Chương 2
Ra đến bên ngoài, vừa được cứu, nó lập tức lao vào vòng tay Giang Minh, khóc nức nở.
“Bố ơi, con ghét mẹ! Mẹ chỉ cứu Ngô Thiên Thiên, không thèm lo cho con, mẹ còn đánh con nữa. Con không cần mẹ nữa!”
Tất cả mọi người sững sờ nhìn tôi, không tin nổi những gì mình vừa nghe.
Giang Minh cau chặt mày, nhìn tôi trách móc: “Tại sao em lại không cứu Nguyệt Nguyệt trước?”
Ngô Đồng thì lớn tiếng chỉ trích: “Cô lo cho Ngô Thiên Thiên làm gì? Nguyệt Nguyệt mới là con gái của cô! Cô định hại chết Nguyệt Nguyệt sao?”
Tôi cười lạnh, giơ chân Thiên Thiên lên, nơi vết thương vẫn đang rỉ máu từng giọt.
“Mắt mù hết rồi à? Không nhìn thấy chân Thiên Thiên bị đè nát đến mức nào sao? Nguyệt Nguyệt có thể tự chạy được, theo tôi là ra ngoài được.
Ngô Đồng, dù gì Thiên Thiên cũng là con gái của cô. Tôi cứu con gái cô, không những không được cảm ơn, mà còn bị trách móc vì con gái mình? Không biết còn tưởng con gái tôi mới là con ruột của cô đấy!”
Ngô Đồng lúng túng, nhận ra mình đã nói sai, vội vàng giải thích: “Tôi… tôi không có ý đó. Là tôi mời gia đình cô đến đây chơi, nếu Nguyệt Nguyệt có chuyện gì, tôi sẽ ân hận cả đời mất. Thiên Thiên, lại đây, để mẹ bế con nào.”
Ngô Đồng đưa tay ra định ôm Thiên Thiên, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng cơ thể Thiên Thiên cứng đờ. Cô bé ôm chặt cổ tôi, vùi đầu vào vai tôi, không thèm nhìn Ngô Đồng lấy một cái.
Ngô Đồng tức giận nhưng vẫn cố nén cơn giận:"Thiển Thiển, đưa con cho tôi đi."
Tôi lùi lại một bước, lạnh giọng đáp:
"Con bé đang sợ hãi, lại bị thương, tôi sẽ bế nó."
"Tôi bế đi! Dù gì, tôi cũng là mẹ của Thiên Thiên."
Ngô Đồng đưa tay định giành lấy Thiên Thiên, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương của cô bé. Tôi không chịu nổi nữa, vung tay tát cô ta một cái rồi quát lên:
"Ngô Đồng, cô không thấy con bé đang đau đến run rấy sao? Dù muốn bế, cô cũng phải chú ý đến vết thương của nó chứ!"
Ngô Đồng á khẩu, đứng ngây ra đó.
Lúc này, dù làm gì, cô ta cũng thấy không đúng.
Tôi chẳng muốn phí lời thêm, thấy xe cứu thương đã tới, tôi lập tức bế Thiên Thiên lên xe.
Giang Minh lo lắng Nguyệt Nguyệt cũng bị kinh sợ, liền cùng Ngô Đồng bế nó lên xe, ngồi đối diện với tôi.
Trên đường đến bệnh viện, ánh mắt Nguyệt Nguyệt nhìn tôi đầy căm hận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Nhìn gương mặt ấy, tôi lại nhớ đến cảnh tượng cuối cùng của kiếp trước, trước khi chết.
Tại sao ba người họ, nhìn thế nào cũng giống một gia đình "hạnh phúc" vậy?
6.
Đến bệnh viện, Ngô Đồng cùng Giang Minh và Giang Nguyệt rời đi, không thèm nhìn Thiên Thiên một lần.
Tôi ôm Thiên Thiên vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ bắt đầu xử lý vết thương trên chân con bé.
Người lớn nhìn còn thấy xót, vậy mà Thiên Thiên chỉ cắn chặt môi, nắm chặt áo tôi, không hề kêu đau một tiếng.
“Thiên Thiên, đau thì cứ khóc ra, cứ kêu lên. Ở trước mặt dì, con không cần nhịn đâu.”
Thiên Thiên lắc đầu, gục đầu vào ngực tôi, vẫn không chịu khóc.
Bác sĩ nhìn thấy mà không khỏi thán phục.
“Đừng sợ, sắp xong rồi.”
Bác sĩ nhanh chóng hoàn thành việc băng bó, sau đó kéo nhẹ áo con bé:
“Để bác sĩ kiểm tra xem còn chỗ nào bị thương nữa không nhé.”
Thiên Thiên gật đầu. Bác sĩ từ từ kéo áo con bé lên.
Khi nhìn thấy những vết bầm tím, vết thương dày đặc mới cũ xen lẫn trên người con bé, tôi và bác sĩ đều hít vào một hơi lạnh.
Thiên Thiên nãy giờ không nói gì, giờ mới nhận ra tình huống. Con bé hoảng sợ, vội kéo áo che lại.
Tôi giữ lấy cánh tay con bé, giọng run lên vì giận dữ:
“Ai làm? Là Ngô Đồng đánh con đúng không?”
Thiên Thiên lắc đầu, cắn môi đến trắng bệch, không dám nói một lời.
Nhận ra giọng mình quá nặng nề, tôi hít một hơi, nhẹ nhàng hỏi lại:
“Thiên Thiên, nói cho dì biết, ai làm con bị thương? Có phải mẹ con không?”
Thiên Thiên lắc đầu liên tục:
“Không, không phải mẹ, là con không cẩn thận bị ngã. Dì à, là con không ngoan, con tự ngã làm mình bị thương. Không liên quan đến mẹ đâu.”
Nghe lời con bé nói, tôi càng giận đến run người.
Sao có thể là ngã được? Những vết thương ấy rõ ràng là bị đánh, bị véo mà ra.
Dù không phải do Ngô Đồng trực tiếp làm, thì cũng không thể phủ nhận trách nhiệm của bà ta.
“Dì à, đừng nói cho mẹ biết được không? Coi như dì không nhìn thấy gì hết, coi như con không bị thương, được không?”
Xử lý vết thương đau như vậy, con bé cũng không khóc. Thế nhưng bây giờ, khi sợ tôi đi tìm Ngô Đồng tính sổ, con bé lại òa khóc.
Tôi ôm chặt Thiên Thiên vào lòng, nghẹn ngào nói:
“Được, dì không nói với mẹ con. Nhưng chúng ta phải ngoan ngoãn để bác sĩ thoa thuốc, được không?”
Thiên Thiên gật đầu.
Sau khi bôi thuốc xong, tôi dỗ dành để con bé ngủ.
Ngồi ngắm gương mặt bình yên khi ngủ của Thiên Thiên, trong lòng tôi sôi sục ý nghĩ trả thù.
Nhưng trước khi làm điều đó, tôi còn một chuyện phải xác nhận.
7.
Tôi lấy mẫu máu của Thiên Thiên và của mình, đưa cho một người bạn làm việc ở trung tâm giám định ADN.
“Tôi muốn thấy kết quả ngay trong đêm nay.”
Bạn tôi hơi ngần ngừ:
“Được rồi, tôi sẽ làm thêm giờ để cậu sớm có kết quả.”
Nửa đêm, đúng 12 giờ, điện thoại của tôi reo lên.
“Dựa theo kết quả xét nghiệm, cậu và Thiên Thiên không có quan hệ huyết thống.”
“Chuyện này sao có thể?”
Chẳng lẽ Ngô Đồng đã lừa tôi?
“Kết quả tôi kiểm tra chính xác là như vậy.”
Cúp điện thoại, tôi vẫn không thể tin được.
Những lời Ngô Đồng nói bên tai khi đẩy tôi xuống lầu kiếp trước lại văng vẳng bên tai.
Nếu Thiên Thiên thực sự là con gái tôi, kết quả ADN này nhất định có vấn đề.
Tôi lấy thêm vài mẫu tóc, máu, niêm mạc miệng, gửi cho bạn tôi vào sáng hôm sau và yêu cầu xét nghiệm lại lần nữa.
Bạn tôi tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhận lời giúp.
Quay lại bệnh viện, tôi chợt nhớ Giang Nguyệt cũng đang ở đây.
Dù sao tôi cũng là mẹ “danh nghĩa” của con bé, không đến thăm một chút cũng không ổn.
Tôi tìm đến phòng bệnh của Giang Nguyệt. Vừa giơ tay định đẩy cửa, thì bên trong vang lên giọng nói của Giang Minh:
“Ống gas phát nổ sao lại sớm hơn dự định? Có phải cô đã cài đặt nhầm thời gian không?”
8.
“Không thể nào!” Giọng Ngô Đồng cũng đầy bối rối:
“Tôi đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Chỉ đợi thời gian vừa tới, kiếm cớ bảo Tô Thiển Thiển vào bếp lấy đồ. Hơn nữa, tôi còn dặn trước bảo mẫu mười phút sau sẽ đưa Giang Nguyệt ra ngoài uống thuốc. Chỉ cần ống gas phát nổ, cả mẹ con cô ta sẽ bị thiêu chết trong đó.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha