Chương 2
Câu nói đó, với bố chồng tôi, càng như thêm dầu vào lửa.
Ông ta tức đến phát điên, ra sức đá cửa.
Mỗi lần mẹ chồng ngăn cản đều bị ông ta đ/á//n/h đấm.
Ông ta thậm chí còn túm tóc bà, đập đầu bà vào cửa.
6.
“Nó không xóa video, thì bà dùng đầu mà đập cửa cho tôi!”
Mẹ chồng “a a” kêu thảm thiết, gọi Dung Lâm:
“Con trai! Mau kéo bố con lại, cứu mẹ với!”
Bác dâu lên tiếng:
“Em dâu, em làm vậy là không đúng rồi. Rm dung túng cho cháu dâu quay video bôi nhọ danh tiếng của Đăng Nguyên, còn xúi Dung Lâm ra tay với bố nó, khiến nó thành đứa bất hiếu, chị có xứng với sự yêu chiều của Đăng Nguyên bao nhiêu năm qua không?”
Tiếng đập cửa càng lúc càng dữ dội.
Tôi định gọi cảnh sát, nhưng lại có chút do dự.
Nếu bố chồng bị đi tù, liệu có ảnh hưởng đến tương lai thi công chức của hai đứa con gái tôi không?
Giờ kiếm việc đã khó như vậy, nếu không thi được công chức thì chẳng phải mất đi hai con đường rồi sao?
Sau này, các con có oán hận tôi không?
Ngoài cửa, bố chồng gào lên:
“Yến Phương, mày còn không mở cửa, tao xử xong con mụ già kia rồi sẽ xử mày! Lúc đó tao đ/á//n/h mày không chỉ mười cái tát đâu!”
Nghĩ đến khuôn mặt mẹ chồng sưng như bị hủy dung, da đầu tôi tê dại.
Thôi, vẫn nên báo cảnh sát thì hơn.
Chuyện của con gái sau này tính tiếp.
Mạng tôi quan trọng hơn.
“Rầm!”
Điện thoại còn chưa kịp bấm gọi, cửa đã bị đâm bật tung.
Mẹ chồng ngã lăn ra đất.
Bố chồng hung dữ lao tới bên giường giật điện thoại:
“Đưa đây!”
Tôi vội lùi lại.
Ông ta túm lấy áo tôi, giật mạnh.
“Rẹttt!”
Quần áo bị xé rách.
Tôi hoảng sợ hét lên:
“Cứu với! Cứu em với! Dung Lâm!”
Bố chồng giật mình, khựng lại một chút, rồi tiếp tục giành lấy điện thoại.
“Mày có gọi trời gọi đất cũng vô ích! Dung Lâm mà dám vào, tao đ/á//n/h gãy chân nó! Đưa điện thoại đây!”
Dung Lâm không hề bước vào.
Trái tim tôi lạnh toát.
Bố chồng trèo lên giường, tiếp tục giật điện thoại.
Tôi vừa tức vừa phẫn nộ.
Ông già này quá đáng, chồng thì vô dụng — cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục nữa!
Tôi lùi sát vào tường, kéo sáng điện thoại lên, hét:
“Mọi người ơi! Mau giúp tôi báo cảnh sát với! Bố chồng tôi xé quần áo tôi, còn định trèo lên giường c//ư/ỡ/n/g h//i/ế//p tôi! Tôi vừa sinh hai đứa con xong!”
Sắc mặt ông ta rõ ràng hoảng loạn…
7.
Tôi cười lạnh trong lòng.
Dung Đăng Nguyên, ông không phải là “giáo viên ưu tú” sao?
Không phải rất sợ mất mặt sao?
Hôm nay tôi sẽ cho ông mất mặt cho đủ!
Nói ra thì, bố mẹ tôi đã rất cẩn thận khi gả tôi đi.
Trước khi tôi và Dung Lâm kết hôn, bố tôi còn đặc biệt về quê anh ta âm thầm tìm hiểu.
Sau khi trở về, ông nói với tôi:
“Danh tiếng của bố Dung Lâm rất tốt, ở địa phương có uy tín cao. Còn mẹ cậu ta thì nghe nói tính cách trầm lặng, ít nói, lại còn có vấn đề về thính lực.”
Bố chồng tôi dạy học hơn ba mươi năm, ở quê quả thật rất được kính trọng.
Nhà ai có mâu thuẫn gì cũng thích tìm ông đến hòa giải.
Ông nói năng lưu loát, luôn có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục.
Trong làng, ai gặp ông cũng kính cẩn gọi một tiếng “thầy Dung”.
Ông luôn tươi cười trò chuyện, còn đặc biệt quan tâm đến việc học của trẻ con trong làng.
Nhà nào có con đến tuổi đi học.
Nhà nào có con thi cấp hai.
Nhà nào có con đỗ đại học nào.
Ông đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Mẹ tôi từng lo lắng:
“Người ít nói thường tâm tư phức tạp, Yến Phương lại không nhiều mưu tính, mẹ sợ con chịu thiệt thòi.”
Bố tôi lại nói:
“Cái đó không cần lo, thầy Dung có học thức, hiểu lễ nghĩa, nghe nói trong nhà cũng rất có uy, mọi việc đều do ông ấy quyết, vợ ông ấy chắc chắn không dám làm loạn hay bắt nạt con mình.”
Trong quan niệm thông thường, nhiều gia đình rối ren là do mẹ chồng gây chuyện.
Có những bà mẹ chồng rất giỏi ngụy trang.
Trước khi cưới thì đối xử với con dâu hết mực.
Sau khi con dâu mang thai, liền lập tức lộ bản chất.
Thậm chí trong sách còn viết:
“Một người phụ nữ tốt hưng thịnh ba đời, một người phụ nữ xấu hủy hoại ba đời.”
Ý là, gia phong của một gia đình, phụ nữ giữ vai trò cực kỳ quan trọng.
Vì thế, tôi cũng luôn lo mình sẽ gặp phải một bà mẹ chồng thích gây chuyện.
Nhưng từ lúc hai bên gia đình gặp mặt, đến đính hôn, kết hôn, mẹ chồng tôi đều không nhiều lời.
Mọi chuyện suôn sẻ đến mức bạn bè tôi còn không tin nổi.
8.
Không ngờ, người gây chuyện trong gia đình này lại là bố chồng.
Hơn nữa, là sau khi tôi sinh con, ông ta mới lộ rõ bộ mặt thật.
Ngoài bố chồng, Dung Lâm cũng khiến tôi thất vọng.
Bình thường anh ta rất quan tâm, chu đáo với tôi, nói chuyện cũng hài hước.
Nhưng khi đối diện với sự bạo lực của cha mình, khi mẹ mình bị đ/á//n/h đập, anh ta lại biến mất một cách hoàn hảo.
Thậm chí khi cha anh xông vào phòng ngủ của tôi, anh ta vẫn không hề phản ứng!
Rốt cuộc tôi đã lấy phải loại người gì vậy?
Hai cha con này sao có thể giả tạo giỏi đến thế?
Mặc kệ.
Tôi phải làm cho danh tiếng của ông già này thối nát trước, rồi ly hôn với Dung Lâm sau!
“Mày nói linh tinh cái gì?” Bố chồng chỉ vào tôi gào lên, “Mày dám vu khống tao, tao cho mày đi tù!”
Tôi chuyển camera từ mặt ông ta xuống giường.
“Mọi người nhìn đi, đây là phòng ngủ của tôi, đây là giường của tôi.”
“Hai đứa bé đang khóc oà kia là hai đứa con gái sinh đôi của tôi.”
“Hai đứa mới sinh được bốn ngày, đã bị chính ông nội ruột mắng là đồ vô dụng!”
“Ông ta chê tôi sinh con gái, mắng tôi không biết sinh như chị dâu.”
“Còn xông vào phòng ngủ đ/á//n/h tôi, xé rách quần áo tôi.”
“Nếu không phải muốn c//ư/ỡ/n/g h//i/ế//p tôi, thì xé quần áo tôi làm gì?”
Mẹ chồng lảo đảo bò dậy, đến cho cháu uống sữa, tiếng khóc của con gái dần nhỏ lại.
Dung Đăng Nguyên thấy điện thoại tôi vẫn chĩa vào mình, giận dữ quát:
“Mày còn quay nữa à? Có hiểu luật không? Đây là xâm phạm quyền chân dung, biết không?”
Tôi đáp:
“Vậy ông báo cảnh sát đi! Báo đi, để họ đến bắt tôi!”
Bác dâu vội chạy vào làm hòa:
“Ôi thôi đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát, đều là người một nhà, có gì từ từ nói, chút mâu thuẫn gia đình thôi, đừng làm phiền cảnh sát.”
Tôi hoàn toàn không muốn để ý đến bà ta.
Chỉ lạnh lùng cảnh cáo:
“Bà biết khuyên thì khuyên cho tử tế, không biết thì ngậm cái miệng thối của bà lại!”
9.
Sắc mặt bác dâu thay đổi, rồi giả vờ dịu giọng:
“Cháu dâu à, bố chồng cháu chủ yếu là không hài lòng việc cháu lén quay ông ấy với mẹ chồng.”
“Tục ngữ có câu, chuyện xấu trong nhà không nên mang ra ngoài.”
“Người lớn chỉ cãi nhau vài câu thôi, cháu quay lại rồi đăng lên mạng, chẳng phải là làm họ mất mặt sao?”
“Với lại, họ cãi nhau cũng là vì cháu không hiếu thảo, cháu còn quay video, bố chồng cháu không tức mới lạ.”
“Ông ấy bảo cháu xóa video mà cháu không chịu, nên mới vào giật điện thoại.”
“Bố chồng cháu là vì cái nhà này, vì vợ chồng trẻ các cháu thôi.”
“Cháu không biết ơn thì thôi, sao còn xúi cư dân mạng công kích ông ấy?”
Tôi bật cười:
“Bố chồng tôi bạo hành mẹ chồng, mà bà nhẹ nhàng gọi đó là ‘cãi nhau vài câu’?”
“Tôi không hiếu thảo chỗ nào?”
“Tôi mổ đẻ, вчера mới xuất viện, sáng nay ông ta đã mắng tôi không dậy nấu cơm.”
“Còn vì chuyện đó mà đánh mẹ chồng tôi, trách bà không gọi tôi, tát liền mười cái!”
“Mọi người nhìn đi, người đang chăm con bên giường chính là mẹ chồng tôi, mặt bà sưng thành cái dạng gì rồi?”
“Ông già này còn đập đầu bà vào cửa, đến khi bà ngất đi mới phá được cửa.”
“Tiếng khóc của con tôi làm bà tỉnh lại, bà vẫn nhịn đau bò dậy chăm cháu.”
Mẹ chồng xấu hổ xua tay:
“Đừng quay tôi, đừng quay tôi, mặt tôi xấu quá…”
Bà che mặt rồi đi ra ngoài.
Tôi lại hướng camera về phía bác dâu:
“Bà nói ông ta vì tôi, tôi phải biết ơn? Vậy bà lại đây, để tôi tát bà mười cái, bà cũng biết ơn tôi nhé.”
Bố chồng quát:
“Cô dám! Bác dâu cô là trưởng bối, làm gì có chuyện tiểu bối như cô ra tay!”
Tôi cười khẩy:
“Ô, giờ lại biết bảo vệ rồi à?”
“Mọi người thấy chưa?”
“Khi bố chồng tôi đánh mẹ chồng, ông ta chẳng hề nương tay.”
“Bác dâu đứng bên cạnh châm dầu vào lửa, còn tỏ ra hả hê.”
“Bây giờ bác dâu lại bênh bố chồng tôi, bố chồng tôi cũng bênh lại bà ta.”
“Sao giữa hai người lại thương xót nhau như vậy, mà lại liên thủ bắt nạt mẹ chồng tôi?”
“Bác dâu đâu có coi mẹ chồng tôi là em dâu, mà coi như tình địch thì đúng hơn, hận không thể mượn tay bố chồng tôi giec bà ấy!”
“Còn bố chồng tôi cũng đâu coi mẹ chồng là vợ, mà coi như kẻ thù, muốn giec đi để cưới người khác!”
“Có phải vậy không?”