Chương 5
Hai là Tiêu Cảnh Hành làm một chiếc khóa đồng nâng cấp "ngôn cấm" lên phiên bản 4.0;
Ba là ta nằm mơ thấy mình bị Lôi Công đuổi chạy, vừa chạy vừa hét "Ta thật sự không phải thần tiên" mà!
7
"Ngôn cấm 4.0" của Tiêu Cảnh Hành quá đáng quá — khóa đồng cũng thôi đi, chìa khóa lại treo trên thắt lưng của hắn!
"Điện hạ," ta kéo sợi dây chuyền vàng mảnh trên cổ phản kháng, "Đây là giam giữ trái phép!"
Hắn đang thắt đai ngọc triều phục, nghe vậy xoay người véo cằm ta: "Vậy ái phi giải thích xem, vì sao hôm qua có dân chúng uống 'tiên lộ' từ trước tượng nàng mà uống đến đau bụng?"
Ta: "... Đó rõ ràng là nước mưa."
"Nương nương!"
Lý ma ma hớt hải xông vào, "Công chúa Bắc Địch tới kinh thành rồi! Nói là muốn hòa thân, chỉ đích danh muốn gả cho điện hạ chúng ta!"
Tay Tiêu Cảnh Hành run lên, suýt chút nữa bóp trật khớp cằm ta.
Trong Dưỡng Tâm điện, sứ đoàn Bắc Địch kiêu căng ngạo mạn. Vị A Sử Na Công chúa đó mặc một bộ hồng y, bên hông dắt một con da-o găm nạm đá quý, ánh mắt nhìn Tiêu Cảnh Hành như sói đói nhìn thấy thịt.
"Công chúa bọn ta nói rồi," sứ thần nói bằng giọng quan thoại cứng nhắc, "Chỉ cần là Thái tử điện hạ, làm bình thê cũng được!"
Ta phun ngụm trà ra ngoài.
Hoàng thượng cười hì hì hòa giải: "Thái tử và Thái tử phi tình cảm sâu đậm..."
"Vậy thì thi đấu võ!" Công chúa đột nhiên lên tiếng, da-o găm "xoẹt" một tiếng cắm phập vào án kỷ, "Thua thì nhường nam nhân ra!"
Văn võ bá quan trong triều hít khí lạnh.
Tiêu Cảnh Hành chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc: "Công chúa có điều không biết, triều ta chú trọng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó..."
Ta thực sự không nhịn được: "Công chúa sẽ có họa đổ má-u..."
"Rắc."
Chiếc khóa đồng trên cổ ta đột nhiên bị Tiêu Cảnh Hành kéo căng, siết đến mức ta trợn trắng mắt.
A Sử Na Công chúa lại thấy hứng thú: "Ngươi chính là Ngôn Linh Tiên Tử đó sao?"
Nàng ấy đột nhiên ghé sát, chóp mũi gần như dán vào mặt ta, "Vậy ngươi dự đoán xem, khi nào bổn Công chúa có thể ngủ với Thái tử?"
Ta: "..."
Tiêu Cảnh Hành: "..."
Hoàng thượng: "Phụt——"
Đêm đó, bầu không khí ở Đông cung nặng nề.
"Nàng cố ý?"
Tiêu Cảnh Hành ấn ta ngồi trước bàn trang điểm tháo khóa đồng, "Nói cái gì mà họa đổ má-u."
Ta bĩu môi: "Nàng ấy muốn ngủ với ngươi, ta còn không được nói vài câu à?"
Khóa đồng "cạch" một tiếng mở ra, hắn đột nhiên cúi người, hơi thở phả vào bên tai ta: "Ái phi đây là... ghen sao?"
Ta chộp lấy chiếc lược ném tới: "Ta đây là bảo vệ tôn nghiêm của Đông cung!"
Ngày hôm sau, cuộc thi võ chiêu thân diễn ra đúng hẹn.
A Sử Na Công chúa mặc hỉ phục đỏ rực như lửa, vừa lật người lên ngựa, đột nhiên —
"Xoẹt!"
Hỉ phục lộng lẫy của nàng ấy từ cổ áo rách đến gấu váy, dưới sự chứng kiến của mọi người... tự bốc cháy!
