Chương 3
Tôi nhìn sang Hạ Uyển.
Cô ta đang cúi đầu.
Đáp án đã vô cùng rõ ràng.
Tôi đưa tay mở túi tài liệu ra.
Nằm ở trên cùng là một thỏa thuận điều chỉnh người thụ hưởng quỹ tín thác được ký kết từ ba năm trước.
Tài liệu rất dày, thuật ngữ pháp lý cũng rất nhiều.
Tôi không đủ kiên nhẫn đọc từng trang một, liền lật thẳng đến danh sách người thụ hưởng.
Hạ Uyển.
Tỷ lệ sáu phần trăm.
Tôi lại lật về phía sau.
Tài liệu thứ hai được ký vào năm ngoái.
Lại điều chỉnh một lần nữa.
Tỷ lệ thụ hưởng của Hạ Uyển từ sáu phần trăm đã biến thành mười hai phần trăm.
Tôi khép tập tài liệu lại.
"Gọn gàng thật đấy."
Bác cả giải thích: "Đã nhiều năm trôi qua như vậy, chúng ta vẫn không tìm thấy mẹ con, sau đó nhận được tin mẹ con đã không còn nữa, Uyển Uyển lại là đứa cháu gái thế hệ thứ ba duy nhất của nhà họ Hạ, lão nhân gia hồi đó lại thương con gái nhất, cho nên sau khi chúng ta thương lượng..."
"Đợi đã."
Tôi giơ tay ngắt lời ông ta.
"Lần điều chỉnh đầu tiên vào ba năm trước, lúc đó tôi vẫn chưa được tìm thấy, có thể hiểu được."
"Lần điều chỉnh thứ hai vào năm ngoái, lúc đó mọi người đã biết tôi là ai rồi chứ?"
Không ai nói năng gì.
Tôi lật ngược tập tài liệu lại, chỉ vào phần ngày tháng.
"Đây là tháng mười một năm ngoái."
"Nói cách khác, sau khi biết sự tồn tại của tôi năm tháng, mọi người lại đem phần vốn dĩ thuộc về mẹ tôi và tôi, cộng thêm một lần nữa vào tên của Hạ Uyển."
Chú hai thấp giọng nói: "Lúc đó vẫn chưa quyết định khi nào sẽ đón con về."
Tôi nhìn ông ta.
"Có liên quan gì đến việc khi nào đón tôi về không?"
Chú hai há hốc miệng.
Lần này ông ấy không nói được câu nào nữa.
Bà ngoại nắm chặt chiếc gậy chống, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
"Bản điều chỉnh đó, là ta đồng ý."
Tôi nhìn bà.
Bà ngoại từ tốn nói: "Lúc đó Uyển Uyển xảy ra chuyện, bác sĩ bảo nó sợ nhất là bản thân chẳng có gì cả, ta nghĩ tài sản sau này vẫn có thể chia lại, chứ người thì không thể xảy ra chuyện thật được."
Tôi gật đầu.
"Hiểu rồi."
Bà ngoại nhìn tôi.
Tôi đẩy tập tài liệu đó về chỗ cũ.
"Nó sắp chết, cho nên đem đồ của tôi ra cứu nó trước."
Sắc mặt bà ngoại tái đi.
"Tri Diêu, không phải ý này đâu."
"Không sao ạ."
Tôi cười nhẹ một tiếng.
"Con không ngại mọi người hình dung thế nào đâu."
"Con chỉ nhìn kết quả thôi."
Áp suất trong phòng sách thấp đến mức như sắp đổ mưa.
Hạ Uyển bỗng nhiên đứng phắt dậy.
Cô ta lấy bản thỏa thuận từ trong túi tài liệu ra, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy.
"Chị, em có thể ký tên."
Bác cả nhíu mày: "Uyển Uyển."
Cô ta phớt lờ rồi nhìn tôi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Mười hai phần trăm này, em đều trả lại cho chị.”
Tôi không nhận lấy tập tài liệu.
"Tại sao lại trả hết?"
Cô ta ngẩn người.
"Vốn dĩ là của chị mà."
"Không phải."
Tôi tựa người vào lưng ghế.
"Lúc điều chỉnh sáu phần trăm vào ba năm trước, mọi người có thể coi như tôi và mẹ tôi đều không còn trên cõi đời này nữa, lúc đó xử lý thế nào là chuyện của mọi người."
"Tôi chỉ đòi lại phần không nên động đến sau tháng mười một năm ngoái."
Bác cả nhìn tôi, như thể đây là lần đầu tiên ông ta không hoàn toàn hiểu được ý tôi.
"Con chỉ lấy sáu phần trăm thôi á?"
"Tạm thời chỉ lấy cái này."
"Phần của mẹ con thì sao?"
"Tôi không thích chiếm hời của người khác, đợi luật sư xác nhận lại."
Tôi kéo túi tài liệu về phía mình.
"Của tôi, tôi cầm."
"Không phải của tôi, tôi không cần."
Nước mắt trên mặt Hạ Uyển ngừng lại.
Tôi nhìn cô ta.
"Cho nên em không cần phải diễn màn khuynh gia bại sản đâu."
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
Mợ hai lập tức đứng phắt dậy: "Trình Tri Diêu, ăn nói kiểu gì thế hả!"
Tôi ngẩng đầu nhìn bà ta.
Không nói thêm gì nữa, lập tức cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho vị luật sư mà tôi từng tham khảo ý kiến nửa năm trước, bảo ngày mai đến nhà họ Hạ.
Bác cả trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên lên tiếng: "Không cần tìm người ngoài đâu, pháp vụ của Hạ thị có thể xử lý được."
Tôi lắc đầu.
"Không được."
"Tại sao?"
"Năm ngoái mọi người có thể điều chỉnh một lần trong tình huống đã biết sự tồn tại của tôi."
Tôi nhìn ông ta.
"Tôi không đem đồ của mình giao cho mọi người giải thích nữa đâu."
Đêm hôm đó, tôi không ở lại nhà họ Hạ.
Bà ngoại sai người chuẩn bị cho tôi một căn phòng, nghe nói là phòng hồi nhỏ của mẹ tôi.
Tôi lên lầu ghé mắt nhìn qua.
Căn phòng rất lớn, hướng nam, có ban công, đồ đạc rõ ràng là vừa mới thay mới hoàn toàn.
Điểm duy nhất có hơi lạ là phòng thay đồ.
Bên trong đã treo kín quần áo.
Tôi tiện tay lật xem một chiếc.
Cỡ XS.
Lại lật xem chiếc nữa.
Vẫn là XS.
Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân mình.
Tôi cao một mét bảy mươi mốt.
Quanh năm toàn mặc size M.
Người làm đứng ở cửa, biểu cảm có chút lúng túng.
Tôi hỏi cô ấy: "Mấy thứ này ban đầu mua cho ai đấy?"
Cô ấy do dự nửa ngày.
"Tiểu thư Uyển."
Tôi gật đầu.
Không bất ngờ chút nào.
Lại là dọn tạm ra đấy chứ gì.
Tôi kéo vali trở lại cửa phòng.
Người làm vội vàng hỏi: "Tiểu thư, cô không ở lại ạ?"
"Ở khách sạn."
"Bà ngoại biết sẽ không vui đâu."
Tôi cười nhẹ một tiếng.
"Thế thì công bằng quá còn gì."
"Hôm nay ai mà chẳng không vui cho được."
Tôi vừa định bước ra cửa thì bà ngoại đi ra.
"Ai bảo tụi mày dọn dẹp kiểu này hả?"
Người làm đáp: "Phu nhân bảo quần áo của tiểu thư Uyển toàn là đồ mới, để không cũng phí..."
Bà ngoại ngẩn người.
Chắc là lúc này bà mới nhận ra, miệng bọn họ nói là "chuẩn bị phòng cho tôi", nhưng thực tế thì đến một món đồ thuộc về tôi cũng chẳng chuẩn bị nổi.
Bà không giữ tôi nữa, chỉ nói: "Hôm nay trong nhà làm không chu đáo, con đi khách sạn đi."
4
Chín giờ sáng hôm ngày hôm sau, luật sư đã đến đúng hẹn.
Ông ấy họ Tần, hơn bốn mươi tuổi, lần đầu tiên gặp tôi đã rất thích nhíu mày, đại khái là cảm thấy tôi không giống một người vừa hay tin mình có một khối di sản kếch xù cho lắm.
Bởi vì hôm đó sau khi nghe ông ấy nói về giá trị ước tính của số cổ phần, tôi chỉ hỏi một câu:
"Thuế tính thế nào ạ?"
Luật sư Tần sau đó kể cho tôi nghe, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của ông ấy gặp có người nghe xong chuyện có trong tay chín chữ số mà việc đầu tiên lại đi hỏi về thuế.
Tôi cảm thấy rất bình thường.
Tiền chưa cầm được trong tay thì chưa tính là tiền.
Lần này ông ấy mang theo hai đồng nghiệp, ở lại phòng sách nhà họ Hạ suốt một buổi sáng.
Mười hai giờ rưỡi trưa, ông ấy đặt kết quả kiểm tra lên trước mặt tôi.
"Cô Trình, tình hình phức tạp hơn dự kiến của chúng ta."
Tôi đặt đũa xuống.
"Nói đi."
Người nhà họ Hạ đều đang ở phòng ăn.
Luật sư Tần rõ ràng cảm thấy nói trước mặt đông người là không thích hợp.
Tôi bảo: "Cứ nói ở đây đi."
"Đằng nào những người liên quan cũng có mặt đầy đủ cả rồi."
Ông ấy đành phải mở tập tài liệu ra.
"Căn cứ theo di chúc của lão gia chủ họ Hạ, mẹ cô đáng lẽ phải được thừa kế sáu phần trăm cổ phần, vì năm xưa mẹ cô mất liên lạc nên phần này vẫn do quỹ tín thác nắm giữ thay. Năm năm trước sau khi mẹ cô qua đời, nếu có thể chứng minh cô là người thừa kế hợp pháp duy nhất, thì sáu phần trăm này về nguyên tắc cũng nên do cô thừa kế."
Bàn ăn rất yên tĩnh.
Luật sư Tần nói tiếp: "Ngoài ra, sáu phần trăm còn lại thuộc về phần chia cho người thụ hưởng thế hệ thứ ba được chỉ định, việc điều chỉnh vào tháng mười một năm ngoái tồn tại tranh chấp lớn, bởi vì lúc đó nhà họ Hạ đã nắm giữ kết quả giám định huyết thống của cô, nhưng lại không công khai tiết lộ với người quản lý quỹ tín thác."
Tôi nhìn sang bác cả.
"Tranh chấp lớn nghĩa là sao?"
Luật sư Tần đáp rất chuyên nghiệp: "Nói một cách đơn giản, lần điều chỉnh này có khả năng sẽ bị coi là vô hiệu."
Tôi gật đầu.
"Vậy thì xin vô hiệu hóa."
Bàn tay đang cầm gậy của bà ngoại bỗng chốc siết chặt lại.
Hạ Minh Chương cũng trầm giọng gọi: "Tri Diêu."
Tôi nhìn ông ta.
"Sao thế?"
"Chuyện này nếu chính thức bước vào thủ tục tranh chấp, sẽ ảnh hưởng đến đợt gọi vốn đang được thúc đẩy của Hạ thị."
Hóa ra là thế.
Hôm qua vẫn còn là chuyện gia đình.
Hôm nay đụng đến chuyện gọi vốn, liền biến thành đại sự của công ty rồi.
Tôi suy nghĩ một lúc, nói: "Thực ra, cũng không phải là không có cách, mọi người bù cho con một ít tiền, sau đó làm rõ toàn bộ phần cổ phần, thời gian chuyển nhượng và lợi nhuận vốn dĩ thuộc về con, chuyện này con có thể giải quyết nội bộ."
Mọi người trên bàn ăn đều nhìn về phía tôi.
Tôi đẩy tập tài liệu của luật sư Tần vừa nãy ra giữa bàn, nói tiếp:
"Sáu phần trăm phân bổ thêm cho Hạ Uyển vào năm ngoái khôi phục lại như cũ, phần mẹ tôi để lại đi theo thủ tục thừa kế bình thường, còn về phần lợi nhuận cổ tức và tổn thất thu nhập trong suốt một năm qua do sự chậm trễ thông báo của mọi người, quy đổi thành tiền mặt bù cho tôi. Tiền ra tiền, cổ phần ra cổ phần, luật sư tính ra bao nhiêu thì là bấy nhiêu, tôi không lấy thêm, nhưng cũng đừng bớt của tôi."
Luật sư Tần gật đầu, bày tỏ phương pháp xử lý này hoàn toàn có thể thực thi về mặt pháp lý.
Bác cả Hạ Minh Chương lại không hề bày tỏ thái độ ngay lập tức.
Ngón tay ông ta khẽ gõ lên mặt bàn, qua một lát mới hỏi: "Chỉ thế thôi sao?"
Tôi liếc nhìn ông ta.
"Không thì sao? Mọi người còn định tặng thêm cho tôi một tòa cao ốc nữa à?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha