Chương 1
Năm thứ ba sau khi trở thành Hoàng hậu, ta mang thai đứa con của Kỳ Diệp.
Hắn vui mừng quá đỗi, quyết định mở một buổi cung yến vì ta.
Đúng lúc ấy, trong bụng ta lại vang lên một giọng nói non nớt.
【Đây chính là phụ hoàng tương lai của ta sao? Quả nhiên anh minh thần võ, tuấn tú phi phàm, quan trọng nhất là… thật sự có hoàng vị chờ ta kế thừa.】
【Còn mẫu hậu của ta… quả không hổ là tuyệt sắc giai nhân, chẳng trách mê hoặc được cả một bậc đế vương, khiến hắn cam tâm vì nàng mà bỏ bê hậu cung.】
Bàn tay ta hơi khựng lại, chén rượu trong tay nghiêng đi, rượu tràn ra ngoài.
Kỳ Diệp lập tức căng thẳng nhìn sang:
“Làm sao vậy? Có phải là thân thể không thoải mái không?”
Thái hậu ngày thường chú trọng lễ nghi, gương mặt trẻ trung của bà ta lập tức sa sầm, mày khẽ nhíu lại:
“Hoàng hậu, ngươi là tấm gương cho nữ tử trong thiên hạ, trước mặt bá quan văn võ, sao có thể thất thố như vậy?”
Ta lặng lẽ nhìn bà ta.
Nếu ta không nghe nhầm thì…
Vừa rồi, cái thứ nghiệt chủng trong bụng ta đã gọi vị đương kim Thái hậu trước mặt này là “mẫu hậu”.
1
Thấy ta không nói lời nào, Mục Thanh Uyển hạ mắt, nở một nụ cười chua xót:
“Xem ra lời của ai gia đã không còn tác dụng nữa rồi. Thôi vậy, nếu trong cung thật sự không dung nổi ta, cứ đưa ta đến hoàng lăng, để ta chec già ở đó cũng được.”
Cả điện thần công đều đặt chén xuống, ánh mắt không tán đồng nhìn về phía ta.
Triều Đại Thịnh lấy hiếu trị thiên hạ. Dù Mục Thanh Uyển không phải mẹ ruột của Kỳ Diệp, thậm chí chỉ lớn hơn hắn tám tuổi…
Nhưng trên danh nghĩa, bà ta vẫn là Thái hậu.
Chút quan tâm vừa rồi trong ánh mắt Kỳ Diệp cũng biến mất, hắn lúng túng buông tay đang ôm eo ta:
“Mẫu hậu sao phải nói vậy, ai mà không biết, nếu không có người, hậu cung làm sao yên ổn như thế này?”
Hắn khẽ đẩy ta:
“A Đường, nói với mẫu hậu vài câu đi, đừng để người buồn.”
Những lời như thế này, từ khi ta vào cung, đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Mục Thanh Uyển rất coi trọng quy củ, từ giờ giấc dùng bữa đến định mức hàng tháng trong cung, tất cả đều phải theo quy tắc của bà ta.
Mấy hôm trước, nửa đêm ta đói bụng, bèn sai cung nữ đi lấy vài đĩa bánh sữa, ngự thiện phòng lại tỏ ra khó xử.
“Thái hậu nói để phòng cháy, sau giờ Dậu nhà bếp phải dập lửa, cô nương mai hãy đến.”
Cung nữ thấy ta mang thai đói đến khó chịu, liền đưa tiền bảo họ làm tạm vài phần cho ta.
Không ngờ chuyện này lại ầm ĩ đến tận triều đình.
Có ngự sử dâng sớ đàn hặc ta xa xỉ lãng phí, hà khắc với cung nhân, cuối cùng còn liên lụy khiến cha và huynh trưởng ta phải cúi đầu xin lỗi.
Kỳ Diệp biết chuyện, cũng chỉ sai người mang đến rất nhiều trái cây, điểm tâm, rồi khuyên ta:
“Mẫu hậu cũng là vì tốt cho chúng ta, nàng đi nói vài lời mềm mỏng với người, sau này đừng làm vậy nữa.”
Mục Thanh Uyển là bề trên.
Cho nên mỗi lần kẻ phải nhún nhường… đều là ta.
Lần này, cũng không ngoại lệ.
Ta vừa định mở miệng, giọng nói trong bụng lại vang lên.
【Mẫu thân này của ta thật không biết điều, chẳng lẽ nàng không biết người mà phụ hoàng coi trọng nhất chính là mẫu hậu sao?】
【Còn nàng, cùng lắm chỉ là cái bụng mang thai hộ mà thôi. Theo một người mẹ ngu ngốc như vậy, sau này tiền đồ chắc chắn trắc trở. May mà sau khi ta sinh ra sẽ được đưa đến bên mẫu hậu nuôi dưỡng.】
2
Thì ra là vậy sao…
Ta khẽ vuốt bụng, lòng lạnh như băng.
Trước khi mang thai đứa trẻ này, ta từng có thai một lần.
Khi đó là thời điểm tranh đoạt ngôi vị gay gắt nhất. Kỳ Diệp nhờ sự ủng hộ của phụ huynh ta mà thế như mặt trời ban trưa, vượt trội giữa các hoàng tử, liên tục được hoàng đế trọng dụng.
Quý phi của tiên đế thấy con trai mình thất thế, liền cố ý mở một buổi cung yến để gây áp lực với ta.
Hôm đó Mục Thanh Uyển cũng có mặt, bà ta trấn an ta:
“Đừng sợ, có bản cung ở đây, quý phi không dám làm gì ngươi đâu.”
Nhưng ta sao dám yên tâm?
Hậu cung lòng người khó đoán, ta cẩn thận đề phòng, đến một ngụm nước cũng không dám uống.
Không ngờ, dù vậy, khi trở về ta vẫn thấy đau bụng quặn thắt.
Đứa trẻ ấy… ngay lúc ta vừa biết đến sự tồn tại của nó, đã rời khỏi ta.
Kỳ Diệp ôm chặt ta vào lòng, đau lòng hôn lên trán ta:
“A Đường, chúng ta sẽ còn có con… nhất định sẽ có.”
Nỗi đau mất con đâu dễ gì qua đi.
Khoảng thời gian đó, ta gần như phát điên.
Cho đến khi ta tính kế khiến quý phi bị ban chec, tận mắt nhìn bà ta xuống hoàng tuyền bầu bạn với đứa con của ta…
Cơn uất ức tích tụ trong lòng mới tan biến.
Nhưng ảnh hưởng của chuyện ấy vẫn chưa chấm dứt.
Kỳ Diệp thuận lợi đăng cơ, ta trở thành hoàng hậu, nhưng bụng vẫn mãi không có tin vui.
Quần thần bắt đầu liên tục dâng sớ, yêu cầu tuyển tú vào cung để nối dõi.
Hắn ngay trước triều đình ném thẳng tấu chương vào đầu vị lão thần:
“Hoàng hậu đã theo trẫm từ khi ở phủ, những năm qua nàng chịu bao nhiêu đau khổ vì trẫm? Nay cuộc sống vừa khá hơn, các ngươi đã không vừa mắt nnagf?”
“Các ngươi là vì trẫm, hay là muốn đưa con gái vào cung hái quả, trẫm rõ hơn ai hết!”
Quần thần đương nhiên không muốn gánh cái tội này, thế là ngoài cung bắt đầu lan truyền tin đồn ta kiêu ngạo, ghen tuông, vì độc chiếm Kỳ Diệp mà không từ thủ đoạn, đúng kiểu yêu hậu.
Những điều này, ta không phải không biết.
Kỳ Diệp vì ta mà chống lại áp lực lớn như vậy, chút lời đồn đại ta đâu để tâm.
Vì phần tình nghĩa ấy, dù mấy năm nay hắn liên tục dung túng Mục Thanh Uyển, ta vẫn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Nhưng bây giờ ta mới biết…
Tình nghĩa là thật.
Chỉ là không phải dành cho ta, mà là dành cho Mục Thanh Uyển.
Lúc này, bà ta sa sầm mặt, như chịu nỗi tủi nhục lớn lao, còn Kỳ Diệp vừa nhìn sắc mặt bà ta, vừa âm thầm gây áp lực với ta.
Ta khẽ cong môi, giọng nhàn nhạt:
“Là thần thiếp không tốt. Chỉ là mẫu hậu đặt quy củ, sau giờ Dậu ngự thiện phòng phải dập lửa. Đêm qua thần thiếp đói quá, sáng nay tham lam ăn nhiều hơn một chút, nên hiện giờ trong bụng…”
Lời vừa dứt, các mệnh phụ và triều thần đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mục Thanh Uyển.
Ngay cả một gia đình bình thường, cũng không có bà mẹ chồng nào khắt khe với con dâu mang thai như vậy.
Mà ta – một quốc mẫu – lại phải chịu đói.
Mục Thanh Uyển tức đến run người.
Kỳ Diệp cũng đập mạnh xuống bàn.
Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, ta đã nhắm mắt, ngả người ra sau.
Trước đây… là ta quá nể mặt bọn họ rồi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha