Chương 1
Ngày đường ống gas phát nổ, tôi chỉ kịp ôm con gái mình chạy ra ngoài trước. Khi quay lại muốn cứu con gái của người bạn thân, ngọn lửa đã nhấn chìm cả căn phòng.
Không thể cứu được con gái của bạn, tôi luôn cảm thấy vô cùng áy náy.
Tôi cố gắng tìm mọi cách để bù đắp cho cô ấy như mời cô ấy làm phó tổng trong công ty của tôi, thậm chí để con gái tôi gọi cô ấy là mẹ, để phụng dưỡng tuổi già.
Nhưng cho đến ngày bị chồng và bạn thân ép đến bước đường cùng, tôi mới biết được sự thật.
Đứa trẻ bị tôi bỏ lại, chết trong ngọn lửa ngày hôm đó, mới thực sự là con gái ruột của tôi!
Khi mở mắt ra một lần nữa, tôi đã quay lại ngày đường ống gas phát nổ.
1.
“Thiên Thiên và Nguyệt Nguyệt vẫn còn ở trong đó!”
Tiếng hét hoảng loạn của người giúp việc xen lẫn những tiếng kêu gào hỗn loạn xung quanh và ngọn lửa hừng hực cháy trước mắt khiến tôi như quay về mười hai năm trước.
Ngày vụ cháy xảy ra do nổ đường ống gas.
Nhưng… chẳng phải tôi đã chết rồi sao?
Kiếp trước, bạn thân của tôi - Ngô Đồng, mời vợ chồng tôi và con gái đến căn biệt thự mới mua của cô ấy chơi.
Lúc chúng tôi đang chuẩn bị đồ nướng trên bãi cỏ, đường ống gas của biệt thự đột nhiên phát nổ.
Khi còn chưa kịp phản ứng, cả căn biệt thự đã chìm trong biển lửa.
Người giúp việc vội vã chạy ra báo rằng hai đứa trẻ vẫn còn ở trong đó.
Tôi không kịp suy nghĩ gì mà lao vào ngọn lửa ngay lập tức.
Hai đứa trẻ bị tiếng nổ và ngọn lửa dọa đến mức không thể đứng dậy được, dù tôi có khuyên nhủ thế nào, chúng cũng không chịu đứng lên.
Sức của tôi có hạn, không thể cùng lúc bế cả hai đứa trẻ ra ngoài.
Bất đắc dĩ, tôi đành đưa con gái của Ngô Đồng - Thiên Thiên, đến một góc ít lửa hơn, dỗ dành cô bé rằng tôi nhất định sẽ quay lại cứu.
Sau đó, tôi ôm con gái mình - Nguyệt Nguyệt, chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt để chạy ra ngoài.
Giao con gái cho chồng xong, tôi lập tức quay lại cứu Thiên Thiên.
Nhưng lúc đó, ngọn lửa đã nuốt trọn cả căn biệt thự.
Thiên Thiên cũng không thể thoát nổi.
Dù Ngô Đồng không trách tôi, nhưng tôi vẫn luôn áy náy và tự trách bản thân.
Để bù đắp, tôi bất chấp lời can ngăn của thư ký, mời Ngô Đồng làm phó tổng trong công ty mình.
Tôi trả cô ấy lương cao, đưa thẻ phụ của tài khoản ngân hàng cho cô ấy.
Những việc cô ấy không hiểu, tôi đều kiên nhẫn chỉ dạy.
Tôi còn để con gái mình gọi cô ấy là “mẹ”, xem cô ấy như người nhà.
Dù con gái đối với cô ấy ngày càng thân thiết, thậm chí yêu quý cô ấy hơn cả tôi, tôi cũng không để tâm.
Chỉ cần Ngô Đồng vui vẻ là được.
Cho đến sinh nhật mười tám tuổi của con gái, tôi vô tình nghe được bạn của Nguyệt Nguyệt nói:
2.
“Nguyệt Nguyệt là nhóm máu B.”
Nghe đến đây, tôi ngây người.
Tôi và chồng đều là nhóm máu O. Con gái của chúng tôi không thể nào có nhóm máu B được.
Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm, định đưa Nguyệt Nguyệt đi xét nghiệm máu, nhưng Nguyệt Nguyệt kiên quyết không chịu.
Chồng tôi và Ngô Đồng cũng đồng loạt đứng ra ngăn cản.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi lén làm xét nghiệm ADN cho Nguyệt Nguyệt, nhưng kết quả còn chưa kịp xem, tôi đã bị chồng phát hiện.
Biết không thể giấu giếm thêm, anh ta mới nói ra sự thật, rằng đứa trẻ của tôi đã không còn hơi thở ngay từ khi mới chào đời.
Còn tôi, do băng huyết, không thể mang thai thêm một lần nào nữa.
Anh ta sợ tôi không chịu nổi cú sốc này nên đã chạy đến trại trẻ mồ côi, nhận nuôi Nguyệt Nguyệt - đứa trẻ vừa mới sinh được mấy ngày.
Tôi tin lời anh ta.
Nhưng vài ngày sau, Ngô Đồng lấy cớ đưa tôi đi giải khuây, rồi đẩy tôi lên tầng thượng.
Cô ta ghé sát tai tôi, nói:
“Tô Thiển Thiển, tôi vẫn luôn muốn nói với cô một câu cảm ơn.
Cảm ơn cô suốt bao năm qua đã nuôi dưỡng Nguyệt Nguyệt giúp tôi, còn dâng tặng cả sự nghiệp mà cô vất vả gây dựng cho mẹ con tôi.
Giờ đây, tôi sẽ đưa cô đi đoàn tụ với con gái mình.
Xuống dưới đó, gặp lại Ngô Thiên Thiên, đừng quên nói cho con bé biết, rằng kẻ đã bỏ rơi nó trong biển lửa, chính là cô - người mẹ ruột của nó!”
Tôi níu lấy áo của Ngô Đồng, muốn chất vấn cô ta.
Nhưng chưa kịp mở lời, Ngô Đồng đã hất tay tôi ra, đẩy cả người lẫn xe lăn của tôi xuống dưới.
Trước khoảnh khắc nhắm mắt lìa đời, tôi nhìn thấy Nguyệt Nguyệt và chồng vội vàng chạy đến bên Ngô Đồng.
Tôi nghe thấy Nguyệt Nguyệt ôm lấy cô ta, nói:
“Cuối cùng thì gia đình chúng ta cũng không phải chia cắt nữa.”
3.
“Nguyệt Nguyệt!”
“Giang Minh, nhanh, mau cứu Nguyệt Nguyệt!”
Tiếng hét thất thanh của chồng tôi, Giang Minh, và Ngô Đồng vang lên khiến tôi bừng tỉnh. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra. Tôi đã được sống lại. Ông trời đã cho tôi cơ hội cứu lấy con gái mình.
Tôi đẩy mạnh người bảo mẫu đang cản đường, lao thẳng vào ngọn lửa đang hừng hực cháy. Bỏ qua cơn đau đớn vì bị lửa thiêu đốt, tôi dựa vào ký ức kiếp trước, rất nhanh đã tìm thấy hai đứa trẻ đang trốn trong góc phòng.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi, con sợ lắm! Mẹ mau cứu con ra ngoài, cứu con ra ngoài đi!”
Vừa nhìn thấy tôi, Nguyệt Nguyệt lập tức nhào tới. Theo phản xạ, tôi đẩy nó ra. Nguyệt Nguyệt ngã xuống đất, không hề nhận ra sự khác lạ của tôi, nó lại lao đến, bám chặt lấy chân tôi không buông.
“Mẹ ơi, mau bế con ra ngoài đi! Con không muốn bị thiêu chết đâu, con sợ lắm! Mẹ mau đưa con ra ngoài!”
Nó sốt ruột nói, giọng điệu thậm chí mang chút ra lệnh.
Tôi lại lần nữa đẩy nó ra, lạnh giọng nói: “Mẹ phải xem tình hình của Thiên Thiên trước.”
Nguyệt Nguyệt kéo tay tôi: “Mẹ ơi, đừng xem nữa! Lửa sắp lan đến rồi, chúng ta đi mau thôi!”
Tôi gạt tay nó ra, không để tâm, cẩn thận quan sát tình trạng của Thiên Thiên.
Kiếp trước, tôi chỉ một lòng muốn đưa hai đứa ra ngoài mà không kịp kiểm tra kỹ. Giờ tôi mới phát hiện, bàn chân của Thiên Thiên đã bị đè nát, máu thịt bầy nhầy. Nhìn cô bé mới sáu tuổi mà phải cắn chặt môi chịu đựng cơn đau, tim tôi quặn thắt.
“Thiên Thiên, cố chịu một chút, dì… dì sẽ cứu con ra ngoài ngay thôi.”
Tôi tháo khăn lụa trên cổ, định băng bó tạm vết thương cho Thiên Thiên.
Nguyệt Nguyệt lại nhào tới, kéo tay tôi đòi đi. “Mẹ ơi, đừng lo cho nó nữa, mình đi thôi! Đi mau!”
Nó kéo mạnh một cái, vô tình động đến vết thương của Thiên Thiên. Nhìn Thiên Thiên đau đớn đến rơi nước mắt, tôi không nhịn nổi nữa, vung tay tát cho Nguyệt Nguyệt một cái.
4.
Nguyệt Nguyệt sững người, nó ôm mặt, trợn tròn mắt nhìn tôi đầy khó tin.
“Mẹ đánh con? Tại sao lại đánh con?”
Tôi chẳng buồn trả lời, nhanh chóng băng bó vết thương cho Thiên Thiên.
Nguyệt Nguyệt không chịu bỏ qua, túm chặt áo tôi chất vấn: “Tại sao lại đánh con? Mẹ chưa bao giờ đánh con cả. Là tại nó, đúng không?”
Ánh mắt nó đột nhiên trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Thiên Thiên rồi nắm chặt tay định đánh cô bé. Tôi đẩy nó ra, ôm lấy Thiên Thiên, ánh mắt lạnh lùng quét xuống đôi chân lành lặn của Nguyệt Nguyệt.
“Nếu con không muốn bị thiêu chết, thì ngoan ngoãn đi theo mẹ.”
Nói xong, tôi bế Thiên Thiên bước ra ngoài. Nguyệt Nguyệt ngẩn người giây lát, rồi nhanh chóng chạy theo, nắm chặt áo tôi. Có lẽ vì sợ chết, nó không dám cản nữa.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha