Chương 4
"Tìm ta? Chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là kẻ si tình? Đến đưa thức ăn cho ta?"
"Phải mà cũng không phải."
Sau đó, Chức Nữ kể cho ta nghe câu chuyện của nàng.
Chức Nữ chán ngán cuộc sống khô khan trên thiên giới nên lén xuống phàm và yêu thích Ngưu Lang ở phía tây sông.
Thiên Quân phát hiện ra liền bắt Chức Nữ về thiên cung, vì Chức Nữ yêu Ngưu Lang quá sâu đậm nên Thiên Đế chỉ có thể cho phép bọn họ gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày mùng bảy tháng bảy âm lịch. Câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ đã làm cảm động rất nhiều hỉ thước, vì thế những con hỉ thước dùng thân thể bắc thành một cây cầu có thể vượt qua Thiên Hà để bọn họ gặp nhau trên cầu Ô thước.
"Đây không phải sự thật phải không?" Ta ý vị nhìn nàng.
Chức Nữ gật đầu, tiếp tục kể ra một phiên bản câu chuyện ít người biết đến.
Nhà Ngưu Lang nghèo khó, có một con bò có thể dự đoán tương lai, nó nói với Ngưu Lang chỉ cần giấu quần áo của tiên nữ xuống phàm tắm thì nàng sẽ không thể về thiên giới, như vậy có thể thừa cơ cưới về nhà. Sau đó Ngưu Lang làm theo và cưới được Chức Nữ.
"Ta ở tiên giới đã gặp biết bao nhiêu nhi lang xuất chúng? Sao phải si mê một phàm nhân chỉ biết ăn không ngồi rồi như hắn ta!" Chức Nữ vừa nói vừa khóc, "Chỉ là hắn ta dùng thủ đoạn bỉ ổi, hạn chế pháp thuật của ta, che giấu thiên cơ, ép ta sống chung với hắn ta mà thôi."
"Ngươi muốn ta làm gì?"
Ta dùng phép thuật, không ngờ thấy trên tay Chức Nữ có sợi chỉ đỏ. Đầu kia của sợi chỉ đỏ không phải nối với Ngưu Lang chứ?
Ta lập tức có hứng thú, khó trách, khó trách Nguyệt Lão không cho phép ta tiếp tục mở phòng khám. Thì ra là sợ ta phát hiện công việc của ông ấy có sai sót lớn. tôn nữ của Thiên Đế với kẻ phàm nhân chỉ biết ăn không ngồi rồi...
Thú vị, thú vị!
Chức Nữ lau nước mắt, trong mắt lộ vẻ căm hận: "Ta muốn ngươi ăn thịt hắn ta!"
12
Ta cùng Chức Nữ quay về thôn Hà Tây, từ xa đã thấy Ngưu Lang ngồi dựa dưới gốc cây đa đầu thôn, xung quanh có một đám thanh niên vây quanh.
Ta nghe thấy hắn ta đang khoác lác với người khác về việc làm sao cưới được Chức Nữ. Có thanh niên tỏ vẻ háo hức, Ngưu Lang thậm chí còn nói khi về sẽ bảo Chức Nữ gọi các tỷ muội tiên nữ xuống, cho mỗi huynh đệ một người. Hừ... thật là khoác lác quá đáng.
Ngưu Lang thấy bọn ta đến gần, vội vàng đứng dậy: "Nàng đi đâu vậy? Nàng không về là ta đói chế-t mất. Hôm nay ăn gì đây?"
Chức Nữ núp sau lưng ta, không nói gì.
"Ngươi là ai?"
Ta nhìn sợi chỉ đỏ trên tay Ngưu Lang, mỉm cười: "Ta là huynh trưởng của Chức Nữ, vì nmuội ấy cưới gấp gáp quá, không kịp thông báo cho bọn ta nên ta mang của hồi môn đến cho muội ấy."
Ta vừa dứt lời, mắt Ngưu Lang đã ngập tràn tham lam: "Vậy là ngươi cũng là thần..."
Hắn ta biết mình lỡ lời, vội im bặt, chuyển sang: "Của hồi môn của Chức Nữ chắc nhiều lắm phải không?"
Ta gật đầu: "Đương nhiên, Chức Nữ là tôn nữ của Thiên Quân. Là tiên nữ được sủng ái nhất tiên giới..."
Lời chưa nói hết, Ngưu Lang đã tự tưởng tượng ra mọi điều tốt đẹp.
Nhà Ngưu Lang ở cuối thôn Hà Tây, ba gian nhà tranh cô đơn đứng sừng sững ở đó. Con bò biết nói nằm trong sân, thấy ta đến, sợ run cầm cập, thậm chí còn ngất đi.
Hừ, vẫn là một con vật nhát gan có con mắt tinh đời.
"Chức Nữ, mau đi rót nước cho đại cữu ca đi!"
Ta ngăn Chức Nữ lại, nhìn Ngưu Lang: "Không vội, xem của hồi môn của Chức Nữ trước đã."
Ngưu Lang vội vàng gật đầu: "Được được được, đại cữu ca thật thông minh!"
Ta hỏi hắn ta: "Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị xong rồi, đại cữu ca mau lấy ra đi, cho ta xem là những thứ tốt gì nào."
Ta lắc đầu, hiện nguyên hình.
"Á! Yêu..."
13
Ngưu Lang chưa kịp nói gì đã bị ta nuốt chửng. Rộp rộp rộp... con người thật tệ hại, một mùi chua thối, hoàn toàn không thể so với vị ngon tuyệt hảo của kẻ có não yêu đương.
"Đừng giả chế-t, mau giao thiên y của Chức Nữ ra!"
Bò già run rẩy mở mắt: "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta là thú cưỡi của Nguyệt Lão, đều là do Nguyệt Lão sai ta làm."
Hừ, ta còn chưa làm gì, con bò già này đã bán đứng Nguyệt Lão sạch sẽ.
"Giao ra đây, đừng để ta phải nói lần thứ ba!"
Ta thực sự có chút tức giận!
Chủ yếu là đã lâu không ăn thịt người, mùi vị này thật sự khó chịu.
Bò già run rẩy lấy thiên y ra. Chức Nữ lập tức khoác lên người. Ta lại giúp nàng giải trừ cấm chế, pháp lực biến mất của nàng đều đã trở lại.
Ta cúi đầu đang chuẩn bị công cụ, không ngờ bị người ta kéo một cái: "Đại nhân, có thể để ta trước được không?"
Ta không hài lòng ngẩng đầu lên, nhìn rõ người đến không khỏi buồn cười: "Ồ, Triệu Cơ à, ngươi không ở tầng địa ngục thứ mười tám chịu tội cùng Lao Ái, ngươi lên đây làm gì?"
"Bọn họ đều nói ta làm sai, nhưng ta không biết sai ở đâu. Bọn họ nói đây là bệnh, cần phải chữa. Ta liền đến tìm ngươi."
Đôi mắt của Triệu Cơ mờ mịt, như người đần độn, chỉ khi nhắc đến Doanh Chính hoặc Lao Ái mới có chút phản ứng.
"Chưa nghĩ rõ thì hãy đi nghĩ cho rõ rồi hãy đến."
Ta không có vẻ mặt tốt với Triệu Cơ: "Trong lòng ngươi, Doanh Chính là gì? Nhà Tần là gì?"
Từng có may mắn ở cùng Doanh Chính một thời gian, chứng kiến hắn từ một Thái tử quyền lực sa sút trở thành một vị Hoàng đế thiên cổ. Tạm không nói đến con đường này gian khổ thế nào, đáng tiếc là người thân cận nhất không những không khích lệ giúp đỡ hắn, còn vì một tên hoạn quan giả không ngừng trách móc, sỉ nhục hắn!
Triệu Cơ này ngu xuẩn đến cực điểm!
Làm Thái hậu, nghĩ đến không phải là bảo vệ quyền lực và địa vị của con trai, mà là không chịu được cô đơn, thông dâm với một tên hoạn quan giả, thậm chí còn sinh hai đứa con.
Cứ cho là vậy đi, điều người ta không ngờ là nàng ta lại hoàn toàn nghe theo tên hoạn quan giả, tình phu Lao Ái, thậm chí nàng ta còn dung túng người khác đối phó với con trai mình là Doanh Chính. Đúng là độc nhất lòng dạ nữ nhân!
Cuối cùng còn tự hại chế-t mình. Tình phu bị xe xé xác thành năm mảnh, hai đứa con của tình phu cũng bị ném chế-t.
"Ra ngoài! Người tiếp theo!"
16
Mặc dù Triệu Cơ đã lưu lại Minh giới nhiều năm không muốn đầu thai, nhưng nàng ta cũng chẳng học được gì, cứ ở lại tầng địa ngục thứ mười tám mỗi ngày, đợi Lao Ái chịu xong hình phạt rồi bôi thuốc và chăm sóc hắn ta.
Có quá nhiều người đang đợi ta, ta chẳng thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái, đắm chìm trong mùi vị tuyệt hảo này.
Ăn xong một người lại có cả một đám, hàng người bên ngoài dường như vô tận. Dù ta là Thao Thiết có thể ăn mãi không ngừng cũng không chịu nổi việc ăn cùng một thứ liên tục ba ngày. Món ăn dù ngon đến mấy, ăn nhiều cũng chán. Cuối cùng, ta ném thẳng não yêu đương vào ngọn nghiệp hỏa bên cạnh.
Não yêu đương không những không cháy trong nghiệp hỏa, mà còn tỏa ra mùi ngọt ngấy vì bị nướng quá lâu.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha