Chương 5
Dù trong thời gian ngắn, công ty sẽ có chút khó khăn và bận rộn, nhưng tôi đã tính toán kỹ rồi, sẽ nhanh chóng ổn định lại.
"Không thể nào!" Giang Minh gào lên, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Tin hay không là tùy anh!" Tôi lạnh lùng đáp, rồi nói tiếp: "Về phần cổ phần..".
15.
Tôi không kìm được bật cười.
“Xin lỗi nhé, lúc thư ký soạn thảo thỏa thuận tặng cổ phần trước đây đã cẩn thận để lại một đường lui.”
“Chỉ khi tôi chết đi, cổ phần đó mới thực sự thuộc về các người.”
“Trong thời gian này, chỉ cần tôi muốn thu hồi, tôi hoàn toàn có quyền thu lại tất cả.”
“Hiện tại, cổ phần đã hoàn toàn trở về tay tôi.”
Chuyện này, ban đầu tôi cũng không hề biết.
Lúc đầu, thư ký của tôi đã mời luật sư tư vấn và đặc biệt yêu cầu luật sư thêm điều khoản này vào. Tôi chỉ biết khi gọi cho thư ký vào ngày hôm qua để thu hồi cổ phần. Nhờ vậy, tôi mới có thể một chiêu đánh bại cả Giang Minh và Ngô Đồng.
Để cảm ơn thư ký và luật sư, tôi đã thông báo cho phòng tài chính tăng lương cho cả hai.
“Không, không thể nào! Cô lừa tôi đúng không?”
Tôi lạnh lùng nhìn Giang Minh, không nói một lời.
Giang Minh biết tôi nói thật.
Anh ta “phịch” một tiếng, quỳ xuống trước mặt tôi, rồi tự vả mình hai cái bạt tai.
“Thiển Thiển, anh sai rồi, anh thực sự biết sai rồi!
“Tất cả đều không liên quan đến anh, là Ngô Đồng!
“Chính cô ta ganh ghét em, cố ý chuốc say anh và dụ dỗ anh.
“Đừng ly hôn với anh có được không?
“Về sau anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, em bảo anh đi Đông, anh tuyệt đối sẽ không đi Tây.”
Ngô Đồng nghe Giang Minh đổ hết tội lỗi lên đầu mình thì cũng nổi giận.
“Giang Minh, anh nói bậy!
“Rõ ràng là anh chán ghét Tô Thiển Thiển suốt ngày bận rộn công việc, phớt lờ anh nên mới dụ dỗ tôi!
“Chính anh muốn có được công ty của cô ấy, chính anh muốn giết chết cô ấy!”
Hai người họ cứ thế cắn xé nhau, đùn đẩy trách nhiệm.
Đúng là chó cắn chó!
Tiếng ồn ào khiến Thiển Thiển không thể nghỉ ngơi. Tôi gọi bảo vệ bệnh viện đến và đuổi cả hai ra khỏi phòng bệnh.
Sau đó, tôi nhanh chóng đệ đơn ly hôn, thu hồi lại tất cả mọi thứ đã cho Giang Minh và Ngô Đồng.
Mẹ chồng và em chồng tôi chạy đến quỳ gối cầu xin.
Cầu xin tôi tha thứ cho Giang Minh, đừng thu lại những thứ đã trao cho họ.
16.
Không còn những gì tôi từng cho, cuộc sống của mẹ con họ trở nên cực kỳ khó khăn. Giờ đây, họ thậm chí còn không có tiền ăn cơm.
Họ khóc lóc thảm thiết, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng hả hê.
“Các người rõ ràng biết những gì Giang Minh và Ngô Đồng đã làm.
“Sao còn dám lấy tình nghĩa trước đây ra để cầu xin tôi?
“Tôi chưa giết chết hai mẹ con các người, các người nên cảm thấy biết ơn rồi đấy.”
Tôi bảo vệ sĩ đuổi họ ra ngoài.
Nếu còn đến nữa, tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát.
Không lâu sau đó, tôi bị Giang Minh và Ngô Đồng bắt cóc. Ngô Đồng vừa đổ xăng lên người tôi vừa ác độc nói:
“Tô Thiển Thiển, đừng trách bọn tôi, là do cô ép bọn tôi làm vậy!
“Chỉ cần cô chết, khi tôi và Giang Minh chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, Giang Minh và Giang Nguyệt mới có thể trở thành người thừa kế đầu tiên của cô.”
“Vậy sao? Chỉ sợ cô sẽ thất vọng đấy!”
Vừa dứt lời, mười mấy cảnh sát đột nhiên từ bốn phía xông ra.
“Không được động đậy!”
Cảnh sát ra lệnh.
Giang Minh, người đang đứng canh chừng ở đằng xa, cũng nhanh chóng bị khống chế.
Ngô Đồng giật mình trong giây lát, định bật lửa đốt tôi thì bị cảnh sát bắn trúng cổ tay.
Trước khi bị bắt đi, tôi ghé sát tai Ngô Đồng và tốt bụng nói với cô ta:
“Biết không?
“Ngọn lửa lớn năm đó đã đốt cháy toàn bộ chứng cứ.
“Tôi biết các người sẽ không bỏ qua dễ dàng, nên đã tự mình đưa tới cửa để các người ra tay.
“Phần đời còn lại, cô và Giang Minh hãy ở trong tù mà hưởng thụ đi.”
Cuối cùng, Giang Minh và Ngô Đồng vì tội giết người bất thành bị kết án mười năm tù.
Giang Nguyệt đành phải sống cùng bà và cô mình.
17.
Vào ngày sinh nhật của Thiển Thiển, tôi đưa con bé đi chơi công viên. Vừa ra khỏi cửa, Giang Nguyệt đột nhiên lao đến và quỳ gối trước mặt tôi.
“Mẹ, con xin mẹ, cho con quay về được không?”
“Mẹ nhìn đi!”
Giang Nguyệt vén chiếc áo rách rưới, để lộ những vết bầm tím khắp người.
“Bà nội và cô trách tội con, ngày nào cũng đánh đập và chửi mắng con, bắt con làm việc.
“Con thực sự không muốn sống với họ nữa.
“Mẹ, con thực sự biết sai rồi.
“Con thề, sau này sẽ không bao giờ bắt nạt Thiên Thiên nữa, con sẽ đối xử tốt với con bé.
“Mẹ, xin mẹ, hãy cho con quay về làm con gái của mẹ được không?”
Giang Nguyệt khóc lóc thảm thiết.
Nhưng tôi chỉ cần nghĩ đến những vết thương trên người Thiên Thiên, nghĩ đến kiếp trước tôi yêu thương cô ta hết lòng nhưng cô ta chỉ nhận Ngô Đồng làm mẹ và còn giúp Ngô Đồng hãm hại tôi.
Tôi không thể mềm lòng được.
Bên cạnh, Thiên Thiên lo lắng nắm chặt vạt áo, sợ rằng tôi sẽ đồng ý, khiến lòng tôi càng thêm xót xa.
Tôi nắm tay Thiên Thiên, gọi vệ sĩ đến.
“Đưa nó về nhà họ Giang!”
Vệ sĩ kéo Giang Nguyệt đi.
“Không, mẹ, đừng mà!” Giang Nguyệt gào khóc nhưng một đứa trẻ sáu tuổi thì làm sao chống lại được sức lực của người lớn.
Sau khi Giang Nguyệt biến mất khỏi tầm mắt, tôi quay lại nhìn Thiên Thiên.
“Thiên Thiên, mẹ chỉ có mình con là con gái thôi.”
Thiên Thiên cười và gật đầu.
“Vâng, Thiên Thiên cũng chỉ có mẹ là mẹ thôi.”
Tôi mỉm cười xoa đầu con bé.
“Đi nào, chúng ta đi chơi công viên thôi!”
Sau đó, tôi mất hai năm trời để xóa sạch vết thương và bóng ma tâm lý mà Giang Minh và Ngô Đồng đã gây ra cho Thiên Thiên.
Thiên Thiên bắt đầu trở nên tự tin, nét mặt ngày càng giống tôi hơn.
18.
Mười năm sau.
Tôi cùng Thiên Thiên, chồng và con trai năm tuổi tham dự một buổi tiệc mừng.
Vừa xuống xe, tôi nghe thấy tiếng mắng mỏ từ xa.
Tôi quay đầu nhìn qua, ban đầu không để ý, nhưng rồi bỗng cảm thấy hai người kia có vẻ quen mắt.
Nhìn kỹ hơn, tôi mới nhận ra đó chính là Giang Minh và Ngô Đồng vừa mới ra tù.
“Mẹ, mẹ nhìn gì vậy?” Thiên Thiên hỏi.
“Không có gì đáng xem, chúng ta vào trong thôi.”
Thiên Thiên khoác tay tôi, cùng nhau đi vào khách sạn, phía sau vang lên tiếng chồng và con trai đáng thương.
“Vợ ơi, Thiên Thiên, hai người bỏ rơi cha con tôi rồi sao?”
“Mẹ ơi, chị ơi, chờ con với!”
Tôi và Thiên Thiên nhìn nhau rồi bật cười.
Chờ chồng tôi bế con trai đến, cả gia đình bốn người nắm tay nhau, tươi cười hạnh phúc bước vào khách sạn.
Sau này, tôi nghe bạn bè kể lại. Giang Minh và Ngô Đồng cãi nhau, ngay trước mặt Giang Nguyệt, Giang Minh đã đâm chết Ngô Đồng.
Giang Nguyệt giúp Giang Minh phi tang xác nhưng bị cảnh sát phát hiện.
Giang Minh bị kết án tử hình, còn Giang Nguyệt nhận án bảy năm tù giam.
_Hết_
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa