được. Nếu anh muốn giấu kín thân phận của mình thì mọi người cũng sẽ tin rằng anh chỉ là một người bình thường, không có danh tiếng.
"Quân tử giấu tài chờ thời mà. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ đối phó với mấy lão già khó tính trong gia đình, mà còn vì... em. Chỉ có em mới biết bộ mặt thật của tôi, tôi cũng sẵn sàng bày tỏ tất cả với em."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha