Chương 4
Tôi quay người định đi tìm Ngô Đồng tính sổ, nhưng bàn tay nhỏ bé của Thiên Thiên đã kéo tôi lại.
“Dì ơi, đừng khóc… Thiên Thiên không sao đâu, không đau chút nào…”
Tôi ôm chặt lấy Thiên Thiên, nước mắt rơi xuống từng giọt.
“Làm sao có thể không đau được! Tại sao con không nói với dì? Tại sao chứ?”
“Không được nói! Mẹ bảo nếu để dì biết, thì Thiên Thiên sẽ không bao giờ được gặp dì nữa.”
“Không đâu, chỉ cần con muốn gặp dì, lúc nào cũng có thể gặp. Từ nay về sau, có chuyện gì con nhất định phải nói cho dì biết, được không? Chúng ta sẽ không để mẹ con biết, như vậy con sẽ luôn được gặp dì.”
Thiên Thiên gật đầu.
Tôi tiếp tục hỏi, cuối cùng cũng biết được sự thật về việc nổ bình gas ngày hôm đó.
12.
Giang Nguyệt không biết tìm ở đâu được một cái bật lửa, rồi chạy vào bếp chơi đùa với lửa. Khiến Thiên Thiên đứng bên cạnh lo lắng khuyên bảo, nhưng Giang Nguyệt không chịu nghe, còn bực bội đẩy Thiên Thiên một cái.
Sau đó, con bé châm lửa đốt miếng giẻ lau mà bảo mẫu để trong bếp, rồi kéo Thiên Thiên chạy ra ngoài, không cho Thiên Thiên quay lại dập lửa. Con bé nói dù sao thì Giang Minh và Ngô Đồng cũng đã quyết định đốt cháy cả biệt thự rồi.
Ngọn lửa trong bếp càng lúc càng lớn, cuối cùng lan đến bếp gas và gây ra vụ nổ khí gas. Đến lúc này Giang Nguyệt mới bắt đầu sợ hãi. Con bé nổi giận, đẩy mạnh Thiên Thiên khiến cô bé va vào một cái kệ gỗ. Đồ vật trên kệ rơi xuống, làm bị thương chân Thiên Thiên.
Thiên Thiên còn kể với tôi rất nhiều điều. Cô bé nói rằng mỗi lần Ngô Đồng đi gặp tôi về, bà ta đều mắng chửi và đánh đập cô bé. Cái tên “Thiên Thiên” mà Ngô Đồng đặt cho cô bé, có phát âm giống tên của tôi, chỉ vì muốn khi mắng chửi Thiên Thiên cũng giống như đang mắng chửi tôi.
Mỗi lần Giang Minh tìm Ngô Đồng để ngủ lại, Ngô Đồng sẽ đuổi Thiên Thiên ra ngoài chơi hoặc nhốt cô bé trong tủ quần áo, còn bắt cô bé chứng kiến cảnh bọn họ làm chuyện đó.
Bệnh hoạn và ghê tởm vô cùng.
Từng chuyện, từng chuyện một. Nghe đến đâu, tôi chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, buồn nôn không chịu nổi.
Tôi thầm thề rằng, bất kể Thiên Thiên có phải con gái ruột của tôi hay không, tôi cũng tuyệt đối không để cô bé quay về bên cạnh Ngô Đồng nữa.
Buổi tối, bạn tôi mang đến những báo cáo xét nghiệm ADN. Ba bản báo cáo, mỗi bản đều cho thấy giữa tôi và Thiên Thiên có mối quan hệ huyết thống 99,99%.
Nói cách khác, Ngô Đồng không hề lừa tôi. Thiên Thiên chính là con gái ruột của tôi.
“Vậy thì bản báo cáo trước đây là sao?” tôi hỏi.
Bạn tôi trả lời: “Mẫu máu giữa đường đã bị người khác đánh tráo. Trên đường mang mẫu đi xét nghiệm, tôi bị xe khác đâm vào đuôi xe. Trong lúc thương lượng với đối phương, có kẻ đã lẻn mở cửa xe và tráo đổi mẫu máu.”
“Cũng may trên xe tôi có camera giám sát, nếu không thì đã không phát hiện ra rồi.”
Sau khi điều tra, tôi mới biết khi tôi giao mẫu máu cho bạn, Giang Minh đã đứng ngoài phòng bệnh của Thiên Thiên. Hắn chính là người sai kẻ khác gây tai nạn để tráo mẫu máu.
13.
Tối đó, khi tôi quay về phòng bệnh của Thiên Thiên, dự định ngày mai sẽ nói thẳng với Giang Minh và Ngô Đồng, không muốn tiếp tục giả vờ nữa, thì Giang Minh đã lén vào phòng bệnh của Thiên Thiên từ lúc nào.
Vừa đến cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng chửi bới của hắn và tiếng khóc thút thít đầy nhẫn nhịn của Thiên Thiên.
“Tất cả là tại mày! Biết thế hôm đó tao đã đẩy mày vào đám lửa, để lửa thiêu chết mày rồi.”
Tôi đẩy cửa xông vào phòng, liền thấy Giang Nguyệt vừa mắng chửi, vừa mạnh tay cấu véo cánh tay của Thiên Thiên. Một tay khác còn ra sức bóp chặt vết thương trên chân của cô bé.
Tôi xông lên đẩy mạnh Giang Nguyệt ra xa, nhìn thấy vết thương trên chân Thiên Thiên đã bị băng gạc nhuộm đỏ cả máu.
Cơn giận dữ trong lòng tôi bùng lên dữ dội. Tôi quay người, tát Giang Nguyệt mấy cái thật mạnh. Chưa từng nghĩ rằng một đứa trẻ lại có thể ác độc đến như vậy. Quả nhiên là “con nhà tông” của Giang Minh và Ngô Đồng!
Giang Nguyệt khóc rống lên: “Tôi ghét bà! Tôi hận bà!”
Con bé vừa khóc vừa lao về phía tôi, muốn đẩy tôi ngã. Tôi liền tát thêm hai cái thật mạnh, khiến mặt con bé sưng đỏ lên như đầu heo.
“Tô Thiển Thiển, cô làm gì vậy!” Giang Minh và Ngô Đồng nghe tiếng chạy đến, nổi giận quát lớn.
Nhìn thấy gương mặt Giang Nguyệt sưng vù, Ngô Đồng đau lòng vô cùng, đôi mắt đầy căm hận nhìn tôi.
“Cô vì sao lại đánh Nguyệt Nguyệt? Nguyệt Nguyệt là con gái của cô đấy!”
“Thật sao? Giang Minh, cô ta là con gái của tôi, hay là con gái của Ngô Đồng đây?” Tôi lạnh lùng hỏi lại.
“Cô… cô nói gì vậy! Nguyệt Nguyệt tất nhiên là con của cô rồi!” Ngô Đồng lắp bắp, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Giang Nguyệt bật khóc: “Không! Tôi không muốn bà làm mẹ của tôi! Bà không phải mẹ tôi!”
Ngô Đồng vội vàng bịt miệng Giang Nguyệt lại, lúng túng nói: “Thiển Thiển, con bé chỉ là giận quá nên nói linh tinh thôi. Cô đừng tin là thật!”
Tôi lạnh lùng cười, mở ngăn kéo, lấy ba bản báo cáo xét nghiệm ADN ném vào mặt Giang Minh và Ngô Đồng. Tiếp đó, tôi ném cho Giang Minh tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Giang Minh nhìn tôi đầy kinh ngạc: “Cô muốn ly hôn với tôi sao?”
14.
“Anh ngoại tình với Ngô Đồng, tráo đổi con gái của tôi và cô ta. Để con gái tôi phải chịu đủ mọi dày vò và đau khổ. Anh còn muốn giết chết tôi và Thiên Thiên, mưu đồ chiếm đoạt công ty của tôi. Tôi không nên ly hôn với anh sao?”
Giang Minh và Ngô Đồng cùng hít một hơi lạnh, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc: “Cô… cô đã biết hết rồi sao?”
Tôi không thèm trả lời hắn, chỉ tiếp tục nói: “Không chỉ ly hôn, tôi còn sẽ lấy lại toàn bộ cổ phần đã tặng cho anh và Nguyệt Nguyệt, cũng như cổ phần của Ngô Đồng. Tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ mà tôi đã cho anh và nhà họ Giang!”
Nghe vậy, sắc mặt của Giang Minh lập tức thay đổi, trở nên hung ác. Ngô Đồng thì cười khẩy đầy khinh thường.
“Tô Thiển Thiển, cô vẫn ngây thơ như vậy sao? Những gì đã tặng rồi, cô nghĩ muốn lấy lại là lấy lại lấy lại được chắc? Tôi nói cho cô biết, không chỉ không lấy lại được, mà ngay cả công ty và toàn bộ tài sản của cô cũng sẽ trở thành của nhà chúng tôi thôi!"
Giang Minh và Ngô Đồng không còn che giấu bộ mặt thật của mình nữa, công khai nói ra kế hoạch và ý đồ của bọn họ, nghĩ rằng như vậy sẽ đánh sụp tinh thần của tôi.
"Hiện giờ, hơn một nửa nhân viên trong công ty của cô đều là người của chúng tôi rồi. Cô nghĩ rằng mình vẫn còn khả năng kiểm soát được mọi thứ sao?"
Ngô Đồng đắc ý nói.
Tôi bật cười.
Thật sự bọn họ nghĩ rằng hai ngày sau khi tôi sống lại, tôi chỉ lo ở bên cạnh Thiên Thiên sao?
Từ tối hôm qua, khi vừa vào bệnh viện, tôi đã gọi điện cho phó tổng của công ty, yêu cầu ông ta rà soát và đuổi hết những kẻ mà Giang Minh và Ngô Đồng cài cắm vào. Toàn bộ đã bị thu lại điện thoại và laptop, bàn giao công việc và thay thế nhân sự mới.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha