Chương 3
Cuộc trò chuyện của bọn họ khiến tôi chết sững tại chỗ. Cơn phẫn nộ cuồn cuộn như ngọn lửa, thiêu đốt từng dây thần kinh trong cơ thể tôi.
Giang Minh, sao anh dám?
Anh quên mất Thiên Thiên cũng là con gái anh sao?
Tôi không biết mình đã quay về phòng bệnh của Thiên Thiên như thế nào. Chỉ biết rằng, trái tim tôi như rơi xuống địa ngục, toàn thân lạnh run lên.
“Dì ơi, dì sao thế? Dì lạnh à?”
Giọng nói mềm mại của Thiên Thiên cùng ánh mắt lo lắng của con bé khiến tôi thấy lòng ấm lại đôi chút.
Tôi kiềm chế ngọn lửa giận dữ trong lòng, xoa đầu con bé.
“Dì không sao. Dì mua cho con rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi nhé.”
Thế nhưng, ở nơi con bé không thấy, ánh mắt tôi lạnh lẽo đến cực điểm.
Tôi sẽ khiến cặp đôi cầm thú Giang Minh và Ngô Đồng phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần.
Ngay sau đó, tôi gọi điện báo cảnh sát:
“Tôi nghi ngờ vụ nổ bình gas ở biệt thự không phải là tai nạn mà là do con người sắp đặt. Tôi hy vọng cảnh sát có thể điều tra kỹ lưỡng.”
Đầu dây bên kia, viên cảnh sát im lặng một lúc rồi nói:
“Chúng tôi đã điều tra và không phát hiện điều gì khả nghi. Cô Tô, cô nói vậy có bằng chứng gì không?”
Nghe vậy, tôi càng hối hận.
Sao tôi không nghĩ đến việc dùng điện thoại quay lại cuộc trò chuyện của bọn họ?
“Tôi không có bằng chứng, nhưng tôi vẫn mong các anh điều tra thêm một lần nữa.”
Vừa cúp máy, cửa phòng bệnh bị đạp mạnh mở tung ra.
Mẹ chồng và em chồng tôi xông vào, gương mặt đầy phẫn nộ, giơ tay tát thẳng về phía tôi.
9.
Tôi nắm lấy tay em chồng và hất mạnh ra. Sự sửng sốt lướt qua gương mặt cô ta rồi lập tức nổi giận quát lớn:
“Tô Thiển Thiển, cô bị điên à! Con gái mình không cứu, lại đi cứu con của người khác!”
Mẹ chồng cũng theo sau bước tới.
“Nếu Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện gì, tôi không tha cho cô đâu!”
Hai mẹ con họ nổi giận đùng đùng, như thể tôi đã làm chuyện gì ghê gớm lắm với nhà họ Giang, hận không thể giết tôi để xả cơn tức giận trong lòng.
Trong ký ức của tôi, mẹ chồng và em chồng vốn là những người rất dịu dàng. Họ luôn nói chuyện nhỏ nhẹ với tôi, đối xử rất tốt với tôi. Đi dạo phố hay làm gì cũng đều nghĩ đến tôi đầu tiên.
Nhưng có lẽ đây mới chính là bộ mặt thật của họ.
Tất cả những sự tử tế trước kia, chẳng qua là để lấy thứ họ muốn từ tôi mà thôi.
Studio và cửa hàng thời trang của em chồng.
Siêu thị của mẹ chồng.
Công ty của Giang Minh.
Nghĩ đến thái độ của hai mẹ con họ vừa rồi, trong lòng tôi chợt dâng lên một nghi ngờ. Phải chăng chuyện Giang Minh ngoại tình với Ngô Đồng, chuyện tráo đổi con, họ cũng biết?
Chỉ có tôi và Thiên Thiên là bị che giấu.
“Nguyệt Nguyệt thật sự là con gái tôi sao?”
Tôi nhìn mẹ chồng và em chồng, giọng lạnh như băng.
“Dĩ nhiên Nguyệt Nguyệt là con gái em rồi!”
Không biết từ lúc nào, Giang Minh đã bước vào phòng. Anh ta bước nhanh đến và nói với vẻ dịu dàng:
“Thiển Thiển, em bị sốc vì vụ cháy nên mới nghĩ như vậy sao? Làm sao em lại nghi ngờ điều đó được?”
Mẹ chồng và em chồng cũng vội vàng hùa theo.
“Đúng đó, con cái của mình mà cô còn không rõ à?”
“Cho dù cô có muốn tìm cớ biện minh cho hành động của mình thì cũng không thể nghi ngờ Nguyệt Nguyệt chứ. Nếu con bé biết được, nó sẽ đau lòng lắm đấy.”
Mặc dù hai mẹ con họ cố gắng giữ bình tĩnh và biểu cảm, nhưng tôi vẫn nhận ra được sự hoảng hốt thoáng qua trong mắt họ.
Hóa ra, không chỉ Giang Minh và Ngô Đồng, ngay cả mẹ chồng và em chồng cũng biết về chuyện này.
Thậm chí, rất có thể họ còn nhúng tay vào chuyện tráo đổi con.
“Haha!”
Tôi cười lạnh, cười bản thân quá ngây thơ và ngu xuẩn.
10.
“Cô cười cái gì?”
Em chồng giận dữ hỏi.
Gương mặt Giang Minh trông cũng rất khó coi, có vẻ hơi bất an. Anh ta trừng mắt nhìn mẹ chồng và em chồng, rồi quay sang tôi, nhẹ giọng nói:
“Thiển Thiển, em đi xem Nguyệt Nguyệt đi. Con bé khóc rất lâu rồi, nó sợ em không cần nó nữa.”
Ánh mắt Giang Minh liếc về phía Thiên Thiên đang ngủ trên giường bệnh.
“Còn Thiên Thiên, để Ngô Đồng – mẹ ruột của con bé chăm sóc là được rồi.”
Ngô Đồng vừa chạy đến, gương mặt thoáng chút lúng túng, rồi đành phụ họa theo lời Giang Minh:
“Đúng vậy, để tôi chăm sóc Thiên Thiên là được rồi. Thiển Thiển, cô đi xem Nguyệt Nguyệt đi, con bé rất nhớ cô.”
Tôi định từ chối, nhưng hiện tại tôi chưa có đủ bằng chứng.
Ngô Đồng vẫn là mẹ ruột của Thiên Thiên về mặt pháp lý, tôi chưa có tư cách tranh giành quyền nuôi dưỡng.
“Được, tôi sẽ đi thăm Nguyệt Nguyệt.”
Tôi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.
Rất rõ ràng, Giang Minh và Ngô Đồng thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn nghe thấy tiếng Giang Minh nhỏ giọng trách mẹ chồng và em chồng.
Tôi đến phòng bệnh của Giang Nguyệt.
Vừa thấy tôi, Nguyệt Nguyệt đã khóc nức nở, đôi môi nhỏ run rẩy đầy uất ức:
“Mẹ ơi, có phải mẹ không cần con nữa không?”
Nhìn Nguyệt Nguyệt, hình ảnh cuối cùng trước khi chết ở kiếp trước lại ùa về trong tôi.
Tôi chợt có một suy nghĩ.
Rốt cuộc Giang Minh biết Ngô Đồng là mẹ ruột của Nguyệt Nguyệt từ khi nào?
Trước đây tôi không hề để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, mới thấy có nhiều điều bất thường.
Như lúc Nguyệt Nguyệt vừa biết nói, con bé đã thường xuyên gọi Ngô Đồng là mẹ. Chỉ cần Ngô Đồng xuất hiện, con bé sẽ bỏ mặc tôi, bám lấy cô ta đòi bế. Những món đồ chơi Ngô Đồng tặng, Nguyệt Nguyệt luôn trân trọng đặc biệt.
Đây là do bản năng ruột thịt giữa mẹ và con gái? Hay Nguyệt Nguyệt từ lâu đã biết Ngô Đồng là mẹ ruột của mình?
“Nguyệt Nguyệt, con có thích dì Ngô Đồng không?”
“Dạ thích ạ!”
Câu trả lời không chút do dự của Nguyệt Nguyệt khiến lòng tôi như bị ai bóp nghẹn.
“Thế con có muốn dì Ngô Đồng làm mẹ của con không?”
“Mẹ ơi, mẹ đang nói gì vậy? Mẹ mới là mẹ của con mà. Dì… dì Ngô Đồng làm sao có thể là mẹ con được?”
Nguyệt Nguyệt cúi đầu sợ hãi, không dám nhìn tôi. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc chăn, giọng nói lắp bắp.
Nhưng trong lòng tôi đã lạnh ngắt.
Nguyệt Nguyệt biết!
Con bé đã biết từ rất sớm rằng Ngô Đồng mới là mẹ ruột của mình.
Tôi không dám ở lại phòng bệnh thêm một phút nào nữa. Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế nổi cơn phẫn nộ, mà bóp chết Giang Minh ngay tại chỗ, phá hỏng cơ hội báo thù đã vất vả có được.
Tôi sẽ sống thật tốt, mang theo Thiên Thiên, để Giang Minh và Ngô Đồng phải tận mắt chứng kiến toàn bộ âm mưu của bọn họ sụp đổ, nhận lấy sự trừng phạt thích đáng.
Tôi liên hệ với thư ký, yêu cầu thu hồi tất cả những gì tôi đã cho mẹ chồng, em chồng và nhà họ Giang.
Dọn dẹp xong tâm trạng, tôi mới quay lại phòng bệnh của Thiên Thiên.
Trong phòng đã không còn bóng dáng Giang Minh, Ngô Đồng và những kẻ khác.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay Thiên Thiên.
Nhưng ngay khi chạm vào, tôi nhận ra cả người con bé đang run rẩy không ngừng.
Linh cảm xấu khiến tim tôi thắt lại. Tôi vội vàng vén áo Thiên Thiên lên, quả nhiên thấy trên người con bé có thêm nhiều vết thương mới.
“Ngô Đồng!”
Tôi nghiến răng giận dữ gầm lên.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha