5
16K
0
Ngày tin tử trận của phu quân truyền về kinh thành, mẹ chồng bắt ta cải giá. "Uống cạn chén trà này, ngươi không còn là con dâu nhà họ Bùi ta nữa." Thế nhưng làn đạn lại nói phu quân và cha chồng vẫn bình an vô sự, chẳng bao lâu nữa sẽ khải hoàn trở về. Ta đang định thưa với mẹ chồng, thì trước mắt lại hiện ra một hàng làn đạn khác. [Chạy mau! Trong canh có bỏ thuốc kích zục của gia súc, bà mẹ chồng định đem cô tặng cho lão già kia kìa!] [Tin tôi đi, nữ phụ chỉ cần uống chén thuốc này rồi nến tắt một phát, lão già đó sẽ xông thẳng vào cửa xơi ngay ngay!] [Tội nghiệp nữ phụ, cứ thế mà làm vật lót đường!] Ta? Vật lót đường? Thế là, ta nhận lấy chén canh từ tay mẹ chồng, bóp chặt cằm bà ta rồi hung hăng đổ ngược vào trong. Nói sớm có phải hơn không. Vậy thì ta còn diễn vai hiền thê hiếu phụ làm cái gì nữa!