6
1.2K
0
Nam chính bị truy sát, được cha mẹ ta tốt bụng cứu về. Không lâu sau, kẻ phản diện đã nhanh chóng đuổi tới. Nam chính theo nhóm nhân vật chính bỏ trốn, còn cha mẹ ta lại bị kẻ phản diện hành hạ đến chec. Ta được một tán tu đi ngang qua hảo tâm thu nhận, ngày đêm khổ luyện, cuối cùng tiến vào đại tông môn, trở thành trưởng lão. Không ngờ, tại đây ta lại gặp được nhóm nhân vật chính. Ta hỏi bọn họ có còn nhớ chuyện năm xưa hay không. Nào ngờ, tất cả bọn họ đều chẳng hề để tâm: "Một phàm nhân mà thôi, mạng tiện như loài kiến, chec thì chec, chẳng lẽ còn muốn chúng ta dập đầu xin lỗi sao?" "Là bọn họ không có sức phản kháng, đều là một lũ phế vật, chẳng có gì đáng để thương hại." "Thì ra là vậy sao?" Ta cười lạnh, gật đầu rồi rút kiếm vung lên. Đầu của tiểu sư muội trong nhóm nhân vật chính lập tức rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. "Nếu các ngươi đã không thể phản kháng ta, vậy các ngươi cũng là một lũ phế vật không đáng thương hại!!"
