Chương 3
Nguyệt Lão vừa giận dữ vừa túm lấy ta định kéo lên Cửu Trùng Thiên. Ta hóa thành nguyên hình, há miệng định nuốt chửng ông ấy. Ông ấy tuy râu tóc bạc phơ nhưng rất nhanh nhẹn, ta chỉ cắn được một miệng không khí.
"Tiểu tử giỏi lắm, còn muốn ăn thịt ta! Hôm nay không cho ngươi nếm mùi lợi hại, ngươi sẽ nghĩ ta dễ bắt nạt!"
Ông ấy tế ra pháp bảo, chiến đấu với ta. Khi Minh Vương đến tách bọn ta ra, pháp lực thoát ra làm đổ vạc canh của Mạnh Bà bên cạnh.
"Nguyệt Lão bớt giận, Chúc Uyên còn nhỏ, không cố ý đâu, ngài cũng biết tộc Thao Thiết bọn họ mà, đói lên thì ngay cả mình cũng ăn."
Tuy Quân Trạch đang nói giúp ta,, nhưng sao ta nghe mà thấy khó chịu thế nhỉ?
"Quân Trạch ngươi tránh ra, hôm nay ta nhất định phải ăn thịt lão già này! Suốt ngày uống rượu say rồi buộc chỉ đỏ lung tung, tạo ra bao nhiêu nam nữ si tình vẫn không biết hối cải, giờ còn đổ lỗi cho ta!"
Ta thường tự gọi mình là yêu quái, khiến bọn họ quên mất thân phận Thao Thiết thuộc Tứ Đại Hung Thú thượng cổ của ta phải không!
Não ta đang gào thét: Ăn ông ta đi! Ăn ông ta đi!
Dù sao ta cũng là hung thú, ta muốn tuân theo bản tính.
Nguyệt Lão tức giận nhảy dựng: "Ngươi nói bậy, ta uống rượu trong giờ làm việc khi nào!"
"Quân Trạch, ngươi còn muốn bao che cho hắn, để hắn tiếp tục gây rối sao! Nhìn xem Lục Giới bị hắn phá hoại thành cái gì rồi!"
9
Ta không hiểu, so với những người khác trong tộc, ta chỉ thích ăn não yêu đương, sao lại bảo là ta gây rối loạn Lục Giới?
Tôn giả Ma tộc bên cạnh cách đây trăm năm phá hủy ba thế giới nhỏ mà còn chưa bị gán cho danh hiệu này. Ta chỉ ăn não yêu đương thôi, không lẽ còn có thể đày ta đến man hoang hay sao?
Ta không nhịn được lộ ra nanh vuốt nhưng bị Quân Trạch đá-nh một cái bay ngược lại: "Đừng làm loạn, nghe xem ông ấy nói gì đã."
Nguyệt Lão hừ một tiếng, mở quyển sổ trong tay ra, bên trong thậm chí còn có một biểu đồ cột.
"Ngươi xem này, từ khi ngươi bắt đầu ăn não người, những chủng tộc ở Nhân giới sẵn sàng kết hợp ngày càng ít đi, ta buộc cho bọn họ hai sợi chỉ đỏ cũng không được!"
Ta tiếp lời: "Vậy nên ngươi vì hoàn thành chỉ tiêu của mình, không quan tâm nam nữ, cứ thế buộc bừa phải không!"
Nguyệt Lão run run chòm râu, chỉ về phía Minh giới: "Ngươi lại nhìn xem Minh giới của ngươi kìa, có bao nhiêu âm hồn lẩn quẩn không chịu đầu thai, tất cả đều do ngươi! Ngươi khiến người ta trở nên tỉnh táo, trở nên lạnh lùng! Tiếp tục như vậy làm sao thực hiện được âm dương hài hòa, nhân quả luân hồi!"
Ta khoanh tay không chịu thua: "Bọn họ không muốn đầu thai chẳng phải vì cuộc sống nhân gian quá mệt mỏi, không muốn làm nô lệ xã hội sao? Liên quan gì đến ta! Nói bậy!"
"Ngươi ngoan cố xảo quyệt, không tin thì tự mình xem đi, xem tội nghiệt ngươi gây ra!"
Tuy ta sống ở Minh giới nhưng rất ít khi ra ngoài. Ta giãy khỏi tay Quân Trạch, đến cầu Nại Hà. Trên cầu, những âm hồn chen chúc, đông đúc khiến người ta phát lạnh.
"Đừng nghe ông ấy nói bậy, việc này không liên quan đến ngươi!"
Ta hất tay Quân Trạch ra, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Nguyệt Lão: "Ta tự nhiên biết việc này không liên quan đến ta. Nếu sự hài hòa âm dương của Nhân giới cần dựa vào một bên vô tư hiến dâng máu thịt, còn bên kia chỉ biết hưởng thụ, chiếm đoạt. Chi bằng hủy diệt luôn đi. Nếu con người có thể dùng bộ não tỉnh táo để thu hút lẫn nhau, chẳng phải tốt hơn việc ngươi tùy tiện chỉ định lương duyên sao? Nguyệt Lão, ngươi nên về hưu rồi!"
"Ngươi... ngươi... không chịu hối cải!" Nguyệt Lão tức đến run tay.
Ta không thèm nhìn ông ấy, tự quay về phòng khám của mình, đóng cửa lại không quan tâm đến chuyện bên ngoài nữa.
10
Không biết Quân Trạch và Nguyệt Lão đã thỏa thuận thế nào. Ta bị giam cầm trong phòng khám nhỏ này, không thể ra vào. Bên cạnh, tiệm của Mạnh Bà lại trở nên đông đúc. Nhộn nhịp không kém gì phòng khám của ta tháng trước.
"Uống chút không? Ta đặc biệt nấu cho ngươi đấy."
Mạnh Bà đưa cho ta một bát canh xanh lè, nhìn thôi đã chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào.
Ta không thèm để ý đến bà ấy, quay người lấy chăn trùm kín đầu.
"Hừ... đã năm nghìn tuổi rồi mà vẫn như trẻ con vậy?"
Mạnh Bà định kéo chăn ra nhưng ta nhất quyết không chịu.
"Là ngươi phải không? Là ngươi nói cho Nguyệt Lão biết ta trốn ở đây, đúng không?”
Giọng ta vọng ra từ trong chăn. Ồm ồm, cũng không biết bà ấy có nghe thấy không.
"Chúc Uyên, nhân quả luân hồi Lục Giới tự có định số, ngươi can thiệp quá nhiều rồi."
Mạnh Bà đi rồi, ta ngồi trên giường nhìn bát canh xanh lè trên bàn thẫn thờ. Lúc này, một con rắn xanh nhỏ từ dưới đất bò lên.
"Đại nhân, cuối cùng ta cũng tìm được ngài."
"Thanh Xà? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tỷ tỷ ngươi lại phát bệnh si tình à?"
Thanh Xà lắc đầu: "Tỷ tỷ ta muốn tái hôn với Hứa Tiên, mời ngươi đến dự lễ."
Ta không thể chấp nhận được: "Đã muốn tái hôn mà ngươi còn nói không phát bệnh si tình?"
Thanh Xà vội vàng giải thích: "Không phải, không phải, lần này khác. Ngươi biết chuyện tỷ tỷ ta sinh cho Hứa Tiên một đứa con chứ?"
Có vẻ là có tin đồn để nghe đây?
Ta dùng phép thuật lấy một đĩa hạt dưa, vỗ vỗ mép giường, bảo Thanh Xà ngồi xuống từ từ kể.
Nàng ta cũng không khách sáo, không những ngồi xuống mà còn lấy nửa đĩa hạt dưa của ta.
"Ta nói cho ngươi biết, nhưng đừng nói ra ngoài nhé. Thực ra đứa con trai tỷ tỷ ta sinh ra chính là Văn Khúc tinh, hắn vì liên tiếp hai năm đá-nh giá thành tích không đạt nên bị đày xuống phàm từ đầu học lại. Tỷ tỷ ta không phải đang chuẩn bị thi thành tiên sao, nên nhận luôn nhiệm vụ thực tập này. Bây giờ Văn Khúc tinh đã thi đậu, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là gia đình viên mãn là có thể quay về vị trí tiên quan. Tỷ tỷ ta không phải phối hợp sao?"
"Thì ra là vậy, ta phải đi góp vui mới được."
Ngươi đợi ta.
Ta thu dọn những thứ mình thích, đặt Thanh Xà vào vị trí an toàn, rồi bắt đầu gặm kết giới. Tộc Thao Thiết bọn ta là hung thú thượng cổ, là hung thú đói đến mức có thể ăn cả chính mình. Kết giới nhỏ này làm sao ngăn được ta.
11
Ta rời khỏi nhân gian đã quá lâu quá lâu, gần như đã quên mất sự phồn hoa này. Lễ tái hôn của Bạch Nương Tử và Hứa Tiên diễn ra rất suôn sẻ, cả Tiền Đường đều chúc phúc bọn họ. Không thiếu một mình ta.
Ta một mình đi lên Đoạn Kiều, nhìn những chiếc thuyền mui đen xa xa đang lênh đênh trên sông nước, có một phong vị riêng.
"Khách quan, có muốn đi thuyền không?"
Là một ông lão, khom lưng mang nụ cười hỏi ta
Dù sao ta cũng rảnh rỗi, chi bằng đi du ngoạn Tây Hồ này. Ta lên thuyền, không ngờ trên thuyền còn có một người.
"Chức Nữ bái kiến đại nhân."
Trong thuyền là một nữ tử, nàng tự xưng là Chức Nữ. Ta học theo các công tử nhân gian phe phẩy quạt: "Tiên tử không ở trên trời dệt thiên y, xuống nhân gian làm gì? Cũng đến dự lễ cưới của Bạch Xà?"
Chức Nữ cười lắc đầu: "Ta đặc biệt đến tìm đại nhân."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha