Chương 3
Đùa giỡn một hồi, ba ông chủ hóng đủ chuyện mới hài lòng rời đi.
Trình Lê gọi điện cho tôi [Hôm nay em đã làm việc được hai tiếng rồi, còn muốn tiếp tục sao?]
[Nhỡ làm sếp giận thì sao? Sếp đuổi việc em đó, thế thì sau này chỉ có thể ăn bám anh thôi.] Tôi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, đùa nói.
[Vậy thì anh mua luôn công ty của em tặng em, như thế sau này sẽ không còn ai quản em nữa.]
Lời nói ấy nhẹ bẫng, nhưng tôi biết anh nói thật lòng.
“Không được, thế thì hời cho họ quá!" Tôi lập tức che miệng lại, quay sang thì thấy các nghệ sĩ cùng công ty đang dựng tai hóng chuyện, tôi đành vội vã cầm túi chạy xuống lầu.
Chỉ sợ chậm một giây nữa là sếp lại gọi tôi vào phòng để "uống trà."
Trình Lê dường như cảm nhận được sự lúng túng của tôi, anh cười một lúc rồi nói.
"Anh đang ở dưới công ty em đấy, nhớ xuống gặp anh."
6
Dưới tầng chỉ có một chiếc Maybach.
Trình Lê hạ cửa kính xuống và mỉm cười với tôi.
Tôi chạm vào khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, rồi mở cửa xe và ngồi vào ghế lái phụ.
Này này anh trai, cười đẹp như vậy là để làm gì hả?
"Ánh Sáng Mê Hải là anh giúp em lấy đúng không? Cảm ơn anh, chỉ là sau này đừng vì em mà phiền phức như thế, để người nhà anh biết thì không hay đâu."
Trình Lê tìm mọi cách giấu đi năng lực của mình trước mặt người nhà họ Trình, chắc chắn là vì những lý do riêng của anh.
Nếu lần nào cũng hành động phô trương như vậy, e rằng sẽ hỏng việc.
Trình Lê đặt một tay lên vô-lăng, rồi quay sang nhìn tôi: "Anh sẽ xem như là em đang quan tâm anh."
"Hử? Hai chúng ta đã là quan hệ ấy rồi, dĩ nhiên em phải quan tâm anh chứ." Tôi vẫn chưa hiểu ra, chỉ thấy khuôn mặt điển trai của anh tiến lại gần.
Một nụ hôn nhẹ nhàng in lên trán tôi, vừa dịu dàng lại ấm áp.
Suýt nữa tôi đã hét lên.
Trái tim mong manh của tôi đang đập thình thịch đây nè.
"Ừm, anh cũng thích em." Trình Lê tự động bỏ qua nửa câu trước, còn cố ý hiểu sai ý tôi.
"Này... Thôi, em không nói lại anh."
Thấy tôi bực bội quay đầu đi, anh lại nghiêng người đến gần, "Anh thực sự thích em, Thanh Thanh."
Tôi chớp mắt, cuối cùng cũng dần dần hiểu được tất cả những gì anh nói.
Đây là lần thứ hai Trình Lê nói thích tôi.
Khác hẳn với tình cảm cùng nhau trải qua gian khổ ở trại mồ côi, bây giờ giữa chúng tôi không phải là tình bạn giúp đỡ lẫn nhau nữa.
Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp.
Tôi lúng túng nói: "Vậy… anh giúp em nhiều như thế, không phải là đang nhắm đến giấy bán thân của em đấy chứ?"
Tiền phạt hợp đồng của Ánh Sáng Mê Hải, cả đời tôi cũng khó mà gom đủ.
"Không, đây là hợp đồng bán thân của anh. Cả đời này anh sẽ buộc mình vào em, chẳng đi đâu cả."
Trình Lê quay mặt nhìn tôi, ánh mắt anh sáng lấp lánh như có muôn ngàn vì sao.
Tôi mở miệng nhưng không biết phải nói gì, chỉ thấy trong lòng có chút cảm động.
Cảm giác như sau khi đã đi qua biết bao giông bão, người ở bên cạnh vẫn là người ấy.
Dù kiếp trước chúng tôi chưa từng ở bên nhau.
May mà cả hai vẫn còn chút lý trí, ngượng ngùng quay mặt đi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Trình Lê chỉnh lại bộ vest nhăn nheo, nắm lấy vô-lăng, "Phía Ánh Sáng Mê Hải đã chuẩn bị quay phim quảng cáo rồi, anh đưa em qua đó xem trước, nếu có điểm nào không hài lòng thì mình sẽ chỉnh sửa."
Tôi gật đầu.
Chiếc xe lao đi như bay, hướng về cơ sở Ánh Sáng Mê Hải tại Trung Quốc.
Dù đây chỉ là chi nhánh của họ ở Trung, nhưng thực lực cũng không thể xem thường, khách đến đây toàn là người giàu có và quyền lực.
Quản lý biết tin chúng tôi đến thì đã đứng đợi sẵn ở sảnh.
"Anh Trình, Cô Thẩm, hiện trường quay phim đã sắp xếp gần xong, nhưng để đạt hiệu quả tốt nhất, cần hai vị kiểm tra lại một lần nữa. Nếu có điều gì đó không ổn, chúng tôi sẽ báo về trụ sở để điều chỉnh. Hai vị thấy thế nào?"
"Được, vậy tôi qua xem một chút, chắc cũng nhanh thôi." Tôi lưu luyến chào tạm biệt Trình Lê.
Trình Lê là nam giới, lại không ký hợp đồng với Ánh Sáng Mê Hải, nên dĩ nhiên không thể tự do vào khu vực quay phim.
May là anh không bận tâm, còn dặn dò tôi đừng e ngại, có gì không hợp lý thì cứ mạnh dạn nói ra, anh sẽ đứng sau hỗ trợ.
Điều đó khiến người quản lý cúi rạp người thêm vài lần, cam đoan trước trời đất rằng lần hợp tác này sẽ coi tôi như khách quý.
Địa điểm quay ở tầng mười ba, chúng tôi cùng nhau đi vào thang máy.
Không ngờ khi đang di chuyển đến tầng bảy, thang máy đột nhiên dừng lại.
Người quản lý lúng túng giải thích, "Thang máy này là thang VIP, bình thường sẽ đi thẳng lên tầng cao nhất. Có lẽ hôm nay có nhân viên nào đó lén sử dụng. Mong cô Thẩm thông cảm."
Anh ta vừa dứt lời, cửa thang máy đã từ từ mở ra, để lộ một gương mặt quen thuộc đến mức không thể lẫn vào đâu được—
Thẩm Diệu Diệu.
7
"Thẩm Thanh Thanh?! Sao chị lại ở đây?"
Thẩm Diệu Diệu mặc đồ lộng lẫy, trên mặt lộ vẻ khinh thường, "Không biết Ánh Sáng Mê Hải làm cách nào mà để chị lẻn vào được đây. Tránh ra, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi chị đi!" (lật mặt với nhau nên k xưng chị em nữa)
Người quản lý tỏ vẻ nghi hoặc, "Cô Thẩm, hai người quen nhau à?"
Thẩm Diệu Diệu tưởng rằng tiếng "cô Thẩm" này là cách gọi tôn trọng dành cho mình, vênh mặt lên gần như muốn bay lên trời, "Quen chứ, sao nào? Tôi tuy là em gái chị ta, nhưng tôi là khách mời đặc biệt của Ánh Sáng Mê Hải đó nha."
Thực tế thì bó chỉ tham gia một chương trình tạp kỹ, mà nhà tài trợ của chương trình đó là Ánh Sáng Mê Hải.
Thẩm Diệu Diệu chỉ xuất hiện được mười phút trên chương trình, không hiểu sao nó lại tự thổi phồng mình đến mức tưởng mình là đại diện.
"Thẩm Diệu Diệu, đừng làm loạn ở đây nữa, không thấy mất mặt à? Có chuyện gì thì về nhà nói." Tôi lạnh lùng cảnh cáo đối phương.
Thẩm Diệu Diệu đột nhiên cười to, "Thật đáng thương, chị cũng chỉ có chút khả năng này thôi, chỉ dám quát mắng tôi chốn không người. Nếu chị dám nói với tôi như thế này trước mặt công chúng, tôi đã sớm bảo Trần Lăng cấm sóng chị rồi."
Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân là còn nhiệm vụ phải làm, không nên để người như nó ảnh hưởng đến công việc.
Tôi quay sang nói với quản lý, "Chúng ta lên lầu trước thôi, đừng để mọi người phải chờ lâu."
Vừa bấm nút đóng cửa, Thẩm Diệu Diệu đã vội vã chen vào, trên mặt lộ vẻ tự mãn như đã đoán trước tình hình.
"Thẩm Thanh Thanh, đôi cẩu nam nữ các người định làm chuyện mờ ám gì đấy? Hôm qua vừa tỏ tình với tên mặt trắng, hôm nay đã câu được ông chủ hói đầu rồi! Chị xong đời rồi, tôi sẽ lập tức báo cho truyền thông, chị cứ chờ mà thân bại danh liệt đi!"
Người quản lý, bị nhận nhầm là ông chủ giàu có, không ngờ cũng bị kéo vào chuyện này, run rẩy phản bác:
"Vu khống người khác là phạm pháp, cô đừng có nói bậy!"
Thẩm Diệu Diệu đắc ý, "Tôi nói bậy à? Anh và chị ta một nam một nữ đi chung thang máy lên lầu, còn có thể làm gì? Bây giờ chứng cứ có đủ, tôi hoàn toàn có thể hủy hoại hai người!"
Tôi tức đến mức không nhịn được mà bật cười. Bàn tay ngứa ngáy không thể chịu nổi, tôi tát cho Thẩm Diệu Diệu một cái thật mạnh.
Nó ngẩn người, trên mặt nhanh chóng hiện lên một dấu tay đỏ rực.
"Đồ hèn, chị và tôi chưa xong đâu..."
Thẩm Diệu Diệu gào lên, thốt ra những lời thô tục, tôi đổi tay rồi lại tặng cho nó một cái tát nữa.
"Mày làm loạn đủ chưa?" Ánh mắt tôi lạnh lùng.
Có lẽ bị dọa sợ nên lần đầu tiên Thẩm Diệu Diệu im lặng.
Ánh mắt nó như tẩm độc, nhìn tôi như muốn xé nát thân thể tôi, "Chị dám đánh tôi?"
"Tôi đánh cô hai cái là còn nể tình bố mẹ. Nếu không vì muốn họ yên nghỉ dưới suối vàng, tôi đã tự tay đưa cô vào tù rồi."
Tôi thu tay lại, trong lòng hoàn toàn dập tắt chút tình cảm cuối cùng dành cho Thẩm Diệu Diệu.
Vì bố mẹ, tôi đã nhẫn nhịn với nó đủ rồi, giờ cũng nên kết thúc thôi.
Còn món nợ mà Thẩm Diệu Diệu nợ tôi—một mạng sống, tôi vẫn chưa đòi lại.
8
Má của Thẩm Diệu Diệu sưng đỏ lên, trông thật thảm hại và tội nghiệp.
"Thẩm Thanh Thanh, đừng trách tôi không khách sáo. Hôm nay tôi sẽ khiến chị thân bại danh liệt!" Nói xong, nó vừa ôm mặt vừa lảo đảo chạy xuống cầu thang.
Người quản lý định ngăn lại, nhưng tôi ra hiệu dừng, "Không cần, cứ để nó đi đi."
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, không cần thiết phải ngăn cản.
Người quản lý nhìn bàn tay tôi với vẻ ái ngại, "Cô Thẩm, tay cô còn đau không? Lát nữa còn phải quay cận cảnh tay nữa, nếu bị thương thì phải làm sao?"
Anh ta nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi, "Nếu thực sự không ổn, chúng ta có thể dời lại một vài ngày để quay chính thức?"
Tôi lắc đầu, "Không sao, tôi có thể chịu được."
Ban đầu tôi không muốn công bố trước về hợp đồng đại diện này, nhưng Thẩm Diệu Diệu chắc chắn sẽ không để yên.
Thay vì đợi cô ta ngang nhiên bôi nhọ tôi, chi bằng tôi ra tay trước.
Quả nhiên, đến khoảng bốn giờ chiều, trên các trang tin tức giải trí đột nhiên lan truyền một bài "tin giả."
#Nghi vấn Thẩm Thanh Thanh ngoại tình, xuất hiện cùng ông chủ lớn ở Ánh Sáng Mê Hải, cả hai thân mật trong cùng một không gian#
Kèm theo là bức ảnh tôi và người quản lý nói chuyện trong thang máy.
Độ phân giải không cao, mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn có thể nhận ra người phụ nữ là tôi.