Chương 4
"Yêu nghiệt!" Râu trắng của Quốc sư tức đến run lên, "Nên thiêu hủy ngay lập tức!"
Ta lập tức nổi trận lôi đình: "Lão già kia, ta khuyên ông nên lương thiện. Trên đầu ba thước có..."
"Thái tử phi!" Tiêu Cảnh Hành đột nhiên quát dừng.
Muộn rồi. Miệng ta nhanh hơn não: "Ông sẽ bị sét đá-nh!"
Trong nháy mắt, trong điện lặng ngắt như tờ.
Quốc sư sững sờ trước, sau đó cười ha hả: "Lão hủ tu hành trăm năm, sớm đã..."
"Ầm——!"
Một tia sét đá-nh xuyên mái nhà, không chệch chút nào nện lên đầu Quốc sư. Đợi khói tan đi, bọn ta sững sờ nhìn thấy — Quốc sư vẫn đứng tại chỗ, không hề hấn gì, nhưng bộ râu trắng dài tận đầu gối của ông ta...
Cháy rồi. Bắt đầu từ cằm, cháy gọn gàng hai phần ba, trông như bị chó gặm vậy.
Quốc sư sờ sờ cái cằm trơn nhẵn, đột nhiên trợn mắt, đổ gục ra phía sau.
"Mau truyền Thái y!" Tiêu Cảnh Hành quát lớn, nhưng khóe miệng lại không kiềm chế được nhếch lên.
Tối đó, kinh thành nổ tung. Có người nói Quốc sư độ kiếp thất bại, có người nói Thái tử phi là tiên nữ hạ phàm, điều thái quá nhất là, vậy mà có người bắt đầu thu mua "lời chúc" của ta với giá cao ở chợ đen.
"Ái phi," Tiêu Cảnh Hành rót cho ta chén trà, "Giờ đến Quốc sư cũng bị nàng xử lý rồi, hài lòng chưa?"
Ta tủi thân: "Rõ ràng là ông ta mắng ta trước..."
Đang nói, bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng "bộp".
Bọn ta đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy một người mặc áo đen quỳ trong sân, trong tay bưng một chiếc hộp gấm: "Thái tử phi nương nương! Chủ nhân của ta muốn bỏ ra vạn lượng hoàng kim, cầu người nói một câu 'Hộ bộ Thượng thư sẽ thăng quan'!"
Mặt Tiêu Cảnh Hành đen sì.
Sáng hôm sau, trong buổi chầu xảy ra ba đại sự:
Một là Quốc sư cáo ốm, nghe nói trốn trong phòng luyện đan khóc suốt đêm;
Hai là Hộ bộ Thượng thư vì hối lộ mà bị cách chức điều tra;
Ba là Thái tử điện hạ phát minh ra từ mới — "ngôn cấm", chuyên dùng để hình dung lệnh cấm ngôn của ta.
6
"Ngôn cấm" do Tiêu Cảnh Hành phát minh ra đã nâng cấp lên phiên bản 3.0 — không những thêm hai lớp bùa cấm ngôn, còn thắt một chuỗi chuông đồng bên hông ta, mĩ miều gọi là "thiết bị cảnh báo".
"Điện hạ," ta lắc lắc chuỗi chuông kêu leng keng, "Ta thấy mình giống súc vật quá."
Hắn đang phê tấu chương, nghe vậy không thèm ngẩng đầu: "Ái phi cả nghĩ rồi, ngựa ta nuôi còn không có đãi ngộ này đâu."
Ta tức giận chộp lấy miếng bánh đậu xanh định ném hắn, đột nhiên Lý ma ma hớt hải xông vào: "Nương nương! Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn xây miếu thờ sống cho người!"
"Phụt——"
Tiêu Cảnh Hành phun ngụm trà lên tấu chương.
Miếng bánh đậu xanh trong tay ta "bộp" một tiếng rơi xuống đất: "Xây... xây cái gì?"
"Hoàng thượng nói nương nương ngôn xuất pháp tùy, chắc chắn là tiên tử chuyển thế, muốn xây 'Ngôn Linh Tiên Tử miếu' để thờ phụng!"
Trước mắt ta tối sầm. Trong Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng hứng thú bừng bừng cho bọn ta xem bản vẽ: "Các ái khanh thấy thiết kế này thế nào? Ta đặc biệt bảo Công bộ thêm đài phun nước..."
Ta yếu ớt giơ tay: "Phụ hoàng, cái này không thích hợp đâu..."
"Ầm ầm——"
Bên ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng động đinh tai nhức óc. Bọn ta xông ra nhìn, chỉ thấy bên ngoài cổng cung dân chúng quỳ đầy đen nghịt, nhóm thợ ở hàng đầu đã bắt đầu hăng hái đào móng!
"Ngôn Linh Tiên Tử hiển linh rồi!" Có người hô to.
"Cầu tiên tử bảo hộ con nhà ta đỗ đạt!"
"Tín nữ nguyện quyên ba năm tiền nhang đèn!"
Hoàng thượng long nhan đại duyệt: "Nhìn đi, lòng dân hướng về đấy!"
Tiêu Cảnh Hành đỡ trán: "Phụ hoàng, cái này không hợp lễ chế..."
"Có gì mà không hợp?"
Hoàng thượng vung tay lớn, "Thái tử phi từng cứu tóc giả của Thừa tướng, đá-nh sét vào râu Quốc sư, còn giúp ta tóm được vụ án gian lận khoa cử, xây một cái miếu thì sao?"
Ta lẳng lặng trốn sau lưng Tiêu Cảnh Hành: "Chi bằng... xây nhỏ chút?"
Ba ngày sau, ta nhìn tòa miếu thờ ba gian tráng lệ huy hoàng trước mắt, suýt chút nữa ngất đi. Ở chính giữa điện thờ một bức tượng người thật — ta mặc váy áo tiên khí phơi phới, tay nâng hồ lô vàng, dưới chân còn dẫm lên một mô hình Quốc sư bị sét đá-nh thành đầu nổ tung.
"Cái, cái này cũng quá..." ta run rẩy chỉ vào cái đầu nổ tung kia.
Tiêu Cảnh Hành điềm tĩnh nói: "Công bộ nói đây là nghệ thuật cách điệu."
Đang nói, Lễ bộ Thượng thư đột nhiên dẫn theo một đám quan lại quỳ rạp xuống đất: "Xin tiên tử ban phúc!"
Ta sợ đến mức lùi lại: "Đừng đừng đừng, ta là miệng quạ đen chứ không phải chúc phúc..."
"Cầu tiên tử nói một câu 'mưa thuận gió hòa'!"
"Cầu tiên tử nói một câu 'quốc thái dân an'!"
Tiêu Cảnh Hành đột nhiên ôm lấy eo ta, thấp giọng nói: "Ái phi, nói 'Ta và Thái tử trăm năm hòa hợp'."
Ta: "..."
Cuối cùng ta bị ép không còn cách nào, đành hét một câu lên trời: "Hy vọng mọi người đều tốt lành!"
Trong nháy mắt, bầu trời trong xanh bay tới một đám mây lành, mưa lất phất rơi xuống. Điều thần kỳ hơn là, cơn mưa này vậy mà mang theo mùi thơm của hoa thoang thoảng!
Dân chúng phát cuồng: "Tiên lộ! Là tiên lộ đấy!"
Tiêu Cảnh Hành suy tư nhìn ta: "Ái phi tu luyện từ khi nào mà giấu ta?"
Ta khóc không ra nước mắt: "Nếu ta nói đây là trùng hợp..."
"Nương nương!" Lý ma ma đột nhiên hét lên, "Biển hiệu của miếu thờ, miếu thờ phát sáng rồi!"
Bọn ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy năm chữ to "Ngôn Linh Tiên Tử miếu" đang phát ánh sáng vàng, đặc biệt chói mắt trong mưa.
Hoàng thượng phấn khích đến mức râu cũng vểnh lên: "Ta đã nói Thái tử phi không phải người phàm mà!"
Tối đó, xảy ra ba đại sự:
Một là trước tượng của ta chất đầy đồ cúng, từ vàng bạc châu báu đến khoai lang nướng đều có đủ;
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha