
5
66K
Mẹ tôi dẫn tôi đi dạo phố và làm lạc mất tôi năm tôi hai tuổi. Sau một tháng chìm trong tuyệt vọng, bà quyết định nhận nuôi một cô con gái khác. Bà nâng niu cô ta như công chúa, cố gắng đáp ứng mọi mong muốn của cô ta. Năm tôi 16 tuổi, mẹ tìm được tôi. Bà dung túng cho cô ta xé rách chiếc váy mới của tôi, còn tát tôi liên tiếp mười mấy cái, bảo tôi mau cút đi. Thậm chí, khi cô ta đẩy tôi từ trên tầng thượng ngã chec, mẹ tôi cũng giúp cô ta xử lý thi thể. Mở mắt ra lần nữa, tôi lại nhìn thấy người phụ nữ trung niên trang điểm lộng lẫy trước mặt. Bà ấy hỏi tôi: “Chân Chân, con có muốn về nhà với chúng ta không?” Tôi cười: "Dì à, con ở đây cũng rất tốt."