"Á!"
Công chúa thét lên ngã xuống từ trên lưng ngựa, thị vệ luống cuống tay chân hắt nước lên người nàng ấy.
Ta lẳng lặng nhìn Tiêu Cảnh Hành: "Lần này thật sự không phải ta..."
Hắn nhướng mày: "Hôm qua ái phi nói gì?"
"Họa đổ má-u..."
Lời chưa nói xong, bên sân đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Hóa ra trong lúc Công chúa vội vàng rút da-o găm ra cắt ống tay áo, kết quả vô ý làm bị thương cánh tay mình — thật sự là họa đổ má-u.
Điều kỳ lạ hơn là, Công chúa bị thương không những không giận, ngược lại hai mắt sáng rực lao về phía ta: "Tiên tử! Ngươi thật đúng là thần cơ diệu toán!"
Ta: "???"
Nàng ấy túm lấy tay ta: "Ta muốn cải giá! Ta muốn gả cho tượng của ngươi!"
Cả sân xôn xao.
Mặt Tiêu Cảnh Hành đen như đáy nồi: "Công chúa cẩn thận lời nói."
"Không không không," Công chúa cuồng nhiệt nhìn ta, "Bắc Địch bọn ta thiếu nhất là Đại vu như ngươi! Thái tử điện hạ tặng cho ta đi, ta dùng mười tòa thành trì để đổi!"
Chén trà trong tay Hoàng thượng "xoảng" một tiếng rơi xuống.
Cuối cùng màn kịch này kết thúc bằng việc Công chúa dọn vào miếu Ngôn Linh Tiên Tử ở. Nàng ấy mỗi ngày đều dâng lên cừu nướng nguyên con cho tượng của ta, còn ép toàn bộ sứ đoàn ngày ngày thắp ba nén nhang.
Tối đó, Tiêu Cảnh Hành làm ba việc:
Một là nâng cấp "ngôn cấm" lên phiên bản 5.0 — đổi thành khóa sắt đen;
Hai là phái trọng binh canh giữ miếu Ngôn Linh Tiên Tử, nghiêm phòng Công chúa trộm tượng;
Ba là ấn ta xuống giường ép hỏi: "Ái phi rốt cuộc còn bao nhiêu bất ngờ mà ta không biết?"
8
Ngày thứ bảy A Sử Na Công chúa dọn vào miếu Ngôn Linh Tiên Tử, cơn ác mộng của ta đã thành hiện thực — nàng ấy thật sự cố gắng trộm tượng của ta đi.
"Nương nương!" Lý ma ma loạng choạng xông vào, "Công chúa dẫn theo dũng sĩ Bắc Địch chuyển tượng thần của người lên xe ngựa rồi!"
Ta phun ngụm trà hạnh nhân ra ngoài: "Cái gì?!"
Tiêu Cảnh Hành đang phê tấu chương, nghe vậy bút son khựng lại: "Nàng ấy đưa ra bao nhiêu thành trì?"
Ta tức giận đá hắn một cái: "Điện hạ còn cười được à?"
Hắn chậm rãi cuộn tấu chương lại: "Ái phi yên tâm, đế tượng đó đổ nước sắt vào, ít nhất cũng ba ngàn cân."
Quả nhiên, chưa đến nửa canh giờ, thị vệ đến báo: Bánh xe ngựa của Công chúa bị đè gãy, tượng thần kẹt ở cổng miếu không chút nhúc nhích.
Ta đang định thở phào, đột nhiên quan viên Khâm Thiên Giám hớt hải xông vào: "Điện hạ! Quốc sư và Khâm Thiên Giám cùng dâng tấu, nói Thái tử phi là yêu nghiệt chuyển thế, muốn mở tế thiên đài trừ yêu!"
Chén trà trong tay Tiêu Cảnh Hành "cạch" một tiếng nứt một đường.
Tế thiên đài đặt trên quảng trường trước Thái miếu. Lúc ta và Tiêu Cảnh Hành tới nơi, Quốc sư dẫn theo hai mươi tám đạo sĩ đã bày xong trận pháp. Bộ râu của lão già đó mới mọc dài được một tấc, dùng chỉ vàng bện thành bím nhỏ, trông không ra làm sao cả.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha