Chương 1
Ngày tin tử trận của phu quân truyền về kinh thành, mẹ chồng bắt ta cải giá.
"Uống cạn chén trà này, ngươi không còn là con dâu nhà họ Bùi ta nữa."
Thế nhưng làn đạn lại nói phu quân và cha chồng vẫn bình an vô sự, chẳng bao lâu nữa sẽ khải hoàn trở về.
Ta đang định thưa với mẹ chồng, thì trước mắt lại hiện ra một hàng làn đạn khác.
[Chạy mau! Trong canh có bỏ thuốc kích zục của gia súc, bà mẹ chồng định đem cô tặng cho lão già kia kìa!]
[Tin tôi đi, nữ phụ chỉ cần uống chén thuốc này rồi nến tắt một phát, lão già đó sẽ xông thẳng vào cửa xơi ngay ngay!]
[Tội nghiệp nữ phụ, cứ thế mà làm vật lót đường!]
Ta? Vật lót đường?
Thế là, ta nhận lấy chén canh từ tay mẹ chồng, bóp chặt cằm bà ta rồi hung hăng đổ ngược vào trong.
Nói sớm có phải hơn không.
Vậy thì ta còn diễn vai hiền thê hiếu phụ làm cái gì nữa!
1.
Mẹ chồng không kịp phòng bị, bịt lấy cổ họng ho sặc sụa.
Cặn thuốc men theo cổ bà ta chảy xuống, làm ướt đẫm vạt áo trước ngực.
"Con tiện tì! Ngươi dám..."
Đồng tử bà ta co rụt lại, theo bản năng đưa tay móc họng.
Nhưng chưa đợi bà ta kịp phản ứng, ta đã giáng một chưởng vào gáy bà ta.
"Thẩm Ngọc Uyển —— ngươi!"
Mẹ chồng rên rỉ một tiếng, đôi chân mềm nhũn rồi ngã khụy xuống đất, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Ngọn nến trên bàn bị tay bà ta quờ quạng làm đổ xuống đất, cả căn phòng tối sầm lại.
Chẳng bao lâu sau, mẹ chồng nằm trên sập bắt đầu vặn vẹo thân mình như một con rắn nước.
Tim ta nảy lên một nhịp.
Bàn tay cầm chén thuốc hơi run rẩy.
Hóa ra đúng như lời làn đạn nói...
Trong canh quả nhiên có hạ thuốc!
Nhưng tại sao chứ?
Không kịp suy nghĩ nhiều. Rất nhanh sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng gọi khiến người ta buồn nôn.
"Cháu dâu à, ngủ chưa đấy?"
Tim ta thắt lại.
Mẹ nó, đúng là thúc phụ!
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan khắp toàn thân ta.
Thúc phụ sớm đã cưới chính thê, lại nuôi không ít thông phòng nha đầu.
Mẹ chồng lại muốn đem ta tặng cho thúc phụ!
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, ta nhanh chóng tháo búi tóc của mẹ chồng, hoán đổi y phục với bà ta.
Đến lúc này ta mới phát hiện, người hầu trong viện không biết đã bị ai đuổi đi từ lúc nào.
Thúc phụ nương theo ánh trăng, rất nhanh đã mò vào trong phòng.
Mặt của mẹ chồng bị dải lụa che kín, chiếc yếm đỏ rực trên người sớm đã khiến thúc phụ tâm thần bấn loạn.
Trong phòng tối đen như mực, thúc phụ không nhìn rõ mặt, bắt đầu sờ soạng khắp người mẹ chồng.
Lão tóm lấy đôi chân đang lùi sâu vào trong giường của bà ta.
"Xoẹt ——"
Cùng với một tiếng xé vải chói tai, làn da được bảo dưỡng cực tốt của mẹ chồng phơi bày ra không trung.
Hơi thở của thúc phụ ngày càng dồn dập, lão vội vã cởi quần trong, như sói đói vồ mồi lao vào.
Theo tiếng rên rỉ không tự chủ được của mẹ chồng, làn đạn trước mắt hoàn toàn phát điên.
[Dẫu tôi thích đọc thể loại loạn luân thúc tẩu đức hạnh bại hoại, nhưng cái này... cũng tởm quá rồi đó…]
[Ai đó cứu đôi mắt tôi với, lão thúc phụ này chơi bạo quá vậy!]
Ngay sau đó, tiếng roi da vang lên từ trong phòng truyền vào tai ta.
Xen lẫn tiếng kêu thảm thiết đau đớn của mẹ chồng.
Lúc này ta mới sực nhớ ra. Thúc phụ là kẻ điên có tiếng khắp kinh thành.
Dựa vào thế lực của Hầu phủ để cưỡng đoạt dân nữ, sau đó đánh chết người ta ngay trên giường.
Để giữ thể diện cho Hầu phủ. Khi gia đình thiếu nữ tìm đến, mẹ chồng đã dùng tiền bạc để tống khứ họ đi.
Lâu dần, thúc phụ càng thêm ngang ngược, các phương thức hành hạ người cũng ngày càng táo tợn.
Thiên đạo tuần hoàn.
Giờ đây mẹ chồng đang ở trong phòng chịu đựng tất cả những thứ đó.
Nhưng phu quân vừa mới tử trận. Mẹ chồng vốn dĩ đơn thương độc mã, tại sao lại đối xử với ta như thế này?
2.
Ta đứng ngoài cửa nghĩ mãi không thông, siết chặt miếng ngọc bội bên hông.
Tin phu quân tử trận vừa truyền về kinh, ta đã biết được từ làn đạn rằng phu quân và cha chồng sớm đã chuyển nguy thành an.
Chẳng bao lâu nữa sẽ về kinh.
Là phận con dâu, ta không thể thật sự để mẹ chồng xảy ra chuyện.
Định đẩy cửa gọi người, thì trước mắt lại trôi qua một hàng làn đạn mới.
[Nữ phụ không lẽ vẫn còn nghĩ đến nam chính đấy chứ?]
[Cười chết mất, cô ta bộ không biết tất cả chuyện này đều do nam chính sắp đặt à? Mụ già đó chỉ là công cụ thôi!]
[Nam chính chiêu này độc thật! Đầu tiên là giả chết, sau đó để mụ già hãm hại nữ chính tội thông dâm, đợi hắn khải hoàn trở về là có thể trực tiếp bỏ vợ, rước nữ chính vào cửa!]
[Tin không, ngày mai nhất định sẽ có một đám người kéo đến viện này bắt gian!]
Bàn tay định đẩy cửa của ta rụt lại.
Tất cả những chuyện này... hóa ra là phu quân sắp đặt?
Nhưng tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy!
Đạo nghĩa vợ chồng mấy năm trời, ta nhất định không thể bị mấy dòng chữ kỳ lạ trên trời này lừa gạt được.
Đang định cứu mẹ chồng để tra hỏi kỹ lưỡng, làn đạn lại hiện ra nội dung mới.
[Thư mật truyền tin bằng bồ câu của nam chính vẫn còn trong áo mụ già kìa, nữ phụ chỉ cần để ý một chút là tìm thấy ngay!]
Chân ta như bị đóng đinh tại chỗ.
Ta theo bản năng sờ soạng trên bộ y phục đang mặc.
Không lâu sau, quả nhiên tìm thấy một bức thư trong ống tay áo.
Tim ta run rẩy.
Nhận ra trên thư chính là nét chữ của phu quân!
Mở ra xem, quả nhiên là mấy chữ to rồng bay phượng múa của phu quân.
"Nhi tử chẳng mấy ngày nữa sẽ về, mong mẫu thân sớm ngày thành công!"
Lúc này ta đã hoàn toàn tin vào lời của làn đạn.
Quay lại linh đường, ta nén cơn chua xót trong lòng, mặt không cảm xúc hơ bức thư này lên ngọn nến.
Nhấc bút viết xuống mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Con trai mau về, đại kế đã thành!"
Cả đêm không ngủ.
3.
Ta từ nhỏ vốn thể nhược đa bệnh.
Thầy bói từng đoán định ta không sống quá hai mươi tuổi.
Tuy nhiên, nếu tìm được nam tử có thể chất thuần dương, tuổi tác tương đương kết thành phu thê, thì họa may còn có một con đường sống.
Cha ta bỏ ra vạn lượng vàng, mời đủ loại mật thám, cuối cùng tìm được một người phù hợp tại phủ Thượng Hầu. Ngay lập tức đưa ta đến cửa cầu thân.
Ta vốn là con gái nhà thương nhân, Hầu phủ đương nhiên không coi trọng.
Nhưng khi chín mươi chín ròm sính lễ lấp đầy Hầu phủ. Ngày thứ hai, hôn sự của ta và Bùi Nam Chúc đã được định đoạt.
Sau khi thành thân, ta chu đáo ân cần, nổi danh khắp kinh thành là hiền thê lương mẫu.
Không chỉ thay chàng quán xuyến việc trong phủ. Mà vì biết mình đa bệnh, ta còn chủ động tìm cho chàng vài nha đầu thông phòng. Mỗi đêm thay phiên hầu hạ.
Bùi Nam Chúc nói: "Đời này lấy được phu nhân, là vinh hạnh của phu quân!"
Nhưng cảnh đẹp không dài, biên ải có địch, thánh chỉ truyền đến Hầu phủ ngay trong đêm, lệnh cho phu quân tức khắc xuất chinh.
Lúc ly biệt, ta vừa khóc vừa chuẩn bị hành trang cho chàng. Chàng ôm ta vào lòng, hôn đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt ta.
"Phu nhân yên tâm, phu quân nhất định sẽ giành lấy danh hiệu cáo mệnh về cho nàng!"
Nào ngờ đâu. Cáo mệnh không thấy. Mà thứ chờ được lại là tin tử trận của chàng!
Càng không ngờ tới là. Tất cả những chuyện này đều nằm trong toan tính của hai mẹ con độc ác đó.
Ta thức trắng đêm, cuối cùng cũng dựa vào làn đạn trước mắt mà xâu chuỗi được mọi chuyện.
Hóa ra trước khi ta gả vào Hầu phủ, Bùi Nam Chúc đã có tư tình với Trường công chúa.
Trường công chúa tuy là công chúa cành vàng lá ngọc, nhưng trong tay không có thực quyền, ả ta có ý đồ mưu phản nhưng lại thiếu tiền nuôi tư binh.
Và lúc đó Bùi Nam Chúc nghe tin phú thương Giang Nam kén rể, bèn chủ động tung tin tức của mình ra để chờ ta tìm đến.
Tin giả chết hôm nay cũng là do chàng cố ý tung ra để bản thân thoát thân.
Lại để mẹ chồng hạ thuốc súc vật cho ta, vu khống ta không giữ phụ đạo, thông dâm với thúc phụ.
Đợi đến ngày khải hoàn trở về, chàng sẽ dùng một tờ hưu thư để bỏ ta, rồi dùng chiến công hiển hách để cưới Trường công chúa.
Sau khi ta chết, chàng sẽ chiếm đoạt gia sản của ta, rồi phò tá Trường công chúa lên ngôi.
Từ đó ngồi vào vị trí Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ!
Đúng là một mũi tên trúng hai đích, một độc kế hoàn hảo!
Loại cặn bã dựa dẫm phụ nữ để thăng tiến này, cũng xứng đáng làm nam chính đại tài sao!
Ta quay lại căn phòng kia một lần nữa.
Mẹ chồng và thúc phụ vẫn đang mây mưa điên cuồng.
Ta lẻn vào phòng, nhặt lấy quần áo của hai người họ bị vứt dưới đất, đem quẳng lên linh đường của phu quân và cha chồng.
Ngày mai, ta nhất định phải khiến bọn họ mất sạch mặt mũi!
4.
Liên tiếp mất đi con trai và cháu đích tôn, Lão phu nhân ngã bệnh không dậy nổi.
Không ít quan to quý hiển đến thăm bệnh.
Trong số đó có cả Trường công chúa Tiêu Tuyết Nhi mà làn đạn nhắc tới.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha