Chương 1
Em gái tôi luôn thúc giục tôi tỏ tình với ảnh đế.
Nhưng sau lưng, em ấy lại lén lút qua lại với anh ta.
Khi ảnh đế từ chối tôi, em gái lập tức lên án công khai: "Chị à, nếu chị muốn thì có thể nói với em, sao lại phải cướp bạn trai của em chứ?"
Tôi không thể biện minh, còn bị fan cuồng của em gái lái xe đâm chết.
Lần nữa mở mắt ra, tôi đã sống lại vào đúng ngày tỏ tình.
Em gái bận rộn chuẩn bị, mời không ít phóng viên đến để xem tôi bẽ mặt.
Nhưng tôi lại xoay người kéo lấy Thái tử gia Bắc Kinh, người đã thầm mến tôi từ lâu: "Trình Lê, anh có muốn ở bên em không?"
Thái tử gia mặt đỏ bừng.
Vậy là tôi vui vẻ trở thành bà chủ của cả em gái và ảnh đế.
1
Tôi được Tống lại, Tống lại vào giây phút trước khi tôi tỏ tình với ảnh đế.
Vô số đèn flash chĩa thẳng vào mặt tôi, chỉ cần tôi tuyên bố "Tình yêu vĩ đại" của mình, là đám nhà báo sẽ đăng tin bôi xấu tôi ngay.
Thẩm Diệu Diệu đứng bên cạnh, không lộ vẻ gì mà chỉ lặng lẽ bước về phía ảnh đế Trần Lăng, rồi thân mật khoác tay tôi:
"Chị à, chị mau công bố tin vui đi. Chị giấu bạn trai kỹ quá, em cũng sắp không thể chờ đợi để biết là ai rồi."
Em gái mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, nhưng sâu bên trong là sự mỉa mai.
Sau vài phút bàng hoàng khi được tái sinh, tôi đã bình tĩnh lại và nhận micro từ tay MC, đồng thời liếc mắt đưa tình với Trần Lăng.
"Em gấp gáp làm gì vậy? Hay là em cũng có bạn trai rồi, thế thì nói ra để chị vui cùng đi."
Quả nhiên, khuôn mặt của đôi gian phu dâm phụ này đều biến sắc.
Tôi thầm cười.
Đến giờ phút này mà tôi vẫn không nhận ra tất cả là một cái bẫy do Thẩm Diệu Diệu giăng ra, thì đời trước tôi chết thảm trên phố cũng là do đáng đời.
Sau khi Thẩm Diệu Diệu biết tôi có cảm tình với Trần Lăng, thì lập tức dùng đủ mọi cách để dây dưa với anh ta, không biết trời đất là gì.
Sau khi ân ái xong, nó lại xúi giục tôi tỏ tình ở nơi mà giới truyền thông tập chung, bảo rằng như vậy sẽ khiến Trần Lăng cảm nhận được sự chân thành của tôi.
Sau lưng, nó lại liên lạc với đám chó săn, chuẩn bị sẵn bài viết bôi xấu, ngay sau khi tôi tỏ tình thất bại thì đăng bài viết lên, bôi nhọ tôi không thương tiếc, vấy bẩn tôi không tiếc tay.
Đời trước vì thế mà tôi trở thành người bị dư luận lên án.
Chờ mãi mọi chuyện mới lắng xuống, thì Thẩm Diệu Diệu lại tiếp tục tố cáo tôi trên mạng với tội danh "biết rõ nhưng vẫn làm".
Lần này thì, cảm xúc của fan lại được đẩy lên cao trào.
Đúng như đám người ấy mong muốn, đến khi tôi bị fan của Thẩm Diệu Diệu đâm chec rồi thì dư luận vẫn tiếp tục xâu xé tôi không buông tha.
Tôi hoá thành linh hồn, tận mắt chứng kiến lễ tang của mình.
Mọi người đều giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn, duy chỉ có Trình Ly, lại thật sự cảm thấy thương tiếc cho tôi.
Mãi đến lúc đó, tôi mới nhận ra bản thân ngu ngốc đến chừng nào.
Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi tối sầm lại, xông tới chiếm thế chủ động, dí mic vào miệng Thẩm Diệu Diệu như muốn nhét cả micro vào miệng nó.
"Vậy chị hỏi em, bạn trai em là ai? Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Anh ta có đang ở đây nhìn em không?"
Một hơi nói hết, tất cả các phóng viên đều ngây người.
Dòng bình luận trên màn hình lớn phía sau bay vun vút:
[Thẩm Thanh Thanh nghĩ ai cũng giống cô ta sao? Công chúa nhỏ Diệu Diệu của chúng tôi còn chưa chạm tay đàn ông bao giờ đâu!]
[Thẩm Thanh Thanh có bị khùng không? Có bị khùng không? Ai mà bị cô ta để mắt tới chắc phải xui 7 kiếp!]
2
Thẩm Diệu Diệu hốt hoảng né tránh, "Chị... em không có, em còn chưa yêu ai đâu!"
Sắc mặt nó vô cùng khó coi, nghiến chặt hàm răng, trừng mắt nhìn tôi.
Kế hoạch chuẩn bị sẵn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Nếu không có tôi làm "bia đỡ đạn", các fan nữ của Trần Lăng chắc chắn sẽ xé nó ra thành trăm mảnh.
Việc công khai mối quan hệ với Trần Lăng đành phải hoãn lại, không biết sẽ phải hoãn đến bao giờ đây.
Tôi hài lòng rút tay lại, cười nói: "Không có thì thôi, chị có."
Tôi vừa dứt lời, các phóng viên đã bắt đầu xôn xao, Thẩm Diệu Diệu thì kích động đến mức giọng nói cũng thay đổi, trở nên chói tai:
"Thật sao... Chị mau công bố tin vui đi, em chắc chắn sẽ chúc mừng chị!"
Micro mới lại được đưa đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn quanh sân khấu.
Giữa đám đông khách mời, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc — Trình Ly.
Anh đang ngồi ở trong góc khuất, lưng thẳng tắp.
Không ai nghĩ rằng tổng giám đốc của Tập đoàn Dực Tinh, thái tử gia nhà họ Trình lại đến xem buổi tỏ tình của một ngôi sao nhỏ tuyến n.
Trình Ly nhìn tôi.
Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, môi anh mím lại thành một đường thẳng, tay phải vô thức nắm chặt thành quyền.
Nhớ lại kiếp trước, trong lòng tôi có chút hoảng loạn.
Nhưng với tình hình hiện tại, mũi tên đã lên dây thì không thể không bắn, e là tôi sẽ phải liên hệ lại với Trình Ly để giải thích.
Tôi lấy lại bình tĩnh, cười nói:
"Đúng là hôm nay tôi đến đây để tỏ tình, chàng trai ấy chính là người đã ở cạnh giúp đỡ tôi suốt thời gian qua, ngoài lời cảm ơn tôi cũng muốn nói với anh ấy là— Trình Ly, anh có muốn làm bạn trai em không?"
Tôi còn chưa kịp dứt lời, Trần Lăng đã không thể chờ đợi thêm mà nhảy ra ngay: "Tôi không muốn!"
MC vội vàng kéo tay anh ta, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Trần Lăng vẫn tự tin, anh ta không hề hiểu được ám chỉ của người khác mà vẫn vểnh mặt lên trời.
"Tôi không thích cô, cô tỏ tình công khai thế này thật sự khiến tôi rất khó xử. Làm ơn buông tha cho tôi đi!"
Tôi không nhịn được mà cười thành tiếng: "Ảnh đế Trần, ai hỏi anh đâu?"
Lúc này Trần Lăng mới nhận ra đối tượng tôi tỏ tình không phải bản thân, sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi.
Nụ cười của Thẩm Diệu Diệu đông cứng lại trên mặt, không quan tâm đến những người xung quanh, nó nói: "Không phải chị thích Trần Lăng sao?!"
Còn Trình Ly thì dán mắt vào tôi, dường như anh không thể tin vào tai mình—
Là Trình Ly, không phải Trần Lăng.
Hội trường lập tức trở nên yên lặng.
Một lúc sau, Trình Ly đứng dậy, từng bước tiến về phía tôi.
Ánh mắt anh chứa đầy những cảm xúc khó tả, mặc dù khóe miệng không nhếch lên chút nào, nhưng kỳ lạ là, tôi lại cảm nhận được anh đang vô cùng vui vẻ.
Khóe miệng tôi không tự chủ được mà nhếch lên.
Dòng bình luận trên màn hình lớn lập tức bùng nổ.
[Trời ơi, anh này là ai vậy? Người mẫu hay sao? Ba giây nữa mị phải có tất cả thông tin của anh ấy!]
[Đẹp trai thì có ích gì, chắc chắn là đồ vô dụng, còn chẳng bằng một ngón tay của Trần Lăng nhà tôi.]
[Trần Lăng thì sắp đoạt giải ảnh đế, danh vọng cao quý vô cùng. Một ngôi sao nhỏ và một kẻ vô danh thì làm sao có thể so sánh được với anh ấy?]
[Có khi Thẩm Thanh Thanh biết rõ Trần Lăng sẽ không thích mình nên nói bừa một người để đỡ nhục ấy chứ. Kể ra cũng tội.]
Fan các nhà bắt đầu đấm đá nhau.
Trong khi đó, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều không quan tâm đến những lời bình luận kia mà chỉ tập trung vào Trình Ly đang đi về phía tôi.
Anh nắm chặt cổ tay tôi, rất chặt, nhưng không đau.
Khi tôi ngước lên, ánh mắt của chúng tôi va phải nhau.
Trình Ly kéo tay tôi, như đang nâng niu vật quý giá nhất trên đời, rồi từ từ đưa tay lên môi.
"Được."
Chỉ một từ đơn giản, nhưng đã đủ để kết thúc màn kịch này.
Thẩm Diệu Diệu không nhận ra Trình Ly, càng không hiểu rõ thân phận của anh.
Nhìn thấy kế hoạch của mình bị phá vỡ, nó cố tỏ ngọt ngào nói:
"Chị à, dù Trần Lăng không thích chị thì chị cũng không thể tự hạ thấp mình mà yêu đại một người đàn ông được."
Thẩm Diệu Diệu còn bày ra cái vẻ vô tội, khiến người ta tưởng rằng nó thật sự quan tâm lo lắng cho tôi.
Fan của Thẩm Diệu Diệu cũng đồng thanh phụ họa:
[Diệu Diệu nhà tôi thật sáng suốt, tốt bụng và mạnh mẽ, phụ nữ phải tự mình chiến thắng, Thẩm Thanh Thanh yêu đại một người không nổi tiếng, sau này chắc chắn sẽ hối hận.]
3
Cười chết mất, nếu mà yêu Trình Ly phải ăn rau dại để Tống, thì chắc cả cái giới giải trí này không ai được ăn thịt đâu.
Tôi mỉm cười nhìn Trình Ly, ánh mắt anh ấy lấp lánh.
Tôi không kìm được mà nắm chặt tay anh, quay sang nói với Thẩm Diệu Diệu:
"Chị đây không cần em phải lo, dù ăn rau dại thì vẫn còn hơn là không có danh phận với ai đó mà đúng không?"
Thẩm Diệu Diệu bị đụng phải điểm yếu, nó nhìn về phía người tình của mình bằng ánh mắt cầu cứu.
Trần Lăng không phải là người sẽ đứng ra bảo vệ bạn gái.
Nhưng lúc này, tôi vừa mới làm anh ta mất mặt trước bao nhiêu người, đó lại là chuyện khác.
"Thẩm Thanh Thanh, cô hơi quá rồi đó, tưởng ai cũng giống như mình thích trêu đùa người khác sao?"
Chưa kịp để tôi đáp lại, Trình Ly đã lên tiếng, "Anh là Trần Lăng phải không? Tôi nhớ rồi."
Bình luận trên màn hình lại bắt đầu sôi nôit:
[Wow! Anh này ngầu quá dọ! Có ai biết anh ấy là ai không?]
[Tôi tìm thử rồi, Trình Ly là ai nhỉ? Chỉ thấy anh ta là người đứng tên vài công ty nhỏ thôi, chẳng có gì nổi bật cả.]
[Cười chec mất thôi, giọng điệu ngông quá nhỉ, cứ như là tổng giám đốc của một công ty giải trí lớn ấy. Chị Thẩm và bạn trai tính làm trò hề cho người khác à! Ha ha ha!]
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha